1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Bác nói thế khác gì bảo bọn nó là chó điên. Chỉ có chó điên mới cắn trộm thôi. Nó không điên vậy đâu nó chỉ đi quấy rối cho bất ổn để mấy thằng xung quanh còng lưng mua vũ khí của nó thôi
  2. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    567
    Cái này bạn hỏi làm khó mình rồi. muốn biết vì sao họ làm hay không làm thì phải đặt vào vị trí của họ để nhìn nhận, nhưng không phải lúc nào củng đúng. Mà bạn đã hỏi mình củng cố gắng phân tích vài điểm để bạn và mọi người xem xét.
    Xét về các đời tổng thống Mỹ trước Obama, có thể hầu như là bị nắm thóp một phần bởi giới tài phiệt, bởi các công ty vũ khí và ngân hàng quốc gia. Có lẽ thời Bill Clinton là thời huy hoàng nhất về nợ công khi bảng điện tử về nợ công trên đầu người của nước Mỹ thể hiện con số không. Giờ thì không biết cái bảng này còn không.
    Thời Obama, có lẻ ảnh hưởng một phần nào đó từ chiến lược mà Clinton và Bush để lại nên mục tiêu hoạt động khác với 2 người tiền nhiệm, hạn chế được phần nào sự ảnh hưởng đó. Chiến tranh Syria rơi vào thời điểm cuối 2011 đầu 2012, Mỹ sắp vào giai đoạn bầu cử tổng thống nhiệm kỳ 2 với Obama. Nếu chen chân vào, có thể Obama sẽ không thể tái cử. Sau khi đắc cử, có thể Obama đã lên sách lược đưa quân vào, nhưng thời điểm đó, cách mạng FSA đang lớn mạnh, được bơm tiền từ các nhà Arab, chế độ Assad đang teo tóp dần về diện tích, thời gian làm tổng thống tính từng ngày nên việc đưa quân vào có thể là không cần thiết. Nhưng sau đó, sự xuất hiện bất ngờ của Nga làm thay đổi tình hình. Lúc này Mỹ không còn cái cớ nào để đưa quân vào mang tính chính thống. Những cuộc oanh kích của Liên quân vào IS cũng không thể hợp lý vì bên Iraq đang có IS, Mỹ đóng quân tại đó mà không diệt, lại đi diệt ở Syria. Và những va chạm (nếu có) của liên quân với Nga thì sẽ có tác động như thế nào? Nên những va chạm này, hầu như các quốc gia đều né tránh.
    Có thể bộ sậu của Obama hiểu được vấn đề nên cố gắng xây dựng hình ảnh tổng thống của mình theo hướng khác: bình dân, thân thiện... Bằng những việc như bỏ cấm vận Iran, bình thường hóa quan hệ với Cuba... Và với những gì Trump đang làm, người Mỹ bắt đầu nuối tiếc thời Obama bỡi những gì mà ông đã làm.
    Như cụ Kuy đã nói: Mỹ đang muốn đánh Iran bằng tiền cuả bọn Arab. Nên một trong những lý do Mỹ không đưa quân là do FSA có đám Arab chống lưng nên không cần phải làm gì, ngồi thu tiền từ bọn này khỏe hơn là bán mạng lính Mỹ dùng tiền Mỹ và không được dân Mỹ ủng hộ.
    Nói về Syria, sau này khi Assad bình định được thiên hạ thì cũng thành nước liên bang, lúc này FSA thân Thổ và Kurd thân Mỹ, gốc rể IS nên Syria chưa chắc đã được bình yên trọn vẹn. Với việc chống lưng của các ông lớn cho đám "tép riu" quậy phá thì những anh lớn đó lại bơm đồ chơi, mà bơm đồ chơi thì phải có đồ chơi mới bơm, mà để có đồ chơi thì phải mua, mua bằng gì và mua ở đâu thì có lẽ bạn và mọi người trên này đều biết.
    Babet, Tifavn, Lefan_13 người khác thích bài này.
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    SAA đã chiếm Resafa.
    [​IMG]

    Để xem ý đồ tiếp theo của SAA là gì, tiến về Al-Shukna hợp vây với cánh quân từ Palmyra hay đánh vòng qua vây Raqqua rồi tiến dọc sông Euphrates về DierEz-ror
    Phyeudyeu, CNN_USA, Massu1 người khác thích bài này.
  4. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Có lẽ là tiến về phía giao lộ ngay dưới Raqqa, chiếm ở đó thì quân IS sẽ vất vả nếu muốn đi từ Raqqa đến Deir Ezzor.
    Phía Pal tiến chậm hơn quân Hổ cmnr...
    meo-u, PhyeudyeuBraverr thích bài này.
  5. Yakatova

    Yakatova Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    38
    Vừa bị Mỹ bẩn cắn trộm mất con Su22, giờ này nhân dân Syria yêu nước chắc đang sôi sục muốn ăn tươi nuốt sống Mỹ bẩn.
    Tuy nhiên sau vài chục năm nữa, có khi lãnh đạo Syria lại qua Mỹ xin viện trợ mấy con tàu cũ để làm tàu CSB cũng nên. Việc này trên TG đã có tiền lệ rồi. :confused::-(
  6. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    chưa từng có thằng nào ở trung đông cần Mỹ viện trợ, trừ mỗi thằng Irag do Mẽo phá ra
    meo-u, quebayrcBraverr thích bài này.
  7. Trento

    Trento Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    1.098
    không phải chậm hơn hổ mà là chiến thuật để lại đường rút lui cho địch. Tránh "lên cao rút thang". Nhưng Tiger tiến vào để thay đổi tình hình đó.
    Minhle123Braverr thích bài này.
  8. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Hoặc có khi Mỹ lại wa xin xỏ như xin Cuba cách chữa bệnh ung thư, xin Cuba bán vài điếu xì gà, việc này cũng có tiền lệ rồi đấy :)) =))
    Và mỗi lần Mỹ bị khủng bố hay bại trận thì nhiều người trên TG lại hả hê =)), thậm chí biết đâu nhiều người đầu quân để giết bọn Mỹ =))
    --- Gộp bài viết: 19/06/2017, Bài cũ từ: 19/06/2017 ---
    Tôi thì thấy là do chất lượng quân đội :-". Quân hổ mạnh quá nên cứ xông xáo mà lấn nhanh :D, chuyện bình thường :D. Phía Pal hi vọng cuối tuần đánh nốt cái thị trấn cuối cùng chắn giữa Deir Ezzor đi :-"
    meo-u, quebayrcBraverr thích bài này.
  9. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Các phát ngôn khóc lóc của Nga hôm nay vụ Mỹ bắn hạ Su-22 trong 1 nốt nhạc , ko có gì mới cả cũng như nhiều lần trước đó lên án , chỉ trích , giận dỗi vớ vẩn chả doạ được ai :-D

    Nga: ‘Bắn hạ Su-22 của Syria là hành động xâm lược’


    http://www.tienphong.vn/the-gioi/nga-ban-ha-su22-cua-syria-la-hanh-dong-xam-luoc-1159732.tpo


    Ông Lavrov: Các nước cần tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Syria

    http://anninhthudo.vn/the-gioi/ong-...-quyen-va-toan-ven-lanh-tho-syria/731864.antd


    Liên quân bắn hạ máy bay Syria, Nga lập tức dừng hợp tác ngăn chặn đụng độ với Mỹ


    http://baotintuc.vn/the-gioi/lien-q...gan-chan-dung-do-voi-my-20170619182340098.htm


    Babet, canmuaLefan_1 thích bài này.
  10. ProkhoingoA

    ProkhoingoA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2017
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    532
    Tình Hình Nam Raqqah 24 giờ qua . Giao tranh ác liệt giữa quân đôin Sỷria và Hổ. Phi công Ali Fahd của chiếc SU22 bị bắn hạ đã được trao trả cho Tiger Force [​IMG]
    SAA với đầu tàu là Tiger đã hoàn thành kiểm soát Resafa mục tiêu tiếp theo sẽ là củng cố vị trí đánh tiếp về hướng Đông-Bắc và quay lại diệt lũ Mọi IS trong cái túi phía đông Irythiad.[​IMG]
    Nóng( Cần xác minh) : hải quân Arab Saudi bắt giữ 3 binh sỹ IRGC gần mỏ dầu Marjan.
    --- Gộp bài viết: 19/06/2017, Bài cũ từ: 19/06/2017 ---
    Hình ảnh các chú Kurd bị úp bởi Tiger, cơ bản thì trừ vụ Su22 ra thì Kurd biết thế nào là hành từ Tiger rồi[​IMG]
    Tifavn, meo-u, kachiusa074 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này