1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    chenbig thích bài này.
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    nói ngu như bò, trong bài chẳng có gì là quy phụng, Mỹ dựa dẫm vào TQ để kiềm chế TT, quên Nhật Hàn

    Theo chuyên gia Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc mới là những quốc gia nằm ở vị trí chiến lược trong quá trình giải quyết vấn đề Triều Tiên chứ không phải Trung Quốc.
    Chính phủ Trump quên Nhật Bản, Hàn Quốc

    Đô đốc Dennis Blair, cựu Giám đốc Cơ quan tình báo quốc gia, cựu Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ hôm thứ Ba 2/5 cho biết, chính phủ của Tổng thống Donald Trump nhận thức được mức độ nghiêm trọng trong vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

    Đồng thời đã đưa ra một loạt các cảnh cáo đối với Bình Nhưỡng và nhiều lần kêu gọi Trung Quốc gây sức ép lên nước láng giềng.

    Tuy nhiên, theo ông Blair, chính sách Đông Á của ông Trump đã bỏ lỡ một điểm quan trọng.

    "Chính phủ Trump trong khi xử lý vấn đề này [Triều Tiên] đã quên việc tiến hành tham vấn và lập kế hoạch với Nhật Bản và Hàn Quốc, điều này rất quan trọng... Cách tiếp cận như vậy không thể sử dụng sức mạnh của Hàn Quốc và Nhật Bản trong việc gây áp lực về kinh tế, ngoại giao và quân sự đối với Triều Tiên.

    Quan trọng hơn, Nhật Bản và Hàn Quốc đứng ở tuyến đầu trong cuộc xung đột này... Nếu bình thường, cách tiếp cận của Mỹ cũng có thể đánh mất lòng tin. Trong trường hợp phát sinh xung đột, quan hệ đồng minh sẽ đối mặt với những tổn hại nghiêm trọng", cựu quan chức Mỹ nói.

    Ông Blair cho rằng hiện Mỹ không tham khảo ý kiến với Nhật, Hàn trong vấn đề Triều Tiên bởi vị trí Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chưa được xác định, chứ không phải chính phủ Trump cố ý đưa ra lựa chọn "thân Trung, xa Nhật, Hàn".

    Ông nhấn mạnh, chính sách của Mỹ ở Đông Á sẽ đạt hiệu quả tốt hơn khi Washington đặt Tokyo và Seoul ở vị trí đầu rồi mới đến Bắc Kinh.

    Bắc Kinh là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Washington, việc dựa vào Trung Quốc để giải quyết vấn đề Triều Tiên chắc chắn sẽ mang lại sự thất vọng, đồng thời cũng sẽ không khiến Bình Nhưỡng thay đổi chiến lược an ninh.

    Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng, trên thực tế, quan hệ hợp tác đồng minh Mỹ-Nhật vẫn tồn tại. Bằng chứng là việc chính phủ Nhật Bản đã cử hai tàu chiến tham gia tập trận với nhóm tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ.

    [​IMG]
    Theo chuyên gia Mỹ, vấn đề Triều Tiên là mối đe dọa lớn nhất hiện nay tại khu vực Đông Á. (Ảnh: KCNA)

    Dựa vào Trung Quốc - không đáng tin cậy

    Bên cạnh đó, Evans J.R. Revere - chuyên gia nghiên cứu cấp cao về chính sách Đông Á tại Viện Brookings (Mỹ) cũng đưa ra nhận định tương tự.

    Theo ông Revere, chính phủ Trump hiện đang gây áp lực lên Trung Quốc với hy vọng Bắc Kinh có thể ngăn chặn Bình Nhưỡng tiếp tục thử hạt nhân.

    Đặc biệt, trong cuộc phỏng vấn với đài CBS ngày 30/4,, ông chủ Nhà Trắng thậm chí còn nói rằng nếu Bắc Kinh gây ảnh hưởng để giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thì Washington sẵn sàng có những nhượng bộ về thương mại song phương.

    "Tôi nghĩ rằng vấn đề Triều Tiên còn quan trọng hơn so với thương mại", Trump nói - "Thương mại rất quan trọng nhưng so với việc hàng triệu người tham gia vào cuộc chiến tranh quy mô lớn, hàng triệu người có thể chết, tôi cho rằng điều này quan trọng hơn thương mại".

    Revere cho rằng, phát biểu trên của Tổng thống Trump khiến cho mọi người nghĩ rằng, trong vấn đề Triều Tiên, ông có một thỏa thuận với Trung Quốc,

    Đồng thời khẳng định, việc Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc trong quá trình giải quyết vấn đề Triều Tiên là không đáng tin cậy.

    "Trung Quốc về cơ bản chỉ coi Triều Tiên như một 'vùng đệm', thiên về xu hướng để hai miền Triều Tiên cùng tồn tại bởi Bắc Kinh lo lắng việc bán đảo Triều Tiên thống nhất sẽ trở thành một quốc gia có nền kinh tế thị trường và trở thành đồng minh với Washington", chuyên gia Mỹ nói.

    Ông còn dự đoán, trong vài tuần hoặc vài tháng tới, chính phủ của Trump có thể sẽ phải thất vọng vì quyết định bắt tay với Trung Quốc.

    2 con chó Nhật Hàn ăn ở sao mà bố Mỹ cũng quên mất vai trò :))
    --- Gộp bài viết: 05/05/2017, Bài cũ từ: 05/05/2017 ---
    Thấy bên thớt này thì thằng Hoxuanhuong là 1 thằng lính hải quân

    http://ttvnol.vn/threads/bo-suu-tap...u-phia-bien-phan-2.519803/page-192#post-41750

    HQVN bị HQTQ đánh đau quá nên đâm ra nó thù như TQ hiếp tập thể mẹ nó vậy, loại này còn mạt hạng hơn bọn rồ Mỹ, dù gì bọn rồ Mỹ trên này còn tranh cãi bằng tin tức chính thống, ko xào nấu bịa đặt
    --- Gộp bài viết: 05/05/2017 ---
    TT ghét VN còn hơn ghét NB nữa

    During the Cambodian–Vietnamese War, the North Korean leadership condemned the Vietnamese invasion of Cambodia, refused to recognize the People's Republic of Kampuchea, and allowed the exiled Norodom Sihanouk to stay in the DPRK
    https://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea–Vietnam_relations

    VN bị TT coi thường có thằng ở tận VN khóc thuê cho TT =))

    Năm 1997, quan hệ Bình Nhưỡng - Hà Nội lại một phen căng thẳng sau khi hai bên có bất đồng về việc trả nợ của Việt Nam cho CHDCND Triều Tiên. Hà Nội muốn trả nợ bằng gạo, thế nhưng Bình Nhưỡng lại đòi ngoại tệ mạnh.

    Tháng 4/1997, Bắc Triều Tiên kiên quyết không nhận viện trợ gạo từ Việt Nam cho dù nước này đang có nạn đói và phải lên tiếng xin quốc tế cứu trợ.
    http://www.bbc.com/vietnamese/vietnam/story/2007/10/071026_vietnam_nkorea_backgrounder.shtml
    --- Gộp bài viết: 05/05/2017 ---
    Ũa TSB Mỹ ở cách 5600km thì đánh cái gì mày ? TQ nào có tên lửa ASBM bắn ra đó :)), khi nào TSB nó tới gần ĐL thì TQ mới bắn, nói ngu như mày tao cũng nói được, Mỹ sợ TT-TQ nên phải né cách 5600km

    TT đòi đập lùn nè, mày đứng phía nào vậy thằng xạo lờ :))
    Triều Tiên dọa tấn công Nhật Bản vì kích động khủng hoảng khu vực
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Triều Tiên dọa tấn công Nhật Bản vì kích động khủng hoảng khu vực
    Chia sẻ
    Dân trí Bình Nhưỡng hôm nay 2/5 đã chỉ trích Nhật Bản vì cho rằng nước này cố tình kích động cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời đe dọa hậu quả “thảm khốc nhất” nhằm vào Tokyo nếu chiến tranh nổ ra trong khu vực.
    >> Dấu ấn của ông Kim Jong-un trong mọi hoạt động tại Triều Tiên
    >> Hệ thống THAAD sẵn sàng đánh chặn tên lửa Triều Tiên
    >> Triều Tiên “tố” Mỹ gây căng thẳng khi đưa máy bay ném bom tới khu vực


    [​IMG]
    Các tàu hải quân của Nhật Bản và Mỹ hộ tống tàu sân bay USS Carl Vinson (giữa) hôm 28/4 (Ảnh: Reuters)
    “Trước hết, Nhật Bản - căn cứ hỗ trợ cho các chuyến bay, các tàu thuyền cũng như các công tác hậu cần của lực lượng (quân đội) Mỹ - sẽ bị bao trùm trong những đám mây phóng xạ nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân nổ ra trên bán đảo Triều Tiên”, Yonhap trích một đoạn trong bài bình luận có tiêu đề “Hành vi bất cẩn dẫn tới sự hủy diệt của Nhật Bản” được đăng trên Rodong Sinmun, nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, hôm nay 2/5.

    Báo Triều Tiên cho biết đối với quân đội Triều Tiên, lực lượng thậm chí có thể đưa cả Mỹ vào trong tầm ngắm, một cuộc tấn công nhằm vào Nhật Bản chỉ là “chuyện dễ như trở bàn tay”.

    “Không chỉ những kẻ đang mưu đồ làm hại chúng ta, mà ngay cả những kẻ ủng hộ cho mưu đồ đó cũng không thể an toàn nếu có bất kỳ cuộc chiến nào xảy ra”, bài bình luận cho biết.

    Cũng theo bài bình luận, bán đảo Triều Tiên đang ở ngưỡng cửa của một cuộc chiến tranh hạt nhân và Nhật Bản đang góp phần “đổ thêm dầu vào lửa”, khiến tình hình càng trở nên căng thẳng hơn. Theo đó, báo Triều Tiên đã lấy hai dẫn chứng để chứng minh cho nhận định của mình.

    Thứ nhất là các cuộc tập trận quân sự chung giữa lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản với biên đội tàu chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ dẫn đầu gần đây. Thứ hai là việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bất ngờ cắt ngắn chuyến công du châu Âu của mình so với lịch trình ban đầu và phía Bình Nhưỡng cho rằng việc cắt giảm này là do tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

    “Rõ ràng việc Nhật Bản kích động một cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên là nhằm đẩy mạnh mục đích của nước này là quân sự hóa và tái chiếm bán đảo”, báo Rodong Sinmun nhấn mạnh, đồng thời khuyên Nhật Bản nên hành xử cẩn trọng thông qua việc giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình.
    http://dantri.com.vn/the-gioi/trieu...ong-khung-hoang-khu-vuc-20170502145014128.htm
    --- Gộp bài viết: 05/05/2017, Bài cũ từ: 05/05/2017 ---
    Tao chỉ thấy miệng TT đòi đập Mỹ Hàn Nhật chứ chả thấy TT nào đòi đập TQ như mấy con chó rồ Mỹ sủa cả =))
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nhật và Hàn Quốc làm gì nếu Triều Tiên tấn công?
    29/04/2017 05:00 GMT+7
    Với căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang dâng cao, khả năng một tên lửa hoặc vũ khí hạt nhân đáp xuống Hàn Quốc và Nhật trở nên ngày càng sát với hiện thực.

    Ông Trump cảnh báo 'xung đột lớn với Triều Tiên'
    Cận cảnh "sát thủ diệt tàu sân bay" Nga vừa cập cảng Cam Ranh
    Bí ẩn nút bấm đỏ trên bàn làm việc của ông Trump

    Giữa Mỹ và Triều Tiên đã diễn ra một cuộc đấu khẩu gay gắt và liên tục sau khi Washington thông báo sẽ triển khai nhóm tàu tấn công tới khu vực. Bình Nhưỡng đã phản ứng mạnh và dọa tấn công phủ đầu.

    [​IMG]
    Triều Tiên đã nhiều lần phóng thử tên lửa thời gian gần đây. (Ảnh: EPA)

    Nếu làm như đe dọa, Triều Tiên sẽ tấn công tên lửa hay vũ khí hạt nhân?

    Theo BBC, giới quan sát cho rằng trong khi Triều Tiên nỗ lực đạt được một năng lực tên lửa hạt nhân toàn diện, nước này có thể đã sở hữu một tên lửa tầm xa đủ sức bắn tới Mỹ.

    Có ý kiến rằng các mối đe dọa của Triều Tiên chỉ mang tính khoe khoang và nước này không thể ra tay thực sự.

    Nhưng nếu Triều Tiên vẫn cứ tấn công thì Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ là các mục tiêu hàng đầu. Bình Nhưỡng dường như có trong tay nhiều tên lửa có thể bắn tới hai quốc gia này.

    Hành động của Nhật và Hàn Quốc

    Theo BBC, cả Hàn Quốc và Nhật đều có các hệ thống phòng thủ - với một số do Mỹ cung cấp - có thể chặn được tên lửa đang bay tới.

    Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, hệ thống của nước này sử dụng các tàu khu trục Aegis và các đơn vị Patriot PAC-3 triển khai trên bộ. Còn ở Hàn Quốc, Mỹ đang triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân THAAD.

    Nhật và Hàn Quốc cũng đang tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ.

    Cuối tuần trước, nhà chức trách Nhật ban hành một số hướng dẫn cho người dân về cách thức thoát khỏi một vụ tấn công tên lửa. Họ nhấn mạnh rằng tên lửa địch phải mất ít phút mới bay được tới Nhật, và người dân cần tìm nơi trú ẩn trong các tòa nhà hoặc dưới hầm.

    Dân Nhật còn được khuyên rằng, nếu một tên lửa đáp xuống ngay bên cạnh thì họ nên che miệng và mũi rồi chạy đi. Nếu ở trong nhà, họ cần tránh xa các cửa sổ để tránh bị kính văng vào người.

    Dân chúng sẽ được báo động về một vụ tấn công sắp xảy ra qua tivi, điện thoại di động, đài phát thanh và hệ thống loa công cộng - nhờ một hệ thống có tên gọi J-Alert.

    Hồi tháng 3, một địa phương ở Nhật thậm chí còn diễn tập sơ tán. Theo báo Japan Times, một số quan chức địa phương hiện đang kêu gọi tổ chức diễn tập trên toàn quốc.

    Ở Hàn Quốc, người dân đã quá quen với những lời đe dọa từ Triều Tiên. Do vậy, tâm trạng của họ hiện tại cũng không quá căng thẳng, và rất ít dấu hiệu cho thấy có sự chuẩn bị phòng thủ dân sự.

    Theo BBC, các nhà chức trách Hàn Quốc cũng thường xuyên tổ chức diễn tập sơ tán và họ luôn có một hệ thống báo động khẩn.

    Do chỉ nằm cách biên giới 56km, thủ đô Seoul của Hàn Quốc là một mục tiêu dễ bị hỏa pháo Triều Tiên nhắm tới.

    Hôm 25/4, Triều Tiên tổ chức một cuộc tập bắn đạn thật quy mô lớn kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội. Giới phân tích ước tính nước này có tổng cộng hơn 20.000 khẩu pháo.

    Triều Tiên từng tấn công bao giờ chưa?

    Tháng trước, Bình Nhưỡng đã phóng một số tên lửa ra Biển Nhật Bản, với ba quả đáp xuống lãnh hải Nhật. Thủ tướng Shinzo Abe gọi đó là một "cấp độ đe dọa mới".

    Giới chức trách Nhật Bản cho biết, một tên lửa tầm xa của Triều Tiên phóng hồi tháng 2/2016 đã bay qua các đảo ở Okinawa, di chuyển được 1.600km trong vòng 10 phút.

    Trong khi đó, Hàn Quốc đã nhiều lần xích mích biên giới với Triều Tiên. Một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất gần đây là vào năm 2010, khi Triều Tiên nã pháo vào đảo Yeonpyeong ở biên giới biển giữa hai nước, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

    Cùng năm đó, một tàu hải quân của Hàn Quốc bị chìm ở cùng khu vực khiến 46 người chết. Vụ việc được cho là do ngư lôi mà Triều Tiên phóng đi từ một tàu ngầm.

    Năm 2015, Bình Nhưỡng bắn một tên lửa về thị trấn Yeoncheon của Hàn Quốc ở biên giới phái tây, khiến phía Hàn phải tiến hành sơ tán.
    http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/bi...an-lam-gi-neu-trieu-tien-tan-cong-370234.html
  5. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Đạo quân thần khi Tàu hàng phục Mỹ, vua trách phạt thần tử bất tài vô dụng trước mặt bá quan văn võ :-D

    Chả trách bị Triều Tiên nó khinh ra mặt mà muốn nói chuyện phải quấy trực tiếp với Mỹ;-)

    Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt Trung Quốc nếu không ngăn tên lửa Triều Tiên
    [​IMG]
    http://soha.vn/my-canh-bao-se-trung...tien-20170504073733704rf20170504073733704.htm
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Ko còn bài TT đánh TQ nữa à =))

    suốt ngày sủa như con chó dại :)) tao thấy TT nó đập thằng HQ mà Mỹ có dàm làm gì đâu, cuối cùng phải sang lậy lục TQ bảo ban hộ TT :))

    [​IMG][​IMG]

    tội nghiệp thằng lính HQ quèn, LX rụng rồi giờ đi bợ Mỹ chửi TQ =))
    Lần cập nhật cuối: 05/05/2017
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Căng thẳng ở Triều Tiên: Lý do Trung Quốc không kiềm chế Bình Nhưỡng

    Theo các nhà phân tích, Trung Quốc nói nhiều nhưng hành động ít trong vấn đề kiềm chế Triều Tiên. Theo phân tích, có nhiều lý do khiến Bắc Kinh không nỗ lực trong việc kiềm chế Bình Nhưỡng.
    Trung Quốc không coi tên lửa Triều Tiên là mối đe dọa như Mỹ

    Theo Economist, Trung Quốc muốn bán đảo Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Triều Tiên thực sự vẫn phát triển mạnh mẽ chương trình vũ khí của mình. Cuộc thử tên lửa tầm trung vào ngày 5/4 đã đưa số lần thử nghiệm tên lửa của Bình Nhưỡng lên thành con số 7 và 1 trong số đó thất bại.

    Triều Tiên cũng đã thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng bắn đến đất liền nước Mỹ.

    Năm ngoái, Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành 2 cuộc thử nghiệm hạt nhân, đưa một vệ tinh vào quỹ đạo và lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa phóng từ tàu ngầm.

    Dẫu vậy, Trung Quốc vẫn không hành động nhiều hơn để kiềm chế Triều Tiên.

    [​IMG]

    Triều Tiên thực sự vẫn phát triển mạnh mẽ chương trình vũ khí của mình.

    Tờ Economist nhận định, Trung Quốc có vẻ như không có những thay đổi chính sách triệt để để kiềm chế Triều Tiên. Có nhiều lý do để Bắc Kinh ủng hộ Bình Nhưỡng.

    Thứ nhất, tên lửa của Triều Tiên, vào thời điểm hiện nay, không nhắm vào Trung Quốc. Song chúng có thể sẽ nhắm vào Trung Quốc nếu nước này “quay lưng” lại với quốc gia mà Bắc Kinh bảo trợ.

    Thứ hai, Trung Quốc không xem ICBM của Triều Tiên như là một mối đe dọa sâu sắc theo cách nhìn của người Mỹ.

    Và cuối cùng, Trung Quốc đang lo lắng về các kế hoạch của Hàn Quốc nhằm triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Trung Quốc tuyên bố, thực ra là nhằm vào các tên lửa của nước này.

    Vì vậy, Trung Quốc tiếp tục ủng hộ Triều Tiên. Dường như Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến phản ứng của các nước khác đối với sự hiếu chiến của Triều Tiên hơn là vào chính thái độ hung hăng của quốc gia này.

    [​IMG]

    Tên lửa của Triều Tiên, vào thời điểm hiện nay, không nhắm vào Trung Quốc.

    Theo các nhà phân tích, Trung Quốc nói nhiều nhưng hành động ít, ít nhất là ở mặt trận kinh tế trong vấn đề kiềm chế Triều Tiên. Theo số liệu của Hải quan Trung Quốc, kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu giữa Triều Tiên và Trung Quốc trong hai tháng đầu năm nay tăng gần 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

    “Dù cho chính quyền Bắc Kinh bộc lộ thái độ cứng rắn đối với Bình Nhưỡng, thì khả năng trừng phạt mạnh mẽ (giống như những gì Trung Quốc nói) vẫn bộc lộ nhiều nghi ngờ”, ông John Park, Giám đốc Korea Working Group chia sẻ.

    Nếu Trung Quốc chống lại nỗ lực của Mỹ, những hệ quả nguy hiểm nhiều khả năng xảy ra. Những hệ quả này có thể là bất cứ điều gì, từ một cuộc tấn công quân sự của Mỹ chống lại các cứ điểm tên lửa của Triều Tiên, đến quyết định của Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm phát triển vũ khí hạt nhân cho riêng mình. Thay vì phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, hậu quả có thể sẽ là sự phổ biến vũ khí hạt nhân tại khu vực này.
    http://www.baomoi.com/cang-thang-o-...uoc-khong-kiem-che-binh-nhuong/c/22140042.epi
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tiết lộ khiến Mỹ-Hàn hoảng vía: Triều Tiên có tiêm kích MiG-29SE/SM
    Cập nhật lúc: 09:02 04/05/2017
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    TIN LIÊN QUAN
    [​IMG]
    Mãn nhãn chiến đấu cơ MiG-29, Su-25 Triều Tiên tập trận

    Không quân Triều Tiên huy động tổng lực máy bay tập trận
    (Kiến Thức) - Việc Triều Tiên sở hữu phiên bản tiêm kích MiG-29SE và MiG-29SM được cho là một bất ngờ rất lớn với tình báo Mỹ - Hàn.
    Ngày 2/3/2003, một máy bay trinh sát RC-135S của Không quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản và tiến về không phận Bắc Triều Tiên từ phía đông Biển Nhật Bản. Khi cách bờ biển Bắc Triều Tiên 240 km, lập tức 2 tiêm kích MiG-29 của Không quân Bắc Triều Tiên xuất hiện và áp sát chiếc RC-135S.
    Phi hành đoàn trên chiếc máy bay trinh sát thuộc Phi đội trinh sát số 82 vốn đã quen với các tình huống tương tự nên vẫn giữ bình tĩnh và xử lý một cách khéo léo với 2 tiêm kích Triều Tiên. Đột nhiên, một sĩ quan điện tử trên máy bay phát hiện có gì đó khác lạ trên chiếc MiG-29. Đây không phải phiên bản MiG-29 có trong trang bị của Không quân Bắc Triều Tiên lâu nay, đây là một biến thể hoàn toàn mới.
    [​IMG]
    MiG-29SE 9.13S của Không quân Triều Tiên áp sát chiếc RC-135S ngày 2/3/2003. Ảnh do sĩ quan điện tử chụp từ chiếc RC-135S. Nguồn: USAF Photo
    Mikoyan MiG-29 là một loại tiêm kích phản lực hạng nhẹ thuộc thế hệ thứ 4 do phòng thiết kế Mikoyan (Liên Xô cũ)thiết kế vào giữa những năm 1970, chính thức đi vào sản xuất đại trà năm 1981 và biên chế trong Không quân Xô Viết từ năm 1982.
    MiG-29 thực chất là một tiêm kích đa năng, nhưng được thiết kế với nhiệm vụ chính là chiếm ưu thế trên không và bảo vệ các mục tiêu điểm trong vùng bán kính chiến đấu từ 500-600 km. Với tính tin cậy cao, chi phí vận hành thấp, thời gian đào tạo và huấn luyện sử dụng vừa phải, MiG-29 vẫn còn được sử dụng trong lực lượng không quân và không quân hải quân của hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ với 14 biến thể khác nhau.
    [​IMG]
    Đặc điểm nhận dạng giữa tiêm kích MiG-29B (trên) và MiG-29SE/SM (dưới) chính là ở chiếc lưng gù.
    Theo số liệu của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Bắc Triều Tiên có nhập khẩu 14 tiêm kích MiG-29B 9.12A và MiG-29UB 9.51 từ Liên Xô vào năm 1987 nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân già nua và lỗi thời của mình. Năm 1992, Triều Tiên cố gắng mua lại 10 chiếc MiG-29B 9.12A và phiên bản hiện đại hơn MiG-29S 9.13 từ Nga, tuy nhiên sau khi chuyển giao được 3 chiếc thì hợp đồng bị chấm dứt.
    MiG-29B 9.12A là phiên bản xuất khẩu của MiG-29 9.12 trong Không quân Xô Viết. Phiên bản này bị Liên Xô cắt giảm tính năng mạnh mẽ, radar N-019 có tầm quét hạn chế, máy bay thiếu hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống phân biệt bạn-thù. Ngoài ra, phiên bản này cũng không mang được các loại tên lửa không đối không tầm xa như R-27ER, R-27ET và RVV-AE. Điều nàydẫn đến máy bay hoàn toàn không có khả năng thực hiện các nhiệm vụ không chiến ngoài tầm nhìn.
    Trong cuộc Chiến tranh vùng Vịnh lần 1 năm 1991 và Chiến tranh Kosovo năm 1999, tất cả các máy bay MiG-29B 9.12A của Không quân Iraq và Không quân Nam Tư đều bị lực lượng Không quân liên hợp do Mỹ dẫn đầu đánh bại. Nguyên nhân không đâu khác chính là ởkhả năng không chiến ngoài tầm nhìn và khả năng kháng nhiễu của các tiêm kích MiG-29 gần như bằng không.
    Ý thức được nguy cơ này, Triều Tiên bắt đầu tìm kiếm các tiêm kích có khả năng không chiến ngoài tầm nhìn tốt từ các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Cuối cùng, phiên bản MiG-29SE 9.13S và MiG-29SM 9.13M lọt vào “mắt xanh” của họ.
    [​IMG]
    MiG-29SM của Không quân Triều Tiên với tên lửa R-27. Các tiêm kích này được sơn màu sơn mới, rất giống với màu sơn ngụy trangtrên các tiêm kích thuộc khối Warszawa cũ. Nguồn ảnh: KCNA
    MiG-29SE khắc phục đầy đủ các điểm yếu tồn tại trên MiG-29B 9.12A. Nó được thay radar N-019 cũ bằng radar N-019ME, có tầm quét gấp đôi, có khả năng bám sát 10 mục tiêu cùng lúc và tiêu diệt 2 mục tiêu trong số đó. Radar tương thích với tên lửa RVV-AE và R-27ER có tầm bắn lần lượt là 80 km và 117 km. Khả năng đối kháng điện tử cũng được nâng cao khi tổ hợp tác chiến điện tử L-203BE Gardeniya-1 được tích hợp lên máy bay. Ngoài ra, nó còn có thể mang 3 thùng dầu phụ thay vì 2 như các phiên bản trước đó.
    Phiên bản tiêm kích MiG-29SM thậm chí còn vượt trội hơn. Ngoài khả năng không chiến ngoài tầm nhìn, nó còn có thể mang các vũ khí không đối đất, không đối hải có điều khiển như tên lửa Kh-29T, Kh-31A, Kh-31P và bom thông minh KAB-500Kr.
    Một điểm thú vị là MiG-29SE/SM chỉ được sản xuất ở Nga với số lượng khoảng từ 30-48 chiếc. Toàn bộ số tiêm kích này được trang bị cho Trung đoàn tiêm kích số 19 và Trung đoàn tiêm kích số 31, thuộc Tập đoàn Không quân số 4.
    Theo các thông tin từ Nga, có khoảng 16-20 tiêm kích MiG-29SE/SM, MiG-29B 9.12A và MiG-29UB 9.51 đã được bán cho Triều Tiên trong giai đoạn 1995-2005. Trước khi được chuyển về CHDCND Triều Tiên, số tiêm kích này được gửi gấp tới Nhà máy hàng không Baranovichy, Belarus nhằm đại tu và nâng cấp toàn diện.
    Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ ước lượng rằng, Triều Tiên đang sở hữu 16-18 tiêm kích MiG-29SE/SM cùng 36 tiêm kích MiG-29B/UB. Toàn bộ số máy bay này đang thuộc biên chế của Trung đoàn không quân tiêm kích số 57, đóng quân tại căn cứ Sunchon.
    Sự xuất hiện của các tiêm kích MiG-29 đặc biệt chắc chắn là một bất ngờ vô cùng khó chịu cho các đối thủ của Triều Tiên trong tương lai.
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/tiet...rieu-tien-co-tiem-kich-mig-29sesm-864886.html
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:-D

    Theo đuôi quan thầy Mỹ, TQ cũng hạ giọng cầu hòa với quân dân của đại nguyên soái Kim Chính Ân. Thế mới biết phép dụng binh, trước trăm vạn hùng binh giặc rình rập ở cả mạn bắc và nam, Kim chủ tịch đã lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội và nhân dân Triều Tiên chỉ phóng vài quả pháo xịt, không cần giao chiến mà vẫn buộc hai siêu cường thầy trò vốn nuôi dã tâm chia chác thế giới hiện đại phải khuất phục:-D

    Thật là, Hoàn cầu miệng dưới bặm miệng, nghiến răng co bóp, Cảnh Sảng mồm trên le lưỡi ve vuốt, liếm láp cây hỏa tiễn vượt đại châu và đầu nấm hạch tâm của Kim đại soái;-)

    Đám Tàu nô đâu:-D

    Trung Quốc dịu giọng, tuyên bố muốn làm láng giềng tốt của Triều Tiên
    [​IMG]
    http://soha.vn/trung-quoc-diu-giong...ieng-tot-cua-trieu-tien-20170504193644908.htm
  10. Vietanh7777

    Vietanh7777 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    42
    Tóm lại Trump chỉ được cái to mồm chứ éo dám làm gì. cấm vận thì cũng đã cấm vận rồi. cuộc đấu võ bằng mồm sẽ diễn ra dài dài.
    Al-Qaeda thích bài này.

Chia sẻ trang này