1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Có lẽ sau vụ này bộ chiến tranh Mỹ sẽ bị kiểm toán không chừng... hóa đơn ghi rõ ràng xài 59 quả mà bọn Ngố bảo thấy chỉ có 23...:-D:-D:-D
    hieunchbeta22 thích bài này.
  2. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    mục tiêu của mỹ nó có phải đánh sân bay đâu, đây là đòn thử nghiệm xem phản ứng của nga sau vụ mỹ đổ tội vũ khí hoá học để lấy cớ lên cơn lập vùng cấm bay các kiểu không kích siry sau này thôi. kết quả mà các tay buôn vũ khí mỹ thu được sau vụ này là giá cổ phiếu của hãng chế tạo to mà ngốc là Raytheon Missile Systems trên sàn chứng khoán News York đã tăng 2,1%
    Lần cập nhật cuối: 08/04/2017
    Lefan_1 thích bài này.
  3. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Các cụ nhà ta cứ bẩu dùng tiêm kích đi bắn hạ To mà ngốc dễ ợt. Vụ này nếu được báo trước 30 phút, hoàn toàn có thể xuất kích tiêm kích bắn hạ To mà ngốc đang bay hành trình (theo lý thuyết). Đằng này chẳng bắn được cái nào, tiêm kích Su22 bó chân tại chỗ.

    Cần phải xem lại lý thuyết bắn hạ tên lửa hành trình của các cụ nhà ta.
    Phyeudyeu, beta22filber70 thích bài này.
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.824
    Đã được thích:
    23.133
    Bố cái bọn Assad, đánh đấm như quặc chỉ được cái pose hình là giỏi. Thua trận chạy tụt quần cũng giơ tay chữ V, ngồi trong căn cứ tên lửa rơi xuống đầu méo chết cũng giơ tay chữ V.

    Đúng là chủ nào tớ đấy, bố nào con đấy, giống y hệt mấy thằng anh em cùng bố Nga nhưng khác mẹ đẻ vẫn thường ol trên ttvnol. Giống ở chỗ trình thủ dâm thật là thiên hạ vô địch thủ =))=))
    NamtuocLexusGX460Lefan_1 thích bài này.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bản đồ sai toét. Không thấy vẽ Bolivia phản đối ra mặt.
    beta22filber70 thích bài này.
  6. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Mấy anh bạn câu view chán quá ---- Đồ của anh đấy. Đúng là quăng cho anh cái bong - rồi anh quay vòng tròn.

    [​IMG]
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    TLAM bắn chậm hơn Klub rất nhiều



    --- Gộp bài viết: 08/04/2017 ---
  8. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Phyeudyeu thích bài này.
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    [​IMG]

    ko rõ có phải là của Pantsir-S1 ko nữa hoặc là 1 tổ hợp radar, tên lửa pk nào đó hiện đang cắm chân chống thủy lực.

    [​IMG]
    NamtuocLexusGX460Lefan_1 thích bài này.
  10. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    S-300/S-400 Nga thực sự bất lực trước Tomahawk phóng vào Shaayrat
    (Bình luận quân sự) - Chuyên gia quân sự Nga là ông Vasily Kashin đã giải thích lý do hệ thống phòng không Nga và Syria không thể đánh chặn tên lửa Tomahawk của Mỹ.

    Hệ thống phòng không Syria bất lực trước Tomahawk của Mỹ

    Đêm ngày 6, rạng sáng ngày 7/4, giới truyền thông đưa tin, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thông báo đã ra lệnh giáng đòn tấn công tên lửa vào sân bay Shaayrat ở tỉnh Homs của Syria, nơi đã thực hiện cuộc "tấn công hóa học vào thường dân" như phía Mỹ cáo buộc.

    Lầu Năm Góc cũng tuyên bố rằng mục đích của cuộc tấn công bằng tên lửa Tomahawk là sân bay Shaayrat. Đòn đánh thực hiện bởi loạt tên lửa hành trình phóng từ các tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ, gồm tổng cộng 59 tên lửa.

    Theo tuyên bố của giới chức lãnh đạo Syria, sau đòn tấn công ồ ạt bằng tên lưả Tomahawk của Mỹ, căn cứ không quân Shayrat ở Homs đã gánh chịu thiệt hại nặng nề, toàn bộ số máy bay chiến đấu đậu ở căn cứ này đã bị hủy hoại, các đường băng cũng bị phá hủy. Đã có tới 10 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ tấn công của Mỹ.

    Nhiều người đặt câu hỏi về khả năng phòng thủ của hệ thống phòng không Syria. Trước đây, chuyên gia Nga Amminov trước đây đã từng cho rằng, khả năng phòng không của Syria là rất mạnh với hơn 900 hệ thống phòng không và 4000 khẩu pháo phòng không các loại, tạo thành hệ thống phòng không dày đặc nhiều tầng, nhiều lớp.

    [​IMG]
    S-400 và S-300 Nga quả thực không thể đánh chặn được Tomahawk ở khoảng cách 100km

    Trong số này có khá nhiều tổ hợp phòng không tầm trung như: 48 tổ hợp S-200 “Angara” do Liên Xô cũ sản xuất; vài chục tổ hợp 2K12 Kub, Pechora 2M (biến thể nâng cấp rất hiện đại của hệ thống S-125 Neva/Pechora) và một số hệ thống Buk M-2E.

    Ngoài ra, Syria còn có một số hệ thống phòng không tầm ngắn như 9K33 Osa, 9K31 Strela-1 (Nga: 9К31 Стрела-1; NATO: Sa-9 Gaskin); 9K35 Strela-10 (Nga: 9К35 Стрела-10, NATO: SA-13 Gopher) và các hệ thống pháo phòng không tự hành ZSU-23-4 “Shilka”, cùng nhiều tổ hợp pháo cao xạ khác.

    Trong số này, hệ thống tên lửa-pháo phòng không tầm ngắn Pantsyr-S1 (Nato gọi là SA-22 Greyhound) là hiện đại nhất. Pantsyr-S1 được tích hợp pháo phòng không tự động 30mm 2A72 và tên lửa đối không 57E6-1. Loại tên lửa này có vận tốc 1300m/s (tương đương mach4), tầm bắn 20km, trần bắn tối đa 15km, có đủ khả năng bắn hạ các tên lửa hành trình.

    Thế nhưng chúng đã không thể làm được gì trong vụ tấn công bằng tên lửa Tomahawk của các chiến hạm Mỹ. Ngay cả những hệ thống phòng không lừng danh S-300, S-400 Nga cũng vậy. Nguyên nhân vì sao?

    Vì sao hệ thống phòng không Nga-Syria bất lực trước Tomahawk

    Trong bài bình luận về nguyên nhân chính của hành động tấn công của Mỹ vào Syria và những hậu quả của nó, chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin đã trả lời câu hỏi vì sao Nga và Syria không thể đánh chặn được tên lửa hành trình Mỹ.

    Theo ông Vasily Kashin, Mỹ đã phóng vào một mục tiêu bằng số lượng lớn các tên lửa Tomahawk (59 quả) tổng chi phí tương đương 90 triệu USD. Với số lượng lớn các tên lửa hành trình như vậy thì không thể bảo vệ căn cứ Shayrat bằng những phương tiện phòng không mà Nga và Syria sở hữu tại khu vực được trên.

    Khoảng cách từ các tổ hợp tên lửa phòng không S-300VM và S-400 của Nga đặt tại hai căn cứ Tartus và Hmeymim đến Shayrat là khá xa, với khoảng cách lên tới gần 100 km. Với mục tiêu bay cao thì khoảng cách này không là gì nhưng đối với tên lửa hành trình thì lại khác.

    Tầm bắn hiệu quả đối với các tên lửa hành trình bay thấp như Tomahawk của các hệ thống S-300 và S-400 Nga bị hạn chế trong phạm vi vài chục cây số. Khả năng của các máy bay chiến đấu Nga có mặt ở Syria cũng không đủ để đánh chặn cuộc tấn công lớn như vậy.

    Trong khi đó, hệ thống tên lửa phòng không Syria tuy không phải là ít nhưng từ khi cuộc nội chiến nổ ra, một phần các hệ thống này đã bị cất giấu để tránh lọt vào tay các tổ chức khủng bố, phiến quân; phần còn lại thiếu thốn các phương tiện bảo dưỡng, sửa chữa nên chất lượng suy giảm.

    Với khả năng tác chiến của bản thân hệ thống đã yếu kém, có thể bù đắp bằng số lượng và chiến thuật tác chiến, tuy nhiên, số lượng các hệ thống phòng không Syria còn sử dụng được rất ít; phạm vi kiểm soát lãnh thổ của chính phủ Syria bị co hẹp dẫn tới khả năng triển khai hệ thống phòng không tại các địa điểm trọng yếu không đều, mật độ hỏa lực không đủ.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng không Syria vừa thiếu lại vừa yếu

    Hơn nữa, lực lượng phòng không Syria cũng thiếu những phương tiện hiện đại để trinh sát, theo dõi mục tiêu trên đường bay. Vấn đề này có thể nhờ các thiết bị của Nga nhưng Syria lại thiếu khả năng kết nối những hệ thống này vào tổng thể lưới phòng không khu vực.

    Do đó, chuyên gia Kashin thừa nhận rằng, cả các hệ thống phòng không của Nga và Syria đều không thể đánh chặn được Tomahawk phóng vào căn cứ không quân Shaayrat. Người Mỹ cũng biết họ có thể phóng tên lửa hành trình vào đây bất cứ lúc nào và sẽ không có gì chống lại được họ.



    Vị chuyên gia Nga cũng chỉ ra một mục đích khác của Mỹ khi quyết định giáng đòn vào căn cứ Shaayrat. Hành động này không chỉ nhằm mục đích quân sự vào Nga và Syria, mà còn được thực hiện bởi những tính toán chính trị, chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc.

    Đây là khoảng thời gian Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa sang thăm Mỹ. Quan điểm của Bắc Kinh là ủng hộ lập trường của Moscow đối với chính quyền Damascus và phản đối dùng bạo lực thay đổi chế độ. Do đó, ông Trump đã ra lệnh phóng tên lửa sau chuyến thăm của ông Tập một vài ngày.

    Rõ ràng, đây là một cách biểu dương sức mạnh với ban lãnh đạo Trung Quốc và ông Trump muốn chứng minh sự cứng rắn và cương quyết của ông đối với Nga ở Syria và nhắn nhủ Trung Quốc hãy nhìn đó để mà học cách “đối nhân xử thế”.

    Thiên Nam
    NamtuocLexusGX460ChuyenGiaNemDa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này