1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia Hồi Giáo

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 11/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thổ Nhĩ Kỳ nâng cấp quy mô lớn lực lượng xe tăng
    Tuấn Sơn|03/02/2017 09:20

    0
    [​IMG]
    Ngày 2-2, trang tin quân sự Defense News đăng tải, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông qua kế hoạch nâng cấp các đơn vị xe tăng hiện có. Tổng giá trị của chương trình ước tính khoảng 500 triệu USD.
    Theo nguồn tin trên, Ankara quyết định nâng cấp khoảng 200 xe tăng, gồm 40 chiếc M60A3, 120 chiếc M60T (phiên bản nâng cấp của xe tăng M60A3 do Israel thực hiện theo chương trình Sabra Mk II) và 40 chiếc Leopard 2A4.

    Các hạng mục nâng cấp không được tiết lộ. Tuy nhiên, Ankara công bố mục tiêu chính của gói nâng cấp mới là tăng cường khả năng sống sót của các đơn vị xe tăng trước vũ khí chống tăng vác vai. Đặc biệt, nhiều khả năng, xe tăng nâng cấp củaThổ Nhĩ Kỳsẽ được trang bị hệ thống phòng thủ chủ động hiện đại.

    [​IMG]
    Xe tăng Leopard-2A4 của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

    [​IMG]
    Một chiếc xe tăng Leopard-2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ ở Syria.

    Giới chuyên gia quân sự nhận định, Ankara đưa ra quyết định nâng cấp quy mô lực lượng xe tăng liên quan tới kinh nghiệm thực chiến tại miền Bắc Syria.

    Tại đây, các đơn vị xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tỏ ra dễ tổn thương trước các loại vũ khí chống tăng vác vai, đặc biệt là trước tên lửa chống tăng. Những hình ảnh về xe tăng M60T và Leopard-2A4 của Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn hạ được công bố rộng rãi trên các mạng xã hội và diễn đàn quân sự quốc tế.

    Hiện tại, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu 330 xe tăng Leopard-2A4 cũ mua lại từ Đức, 400 xe Leopard 1A1 và 1A3, 1.500 xe tăng M60 nhiều phiên bản và khoảng 1.400 xe tăng M48A5. Cùng với đó, Ankara đang theo đuổi chương trình phát triển xe tăng thế hệ mới Altay dựa trên công nghệ xe tăng K2 Black Panther Hàn Quốc chuyển giao.

    http://soha.vn/tho-nhi-ky-nang-cap-quy-mo-lon-luc-luong-xe-tang-20170202231643331.htm
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    @despair

    Bước tiến bất ngờ, S-400 độc lập phòng thủ Thổ Nhĩ Kỳ
    (Vũ khí) - Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga thì việc tích hợp tên lửa này vào vào hệ thống phòng không của Ankara là điều không thể.
    Bước tiến không ngờ

    Hãng RIA Novosti ngày 1/3 dẫn lời cố vấn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Ilnur Cevik cho biết, trong tháng 3 này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ đàm phán chính thức về thương vụ cung cấp cho Ankara tổ hợp tên lửa S-400 Triumph.

    "Tại cuộc gặp gỡ ngay trong tháng 3/2017, lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề kinh tế ưu tiên hiện nay như: Hợp tác thương mại, xây dựng nhà máy điện hạt nhân mới…

    Đặc biệt, hai bên sẽ chính thức thảo luận về khả năng cung cấp tổ hợp tên lửa S-400 và các điều khoản kèm theo", ông I. Cevik cho biết.

    Ngay trước khi ông I. Cevik tiết lộ thông tin này, hãng TASS dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, việc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga về thương vụ tên lửa S-400 đã gần đi đến hồi kết.

    "Các vụ thương thảo S-400 đang diễn ra tích cực và vấn đề còn lại chỉ là thống nhất về giá thành", ông Cavusoglu cho biết.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa S-400.
    Nói về sự cần thiết của Thổ Nhĩ Kỳ khi đàm phán mua S-400 của Nga, hãng thông tấn Sputnik dẫn tuyên bố của Thiếu tướng nghỉ hưu Thổ Nhĩ Kỳ, ông Nejat Eslen cho biết, thực trạng Ankara thiếu vắng các hệ thống phòng không tốt đã làm nảy sinh vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh của đất nước.

    Ngoài ra, Tướng Eslen cũng nhấn nhấn mạnh rằng sự hiện diện một hệ thống phòng không đủ mạnh của riêng mình đang là yêu cầu cấp thiết đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

    "Thổ Nhĩ Kỳ không có hệ thống phòng không với tiềm năng phát hiện mục tiêu ở tầm cao và tầm trung. Đây là vấn đề nghiêm trọng đối với việc đảm bảo an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ, nhất là khi nhìn sang các nước láng giềng trong khu vực, có những nước sở hữu tên lửa đạn đạo.

    Đồng thời họ còn có cả hệ thống phòng không. Ngoài ra, trong khu vực này triển khai hệ thống phòng không của Israel. Về phần mình, trên lãnh thổ của mình, Thổ Nhĩ Kỳ đang bố trí hệ thống radar như là một bộ phận trong hệ thống phòng không của Mỹ.

    Thực tế đó cho chúng tôi thấy rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp vấn đề dưới góc độ an ninh khu vực, và chắc chắn đất nước cần phải có hệ thống phòng không của riêng mình.

    Chúng tôi biết tổ hợp Patriot bố trí tạm thời trên địa bàn Thổ Nhĩ Kỳ là thứ vô dụng như thế nào. Chúng tôi hiểu rằng phạm vi địa bàn mà tổ hợp Mỹ có thể bảo vệ là cực kỳ hạn chế. Có thể khẳng định rằng hệ thống phòng không S-400 của Nga là một trong những hệ thống xuất sắc nhất trên thế giới ngày nay", Tướng Eslen nói về sự hữu dụng của S-400 trước Patriot.

    Nhận định sai lầm

    Trước thông tin về các cuộc đàm phán giữa Nga và Thổ về thương vụ S-400, theo tạp chí The National Interest, về thực chất, việc mua hệ thống S-400 vẫn nằm trong gói thầu T-LORAMIDS trước đây của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Những ứng viên từng tham gia gói thầu này gồm có FD-2000 của Tập đoàn CPMIEC của Trung Quốc, hệ thống SAMP/T Aster 30 của châu Âu, Patriot của Mỹ và S-400 của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến cả thế giới bất ngờ khi tuyên bố hệ thống FD-2000 của Trung Quốc đã được lựa chọn hồi đầu năm 2013.

    Tuy nhiên, đến tháng 2/2015, đại diện của Bộ Quốc phòng Trung Quốc trả lời trong một bài viết trên Reuters rằng hệ thống phòng không của Trung Quốc không đạt yêu cầu và Thổ Nhĩ Kỳ dành hy vọng cho các công ty Mỹ và châu Âu.

    Theo nội dung bài viết, là nước thành viên Hồi giáo duy nhất của NATO, vì vậy tuyên bố của Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra lo ngại cho các nước phương Tây như Mỹ về an toàn và tính tương thích với hệ thống vũ khí của các nước thành viên NATO.

    Trước sự lo ngại của Mỹ và NATO về vũ khí của của Trung Quốc và hệ thống phòng thủ của NATO không thể tương thích, người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, sẽ nghiên cứu chế tạo hệ thống tương thích với hệ thống phòng thủ tên lửa của NATO.

    Trong khi đó hãng tin AP dẫn lời chuyên gia an ninh Nihat Ali Ozcan thuộc Quỹ nghiên cứu chính sách kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nằm ở Ankara đã chỉ ra rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đã lợi dụng tuyên truyền họ sẽ mua hệ thống phòng thủ của Trung Quốc trước đây và giờ là S-400 của Nga để bảo đảm đạt được giao dịch tốt hơn với các công ty châu Âu hoặc Mỹ.

    Không thể tích hợp

    Dù Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang rất lạc quan về thương vụ S-400 này, tuy nhiên theo nhận định của tướng cấp cao NATO, việc tích hợp vũ khí do Nga sản xuất vào lưới lửa phòng thủ của Ankara là điều không thể.

    Tạp chí Business Recorder cho biết, Mỹ và NATO còn có thừa khả năng cô lập hệ thống phòng không của Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này mua hệ thống tên lửa Nga.

    "NATO có đủ khả năng kỹ thuật để cô lập kiến trúc hệ thống phòng không/phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ, tước quyền hội nhập những thông tin có liên quan của Ankara", một quan chức NATO nói.

    Để chống lại các mối đe dọa bằng tên lửa, Thổ Nhĩ Kỳ rất cần những thông tin từ các hệ thống vệ tinh và trên mặt đất để phát hiện tên lửa đạn đạo, bao gồm cả radar của NATO, đã được bố trí ở Kuresike (đông nam đất nước này) hồi năm 2013. Vì vậy, S-400 sẽ trở nên lạc lõng và không thể hoạt động tốt nếu Ankara vẫn quyết định mua về.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/buoc-tien-bat-ngo-s-400-doc-lap-phong-thu-tho-nhi-ky-3330218/

    Trước có thằng đần nào bảo SM6 tích hợp được hệ thống phòng không, phòng thủ của VN nhĩ
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Soi loạt vũ khí 'khủng' Quân đội Pakistan đem ra duyệt binh

    Quân đội Pakistan mới đây đã hoàn tất cuộc tổng duyệt diễu duyệt binh quy mô lớn với sự ra mắt của hàng loạt công nghệ vũ khí tiên tiến.
    [​IMG]

    Cuộc tổng duyệt diễu duyệt binh của Quân đội Pakistan diễn ra cách đây vài ngày để chuẩn bị cho sự kiện chính thức sẽ diễn ra vào ngày hôm nay (23/3). Trong cuộc duyệt binh này, Quân đội Pakistan tiến hành khoe hàng loạt vũ khí tối tân nhất nước này. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Sự kiện duyệt binh năm nay nhân kỷ niệm 77 năm Nghị quyết Lahore, hay còn gọi là Ngày Pakistan, Ngày của Niềm kiêu hãnh dân tộc. Trong lịch sử Pakistan, đây là ngày những người Hồi giáo từ khắp tiểu lục địa gắn kết với nhau thành một khối và thông qua Nghị quyết Lahore lịch sử. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Trong ảnh, xe tăng chủ lực hiện đại nhất Quân đội Pakistan Al-Khalid được chế tạo trên cơ sở tăng Type 90-II của Trung Quốc. Chiếc xe tăng này sở hữu sức mạnh tương đương T-72, T-90 của Ấn Độ với pháo 125mm, giáp ERA kết hợp composite.Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Hàng dài khí tài tên lửa phòng không và radar xếp đội hình sẵn sàng tiến vào lễ đài. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Pakistan hiện cũng là một trong số ít quốc gia đã phát triển thành công tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn tới tầm trung. Trong đó, loại hiện đại và có tầm bắn xa nhất kho tên lửa đối đất của Pakistan là Shaeen-III được bắn thử lần đầu tháng 3/2015. Tầm bắn của nó lên tới 2.750km, tốc độ bay Mach 18. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Ngoài ra, Pakistan cũng tự phát triển thành công tên lửa hành trình tầm xa phóng từ đất liền hoặc từ tàu ngầm. Trong ảnh là bệ phóng tự hành hệ thống tên lửa hành trình Babur có tầm bắn 450-700km tùy phiên bản. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Bệ phóng tự hành của hệ thống tên lửa chiến thuật Nasr có tầm bắn 60km. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    UAV Ra’ad II do Pakistan chế tạo. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Pakistan cũng là một trong những đối tác quốc phòng lớn của Trung Quốc. Không ít vũ khí hiện đại của Pakistan xuất xứ từ Bắc Kinh. Trong ảnh là mẫu radar cảnh giới 2 tham số YLC-6 do Viện Nghiên cứu công nghệ điện tử Nam Kinh phát triển, có tầm hoạt động 150km, độ cao 10.000m. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Bệ phóng và radar tổ hợp tên lửa phòng không Aspide 2000. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Xe thiết giáp M113 của Lục quân Pakistan gắn tên lửa chống tăng Baktar-Shikan - phiên bản của tên lửa HJ-8 do Trung Quốc sản xuất được Pakistan mua lại giấy phép và chế tạo đến 21.350 quả đạn. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    UAV do thám GIDS Shahpar được đưa vào trang bị năm 2012, có thể bay liên tục 7 tiếng, tốc độ 150km/h. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Bệ phóng tự hành tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung LY-80 mà Pakistan mới nhập khẩu từ Trung Quốc. LY-80 là phiên bản xuất khẩu tổ hợp HQ-16 được Trung Quốc chế tạo trên cơ sở mẫu tên lửa hải đối không 3S90 Shtil của Nga. Tầm bắn của HQ-16 ước tính 50-70km. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Xe phóng tự hành tổ hợp tên lửa đất đối không tầm thấp FM-90 mà Pakistan nhập khẩu từ Trung Quốc. FM-90 là phiên bản xuất khẩu của HQ-7 do Trung Quốc chế tạo trên cơ sở hệ thống Crotale của Pháp. FM-90 đạt tầm bắn từ 700m tới 15km, độ cao đánh chặn từ 15-6.000m. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Biên đội máy bay cảnh báo sớm: ZDK-03 (Trung Quốc chế tạo) ở giữa đội hình và Saab 2000 Erieye (Thụy Điển chế tạo) ở hai bên. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Tiêm kích F-16 của Không quân Pakistan. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Tiêm kích JF-17 – mẫu chiến đấu cơ phản lực đầu tiên do Pakistan chế tạo trên cơ sở hợp tác với Trung Quốc. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    [​IMG]

    Cuộc duyệt binh của Quân đội Pakistan cũng sẽ là lần đầu tiên có quân đội nước ngoài tham gia. Trong ảnh, đội hình hỗn hợp Quân đội Trung Quốc tổng duyệt ở Pakistan. Nguồn ảnh: Hoàn Cầu

    http://www.baomoi.com/soi-loat-vu-khi-khung-quan-doi-pakistan-dem-ra-duyet-binh/c/21834397.epi
  4. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    phải nâng bi vậy mới hốt được tiền chùa của tung cẩu , bọn lãnh đạo cẩu ngu vãi chưởng ^:)^^:)^^:)^ khi có tiền rủng rỉnh thì nó lại soi vũ khí chất lượng cao của Nga với châu Âu...haiz..:))=))
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    ngu mà kiếm tiền triệu đô, còn cả dòng tộc nhà em làm cả đời cũng ko kiếm được
  6. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Càng nói càng lòi nhiều cái ngu ;))^:)^
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    ngu chỗ nào ?
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thổ Nhĩ Kỳ phá thế độc quyền của Nga
    (Vũ khí) - Nga không còn độc quyền với khả năng đánh chặn ngầm khi Thổ Nhĩ Kỳ cho ra mắt ngư lôi mới có thể đánh chặn ngư lôi tấn công đối phương.
    Vũ khí mới

    Theo hãng thông tấn Anadolu hôm 19/4, Công ty quốc phòng Aselsan của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chính thức trình làng loại ngư lôi mới tại Triển lãm Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế lần 13 (IDEF 2017) ở Istanbul diễn ra từ ngày 9 đến 12/5.

    Vị đại diện của Aselsan cho biết, vũ khí này có thể được sử dụng để chống tàu ngầm của kẻ thù. Chúng được thiết kế để có thể phóng được từ nhiều phương tiện khác nhau. Một khi được trang bị, ngư lôi này cho phép các tàu chiến Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động an toàn hơn.

    Aselsan cho biết, ngư lôi mới có thể phá hủy ngư lôi điều hướng hoặc động điều hướng mà kẻ thù phóng để chống lại hạm đội tàu chiến Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.

    [​IMG]
    Ngư lôi do Công ty Aselsan sản xuất.
    Cùng với phát triển ngư lôi, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang tiến hành đóng tàu đổ bộ đa nhiệm có tên gọi TGC Anatolia. Con tàu được đóng tại xưởng đóng tàu Sedef, ở Istanbul và sẽ trở thành chiếc tàu lớn nhất và hiện đại nhất của Hải quân Thổ Nhĩ Kỳ.

    Con tàu được thiết kế với mục đích đa năng nên sẽ có khả năng vận chuyển xe tăng, tàu đổ bộ, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu và binh lính... Theo phân tích của trang Bosphorus Naval News, tàu Anatolia có thể chứa được 10 máy bay tiêm kích F-35B.

    Ngoài ra, tàu có khả năng chứa 12 máy bay trực thăng, 94 xe tăng, 700 lính. Năng lực đa dạng như vậy giúp tàu sân bay Anadolu trở thành trọng tâm giúp chính sách ngoại giao đa phương của Thổ Nhĩ Kỳ đạt hiệu quả.

    “Khả năng tác chiến của tàu sân bay Anadolu là một công cụ thực thi chính sách quan trọng cho phép Thổ Nhĩ Kỳ đẩy quyền lực mềm vượt xa khả năng quân sự”, chuyên gia phân tích quân sự Metin Gurcan trả lời hãng TDB.

    Tàu sân bay của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là một trong những tàu chiến mạnh nhất khu vực. Với tính năng của con tàu này giúp Ankara có thể thực thi quyền lực xuyên suốt Địa Trung Hải và tiến vào Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương.

    Ngoài ra, con tàu sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện đổ bộ chớp nhoáng, làm bãi đỗ cho máy bay hoặc thực thi các nhiệm vụ nhân đạo như sơ tán người dân khi lũ lụt...

    Sức mạnh công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ

    Không phải đến khi Thổ Nhĩ Kỳ công khai loại ngư lôi mới và đóng tàu đổ bộ Anatolia năng lực của ngành công nhiệp quốc phòng của nước này mới được biết đến mà trước đó, Ankara cũng đã khẳng định được năng lực của mình.

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia, hầu hết các sản phẩm quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đều có dùng các phụ tùng, phụ kiện ngoại nhập. Đó là cách nhanh chóng xây dựng sản phẩm bắt kịp mặt bằng chung của thế giới.

    Gần đây nhất người ta còn chứng kiến họ thất bại trong nổ lực mua công nghệ, thiết kế động cơ của xe tăng Type-10 của Mitsubishi để trang bị cho các xe tăng Altay và pháo tự hành T-155 Firstina. Họ đành trước mắt quay về với các động cơ nhập khẩu từ MTU.

    Với máy bay, Ankara dùng thiết kế, động cơ và các thành phần khác nhập khẩu. Với xe tăng, xe bọc thép, họ mua thiết kế và tư vấn kỹ thuật, động cơ và truyền động từ Hàn Quốc và Đức. Pháo và các hệ thống điều khiển khác sản xuất trong nước.

    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là tàu đổ bộ đa nhiệm TGC Anatolia.
    Với súng hoả lực cá nhân: đa số Ankara dùng thiết kế của nước ngoài để sản xuất. Khẩu súng trường trang bị trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là bản sản xuất trong nước của súng HK-33E. Với radar và các thiết bị điện tử, họ mua linh kiện siêu cao tần từ MAG (Mỹ) và tích hợp xây dựng hệ thống trong nước.

    Ngoài ra, khi thực hiện gọi thầu mua sắm các trang bị quốc phòng cho quân đội, bao giờ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đính kèm yêu cầu chuyển giao sâu rộng công nghệ sản xuất các sản phẩm đó cho các công ty trong nước như một yêu cầu bắt buộc, bất kể quốc tịch nhà thầu.

    Việc đổ vỡ gói thầu T-LORAMIDS là một ví dụ minh chứng cho điều đó. Khi không đạt được mục đích nhận chuyển giao công nghệ để tự chủ sản phẩm về sau bất chấp áp lực từ các nước NATO, họ lập tức huỷ bỏ gói thầu.

    Từ những hợp đồng mua sắm máy bay F-16, CN-235, AW-129…cho quân đội. Nay họ đã tự chủ được các sản phẩm này dù phải nhập các linh kiện đặc dụng. Thậm chí các máy bay F-16 đã được sản xuất xuất khẩu sang Ai Cập hay các hợp động nâng cấp, bảo dưỡng loại máy bay này cho hầu hết các quốc gia trung đông vốn không thân thiện với Israel.

    Điểm đặc biệt đáng chú ý của Thổ Nhĩ Kỳ là khi họ mua các tổ hợp chiến đấu trên không, trên biển hay trên mặt đất thì đạn dùng cho các tổ hợp đó chắc chắn sẽ được sản xuất nhượng quyền trong nước. Thậm chí các bộ phận bỗ trợ gắn ngoài như các pod chuyên dụng hàng không, các hệ thống sonar kéo theo hay đạn tên lửa đều được sản xuất trong nước.

    Từ chiến lược phát triển của mình, người ta đã chứng kiến trào lưu xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ khi các xe bọc thép đa dụng Cobra biên chế trong quân đội Gruzia ngang dọc tại chiến trường Nam Ossetia năm 2008.

    Thực tế đến ngày nay, chúng ta có thể thấy các xe bọc thép sản xuất tại Singapore bởi liên doanh ST Engineering cùng Otokar, Thổ Nhĩ Kỳ để bán đến các thị trường xa xôi và nhỏ bé như Đông Nam Á sau khi đã có mặt cả trong quân đội Israel và Mỹ.

    Về hàng không quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ đã vươn xa đến tận Hàn Quốc khi sản xuất hoàn toàn bộ khung thân cho chương trình máy bay trực thăng lưỡng dụng Surion. Ngoài ra, các công ty như Roketsan còn sẵn sàng xuất khẩu các bán thành phẩm cho các nước xây dựng sản phẩm của riêng mình như động cơ tên lửa, lõi nhiên liệu…
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tho-nhi-ky-pha-the-doc-quyen-cua-nga-3333651/
  9. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Thổ giới thiệu toàn hàng mới - ngon

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 11/05/2017, Bài cũ từ: 11/05/2017 ---

    Súng điện từ kế bên
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thổ Nhĩ Kỳ ra mắt xe chiến đấu bộ binh hầm hố
    Cập nhật lúc: 09:04 12/05/2017
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG]
    [paste:font size="5"]Kinh ngạc kho vũ khí tự chế của Thổ Nhĩ Kỳ
    Thê thảm quân đội TNK vứt xe tăng tháo chạy ở Syria[/paste:font]
    (Kiến Thức) - Khoran là dòng xe chiến đấu bộ binh thế hệ mới do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất có thiết kế hầm hố cùng module vũ khí không người lái lắp pháo 35 mm.
    Tờ Armyrecognition của Bỉ đưa tin, trong khuôn khổ triển lãm quốc phòng quốc tế IDEF-2017 diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 9-12/5. Tập đoàn Aselsan, một trong những nhà thầu quốc phòng lớn nhất nước này đã giới thiệu mẫuxe chiến đấu bộ binhrất hầm hố mang tên Khoran.

    Ấn tượng đầu tiên về xe chiến đấu bộ binh này là có thiết kế rất hầm hố với váy bảo vệ hông che gần hết bánh xích.

    Theo giới thiệu của nhà sản xuất Khoran được bọc giáp theo tiêu chuẩn STANAG 4569, cấp độ 2 có thể chịu được đạn xuyên giáp cỡ nòng 7,62 mm ở cự ly 30 m. Giáp của xe có thể nâng cấp lên cấp độ 4 chịu được đạn xuyên giáp cỡ nòng 14,5 mm.

    [​IMG]
    Mẫu xe chiến đấu bộ binh Khoran trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Armyrecognition.
    Điểm độc đáo và ấn tượng củaxe chiến đấu bộ binh Khoranlà được trang bị tháp pháo điều khiển từ xa lắp pháo 35 mm. Pháo có khả năng bắn các loại đạn 35 mm thế hệ mới do Aselsan sản xuất.

    Đạn mới sử dụng công nghệ đám mây gồm các viên bi tốc độ cao, tạo nên một bức màn sắt giúp nâng cao hiệu suất tiêu diệt các mục tiêu như máy bay cánh cố định bay thấp, UAV và vũ khí dẫn đường khác mà các loại đạn thế hệ cũ rất khó đạt được.

    Đỉnh tháp pháo được trang bị hệ thống cảm biến toàn cảnh cho phép phát hiện mục tiêu bất kể ngày đêm, giúp nâng cao khả năng nhận thức tình huống trên chiến trường. Tháp pháo còn có hệ thống cảm biến cảnh báo laser giúp ê kíp vận hành nhanh chóng thoát khỏi khu vực bị đối phương ngắm bắn, giúp nâng cao khả năng sống sót trên chiến trường.

    Thông số kỹ thuật của xe như tải trọng, kích thước, công suất động cơ vẫn chưa được nhà sản xuất công bố. Giới phân tích nhận định có thể đây mới chỉ là mẫu thử nghiệm, nhà sản xuất có thể cần thêm thời gian để hoàn thiện và công bố thông số kỹ thuật của xe.

    Tuy vậy, quan sát về thiết kế khí động học cùng trạm vũ khí điều khiển từ xa cho thấy, Khoran sẽ là một trong nhữngxe chiến đấu bộ binh hàng đầu thế giới.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/tho-nhi-ky-ra-mat-xe-chien-dau-bo-binh-ham-ho-869257.html

Chia sẻ trang này