1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Philippin và những nguy cơ ở Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blog360, 25/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maidanmaidan

    maidanmaidan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    131
    Thằng này là tay xét lại mất dạy! Hai miền nước ta đánh nhau hồi nào???? Sủa theo giọng tây lông à?? Chỉ có nhân dân Việt Nam đánh Mỹ và bọn ngụy tay sai thôi nhá! Quên khẩn trương cái vụ 2 miền đánh nhau nhá!
    Braverr thích bài này.
  2. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    4+5=9, thêm 9 lính Phi thiệt mạng do bị bắn tỉa ngày hôm qua ở Marawi
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/06/2017, Bài cũ từ: 20/06/2017 ---
    còn ngày 18/6, 5 lính Phi thiệt mạng, 9 bị thương
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/06/2017 ---
    bản đồ thiết quân luật ở Mindanao, có thể thấy khu vực Marawi là cộng đồng Hồi giáo có khoảng 300 nghìn dân nhưng nay chính quyềnPhi thiết quân luật toàn bộ Mindanao gần 22 triệu người, thì đương nhiên người dân các khu vực khác sẽ phản đối, biểu tình. Rõ ràng Duterte hoàn toàn bất lực những vụ như thế này.
    [​IMG]
  3. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Tổng thống Philippines chấp nhận 'nhờ vả' Mỹ chống khủng bố
    Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã chấp nhận rằng quân đội Chính phủ cần có sự hỗ trợ theo Hiệp ước đồng minh Manila-Washington để quét sạch các phần tử khủng bố ở một số địa phương miền Nam, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Philippines cho biết hôm 20-6.
    “Ngài Duterte đã chấp nhận tình hình ở thời điểm hiện tại”, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Ernesto Abella nói với các phóng viên khi được hỏi liệu ông Duterte có thay đổi lập trường trước đây cho rằng các cường quốc bên ngoài không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Manila.

    [​IMG]

    Tổng thống Philippines Duterte cuối cùng trong tình thế "nước sôi, lửa bỏng" ở Marawi đã chấp nhận sự hỗ trợ từ đồng minh Mỹ. Ảnh: Reuters

    Tháng 11 năm ngoái, ông Duterte nói tôn trong Hiệp ước quốc phòng với “nhiều quốc gia có quan hệ hữu nghị”, bao gồm “đồng minh” Mỹ, tuy nhiên, Tổng thống Philippines vẫn muốn quân đội nước ngoài rời khỏi quốc gia Đông Nam Á vào cuối nhiệm kỳ của ông.

    Bất chấp nỗ lực của Tổng thống thúc đẩy chính sách đối ngoại độc lập, quân đội Philippines cho biết họ vẫn cho phép quân nhân Mỹ có vũ trang đi đến gần khu vực chiến sự ở thành phố Marawi hỗ trợ kỹ thuật trinh sát và thu thập thông tin để chống lại các phần tử khủng bố.

    Ông Abella phủ nhận những lời phê bình của Tổng thống đối với Mỹ, cho biết tình đồng minh giữa Manila và Washington đang thể hiện đầy đủ ở Marawi.

    Cuộc chiến kéo dài gần 1 tháng để kiểm soát hoàn toàn Marawi đã làm 65 binh sĩ chính phủ hy sinh, trong khi 258 tên khủng bố bị tiêu diệt, theo quân đội Philippines.
  4. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    shquangthang, meo-uthieuld thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    chắc chắn phải thiết quân luật, vấn đề là Du tổng bị đám dân sự ngán đường liên tục, nên có thể nói là việc thiết quân luật khá nửa vời, cái đảo đó toàn hồi giáo, IS sinh ra từ đó chứ đâu
    Minhle123 thích bài này.
  6. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Phi có khoảng 4 triệu tín đồ hồi giáo (chiếm 5% dân số cả nước) tập trung ở phía nam Mindanao, quần đảo Sulu vào đảo Palawan. Người hồi được chia thành nhiều dân tộc và tiếng nói khác nhau. Một số nhóm người Hồi giáo xung đột với chính quyền để đòi độc lập từ đầu thế kỷ đến nay vẫn chưa giải quyết được. Còn hiện tại lực lượng đòi li khai đã bị cực đoan hoá một phần ảnh hưởng từ 2 nước Hồi giáo liền kề là Mã Lai và Indo. Toàn bộ đảo Mindanao gần 22 triệu dân phần lớn là thiên chúa giáo nên Duterte thiết quân luật là không cần thiết mà chỉ cần khoanh vùng tự trị Mindanao của người hồi là được.

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Phili....C4.91.C6.A1n_v.E1.BB.8B_h.C3.A0nh_ch.C3.ADnh
    http://lyluanchinhtri.vn/home/index...de-xung-dot-sac-toc-ton-giao-o-philippin.html
    http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/2017...t-sac-toc-ton-giao-o-philippines/1321776.html
    [​IMG]
    meo-u, Minhle123halosun thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    đúng, chỉ cần thiết quân luật vùng có Hồi thôi, phải tách nó ra khỏi hậu cần của nó thì mới diệt đc
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Vấn đề là phiến loạn ở Minadao đã mấy chục năm rồi, 9 năm thiết quân luật của lão Marcos cũng chẳng làm gì được. Du chẳng lẽ thiết quân luật suốt đời ?

    Đặc điểm của Philippine là đảo quốc. Việc trốn trong rừng rồi tiếp tế bằng thuyền từ các cơ sở đấu tranh ở bên ngoài là rất dễ dàng. Bọn phỉ cứ lẫn trong rừng, tiếp tế thì cứ vài tháng 1 chuyến tàu ủi bãi. Phi không có đủ hải quân để giám sát toàn bộ đường biển. Bộ binh cũng không có cái dũng khí mở đường vào rừng khoanh vùng lập chốt lùng sục, tảo thanh. Do đó đã 40 chục năm vẫn chưa diệt được phỉ. Thỉnh thoảng bọn phỉ này tổ chức tấn công chiếm 1 khu dân nào đấy, tuyển lính, cướp bóc lấy tiếng vang này kia.

    Bên cạnh đó có thiết quân luật nhưng quân lính không thể bám trụ vị trí chờ tiếp viện thì cũng như không. Như vụ tấn công trường học vừa rồi mở màn là bọn phỉ tấn công một cứ điểm tuần tiễu của quân đội Phi rồi mới đột phá xông vào khu dân cư chiếm lĩnh trường học.

    Cuối cùng việc thiết quân luật và xăm soi, kiểm soát chặt chẽ khối dân hồi giáo ở Minadao sẽ càng khắc sâu hơn nữa mâu thuẫn sắc tộc ở đây. Dân hồi giáo sẽ có cảm giác bị phân biệt đối xử, bị chèn ép, giám sát bới quân lính phần nhiều theo đạo thiên chúa. Kéo dài việc giám sát, khống chế như vậy thì rất có khả năng thì phỉ sẽ chuyển thành 'chiến sĩ cách mạng' chống bọn thiên chúa bạo quyền. Ngạn ngữ tiếng việt nói là chữa trâu què thành trâu chết.
    meo-u thích bài này.
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Cô_Hoàng lại nói ngược! he he

    Thứ nhất, thiết quân luật dùng để tạo hành lang và cơ sở pháp lý cho quân đội dễ dàng hành động chống khủng bố và cô lập khu vực bị khủng bố khống chế.

    Thứ hai, thiết quân luật cũng dùng để ngăn các nhóm sắc tộc vốn sẵn mâu thuẫn bùng phát xung đột thành bạo loạn diện rộng.

    Cùng một chế độ thiết quân luật, nhưng các biện pháp áp dụng ở từng khu vực tại Mindanao có sự điều chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế tại chỗ.
    graywolf83Minhle123 thích bài này.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.749
    Đã được thích:
    10.157
    Nếu vậy thì phải xác định rõ ràng rằng ở Minadao hiện nay là một cuộc xung đột sắc tộc, người Hồi cầm vũ khí đứng lên chống lại sự áp bức, bóc lột của người thiên chúa giáo ? Hay là đây chỉ là một bộ phận người nghèo không có đường sống nên vào rừng làm phỉ ?

    Thiết quân luật thì tốt để ngăn chặn xung đột sắc tộc, nhưng chẳng có ý nghĩa gì trong việc tiễu phỉ. Và tiềm ẩn khả năng làm bùng phát trở lại một cuộc xung đột sắc tộc. Khi mà cộng đồng người Hồi cảm nhận rằng việc thiết quân luật là nhằm vào họ, nhằm gáim sát kiềm kẹp họ.
    yankme119, Minhle123Lefan_1 thích bài này.

Chia sẻ trang này