1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tao có nói gì về đánh chặn đâu nhĩ ? tao nói là THAAD ko phát hiện ra tên lửa TT mới phóng (2 lần liên tiếp, sau khi THAAD triển khai tại HQ) và 1 lần của TQ, tức là THAAD bất lực hoặc mù tới 3 lần, công suất radar TPY2 là 1000-3000km, tuy nhiên ở pha cuối chỉ vào khoảng 600km và tầm đánh chặn là 200km mà thôi, nhưng quan trọng ở đây ko phải là phạm vi mà là độ cao, độ cao radar TPY2 chỉ có 150km, thì dĩ nhiên là nó ko thể phát hiện được tên lửa TT, TQ mới bắn vừa rồi (Hwasong-12, KN-15, DF-26). Điều đáng nói tiếp đó là TPY2 có thể thất bại vì độ cao ko tới, nhưng ngay khi tên lửa TQ, TT vừa bắn, thì dĩ nhiên nó phải phát hiện ngay ở độ cao 1-150km chứ ? theo quảng cáo, nhưng thực tế Mỹ cũng ko hề công bố phát hiện hay theo dõi, sẽ có thằng nói nó giấu, nhưng rất ko hợp logic quảng cáo của Mỹ, trong khi Nga còn công bố được

    [​IMG][​IMG]

    Tiếp đó là hệ thống ABM/BDM ở đây là vệ tinh, aegis, radar SBX1 triển khai ở vùng biển Đông Bắc Á, cũng ko hề thông báo được cho tới khi tên lửa rơi xuống nước và tin tức đầu tiên là Nga công bố chứ ko phải HQ NB hay Mỹ.

    Tức là ABM/BMD Mỹ Hàn Nhật triển khai hoàn toàn bất lực 3 lần 1 lần phóng lên và 1 lần trong quá trình bay hành trình ở cao độ và pha cuối khi lao xuống

    [​IMG][​IMG]


    Qua việc TT và TQ bắn tên lửa, cho thấy 1 điểm yếu khác của THAAD hoặc BMD/ABM nói chung đó là hoàn toàn mù khi tên lửa bắn ngang, ko cùng tầm radar detect-track, tức tên lửa phải bay cùng hướng với tầm radar scan thì nó mới đủ thời gian cập nhập thông tin

    [​IMG]
    [​IMG]


    Để bay lên cao 2000km thì tên lửa phải đạt công nghệ vỏ chắn nhiệt cho tên lửa, như vậy là khả năng TT tấn công Mỹ ko còn xa khi hoàn chỉnh được tầm bắn và MIRV cùng với mồi bẫy và hệ thống dẫn đường

    Nhưng chí ít thì radar TPY2, SPY cũng phải phát hiện mục tiêu nếu nó vừa mới bắn lên chứ ? vì khi bắn lên thì độ cao chưa thể đạt >150km ngay được (SPY1D quảng cáo có độ cao lớn hơn TPY2). VD loại DF-21 có thể đạt tốc độ 8km/s để đánh vệ tinh, như vậy với DF-26 nó chắc chắn cao hơn hẳn, do đó khả năng bám bắt (tracking) mục tiêu siêu âm của TPY2 cực kì kém, nên mới ko thể theo dõi, phát hiện được 3 vụ tét tên lửa
    Lần cập nhật cuối: 16/05/2017
  2. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Cha tiên nhân thằng Tàu nô nói mãi không thủng:-D Thế mới thấy bọn Tây đế quốc nó tài đến mức mang mấy cái thùng rỗng ra vỗ trước cửa trận Trung Nam Hải đã khiến Tập thống soái phải chấp nhận phá giá đồng Tệ theo lộ trình và mang bản đồ Bắc Triều sang tận Hoa Thịnh Đốn chầu thiên tử Trump để xin hàng xưng thần;-)
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    VD vụ tét DF26 mới đây, DF26 rơi xuống vùng biển ngay tầm detect-tracking của THAAD, khi lao xuống bị hạn chế về lực cản không khí, tốc độ DF26 lúc này tầm Mach 10 hoặc hơn 1 ít mà thôi. Nhưng radar TPY2 cũng ko hề phát hiện hoặc theo dõi được, chẳng thà như mấy vụ phóng của TT thì do tốc độ khởi động nhanh quá (chưa tới 1 phút, khoảng 21 giây), ko detect-track được thì ko nói làm gì, hoặc độ cao vượt quá tầm radar scan

    Tóm lại kết luận thế này:

    DF-26, Hwasong-12, KN-15 3 tên lửa này đã lật tẩy xạo chó, lếu láo của truyền thông tư bản khi khoe mẽ về hệ thống ABM, ở đây là Aegis và THAAD.
    Ko thể phát hiện, theo dõi được 3 tên lửa này khi chúng phóng lên và lao xuống

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/05/2017, Bài cũ từ: 16/05/2017 ---
    Nga là nước phát hiện sớm nhất tên lửa TT (bằng hệ thống ABM), truyền thông Hàn Nhật Mỹ chỉ nói theo sau mà thôi

    "Russia's missile attack warning systems detected a launch of a ballistic missile from the North Korean satellite at about 23:30 Moscow time on May 13. The ballistic target had been dwelled by the missile attack warning systems during a 23-minute flight before the missile fell in the central part of the Sea of Japan (some 500 kilometers [310 miles] from the Russian territory)," the statement said.
    https://sputniknews.com/russia/201705141053599522-north-korean-ballistic-missile/

    http://thediplomat.com/2017/05/north-korea-launches-ballistic-missile/
    http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/05/103_229279.html
    https://www.nytimes.com/2017/05/13/...issile-test-kim-jong-un-moon-jae-in.html?_r=0
    --- Gộp bài viết: 16/05/2017 ---
    @despair thằng này hay nổ THAAD lắm mà sao dạo này im re thế :))
    Lần cập nhật cuối: 16/05/2017
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mỹ bất an dù thêm tàu chuyên trị tên lửa Triều Tiên
    (Vũ khí) - Hải quân Mỹ đã sẵn sàng thử nghiệm tàu phòng thủ tên lửa MV Pacific Collector được thiết kế chuyên trị tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.
    Bổ sung sức mạnh

    Đại diện Hải quân Mỹ cho biết, tàu MV Pacific Collector sử dụng công nghệ định vị GPS để phát hiện tên lửa và phóng ra một loại đạn có thể đánh tan một đầu đạn đang bay cũng như vô hiệu hóa nó.

    Được xếp vào nhóm các hệ thống phòng thủ giai đoạn giữa trên mặt đất, tàu MV Pacific Collector hiện neo đậu tại cảng Aloha Tower ở Hawaii để chờ đợi đến buổi thử nghiệm đánh chặn sắp diễn ra trong tháng này.

    Theo thông tin được công khai, con tàu dài 200 mét, được trang bị hai quả cầu ăng ten cao 7 mét nhằm hỗ trợ cho các nhiệm vụ của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ.

    [​IMG]
    Tàu MV Pacific Collector.
    Được biết, các phiên bản trước đây của MV Pacific Collector từng được bố trí tại phía Tây Bắc quần đảo Hawaii để tiến hành thử nghiệm đánh chặn năm 2014. Hệ thống này từng đánh chặn thành công 9 lần với tỷ lệ thành công là 57%.

    Với tỷ lệ thành công này, Mỹ hoàn toàn có lý do tiếp tục tìm kiếm những giải pháp bổ sung sức mạnh cho lưới lửa phòng thủ của mình trước mối đe dọa đến từ Triều Tiên dù đã có THAAD.

    CNN dẫn nguồn tin từ Hải quân Mỹ cho biết, trong tháng 5 tới đây, lực lượng này sẽ tiến hành hai cuộc thử nghiệm lớn về khả năng bắn hạ tên lửa của Triều Tiên.

    Theo kế hoạch, những cuộc thử nghiệm này sẽ được thực hiện ở Thái Bình Dương. Cuộc thử nghiệm thuộc một phần trong chương trình phòng thủ tên lửa đạn đạo chống lại mối đe doạ từ Triều Tiên và Iran.

    Nhưng đối phó với tên lửa từ Bình Nhưỡng đang là mục tiêu trước mắt. Một vị đại diện của quân đội Mỹ cho biết, một trong những hành động sẽ gồm việc bắn thử một tên lửa cải tiến SM từ chiến hạm.

    Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, chương trình này đã được phát triển trong hơn một thập kỷ, nhưng chỉ có một nửa các cuộc thử nghiệm là thành công.

    Trong báo cáo gần đây của Lầu Năm Góc viết hệ thống này "cho thấy khả năng hạn chế trong việc bảo vệ Mỹ trước các mối đe doạ tên lửa tầm trung hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ Triều Tiên hay Iran".

    Trước khi thực hiện các cuộc thử nghiệm vào tháng 5 tới đây, tên lửa nâng cấp mới chỉ được thử nghiệm một lần. Phiên bản mới này sẽ có động cơ đẩy và đầu đạn cải tiến.

    Sự khác biệt này sẽ khiến tên lửa có thể bắn tới các mục tiêu xa hơn, cách xa bờ biển Triều Tiên và có cơ hội đánh chặn các tên lửa sắp bay đến gần. Mỹ đã hợp tác cùng với Nhật Bản để phát triển chương trình này.

    Khả năng chiến đấu

    Trong khi liên tiếp tìm kiếm sức mạnh bổ sung, Mỹ cũng khẩn trương tiến hành việc kiểm tra tình trạng hoạt động của các hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) của mình. Động thái này cho thấy, có thể Mỹ đang lo ngại trước cuộc tấn công của Triều Tiên, hiện tại mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với Mỹ không phải là Iran mà là Triều Tiên.

    Việc kiểm tra và tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ James Mattis chỉ đạo thực hiện, đồng thời ông đã trực tiếp bổ nhiệm cấp phó của mình và cấp phó tham mưu của Liên quân.

    Theo một số nguồn tin, mệnh lệnh này được đưa ra bởi chính Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump đã yêu cầu Bộ Quốc phòng chuẩn bị một bản báo cáo kiểm tra, phân tích chi tiết về tình trạng kỹ thuật cũng như khả năng của các hệ thống phòng thủ tên lửa vào cuối năm nay.

    Trong khi đó các chuyên gia quân sự Nga cho rằng, hiện nay Mỹ đang tiến hành triển khai nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa trên toàn thế giới và bao vây Nga. Việc kiểm tra lại tình trạng hoạt động của các hệ thống phòng thủ không đơn thuần là lo ngại Triều Tiên mà chuẩn bị sẵn sàng đối phó với Nga và Trung Quốc cũng như Iran.

    Theo nguồn tin từ hãng RIA Novosti, trong khoảng thời gian 15 năm trở lại đây Mỹ đã cung cấp khoảng 130 tỷ USD cho việc phát triển, triển khai và duy trì các hệ thống phòng thủ tên lửa. Trong vòng 5 năm tới dự kiến họ sẽ đầu tư thêm 50 tỷ USD để tiếp tục triển khai trên toàn thế giới.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-bat-an-du-them-tau-chuyen-tri-ten-lua-trieu-tien-3335474/

    Mệt vãi lờ, tên lửa TT có dẫn bắn bằng GPS đâu, nó chủ yếu là INS và hệ thống vệ tinh kín của TT, hơn nữa việc gây nhiễu GPS là vô nghĩa với I/MRBM/ICBM vì nó bay tầm cao chứ có phải như TLAM đâu ?! muốn gây nhiễu thì phải tạo 1 vòm điện tử có cao độ >1000km mà chẳng có sóng nào khủng như vậy, TPY2 khủng vậy mà cũng chỉ có độ cao 150km là hết

    Mấy tàu trinh sát do thám này chỉ có 1 tác dụng duy nhất là theo dõi điện đàm gần bờ, giữ các tàu với nhau trong điều kiện ko bị mã hóa thôi, tên lửa TT thì toàn trong rừng rú trong lục địa bán đảo TT, muốn trinh sát do thám hiệu quả phải mò vào tận bên trong, mà như vậy dễ ăn ngư lôi, tên lửa. 1 tác dụng phụ là phát hiện vị trí tên lửa rơi rồi hết :)) việc phát hiện theo dõi khóa mục tiêu phụ thuộc vào các loại radar SBX1, TPY2, SPY1D (ngay cả vệ tinh cũng ko có chức năng khóa để nạp tham số đánh chặn mục tiêu, SM6 có quảng cáo nhưng chưa thử nghiệm bao giờ, vì bài toán tọa độ cùng với độ cao rất phức tạp, chém gió thì được, vệ tinh chỉ có nhiệm vụ phát hiện vị trí phóng là hiệu quả trong điều kiện đó là hệ thống bị động vd silo)
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Ko rõ khả năng cơ động của quả THAAD là bao nhiêu nhĩ ? nếu đầu đạn mục tiêu rơi xuống lệch vài độ thì coi như đánh hụt khi chưa kịp tới tầm mở đầu dò IR seeker (dù có độ cơ động là 10-50g đi chăng nữa), tốc độ tối đa của I/MRBM thường là Mach 10 ở pha cuối (có khi hơn), độ cơ động thường 1g vì nó lao thẳng hoặc chéo/ngang xuống, nên thời gian radar TPY2 phải track thật nhanh ở pha cuối và phải thật chính xác, nhưng nếu tên lửa lao xuống nhanh quá, khi THAAD chưa kịp mở đầu dò IR thì coi như bắn hụt là chắc chắn, mà đầu dò IR nếu tên lửa có mồi bẫy flares thì sẽ dễ bị đánh lừa

    [​IMG]

    A gimbal-mounted infrared seeker module in the nose section provides terminal homing to close in on the target missile in the terminal phase of approach
    http://www.army-technology.com/projects/thaad/
    --- Gộp bài viết: 17/05/2017, Bài cũ từ: 17/05/2017 ---
    THAAD Mach 8.24 = 2.8km/s như vậy chưa đến 2.8km thì chỉ mất 1s (chưa tính tới lực cản ko khí, rồi nhiên liệu giảm thì trọng lượng giảm, luồng phụt đẩy ảnh hưởng bởi độ cao, sức gió, góc độ), nhưng ban đầu chưa đạt được Mach 8.24 ngay mà phải 1 lúc sau khi tầng đẩy hoạt động vài giây sau, với tính toán cơ bản
    • v1 : vận tốc của DF-21 (Mach 10)
    • v2 : vận tốc của THAAD (Mach 8.24)
    • AB = s : khoảng cách địa điểm DF21 và THAAD (DF21 ở cao độ pha cuối lao xuống, còn THAAD ở mặt đất chuẩn bị phóng). (150km, cho là DF21 sẽ rơi ở độ cao đó đi, nhưng thực tế DF21 có thể hoạt động ở độ cao tới >800km)
    (làm tròn hết)

    hiệu 2 vận tốc là 22000 km/h
    thời gian gặp nhau của 2 tên lửa ở pha cuối và pha đánh chặn: 0.00681818181h = 0.409090909m = 24.5454545s, hơn 24s (nếu ko tính làm tròn thì tầm 25s hoặc hơn) thì 2 tên lửa chạm nhau, liệu trong khoảng thời gian chưa tới 30s đó, radar TPY2 có khả năng bám khóa và đủ thời gian để IR seeker bật lên soi mục tiêu hiệu quả, nếu tên lửa DF21 vọt qua nhanh hơn thì dù có kịp bật đầu dò IR cũng đã ko thể lock mục tiêu nữa rồi
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2017
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Bổ sung là khi tên lửa phóng lên thì gia tốc lúc đó a đều = 2g trở lên, do nó phóng thẳng theo mắt người nhìn, nhưng thực tế là phóng cầu vồng theo quỹ đạo, do trái đất hình cầu, do đó radar TPY2 cần phải track được mục tiêu có độ cơ động 2g trở lên với vận tốc siêu âm >Mach 10 ra làm sao thì mới có thể đánh chặn hiệu quả

    [​IMG]
    [​IMG]

    VD với DF21, tốc độ bay hành trình ở độ cao của nó là Mach 10 , vậy khi tới điểm rơi để tấn công mục tiêu (cho độ cao khi nó rơi vừa với tầm cao của THAAD là 150km). Ta có
    g= 9,8 m/s2 (tùy vào vị trí quỹ đạo, vùng của trái đất, vì có thể thay đổi 9.8-10) h = 150000; vo= 3402.9 m/s

    =>> nó sẽ đạt vận tốc >Mach 11 ( chính xác là 3810.5 m/s, khoảng >Mach 11.19). Chưa tính tới lực cản không khí (cái này là bí mật vì tùy vào khung thân chịu tải ra sao, chỉ có nhà sản xuất mới biết được qua kiểm nghiệm) và góc khi lao xuống là bao nhiêu độ (cái này tùy thuộc vào thực tế tác chiến của đầu đạn khi lao xuống, ắt sẽ có sai số )
    Lần cập nhật cuối: 17/05/2017
  7. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Fan Mỹ bị fan Nga áp đảo toàn diện ^_^.
    Al-Qaeda, tôi thấy ông post bài khắp nơi, lý luận có vẻ cũng đúng, trích dẫn có vẻ chuyên nghiệp.
    Nói thật về quân sự tôi khá gà mờ, ko đấu lại dc với ông đâu, nhưng tôi thấy ông anti Mỹ quá mức cần thiết, và để tình cảm lấn áp lý trí quá thì ko bao giờ hay cả. OK.
    Nhất là topic này là topic quân sự, ko phải là topic chính trị.
    Al-Qaeda thích bài này.
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tôi thực tế là fan của những nước chống Mỹ chứ ko hẳn fan Nga, tôi ko anti Mỹ quá độ, chỉ anti những cái xấu của Mỹ (dĩ nhiên Nga hay TQ tôi vẫn nêu lên điểm yếu), đặc biệt là tuyên truyền tránh ngộ độc truyền thông của độc giả, lũ rồ Mỹ ở các 4rum tại VN luôn ngu dốt và kích động chống các nước anh em truyền thống với VN
    --- Gộp bài viết: 17/05/2017, Bài cũ từ: 17/05/2017 ---
    Có rồ Mỹ nào có bài viết về máy tính hoặc radar TPY2 của THAAD ko ? cần biết về thời gian tính toán của nó ? chắc là khó vì rồ Mỹ giờ toàn thằng ngu, 2 rồ Mỹ cũng chả biết gì về thông tin mật này
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Hàn Quốc khẳng định THAAD phát hiện vụ thử tên lửa mới của Triều Tiên
    Thứ 4, 12:15, 17/05/2017
    VOV.VN - Tuyên bố ngầm khẳng định hiệu quả của việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này cũng như hiệu quả phối hợp giữa Mỹ và Hàn Quốc.

    Phát biểu tại cuộc họp Ủy ban quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo mới đây khẳng định, chính Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ vừa triển khai tại nước này đã phát hiện được vụ thử tên lửa mới nhất của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo phát biểu tại cuộc họp Ủy ban quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc ngày 16/5. Ảnh: Yonhap.
    Trước đó, hôm 14/5, Triều Tiên đã phóng thử thành công một loại tên lửa đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung mới Hwasong-12 được cho là có thể gắn đầu đạn hạt nhân cỡ lớn. Tên lửa bay được 787km và đạt độ cao hơn 2.000km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

    Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo, vụ thử của Triều Tiên đã thành công và đây dường như là một tên lửa đạn đạo tầm trung. Điều này cho thấy chương trình tên lửa của Triều Tiên đang tiến triển nhanh hơn dự kiến.

    Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD được triển khai tại Hàn Quốc hồi đầu tháng 4 vừa qua trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng liên quan các vụ thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc đã đạt được nhất trí về việc triển khai này từ giữa năm ngoái.

    Tuy nhiên, Trung Quốc và Nga đã chỉ trích việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa này sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đế sự cân bằng trong khu vực và dẫn đến mất ổn định hơn./.
    http://vov.vn/quan-su-quoc-phong/ha...-vu-thu-ten-lua-moi-cua-trieu-tien-625304.vov

    Phát biểu mang tính gỡ gạc thì có, cả Mỹ giờ nói cũng đếch ai tin, vì thực tế hệ thống ABM/BMD của Nga mới là người phát hiện và công bố sớm nhất.

    Bây giờ cứ cho là HQ nói đúng đi, nhưng hoàn toàn phi lý, vì tầm cao của TPY2 + THAAD như đã nói chỉ có 150km, tầm cao của nó còn thấp hơn SPY-1D + SM3. HQ có thể nó nói phát hiện là đúng, ở pha đầu khi tên lửa chưa kịp tới tầm booster, nhưng cũng chỉ là phát hiện 1 tín hiệu sau đó mất hút vì tên lửa nó vọt lên trên cao hơn 150km (TPY2 radar) thì coi như là ko thể phát hiện được, mà phát hiện cũng chỉ là bước đầu, 1 hệ thống SAM thì thông số theo dõi + khóa mục tiêu quan trọng hơn, phát hiện nhưng chỉ giới hạn sau đó mất dấu và ko nạp tham số tọa độ để đánh chặn được thì nói làm gì. Mắt người cũng có thể phát hiện máy bay ở độ cao đấy thôi nhưng ko biết chính xác tọa độ, độ cao cụ thể và phạm vi


    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]


    Việc nói độ cao của nó là 2000km thực ra chỉ là ước tính bằng vệ tinh khi quan sát, TT cố tình phóng tên lửa lên cao để tét khí động học, còn trong thực tế chỉ cần bắn tầm 100-500km độ cao là đủ, thực tế người công bố độ cao của TLTT là Nhật ko phải Hàn, tức là cũng chỉ mang tính ước chừng, vì TLTT nó vọt qua hệ thống vệ tinh dày đặt của Mỹ Nhật hoặc là các cơ quan quan sát không gian của Mỹ Nhật quan sát bằng kính viễn vọng....ở độ cao quỹ đạo trái đất thấp (LEO)

    May 14 A missile fired by North Korea on Sunday morning reached an altitude of more than 2,000 kilometers (1,245 miles) and could be a new type of a missile, Japan's Defense Minister Tomomi Inada said.

    Inada also said the missile is estimated to have fallen in the Sea of Japan about 400 kilometers (250 miles) from the east coast of North Korea.
    [​IMG]

    http://www.reuters.com/article/northkorea-missiles-inada-idUSL4N1IG00F

    [​IMG]


    Qua vụ thử này còn cho thấy TT còn có khả năng bắn hạ vệ tinh Mỹ Hàn Nhật
    Lần cập nhật cuối: 18/05/2017
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    "Choáng" với sức mạnh kinh hoàng của 15 vạn khẩu pháo của Triều Tiên
    Lê Cao|17/05/2017 04:15 PM

    5
    [​IMG]
    Với 150.000 khẩu pháo hạng nặng, Triều Tiên được xem là quốc gia có lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới.
    Tên lửa Triều Tiên vừa phóng khủng khiếp đến đâu?
    Hiện nay, Bình Nhưỡng đang có một lực lượng vũ trang hùng hậu, được trang bị các loại vũ khí thông thường, vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học và vũ khí sinh học. Đặc biệt, pháo binh của nước này được xem là có số lượng lớn nhất thế giới và là mối đe dọa với bất kì quân đội nào nếu có xung đột quân sự xảy ra.

    Chuyên gia quân sự Victor Cha và David Kang phỏng đoánTriều Tiêncó 21.000 khẩu pháo mặt đất và đủ sức nã 50 vạn viên đạn vào thủ đô Seoul trong nửa giờ. Cần biết rằng, thủ đô Hàn Quốc cách vùng phi quân sự chỉ 40 km, hoàn toàn nằm trong tầm pháo kích của Triều Tiên.

    Tờ Daily Mail thì khẳng định con số 21.000 này là quá ít và cho biết Triều Tiên sở hữu ít nhất 150.000 khẩu pháo hạng nặng. Nếu con số này là chuẩn xác, Triều Tiên hoàn toàn có thể nã 4 triệu viên đạn cùng lúc vào đối thủ. Lúc đó, hậu quả sẽ là không thể đo đếm.

    [​IMG]
    Pháo binh của Triều Tiên được xem là có số lượng lớn nhất thế giới

    Nổi bật trong số các loại pháo Bình Nhưỡng đang biên chế là M1978 Koksan. M1978 có tầm bắn lên đến 40 km với đạn thông thường hoặc 60 km với đạn tăng tầm. Loại pháo này vượt xa pháo tự hành K9 Thunder hiện đại nhất của Hàn Quốc về cả tầm bắn lẫn sức công phá.

    K9 được tích hợp công nghệ tự động hóa và điều khiển bằng máy tính, nhưng điều này có thể bị áp đảo bởi tầm bắn của pháo Triều Tiên. Bên cạnh đó, M1978 đã trải qua nhiều lần tác chiến thực tế. Trong Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, lực lượng pháo M1978 của Iraq đã đánh phá các giếng dầu của Kuwait từ khoảng cách hàng chục km.

    Ngoài M1978 Koksan, Triều Tiên còn biên chế nhiều loại pháo khác, trong đó có hàng nghìn khẩu đội pháo xe kéo và pháo tự hành với cỡ nòng từ 120 mm đến 152 mm. Tất cả đều được ngụy trang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tốt, rất khó bị đối phương phát hiện.

    Yếu tố đáng sợ nhất của pháo binh Triều Tiên nằm ở hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS). Lực lượng này có khả năng phóng hàng nghìn quả đạn trong thời gian rất ngắn. Bình Nhưỡng tự phát triển nhiều pháo phản lực phóng loạt với cỡ nòng từ 107 mm đến 300 mm, tầm bắn xa và sức công phá mạnh hơn pháo xe kéo thông thường

    Tuy không có độ chính xác cao như pháo thông thường, MLRS rất lợi hại khi tấn công mục tiêu trên diện rộng, gây sốc cho đối phương. Đây được đánh giá là vũ khí được triển khai đầu tiên nếu có chiến tranh nổ ra trên bán đảo Triều Tiên.

    http://soha.vn/choang-voi-suc-manh-...hau-phao-cua-trieu-tien-20170517105212489.htm

Chia sẻ trang này