1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ôi báo mạng Việt Nam!

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi bubibubi01, 20/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Không làm giàu cho đảng phát xít đông lào. Thu thuế trên GDP nhiều như Đan Mạch (50%) hoặc ít như Singapore (chỉ 13%). Kiểu nào cũng được, mỗi cái có một kiểu riêng khác nhau.

    Bọn thần kinh bóp còi phá khiếp quá, xin nghĩ vì bị stree.
    --- Gộp bài viết: 20/05/2017, Bài cũ từ: 20/05/2017 ---
    Tại lãnh đạo và nhân dân đông lào kém, thấp thì phải chịu thôi. Đừng trách người khác.
  2. altair

    altair Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    166
  3. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
  4. altair

    altair Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    166
    imagic2 thích bài này.
  5. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Mãi mãi không viết gì nữa, chấm hết. Chào.
    --- Gộp bài viết: 21/05/2017, Bài cũ từ: 21/05/2017 ---
    Xem bây làm xiếc được đến khi nào.
  6. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
  7. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Công chức, viên chức, hợp đồng vô thời hạn, hợp đồng có thời hạn, chuyên viên chính ..... Bây rảnh quá không có việc gì chơi nữa à. Bên Mỹ toàn người chỉ trình độ đại học làm tổng thống đó thôi. Quốc hội và Tư pháp Mỹ có quyền phủ quyết cả tổng thống, muốn độc tài cũng chịu.

    Quyền lực cần phải được kiểm soát, không có chuyện muốn làm gì thì làm. Quốc hội và nhân dân phải được tham gia kiểm soát mọi lĩnh vực của nhà nước. Nhiều người cùng kiểm soát thì nó biết đút lót tiền cho ai.

    Các tập đoàn lớn tư nhân, tổng giám đốc sẽ bị hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ mọi việc, tiền của họ nên không có chuyện châm chước. Ngành giáo dục cứ như vậy mà làm.

    Quân đội đông lào là điển hình của việc quyền lực không bị kiểm soát, cái gì cũng kinh doanh, từ viễn thông, thể thao, xây dựng, khách sạn, ngân hàng, giáo dục(ngoài ngành quân đội).....phong cấp phong hàm tùm lum. Không ai dám kiểm tra họ.

    Mọi việc cứ như vậy mà làm. Đừng bắt thằng ngu như tôi nghiên cứu kinh tế.
    Lần cập nhật cuối: 22/05/2017
  8. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Ỏ Mỹ: việc công khai tài sản của Tổng thống các trợ lý Tổng thống là quy định bắt buộc. Chẳng phải tự dưng nước Mỹ ít tham nhũng, cũng không phải họ giàu do may mắn.

    Bắt các quan chức doanh nghiệp, lãnh đạo nhà nước dông lào phải có trách nhiệm công khai tài sản trước báo chí, trước nhân dân. Phải giám sát chặt chẽ những người này. Vì nếu họ không tham nhũng được thì họ cũng sẽ làm cho những người cấp dưới cũng khó mà kiếm ăn được. Bản tự khai thu nhập phải chuyển qua cho công an hoặc ngành tư pháp, những đối tượng thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

    Chúng ta không phải là dân châu phi. Ví dụ: vợ con ông A có một tài sản bất minh, nếu có đơn kiện thì công an hoặc cảnh sát tư pháp (bên Mỹ) sẽ phải điều tra ngay. Bắt họ chứng minh tài sản từ đâu mà có. Cứ như Hàn quốc mà làm.

    Bỏ ngay kiểu giấu thông tin như chó giấu ***, cứ mập mờ chẳng biết đâu mà lần. Không làm được cái này thì đừng hy vọng chống tham nhũng, chỉ phí công, mất sức.
    --- Gộp bài viết: 23/05/2017, Bài cũ từ: 23/05/2017 ---
    Không tham nhũng thì có gì mà phải sợ, hay sợ lộ thông tin mật làm ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia. Đông lào không có Lập pháp và Tư pháp độc lập với Hành pháp nên hơi khó chống tham nhũng. Tao không giúp bây nữa đâu, tao nghỉ. Chào. hết.
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2017
  9. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Bây theo dõi tao làm gì, tây bảo bây là 36 khùng điên. Phá vậy thì để tao ra đi cho rồi.
  10. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Tiền và quyền lợi của bây. Kệ thì kệ. Tao đợi xem bây làm gì nữa. Tao đang còn trẻ, tao đợi bây. Xem bây làm xiếc được đến khi nào.

    Tao có thể ra đi nhưng bây thì không thể, tao đợi bây làm xiếc. Nhiều nước vậy rồi, bây không phải trường hợp ngoại lệ.
    --- Gộp bài viết: 24/05/2017, Bài cũ từ: 24/05/2017 ---
    Đốt cả dãy trường sơn cũng quyết giữ độc lập. Khiếp quá.
    Lần cập nhật cuối: 24/05/2017

Chia sẻ trang này