1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quangnamfc

    quangnamfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    33
    VN toàn bộ binh, trang bị nhẹ thì Mi-8, Mi-171 là sang chảnh rồi, cần gì trực thăng hạng nặng hả cụ ?
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.002
    Đã được thích:
    29.094
    Tại cụ nhẹ dạ cả tin. Tớ không nói 30phút nhé. Tớ nói gần 30phút. Ăn troll kiểu này thì cụ đi mà học kinh nghiệm của cụ mèo :-D. Chính xác là từ lúc lôi nó ra từ nhà chứa và khởi động, bay lên được với cái máy bay rổng mất hơn 8 phút, gần 30phút đấy còn gì :-D. Và đó là cho chế độ khẩn cấp rất tổn hại động cơ. Còn bình thường thì lâu hơn, khoảng bằng nửa 30phút.

    Còn vấn đề "hạ mình" thì cụ đừng ngại. Cái nick của tớ vốn xuất thân là để chọc quê, kích động phá hoại các loại rồ. Nên thi thoảng cụ thấy thế thì mặc kệ đi. Xưa các loại rồ vì bị biến thành trò hề mua vui nên bọn họ dẹp tất, lặn. Nay tay tàu lởm kia cả diễn đàn nó có ngán ai ngoài tớ. Kệ đi... cái nào nghiêm túc thì nghiêm túc nhưng đừng quên chém gió cưa bom troll thả thính tào lao các thứ. Vì sau hết nó là sân chơi giải trí chứ không có gì nghiêm trọng. Tớ có troll thì cũng để các cụ khi tiếp nhận thông tin phải suy nghỉ, phải tư duy logic chứ đừng tin vào ai cả, kể cả tớ.

    Tất nhiên. Vậy mà Lào với Cam có đó cụ. Cụ thử suy nghỉ sao bọn họ có nó. Họ điên à? Không hề nhé
    Lần cập nhật cuối: 07/04/2017
    hk111333, quangnamfc, Phyeudyeu1 người khác thích bài này.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Các cánh quạt bằng composite, động cơ mới, hộp số mới , thân bằng vật liệu mới thì quá đơn giản cụ ạ như thế chỉ số Dry Operating Weight của nó sẽ giảm xuống, thấy cái con Tu-204 vẫn sống phe phe đó thôi. Mi-26 nó là trực thăng phục vụ nâng mấy cái trang thiết bị phục vụ khai thác tn ở chỗ xa trên lãnh thổ LX.
    Tây lông chấp nhận chế máy bay có khoang hẹp hơn để đảm bảo tính nhanh, cơ động, có thể hoạt động trên TSB
    beta22 thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.002
    Đã được thích:
    29.094
    Con Tu-204 giá nhìn rẻ ai cũng ham. Mà đi nó khá là êm đó cụ. Nhưng tuổi có 60,000giờ so với 150,000giờ của A-320. Táp dầu cũng bảm lắm. Sống là do bị buộc phải sống. Nó là tàu bay nhôm còn thua cả B-737cổ. Giờ toàn tàu bay nhựa và mút xốp.

    Tây làm trực thăng khoang nhỏ để đổi lấy sự ổn định và cơ động. Công suất gần ngang nhau mà EC-225 nó êm ru bà rù còn Mi-17 nó quơ quần quật. Nhưng nó lại giải quyết được việc khác.
    In 3D rất rườm rà. Cụ làm loại bơm hơi và lắp động cơ. Gói lại cẩn thận rồi ra trận ta bơm lên, đổ xăng, nổ máy. Thứ đó mà bay luntun thì mấy cái F-16, F-35 có mà khóc thét vì sợ va phải chứ chưa nói bắn.
    Nói chung cụ mà chém với tớ 1 lúc thế nào cũng văng mất đao à :-D
    Phyeudyeubeta22 thích bài này.
  5. Teacher_Of_Dumbers

    Teacher_Of_Dumbers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    492
    Khi thực sự cần thiết và trong 1 số trường hợp khẩn cấp, Mi-26 có thể cẩu lên và mang đi được một khối lượng nặng 25 tấn. Thực tế năm 1999, Mi-26 đã cẩu và mang một khối băng nặng 25 tấn chứa xác voi ma mút bên trong từ lãnh nguyên Siberia về viện bảo tàng voi ma mút Khatanga tại Taymyr, Siberia. Tuy nhiên để bảo đảm tuổi thọ khung vỏ, khả năng nâng và mang đi của Mi-26 bị giới hạn ở 20 tấn.
  6. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Loại bơm hơi là loại đạn con của UAV phóng từ ống phóng, nhả ra cả mớ bằng hộp thả dù rồi bung khí ra mà bay.

    Còn vụ vận tải thì tuy ko muốn bình luận j nhưng vẫn ngứa mồm gãi hoài ko đc.
    Ngố làm con Mi6 đến 26 nghe cập cợi chỉ phục vụ nhóm hoạt động nhỏ với biết bao chuyện tào lao như vậy. Chẳng bù với Mẽo nó làm hẳn con V22 bay xa nặng mà vẫn thẳng đứng đc, lại còn dùng cho HQ đc, đã thế lại còn xuất khẩu đc cho Nhựt bửn nữa chứ, đúng là thành công mẽo mãn. Mà khoan, đúng ko nhỉ?
    beta22 thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.002
    Đã được thích:
    29.094
    Không đúng :-D. Thế mới đau. V-22 bọn TQLC Mỹ nó gọi là máy tạo bà góa đó cụ vì nó rớt còn kinh hơn H-21. Thực tế tớ thấy đó là một giải pháp khá phiêu lưu. Nếu là tớ thì tớ chọn nâng cấp CH-47 bằng nhựa và mút xốp và lắp thêm cho nó cái propeller
    hk111333, hieunch, beta221 người khác thích bài này.
  8. quangnamfc

    quangnamfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    33
    Em chỉ nghĩ ra một trò cần đến Mi-26 là cẩu pháo, cùng toàn bộ khẩu đội và cơ số đạn lên chiến điểm cao thôi ạ :D. Ngoài ra còn trò gì nữa ko cụ :D
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.002
    Đã được thích:
    29.094
    Lào Cam đều có những vùng biên mà phía bên kia đông như kiến cỏ trong khi bên nó chỉ có rừng, cách đó 300-400km mới có đường. Người ta mà qua đó trồng bắp trồng mì bất chợt thì phải có thứ gì đưa lên đó một đại đội gấp. VN thì ít kiểu nhu cầu như thế hơn. Chỉ có nhu cầu di tản thiết bị thời chiến tranh thôi.
    beta22 thích bài này.
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tàu chiến Nga tiến vào Địa Trung Hải, đối đầu chiến hạm Mỹ
    Ngày 7/4, tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich thuộc Hạm đội biển Đen của Nga tiến vào Địa Trung Hải, hướng về khu vực nơi hai tàu khu trục Mỹ vừa phóng tên lửa Tomahawk.

    Một nguồn tin quân sự - ngoại giao ở Moscow nói với TASS rằng tàu Đô đốc Grigorovich của Nga tiến vào Địa Trung Hải vào cuối ngày 7/4 (giờ địa phương) và dừng chân tại một căn cứ hậu cần tại cảng Tartus của Syria.

    "Tàu chiến Nga được trang bị tên lửa hành trình Kalibr sẽ thăm cơ sở hậu cần ở Tartus, Syria," nguồn tin cho biết.

    Nguồn tin cho biết thời gian tàu chiến Nga lưu lại cảng Syria còn tùy thuộc vào tình hình nhưng "dù thế nào cũng sẽ lâu hơn 1 tháng". Tuy nhiên, TASS vẫn chưa được các nguồn tin chính thức ở Nga xác nhận thông tin này.
    [​IMG]
    Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich, thuộc Hạm đội biển Đen của Nga. Ảnh: Sputnik.

    Tàu Đô đốc Grigorovich xuất phát từ eo biển Bosphorus, dự kiến tiến vào Địa Trung Hải lúc 14h theo giờ Moscow. Trước đó, tàu đã được tiếp tế ở Novorossiisk và tham gia một cuộc tập trận chung với Thổ Nhĩ Kỳ ở biển Đen.

    Cùng ngày, hãng tin Mỹ Fox News đưa tin một chiến hạm Nga đã đi vào vùng biển Địa Trung Hải và hướng về khu vực nơi hai tàu khu trục Mỹ (USS Ross và USS Porter) vừa phóng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của Syria đêm 6/4.

    Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết tàu Đô đốc Grigorovich "hướng về phía các chiến hạm Mỹ".

    Dù Moscow chưa lên tiếng xác nhận, song động thái của tàu Đô đốc Grigorovich làm dấy lên nghi vấn đây là một phản ứng của Nga nhằm vào vụ nã tên lửa Tomahawk ở Syria do Mỹ tiến hành đêm 6/4.
    [​IMG]
    Tàu Đô đốc Grigorovich đang đi vào vùng biển Địa Trung Hải và hướng về khu vực nơi hai tàu khu trục Mỹ vừa phóng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của Syria đêm 6/4. Đồ họa: Daily Mail.

    Ngày 7/4, Mỹ bắn 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs, Syria, do quân đội chính phủ kiểm soát. Đây là lần đầu tiên Mỹ tấn công trực tiếp vào chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad kể từ khi Syria rơi vào nội chiến 6 năm trước.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi cuộc tấn công là "hành vi gây hấn đối với một quốc gia có chủ quyền". Moscow đồng thời đình chỉ đường dây nóng nhằm bảo đảm an toàn bay và tránh đụng độ giữa chiến đấu cơ Nga - Mỹ ở Syria, trong khi quân đội Nga tuyên bố hỗ trợ quân chính phủ Syria tăng cường khả năng phòng không.
    http://news.zing.vn/tau-chien-nga-tien-vao-dia-trung-hai-doi-dau-chien-ham-my-post735498.html

    Nga kém thật, đáng lẽ phải điều Sovremenny, Slava hoặc Udaloy II chứ điều con Admiral Grigorovich làm gì ko biết, con này chỉ là lớp frigate thôi, làm sao đối phó lại tới 2 con Arleigh Burke Flight I/II kia, nếu là TQ thì TQ đã điều động Type 052C/D tới đối phó hiệu quả hơn rồi
    --- Gộp bài viết: 08/04/2017, Bài cũ từ: 08/04/2017 ---
    TLAM bắn chậm hơn Klub rất nhiều



    --- Gộp bài viết: 08/04/2017 ---
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này