1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Quân đội Myanmar phô trương sức mạnh vũ khí trong cuộc duyệt binh
    Nguyễn Đông|30/03/2017 09:30 AM

    0
    [​IMG]
    Một cuộc duyệt binh hoành tráng đã được Myanmar tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm ngày Lực lượng vũ trang 27/3.
    Hiện đại hóa lục quân: Bao giờ Việt Nam đuổi kịp... Myanmar?
    Nhân dịp này, Quân độiMyanmarđã phô trương sức mạnh nhiều loại vũ khí của mình, như giàn hỏa tiễn, xe tăng, xe bọc thép, máy bay... Cùng xem một số hình ảnh về các loại vũ khí của Myanmar trong cuộc duyệt binh:

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    http://soha.vn/quan-doi-myanmar-pho...i-trong-cuoc-duyet-binh-20170329230131215.htm
  2. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    502
    Indonesia dự định mua tàu ngầm Scorpene từ Pháp
    http://www.telegiz.com/articles/197...d-scorpène-class-attack-submarines-france.htm

    Indo mong muốn mua tàu ngầm/tàu chiến từ Pháp, chuyển giao công nghệ. Tháng 12/2016, DCNS và hãng tàu PT PAL kí bản ghi nhớ về việc hợp tác lắp ráp tàu ngầm tại Indonesia. Dự là bản mới nhất của Scorpene, chưa biết lớn hay nhỏ.

    [​IMG]
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Việt Nam tiếp tục mua Pechora-2T từ Đông Âu
    (Quốc phòng Việt Nam) - Thời gian gần đây, lực lượng phòng không của Việt Nam tiếp tục được đầu tư để tiến thẳng lên hiện đại.
    Trong khu vực Đông Nam Á, phòng không Việt Nam được đánh giá là lực lượng số 1, không chỉ bằng những kinh nghiệm phong phú thu được trong quá khứ mà hiện nay lực lượng này còn đang được đầu tư hiện đại hóa rất mạnh.

    Việt Nam đã đưa vào biên chế các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa như S-300PMU-1, tầm trung/ngắn SPYDER-MR/SR, cùng các loại radar cảnh giới hiện đại có xuất xứ từ Nga, Israel hay châu Âu. Thậm chí còn có nhiều dự báo cho rằng chúng ra sẽ tiếp tục đặt hàng Buk-M2, MR-SAM, hay thậm chí là S-350 Vityaz...

    Nhưng thật bất ngờ, theo số liệu được Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm - SIPRI công bố, Việt Nam lại đang mua gom các tổ hợp Pechora-2T đã lạc hậu từ Đông Âu.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa phòng không Pechora-2T
    Cụ thể trong báo cáo năm 2015, SIPRI công bố Việt Nam và Nga đã ký hợp đồng đặt mua 3 tổ hợp Pechora-2T vào năm 2008, chúng đã được chuyển giao đầy đủ trong 2 năm 2014 - 2015.

    Tuy nhiên sang năm 2016, SIPRI đã cập nhật lại báo cáo của mình và cho biết thực chất đó là hợp đồng Việt Nam ký với Cộng hòa Belarus. Cho tới hết năm 2016, số bộ khí tài Pechora-2T được mua gom đã lên tới con số 5.

    Các tổ hợp Pechora-2T này được mua về để tiếp tục nâng cấp lên chuẩn Pechora-2TM.

    [​IMG]
    Phái đoàn quân sự nước ngoài tham quan bộ đội Việt Nam thao tác tên lửa phòng không Pechora-2TM. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.
    Hiện tại, mặc dù đã đưa vào trực chiến một vài tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhưng số lượng như vậy vẫn là chưa đủ với một quốc gia trải dài như Việt Nam. Thêm vào đó, nhiều tổ hợp S-75 Dvina (SA-2) cũng đã hết hạn sử dụng, buộc phải có "người kế nhiệm".

    Trong các ứng viên, có lẽ giai đoạn trước mắt không ai xứng đáng hơn Pechora-2TM. Vì vậy sau khi nâng cấp số có trong trang bị, Việt Nam lại tiếp tục mua gom từ Đông Âu để bù vào khoảng trống.

    Với tầm bắn tối đa 35,4 km; tiêu diệt được mục tiêu trong dải độ cao 20 - 25.000 m; sử dụng 2 kênh điều khiển để bắn hạ 2 đối tượng cùng lúc ở tốc độ bay tối đa 900 m/s với xác suất 92% khi chỉ sử dụng 1 đạn duy nhất; có khả năng kháng nhiễu điện tử cao; thời gian triển khai và thu hồi ngắn; Pechora-2TM được dự báo sẽ không bị lạc hậu trong ít nhất 10 năm tới.

    Ngoài ra giá thành một quả đạn tên lửa V-600 của tổ hợp Pechora-2TM rẻ hơn rất nhiều khi so với đạn Python-5, Derby của SPYDER hay 9M317 của Buk.

    Do vậy, việc Việt Nam tiếp tục đặt niềm tin vào Pechora-2TM để tiếp tục mua đồ cũ mang về nâng cấp là hoàn toàn hợp lý.http://baodatviet.vn/quoc-phong/quo...m-tiep-tuc-mua-pechora-2t-tu-dong-au-3332291/
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Singapore sẽ triển khai máy bay chiến đấu ở New Zealand
    Tuấn Sơn|02/04/2017 08:12 PM

    2
    [​IMG]
    Ngày 2-4, Tạp chí quân sự UK Defence Journal đăng tải, Singapore và New Zealand đã đạt được thỏa thuận cho thuê căn cứ không quân Ohakea. Điều này cho phép Quân đội Singapore triển khai các đơn vị máy bay chiến đấu F-15SG (biến thể của F-15E Strike Eagle dành riêng cho Singapore) tại đây.
    Máy bay cảnh báo sớm KJ-500 của Trung Quốc có thể phát hiện PAK-FA Nga hay không?
    Theo nguồn tin trên, Singapore sẽ duy trì khoảng 500 sĩ quan, binh sĩ và các đơn vị kỹ thuật đồn trú tại Ohakea. Hiện tại, căn cứ Ohakea được Không quân New Zealand sử dụng như một căn cứ huấn luyện phi công lái máy bay trực thăng.

    Việc New Zealand cho Singapore thuê căn cứ quân sự tuân theo thỏa thuận liên minh chiến lược ANZUK hai bên đã duy trì từ năm 1975 tới nay.

    [​IMG]
    Máy bay F-15SG của Không quân Singapore.

    [​IMG]
    Một chiếc F-15SG thuộc Không quân Singapore, nhưng lại được phối thuộc với một đơn vị Không quân Mỹ trong các hoạt động huấn luyện và diễn tập.

    Do đặc thù không phận quốc gia nhỏ, không đủ để cho lực lượng không quân hoạt động, Quân đội Singapore thường xuyên phải thuê các căn cứ quân sự tại nước ngoài cho cho đơn vị quân sự hoạt động và luyện tập.

    Nhiều căn cứ quân sự của Singapore thuê được ghi nhận tại Pháp, Mỹ và Australia. Việc thuê căn cứ ở nước ngoài cho phép quân đội Singapore có không gian để luyện tập, mặt khác có thể hợp tác huấn luyện với quân đội quốc gia sở tại để tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu.

    Hiện tại, Không quân Singapore đang gửi tới 50% lực lượng máy bay quân sự ở nước ngoài. Đa phần lực lượng máy bay F-15SG được triển khai tại Mỹ và Australia.

    Giới chuyên gia nhận định, việc Singapore tái cơ cấu việc triển khaimáy bay chiến đấuở nước ngoài, trong đó có máy bay F-15SG về gần lãnh thổ đảo quốc này có liên quan tới chiến lược an ninh quốc gia mới của nước này.

    Trước đó, đã có thông tin về khả năng Singapore tái triển khai các đơn vị F-15SG về một địa điểm tại khu vực Đông Nam Á.

    http://soha.vn/singapore-se-trien-khai-may-bay-chien-dau-o-new-zealand-20170402201041664.htm
    --- Gộp bài viết: 03/04/2017, Bài cũ từ: 03/04/2017 ---
    Thằng Sing bố láo này khổ vãi, cỡ VN, Thái, Indo đánh phủ đầu thì KQ ko kịp về nước tham chiến là cái chắc :))
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Xem Su-30MK2 Việt Nam diệt mục tiêu bằng bom phá mảnh
    (Quốc phòng Việt Nam) - Không quân Việt Nam vừa tổ chức diễn tập ném bom, bắn rocket và pháo vào các mục tiêu biển cho tiêm kích Su-30MK2, Su-22, trực thăng Mi-8 tại Trường bắn TB5.
    Đợt diễn tập nhằm nâng cao chất lượng công tác, phối hợp chỉ huy hợp đồng giữa các đơn vị, đồng thời tăng cường thực hành cho các phi công trẻ tham gia bắn, ném tiêu diệt các mục tiêu trên biển. Để phá hủy mục tiêu trong diễn tập, tiêm kích Su-30MK2 đã mang theo bom OFAB-250-270.

    Là tiêm kích đa năng nên Su-30MK2 của Không quân Việt Nam có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến đánh địch ở cả trên không, trên mặt đất và trên mặt biển.

    Để làm được điều đó, Su-30MK2 có khả năng mang tới 8 tấn vũ khí trên 12 giá treo gồm: tên lửa không đối không, không đối đất; bom có điều khiển, không điều khiển và rocket.

    [​IMG]
    Lắp bom OFAB-250-270 cho tiêm kích Su-30MK2.
    Tuy nhiên, việc mang số lượng đạn tên lửa hay số quả bom còn phải phụ thuộc vào giá treo, không phải giá treo nào cũng có thể dùng để mang hết toàn bộ vũ khí.

    Ví dụ, tuy là có 12 giá treo nhưng Su-30MK2 chỉ có thể mang tối đa 6 đạn tên lửa đối không R-27 hoặc R-73E hoặc R-77 hoặc chỉ mang tối đa 6 đạn đối hải Kh-31A dù mỗi quả chỉ nặng khoảng 600kg (tổng cộng 6 quả là 3,8 tấn) trong khi tải trọng vũ khí máy bay lên tới 8 tấn.

    Vậy Su-30MK2 có khả năng mang tối đa bao nhiêu quả bom trong tác chiến đối đất? Lâu nay thì các thông tin kỹ chiến thuật của Su-30MK2 dành cho Việt Nam không được công khai. Dù vậy, Su-30MK2 được thiết kế dựa trên khung thân cơ sở máy bay Su-30MK nên có thể căn cứ khả năng mang vác của Su-30MK để xác định số bom mang trên Su-30MK2.

    Một chiếc Su-30MK có thể mang tổng cộng 6 bom có điều khiển KAB-500 hoặc 3 bom có điều khiển KAB-1500 hoặc 8 bom không điều khiển FAB-500T hoặc khoảng 20 bom không điều khiển OFAB-250-270.

    Trong đó, KAB-500/1500 là họ bom có điều khiển do Liên Xô thiết kế từ những năm 1970. Ký hiệu KAB-500/1500 tương ứng với trọng lượng của bom là 500kg và 1.500kg.Mỗi chiếc có thể mang theo 6 quả bom KAB-500 hoặc 3 bom KAB-1500 ở vị trí giá treo số 3,4, giá treo số 1, 2 có thể treo song song 2 quả.

    Họ bom thông minh KAB-500/1500 được sản xuất với khá nhiều biến thể. Và mỗi biến thể lại được trang bị một hệ thống dẫn đường cùng đầu đạn khác nhau tạo ra hiệu quả rất cao trong việc chống lại nhiều kiểu mục tiêu khác nhau.

    Với bom KAB-500 thì có các biến thể KAB-500L dùng hệ dẫn lade bán chủ động; KAB-500Kr dùng hệ dẫn quang truyền hình với cảm biến hình ảnh chỉ sử dụng trong điều kiện ban ngày và KAB-500S/SE dùng hệ dẫn đường vệ tinh GLONASS (Nga) hoặc GPS (Mỹ).

    Đầu nổ của bom KAB-500 gồm 4 loại gồm: KAB-500L-Pr-E được sử dụng để xuyên phá boongke; KAB-500L-FE được trang bị khối nổ phân mảnh dùng để tiêu diệt sinh lực đối phương; KAB-500L-OD-E sử dụng khối nổ nhiệt áp và KAB-500L-KE là một loại bom chứa nhiều đạn con.

    Bom KAB-1500 cũng có hệ dẫn đường (lade, quang truyền hình, vệ tinh, quang điện) cùng các khối nổ khác nhau tương tự KAB-500.

    Còn FAB-500T là loại bom không điều khiển có trọng lượng khoảng 500kg (tương ứng với phần số trong tên của quả bom), dùng đầu đạn thuốc nổ mạnh. Nó được đánh giá là rất hiệu quả khi sử dụng với số lượng lớn, giá thành rẻ.

    Với bom OFAB-250-270 vừa được Su-30MK2 dùng trong diễn tập là loại bom không điều khiển có trọng lượng 266kg (gần tương đương với con số 270 trên tên quả bom), trong đó phần thuốc nổ nặng gần 100kg. Bom được dùng để sát thương bộ phá hủy nhiều mục tiêu khác nhau bao gồm cả xe thiết giáp.

    Clip tiêm kích Su-30MK2 hủy diệt mục tiêu trong diễn tập tại Trường bắn TB5
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/quo...-nam-diet-muc-tieu-bang-bom-pha-manh-3332683/
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Việt Nam đã có khí tài hiện đại chống vũ khí NBC
    Cập nhật lúc: 13:00 11/04/2017
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Điểm các khí tài đặc biệt Nga muốn bán cho VN, thế giới

    Ngạc nhiên loạt vũ khí, khí tài toàn quân Việt Nam chế tạo
    (Kiến Thức) - Xe phòng chống vũ khí NBC rất hiện đại mới đây đã được Cục Quân y, Quân đội Nhân dân Việt Nam đưa vào sử dụng.
    Vừa qua, Cục Quân y đã đưa xe chuyên dùng phòng, chống vũ khí NBC (NBC viết tắt của viết tắt của ba từ tiếng Anh "nuclear, biological, chemical" - phóng xạ, sinh học, hóa học) có tên gọi SKID NBCR vào khai thác, sử dụng. Loại xe này có chức năng tiêu tẩy, khử các tác nhân gây độc hại như mầm bệnh sinh học, ổ dịch bệnh, các loại virus, vi khuẩn, sử dụng tẩy độc ở nhiều nơi, nhiều loại công trình khác nhau.
    [​IMG]
    Giới thiệu khí tài phòng chống vũ khí xạ - sinh - hóa cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Đại Dương
    Xe được thiết kế với khả năng hoạt động đa dạng, thiết bị được tích hợp đồng bộ nên xe thực hiện được các nhiệm vụ tiêu tẩy, khử độc cho người, dụng cụ, phương tiện, công trình, trong những điều kiện khác nhau.
    SKIB NBCR thực hiện khử độc cho 30 người/giờ, với dòng nước ấm có nhiệt độ từ 34-36 độ C và lưu lượng nước 300lít/giờ (cùng hóa chất BX29 của hãng). Thực hiện chức năng khử độc, làm sạch dụng cụ, quân áo, thiết bị bằng dòng hơi nước nóng lên tới 180 độ C với lưu lượng nước 368 lít/giờ (cùng hóa chất BX24 cho chất độc hóa học, sinh học; hóa chất BX4O cho phóng xạ, hạt nhân). Khử độc làm sạch được 12-15 xe/giờ, với dòng nước nóng 90 độ C, lưu lượng nước đạt 1.020 lít/giờ.
    [​IMG]
    Trang bị bên trong xe SKID NBCR. Ảnh: Đại Dương
    [​IMG]
    Các chiến sĩ trình diễn một số tính năng của SKID NBCR. Ảnh: Đại Dương
    Theo giới thiệu, khí tài đặc biệt này có khả năng khử độc mặt bằng với diện tích khử 20.000m2/giờ, với tốc độ xe chạy 4km/giờ, độ rộng vùng khử 5m. Ngoài ra, chiếc xe này có khả năng phục vụ công tác cứu hỏa với khoảng cách phun 20m, với lưu lượng nước 35 lít/giờ.
    Xe chuyên dụng SKID NBC được nhập từ hãng GRTSTANINI, một công ty chuyên nghiên cứu và chế tạo các sản phẩm phục vụ công tác phòng chống các loại tác nhân nguy hiểm: Hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân của Italia. Hiện nay, chiếc xe này được cấp và trang bị cho Viện Y học Dự phòng quân đội quản lý, khai thác, sử dụng, phục vụ mục đích phòng, chống dịch bệnh.
    Hệ thống phương tiện tiêu tẩy, khử độc và hoạt động chuyên dùng phục vụ mục đích phòng, chống dịch được tích hợp khoa học, gọn ở phía sau xe nên tiện cơ động. Xe có khả năng tác chiến nhanh ở đường bằng, phù hợp nơi chật, hẹp, đồng thời có thể hành quân thực hiện xa trung tâm chỉ huy dài ngày. Đặc biệt, ca-bin xe rộng, đủ chỗ cho tổ 6 người khi cơ động thực hiện nhiệm vụ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hệ thống tiêu tẩy, khử độc, phòng dịch tích hợp trên xe bao gồm đồng bộ các hệ thống hoạt động từ rửa đến phun, rải: Thanh phun chất tẩy độc trên địa hình rộng; dây dẫn nước ở nhiệt độ cao và nhiệt độ thường; bình chứa nước cố định trên xe với tổng dung tích 600 lít.
    Ngoài ra, xe còn có lều khử độc thực hiện chức năng khử độc cho người và kèm theo là bộ kít khử độc cho vũ khí, quân trang.
    Đáng chú ý là các loại súng phun, rải thực hiện công tác khử độc được tích hợp đồng thời cả 3 chức năng là rửa, tẩy độc và làm sạch. Các loại súng được thiết kế phù hợp với các loại hóa chất dạng bột, dạng lỏng.
    Bên cạnh đó, các loại cần phun chất tẩy độc được thiết kế ở dạng cong, được sử dụng trong các trường hợp phun hơi ở nhiệt độ cao, phun vào những chỗ nhỏ, hẹp, góc khuất bên trong công trình, phương tiện. Hệ thống cũng được tích hợp các thiệt bị hoạt động độc lập như: Bình khử độc cầm tay, đeo lưng, thiết bị phun sương. Trên xe còn có các thiết bị phụ trợ cho công tác như các đẩu nối, các bồn chứa nước thải, đèn chiếu sáng khi hoạt động trong điêu kiện thiếu ánh sáng.
    Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành y học dự phòng, xe có tác dụng, hiệu quả tốt trong phòng dịch, giúp hạn chế khả năng lây nhiễm dịch bệnh, giảm thiểu ảnh hưởng tác hại của vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân trong tác chiến bởi khả năng triển khai tác nghiệp nhanh chóng, hiệu quả.http://kienthuc.net.vn/quan-su/viet-nam-da-co-khi-tai-hien-dai-chong-vu-khi-nbc-851933.html
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Việt Nam chế tạo thành công đầu tự dẫn của ngư lôi săn ngầm
    Sao Đỏ|11/04/2017 01:15 PM

    37
    [​IMG]
    Ảnh minh họa: Ngư lôi VA-111 Shkval
    Công nghệ thủy âm đang dành được nhiều sự quan tâm nhất trong số 4 công nghệ then chốt mà Viện Kỹ thuật Hải quân tập trung nghiên cứu thời gian qua.
    Việt Nam chế tạo thành công súng phòng không 12,7 mm điều khiển từ xa
    Thủy lôi, ngư lôi, tàu ngầm, máy bay săn ngầm, hay tàu săn ngầm là những trang bị tiêu biểu, quyết định việc làm chủ dưới mặt nước.

    5 năm trở lại đây, đáp ứng yêu cầu tiến thẳng lên hiện đại của Quân chủng Hải quân, Viện Kỹ thuật Hải quân đã tập trung tiếp cận công nghệ thủy âm và gặt hái được một số thành công bước đầu, như phao thủy âm sử dụng cho trực thăng săn ngầm hỗ trợ xác định chính xác hơn các mục tiêu dưới biển.

    [​IMG]
    Phao thủy âm trang bị cho trực thăng săn ngầm Ka-28. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

    Một thành tựu khác của Phòng Vũ khí đặc chủng là làm chủ công nghệ cảm biến vi cơ sử dụng trong các phương tiện tự hành độc lập có thể tấn công địch một cách bí mật, bất ngờ. Tiến bộ này sẽ giúp thay thế, cải tiến phần xử lý điện tử và cảm biến thủy âm của một số vũ khí trang bị hiện có của hải quân.

    [​IMG]
    Bể thử thủy âm tại Viện Kỹ thuật Hải quân. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

    Thượng tá Đoàn Văn Hạnh, Trưởng phòng Công nghệ dưới nước - Viện Kỹ thuật Hải quân cho biết:Bể thử thủy âm có tác dụng giúp thứ nhất là đo được độ nhạy của cảm biến, thứ hai là đo được giản đồ hướng, thứ ba là đo được tần cộng hưởng trong các dải tần của cảm biến. Trên cơ sở các tham số đấy sẽ chế tạo được cảm biến của mình.

    Nhờ đó 3 năm qua,Viện Kỹ thuật Hải quân ứng dụng công nghệ điện tử tiên tiến trong chế tạo đầu tự dẫn của ngư lôi, có thể thay thế sản phẩm cũ của Liên bang Nga với tham số kỹ chiến thuật và độ tin cậy không thua kém sản phẩm ngoại nhập.Đầu tự dẫn này giúp ngư lôi gia tăng khoảng cách và độ chính xác trong phát hiện mục tiêu.

    [​IMG]
    Đầu tự dẫn ngư lôi săn ngầm do Việt Nam chế tạo. Ảnh: Truyền hình Quốc phòng Việt Nam

    Thiếu tá Nguyễn Thanh Chính, Trưởng Ban Khoa học Quân sự, Phòng Tham mưu - Viện Kỹ thuật Hải quân cho biết thêm:

    Viện cũng đã được đầu tư và trang bị hệ thống kiểm thử thủy âm cỡ trung, bao gồm bể thử thủy âm bán tự nhiên và các hệ thống máy móc đi kèm. Tới đây cơ quan đang đề xuất trang bị một trung tâm công nghệ hoàn thiện để có thể kiểm tra các trang thiết bị thủy âm cho hải quân.

    Nhằm phát huy hết tính năng của trang bị khí tài ngầm, Quân chủng Hải quân đang nỗ lực xây dựng các cơ sở đảm bảo cả về lý thuyết lẫn thực hành, đào tạo cũng như nghiên cứu. Đầu tư mạnh vào công nghệ và thiết bị thủy âm là nền móng tốt, bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu cho tàu ngầm, tàu mặt nước và Không quân Hải quân.

    http://soha.vn/viet-nam-che-tao-thanh-cong-dau-tu-dan-cua-ngu-loi-san-ngam-20170411101805265.htm
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tàu chiến Việt Nam dùng hệ thống điều khiển hỏa lực nội
    (Quốc phòng Việt Nam) - Theo báo QĐND, Việt Nam đã sản xuất thành công radar MP-123 hay còn gọi là hệ thống điều khiển hỏa lực MP-123 dùng cho chiến hạm.
    Đây là trang bị cảm biến cơ bản trên hầu hết các tàu chiến mới của Hải quân Nhân dân Việt Nam hiện nay. Trong ảnh, anten hình cầu dài trên nóc đài chỉ huy là thành phần thuộc tổ hợp radar MP-123.

    Radar MP-123 hay còn gọi là hệ thống điều khiển hỏa lực MP-123 được thiết kế để chỉ thị mục tiêu cho nhiều tổ hợp vũ khí trên hạm, ví dụ như pháo hạm AK-100, AK-176, AK-230, AK-630M, AK-726, A-190 và các hệ thống pháo phản lực 122-140mm HPO-MC.

    [​IMG]
    Cận cảnh hệ thống điều khiển hỏa lực và vũ khí trên tàu Gepard Việt Nam.
    Việc Việt Nam sản xuất thành công hệ thống điều khiển hỏa lực MP-123 đặc biệt ý nghĩa bởi hiện nay, các tàu chiến hiện đại của Hải quân Việt Nam đa số sử dụng pháo hạm AK-176, chỉ còn một ít tàu cũ thời Liên Xô dùng AK-726 hay AK-230.

    Theo những thông tin được công khai, MP-123 là hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp nhiều thành phần làm nhiệm vụ phát hiện, theo dõi, chỉ thị mục tiêu để tác chiến.

    Trong điều kiện bị gây nhiễu điện tử mạnh, MP-123 được trang bị radar quang - điện tử (tích hợp kênh TV và chỉ thị mục tiêu laser) có tầm trinh sát đến 25km.

    Việc kết hợp radar điều khiển hỏa lực tiên tiến MP-123, pháo hạm AK-176 vận hành tác chiến rất đơn giản, hiệu quả rất cao. Pháo thủ không cần thiết phải ngồi trong tháp pháo mà thay vào đó có thể ngồi trong phòng điều khiển của tàu chiến để tác xạ.

    AK-176 là loại pháo hạm tự động thế hệ mới, được thiết kế bởi Viện nghiên cứu khoa học Burevestnik (Nizhny Novgorod) có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên không, mặt nước và các mục tiêu ven biển, hỗ trợ hỏa lực cho các đơn vị bộ binh trên đất liền một cách hiệu quả.

    Pháo AK-176 được phát triển để trang bị cho các tàu chiến nhỏ có lượng giãn nước khoảng 300 tấn, đã được chuyển giao vào cuối những năm 1960. Hiện nay, AK-176 được trang bị cho nhiều loại chiến hạm khác nhau cả trong nội địa nước Nga lẫn xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài.

    [​IMG]
    Hầu hết chiến hạm Việt Nam đều trang bị pháo hạm AK-176.
    AK-176 được bao bọc bởi 1 tháp kín bảo vệ bên ngoài, pháo hoạt động tự động hoàn toàn, được điều khiển bởi radar hỏa lực MR-123-02/76. Tuy nhiên ngay cả khi thiếu radar AK-176 vẫn có thể bắn tốt nhờ hệ thống kính ngắm quang học bên trong tháp pháo. Trong trường hợp nguồn điện bị hỏng, AK-176 vẫn có khả năng khai hỏa thủ công.

    Về đặc điểm, tính năng kỹ thuật, pháo có trọng lượng 16,8 tấn, chiều cao 2,6 mét, sử dụng đạn AK-726 cỡ 76,2mm có sơ tốc đầu nòng 980 m/s và tốc độ bắn tối đa 120 phát/phút với 152 viên đạn sẵn sàng khai hỏa. AK-176 có tầm bắn tối đa là 15,5 km và tầm bắn hiệu quả là 10 km.

    Ở Việt Nam, pháo hạm AK-176 được trang bị phổ biến trên các tàu tên lửa cao tốc Molniya (cả hai biến thể 1241RE và 1241.8), tàu tuần tra lớp Svetlyak, tàu pháo TT-400TP, tàu hộ vệ tên lửa Gepard...

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/quo...dung-he-thong-dieu-khien-hoa-luc-noi-3333260/
  9. Tamgiacphong

    Tamgiacphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Nếu nó bay thẳng từ New Ziland về táng bom, thí dụ Đông Lào chẳng hạn, thì mình táng TL vào Sing hay táng vào thằng New Ziland?? Về nguyên tắc thì phải táng vào thằng New mới
  10. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Lâu lâu có tay ngáo đá . :-p:-p:-p

Chia sẻ trang này