1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matkinhbuchang

    matkinhbuchang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    23
    Nền tảng nên chuyển dần cho BUK loại biên của Nga một nửa. Lý do: dù với những điểm tốt ấy, SAM 2 không tiện bằng BUK, vì BUK dùng tên lửa phóng rắn.
    Tên lửa rắn mới là nền tảng của mọi cải tiến sau này, kích thước tên lửa vừa đủ để có các loại nâng cấp khác mà cũng khômg quá cồng kềnh. Nhiên liệu lỏng thích hợp cho những hoạt động thong thả, giá thành thấp. Cũng đến thời giá nhiên liệu rắn xuống đủ để chuyển giao bớt gánh nặng.

    SAM 3 vẫn dư sức làm được những điều kỳ diệu, nhà ta đã làm chủ được nhiên liệu, radar, và có vô số đạn. Tuy vậy điều kiện kinh tế nước nhà cũng đã khác, những cái cần bảo vệ đã lớn gấp 10, 20 lần so với xưa.
  2. TSY

    TSY Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    33
  3. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    TSY thích bài này.
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Bác lớn cho hỏi khả năng Ta mua mấy thứ Tor đưa lên tàu chiến có cao ko ????
  5. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    để làm gì lão, cho lên Gepard thì không được, còn các tàu chiến sau này thì chả cần làm như vậy. Nga nó vác lên tàu để thử nghiệm cho các tàu đổ bộ nó đóng sau này thôi
    lanpurge thích bài này.
  6. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    ok đã tìm dc
    --- Gộp bài viết: 03/04/2017, Bài cũ từ: 03/04/2017 ---
    Ger mà ko vác nổi tor hã, vậy sàn trực thăng dùng để làm gì cụ hay là sân phơi và chào cờ.
    Nga nó gia cố cái sản ấy tuốc thì các bác thợ nhà ta có chi mà ko được.Con tàu đổ bộ nàh ta còn cho trực thăng đậu lên nữa mà
    Lần cập nhật cuối: 03/04/2017
  7. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    tàu nga nó thử nghiệm Tor-M2KM là tàu hộ vệ Đô đốc Grigorovich lớp 11356M hơn 4000 tấn đó lão ah, tàu này có hagar rộng rãi
    [​IMG]
    còn Gepard thì sau sàn đỗ chật hẹp lắm không bố trí được. Mà vấn đề này lạc đề rồi, lại không khả thi nên khỏi bàn nhiều
    kynx1996, Teacher_Of_Dumbersmatkinhbuchang thích bài này.
  8. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    440
    Được thì có đc nhưng cái tầm bắn tí hon đấy cũng chỉ ngang pk trên tầu. Nếu bản sau này của ger có redut thì chả hiểu mang nó lên làm gì, mất chỗ của 1 con săn ngầm trong khi săn ngầm thì dựa hết vào con trực thăng.
  9. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.498
    Đã được thích:
    3.986
    vãi các cụ, mua cái con vỗ tay về rồi ngồi tính chuyện chắp vá lên trông hãm vl các cụ ạ...
  10. Teacher_Of_Dumbers

    Teacher_Of_Dumbers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    492
    Về mặt lý thuyết, hoàn toàn có thể tích hợp, dùng radar hỏa lực 30N6E1/E2 của S-300PMU-1/2 để dẫn bắn cho tên lửa S-125-2TM.

    Nếu được tích hợp, radar 30N6E1/E2 sẽ làm nhiệm vụ khóa và cập nhật tọa độ mục tiêu cho hệ thống chỉ huy của tổ hợp S-125-2TM còn radar hỏa lực SNR-125-2TM sẽ chỉ còn làm nhiệm vụ theo dõi tên lửa và lái tên lửa vào tọa độ (mục tiêu) cung cấp bởi 30N6E1/E2 thay vì vừa phải theo dõi mục tiêu, vừa phải theo dõi tên lửa và lái tên lửa vào mục tiêu như hiện nay.

    Việc tích hợp này đem lại lợi ích cực kỳ to lớn bởi việc gây nhiễu điện tử để bẻ khóa và đánh lừa radar SRN-125-2TM của hệ thống S-125-2TM là khả năng hoàn toàn có thể còn việc gây nhiễu để bẻ khóa và đánh lừa radar 30N6E1/E2 được cho là điều chưa thể hiện nay.

    Vì vậy trong điều kiện bị gây nhiễu, radar SNR-125-2TM của S-125-2TM không cần phải thấy/khóa được mục tiêu. Nhiệm vụ của nó đơn giản hơn rất nhiều: Theo dõi và lái tên lửa vào điểm mà radar 30N6E1/E2 chỉ dẫn. Đây cũng chính là cách mà Almaz Altey dùng để nâng cấp hệ thống phòng không S-200V cho các khách hàng.
    Lần cập nhật cuối: 03/04/2017
    Triumf, Phyeudyeukarate_hn thích bài này.

Chia sẻ trang này