1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.034
    Đã được thích:
    29.119
    Đầu đạn to nhưng là đầu nổ trái phá kiểu chạm nổ chuyên phá huỷ kho tàng, cứ điểm thì chả ăn thua gì với tàu chiến ngoài làm trầy sơn và hư hỏng một số thiết bị bên ngoài.
    Cụ còn yếu thì đừng có a dua gọi báo chí là lều chỏng này nọ. Lát các nhà báo vào chửi cụ nát bét giờ đó.

    Nếu cụ mèo muốn đánh kiểu đó thì còn nhiều đạn rẻ hơn sao phải lấy Kh-29 chi cho tốn kém
    Lần cập nhật cuối: 27/04/2017
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tôi thích con tên lửa quang truyền hình này;-). Lắp lên trực thăng dân sự không phải cải tiến gì nhiều. Nhưng nghe nói giá cũng không rẻ. Đạn Mẽo đâu 1 triệu đô/quả. Đạn Nga 0,5 triệu Trump (giá lúc đang còn hot, bi giờ rẻ rồi)
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.034
    Đã được thích:
    29.119
    Thì đằng nào cụ mèo chả phải lắp cái màn hình với cái cần chơi game. Quan trọng nhất vẫn là làm sao nhìn thấy tàu chiến mà bắn. Cái đó chắc phải do thằng khác nó alo cho. Đạn lắp cam tầu kiểu này tớ nghỉ ta copy được. Tớ thích đạn độ 50-60km mang đầu độ 200kg. Tầm cở đó tất nhiên phải bay cao 4000m. Bay thấp 200m nó còn độ 20-25km là vừa.

    Đạn cam tầu của Nga với Ít xà đã đắt lòi kèn rồi nên khỏi mơ đạn tây. Ta phải tự làm mấy thứ lặt vặt như vậy. Cứ trước mắt lái dây :-D để hoàn thiện công nghệ đạn. Sau cải tiến lái theo giao thức MIL-STD-1553. Mấy thứ này ta rèn lấy rồi bán cả bộ kit lái đạn và đạn cho bọn trung đông có khi giàu to. Chơi giá bèo hơn bọn tầu luôn. Cốt đánh vào sự đơn giản mà bất kỳ thằng ngu nào cũng vận hành được khỏi đào tạo mất thời gian. Đạn khỏi treo và chuẩn bị phần tử bắn cái mẹ gì hết. Cứ chở bằng trực thăng hay máy bay vận tải y như bom thùng phuy của bọn aasad ấy. Bật cái công tắc cho nó khởi động đạn xong đạp nó xuống rồi lái vô mục tiêu. Ăn chắc như bắp.
    hk111333, igansanzenin, matcua11 người khác thích bài này.
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Cụ bán cho Rệp thì coi chừng tại trợ khủ bố
    Chứ dùng bắn tàu phù thì vức mẹ cái Ciws đi cho rồi, em đang nằm chờ a hấp diêm.
    Trực thăng nó vát chưa tới thì đã bị bụp rồi lấy gì hấp diêm.
  5. Teacher_Of_Dumbers

    Teacher_Of_Dumbers Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/08/2016
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    492
    Trước năm 2004, thời điểm ta bắt đầu có Su-30mk2 và tên lửa diệt hạm Kh-31A thì ta chả dọa tàu chiến của cẩu ở Trường Sa bằng Su-22 mang tên lửa Kh-23/25/29 còn gì.
    T90Vladimir, meo-ukarate_hn thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.034
    Đã được thích:
    29.119
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 27/04/2017, Bài cũ từ: 27/04/2017 ---
    Tài trợ quái gì tớ vẫn cứ bán.

    Mấy cái này đánh tàu vặt thôi, đek có CIWS luôn. Tàu khủng thì nó bắn banh cái trực thăng sao pa?
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Có gì đâu. Mắt thường đã nhìn xa trên 10km ở độ cao mặt boong tầu rùi (nghe các cô dự báo thời tiết bảo thế;-)). Ngồi trên trực thăng chắc dòm xa hơn nữa. Tầm 20km gì đó. Mà gặp tầu chiến động cơ hơi nước của TQ giống tầu Nga ngố thì khỏi dòm xuống luôn, cứ thấy đám mây nào đen đen là chính hắn:D

    Đạn quang truyền hình có cái hay là camera trên đạn truyền trực tiếp hình ảnh cho phi công dòm, chẳng cần lắp cái gì lên trực thăng cả ngoài cái laptop (bi giờ thì chơi máy tính bảng, không thì điện thoại cũng được). Phi công dòm màn hình xem đó là tầu chiến hay tầu đánh cá. Thích thì khóa rồi bấm nút phóng đạn. Xong rồi hạ thấp độ cao xem đạn bắn có trúng hay không? Thông qua tín hiệu đạn truyền về nếu không bị gây nhiễu. Còn bị gây nhiễu thì dòm đồng hồ mà ước lượng thời gian đạn tới mục tiêu (giống kiểu thuyền trưởng tầu ngầm thời thế chiến 2 ). Thấy có cháy nổ thì bay lại chụp ảnh đăng lên mạng nếu dũng cảm. Nếu nhát gan thì phi về báo cáo thành tích với cấp trên là xong. Quá thời gian mà không thấy động cựa gì thì cũng kiếm bài mà chuồn lẹ, coi như nhiệm vụ thất bại.
    Tifavn, uzitun, T90Vladimir4 người khác thích bài này.
  8. dongdaiphat

    dongdaiphat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    186
    Cụ nói thế nào đấy chứ, Em nghĩ đạn trái phá không phải xuyên phá , những em nghĩ với 300Kg thuốc nổ , thì cũng gây ra thiệt hại to lớn cho tàu chứ cụ, mà vỏ tàu bây giờ chắc nó không phải dày như thời thiết giáp hạm hồi thế chiến thứ 2 đâu cụ. Em nghĩ cứ để 300kg thuốc nổ trên tàu kể cả để ngoài bong mà kích nổ thì còn tàu có ngon cỡ mấy thì cũng phải kéo về, chứ đấy là 300kg thuốc nổ lao với tốc độ 1000km/h tàu nào mà chịu nổi. mà nhà quảng cao nó quảng cáo như này cơ mà cụ:
    Đầu đạn của Kh-29 là loại nổ lõm được thiết kế chuyên để xuyên phá và theo giới thiệu của nhà sản xuất nó có thể xuyên 1m bê tông nằm sau 3m đất. Sau khi phóng tên lửa leo lên độ cao 5.000m rồi bổ nhào thẳng đứng xuống mục tiêu.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.034
    Đã được thích:
    29.119
    Cụ nên phân biệt ngòi chạm nổ của đạn đánh đất và ngòi chạm nổ giữ chậm của đạn diệt hạm. Mục đích của chạm nổ giữ chậm là để đưa lượng nổ xâm nhập. Còn chạm nổ bên ngoài thì cụ có thể tham khảo người ta bị nổ cái đống bom um sùm cũng chỉ gây được thiệt hại như này

    [​IMG]
    Con tàu chả hề hấn gì và chả gây được thiệt hại bên trong.

    Tất nhiên ném bom vào tàu vẫn ok nhưng đó là việc chẳng đặng đừng để dứt điểm con tàu khi nó đã bị đánh trước đó và mất khả năng bắn trả. Đó là chưa nói Kh-29 có 2 bản quang truyền hình và laser bán chủ động thì cả 2 sau khi bắn xong con máy bay phải xớ rớ quanh con tàu để lái đạn, chiếu laser cho đến khi đạn nổ ở cái khoảng cách quá gần.

    Nhắc cụ là hỏi thì người ta chỉ cho thì đi mà tìm hiểu. Chứ không đi lôi mấy cái báo chí bơm thổi linh tinh vào đây mà thụa lại để cãi lại người chỉ mình. Vì làm thế lần sau chả có ai chỉ cho đâu
  10. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    440
    Tầu giờ nó thiết kế nhiều khoang kín nếu bác phang thủng ngang tầu đi nữa chưa chắc nó đã chìm vì vẫn còn những khoang kia kín nước không vào được. Trừ khi bẻ nó gãy đôi ra hoặc phang đúng cái hầm tên lửa hay đạn pháo đồnng thời kích hoạt vụ nổ xé nát con tầu.

Chia sẻ trang này