1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nga lập trung tâm sửa chữa Tor-M1 tại Trung Quốc
    11:37 AM, 10/06/2017, Views: 726 | By Nam Xương [​IMG] [​IMG]
    -->
    VietnamDefence - Thỏa thuận về việc thành lập trung tâm sửa chữa vũ khí phòng không Nga tại Trung Quốc đã được ký kết vào năm 2013.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1
    Tập đoàn Phòng không-vũ trụ Almaz-Antei cùng với các đối tác Trung Quốc đã hoàn tất thành lập trung tâm sửa chữa phục hồi hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 đầu tiên trên lãnh thổ Trung Quốc.
    Thỏa thuận thành lập trung tâm này đã được ký kết vào năm 2013. Trung tâm này là doanh nghiệp đầu tiên được thành lập với sự tham gia của phía Nga ở Trung Quốc, cho phép sửa chữa vũ khí trang bị phòng không do Nga sản xuất.
    Tổng giám đốc Almaz-Antei, ông Yan Novikov cho rằng, ý nghĩa của sự kiện này “gieo sự tin tưởng vào triển vọng hợp tác tương lai nhằm xây dựng các trung tâm tượng tự dành cho các mẫu vũ khí trang bị khác nhau được cung cấp trước đó cho các khách hàng nước ngoài và đang được họ khai thác tốt”.

    Ông dự báo rằng, thời kỳ trì trệ của thị trường mua sắm phụ tùng cho các vũ khí trang bị cung cấp trước đó sắp kết thúc. “Điều đó có phần liên quan đến việc các nước trước đó mua vũ khí trang bị do Liên Xô và Nga sản xuất bắt đầu nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo dưỡng có chất lượng và cải tiến vũ khí trang bị cũ do chi phí trên một đơn vị vũ khí đang tăng nhanh.

    Các giải pháp như thế cho phép kéo dài thời hạn sử dụng vũ khí trang bị thêm 7-10 năm.
    http://vietnamdefence.com/Home/tint...sua-chua-TorM1-tai-Trung-Quoc/20176/55249.vnd
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    China Navy in RIMPAC 2016

  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Chúc mừng sinh nhật lần thứ 68, Hải quân Trung Quốc
    [​IMG]
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    he he cuối cùng thì JF-17 cũng đã lập công đầu, F-22/35 có mơ cũng chưa được

    Iran im lặng khi Pakistan bắn hạ UAV

    (Vũ khí) - Quân đội Pakistan vừa tuyên bố đã bắn hạ 1 chiếc UAV do thám của Iran đang âm thầm xâm nhập không phận thuộc tỉnh Baluchistan của Pakistan.
    Thông tin này được Không quân Pakistan cho biết, vụ bắn hạ được thực hiện bởi chiến đấu cơ JF-17 Thunder và vụ đánh chặn đã xảy ra từ tuần trước nhưng đến nay thông tin mới chính thức được công khai.

    Tại thời điểm bị bắn hạ, phi đội JF-17 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thông thường thì phát hiện chiếc UAV của Iran (không xác định chủng loại) đang âm thầm tiến sâu vào lãnh thổ Pakistan với mục đích không thực sự rõ ràng.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ JF-17 trong Không quân Pakistan.
    Sau khi nhận lệnh từ cấp trên, chỉ trong nháy mắt, chiếc UAV của Iran đã bị bắn hạ bằng tên lửa không đối không được phóng từ chiếc JF-17. Tuy nhiên, điều lạ lùng là dù Pakistan công khai vụ bắn hạ nhưng đã gần 1 tuần kể từ thời điểm đó đến nay, phía Iran vẫn không có bất cứ phản ứng nào.

    Chính vì vậy, đã xuất hiện đồn đoán cho rằng vụ bắn hạ chỉ là cách quảng bá quá lời cho dòng chiến đấu cơ do Trung Quốc và Pakistan hợp tác sản xuất này. Bởi từ khi được chào bán, mới chỉ có Myanmar mở hàng với JF-17.

    Khi nói về chiến đấu cơ JF-17, Bộ trưởng Quốc phòng nước này là ông Khawaja Asif khẳng định: "Những máy bay chiến đấu này sẽ tăng cường năng lực tác chiến của không quân.

    Đồng thời, tăng cường sức mạnh quốc phòng bằng cách nội địa hóa, tự lực cánh sinh là phương pháp khả thi duy nhất. Chính phủ sẽ tiếp tục ủng hộ các chương trình tự chủ của Không quân Pakistan, nhất là JF-17".

    Theo giới thiệu của ông Khawaja Asif, máy bay chiến đấu JF-17 được thiết kế với 7 điểm treo bên ngoài, trang bị 1 khẩu pháo hai nòng 23 mm. JF-17 có thể mang theo nhiều nhất 4 quả tên lửa không đối không tầm gần PL-5, PL-7, PL-8 hoặc PL-9.

    Ngoài ra, JF-17 còn có thể mang 4 quả tên lửa không đối không tầm trung PL-12; 2 quả tên lửa chống hạm C-802A; 2 quả tên lửa chống bức xạ; 5 quả bom 500 kg hoặc có thể mang theo nhiều nhất 8 quả bom 250 kg.

    Dù được giới thiệu cực ấn tượng nhưng kể từ khi dược chào bán đến nay, Myanmar là khách hàng duy nhất của dòng chiến đấu cơ này. Theo đó, Myanmar đã ký hợp đồng mua 16 chiếc JF-17 từ năm 2015 với giá trị của mỗi chiếc lên tới 16 triệu USD, toàn giá trị hợp đồng vào khoảng hơn 250 triệu USD.

    Chiến đấu cơ hạng nhẹ, đa năng JF-17 này là đứa con lai giữa Pakistan và Trung Quốc, được ra mắt từ năm 2003 và được chính thức đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2007 tại Trung Quốc và từ năm 2008 tại Pakistan.

    Phiên bản chiến đấu cơ JF-17 mà Myanmar đặt mua của Trung Quốc được gọi là JF-17 Block II. Phiên bản này được ra đời từ năm 2013, bắt đầu được thử nghiệm từ năm 2015.

    So với Block I, phiên bản Block II có thêm khả năng tiếp liệu trên không, kiểu dáng khí động học được cải thiện, hệ thống tác chiến điện tử được tăng cường.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/iran-im-lang-khi-pakistan-ban-ha-uav-3337729/

    Còn thằng nào nói JF17 là máy bay trên giấy ko ? UAV RCS bé thế mà JF17 còn bắn rụng được
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Hải quân Nga có thể mua tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn của... Trung Quốc?
    Nam Đồng|26/06/2017 01:15 PM

    2
    [​IMG]
    Dự án chế tạo tàu đổ bộ tấn công lớp Lavina của Nga đang bị đặt nhiều dấu hỏi về tính khả thi, nhất là với tình trạng hiện tại của ngành công nghiệp đóng tàu nước này.
    Chuyên gia nghi ngờ khả năng chế tạo tàu đổ bộ trực thăng mới của Nga
    Tại Diễn đàn quân sự Army 2015, Hải quân Nga đã giới thiệu mô hình tàu đổ bộ cỡ lớn lớp Lavina, họ mong muốn sẽ nhận được 2 chiến hạm có lượng giãn nước 14.000 tấn này vào khoảng năm 2024 và 2026 để thay thế hai chiếc Mistral bị Pháp từ chối giao hàng.

    Thực tế những chiến dịch quân sự gần đây cho thấy nhu cầu của Nga đối với một tàu đốc mang trực thăng (LHD) là vô cùng cấp thiết, chính vì vậy mà giới chức quân sự nước này đặt rất nhiều kỳ vọng vào dự án Lavina.

    [​IMG]
    Mô hình tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn lớp Lavina được giới thiệu tại Diễn đàn quân sự Army 2015

    Tuy nhiên từ mô hình tới thực tế là một quãng đường rất dài, nhất là với năng lực ngành đóng tàu của Nga hiện nay. Liên tiếp trưng bày các nguyên mẫu hoành tráng nhưng Hải quân Nga từ khi Liên bang Xô Viết sụp đổ chưa đóng nổi chiến hạm nào có lượng giãn nước tới 8.000 tấn chứ chưa nói là trên 10.000 tấn.

    Điển hình nhất có thể kể tới lớp tàu đổ bộ Ivan Gren - Dự án 11711, con tàu 6.600 tấn này khởi đóng từ năm 2004, nhưng cho tới nay vẫn chưa gia nhập hạm đội; hay tàu hộ vệ tên lửa 4.500 tấn Đô đốc Gorshkov - Dự án 22350 cũng phải mất tới 10 năm (từ 2006) mới hoàn thành chiếc đầu tiên.

    Căn cứ vào hai trường hợp tiêu biểu trên, những hoài nghi về việc Lavina khó hoàn thành đúng tiến độ là dễ hiểu, thậm chí có ý kiến cho rằng tốt hơn hết Nga hãy thuê nước ngoài đóng phần khung vỏ và lắp đặt thiết bị của mình.

    [​IMG]
    Tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn Type 075B của Trung Quốc

    Phía Trung Quốc gần đây tỏ ra rất hào hứng với ý tưởng trên, họ bình luận rằng nhờ năng lực cũng như trình độ vượt trội của mình sẽ dễ dàng đáp ứng đơn hàng của Nga nếu nhận được hợp đồng.

    Hiện tại chỉ trong một năm, các nhà máy đóng tàu Trung Quốc bàn giao cho hải quân nước này cả chục chiến hạm với đủ lượng giãn nước từ 1.500 tấn cho tới hơn 7.000 tấn, chưa kể nhiều tàu vận tải hay hậu cần trên 20.000 tấn, tốc độ mà cả Mỹ cũng phải kính nể.

    Đặc biệt hơn, đầu năm nay Bắc Kinh đã cho hạ thủy tàu sân bay 60.000 tấn Type 001A và đang tiến hành đóng tàu độ bộ tấn công Type 075 có lượng giãn nước 40.000 tấn. Hai chiếc chiến hạm trên Nga không thể tự đóng trong tương lai gần.

    Nếu không ngại tiến hành một cuộc phiêu lưu tiếp theo như thương vụ Mistral và muốn tiếp nhận tàu đúng kỳ hạn, viễn cảnh Nga "dẹp tự ái" thuê Trung Quốc chế tạo tàu đổ bộ Lavina (hoặc thậm chí mua luôn chiếc Type 075) là điều hoàn toàn có thể xảy ra, chí ít thì thương vụ này cũng tiềm ẩn ít rủi ro hơn so với mua hàng từ các quốc gia thân Mỹ.

    http://soha.vn/hai-quan-nga-co-the-...g-co-lon-cua-trung-quoc-20170626113408468.htm
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc quảng cáo YJ-12 phiên bản phóng trên không có thể đạt tầm bay 400 km, tốc độ tối đa Mach 3.2,
    điều đó đạt được khi phóng từ độ cao 40km, ( và giảm cả tầm bay lẫn tốc độ khi phóng ở độ cao thấp hơn )

    tìm mãi không thấy máy bay nào của Trung Quốc đạt được trần bay 20km chứ đừng nói 40km,

    Trung Quốc chắc hẳn sử dụng bệ phóng của người ngoài hành tinh. Bái phục
    ----
    Một số nguồn tin TQ nói các con số khác, ví dụ tầm bay 250km, ... tốc độ Mach 2 ...

    chỉ biết phiên bản surface to ship YJ-12A không thể ăn được HF-3 của Đài.

    Trung Hoa vĩ đại còn kém anh Tưởng xa lắm
    kimdungs thích bài này.
  7. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    hóa ra là dự định của mấy tay chuyên gia xàm của soha =)) gặp thằng đại xàm thiểu năng bưng lên đây ngồi hít =))

    Nó sắp thành Siêu Cường...nổ ;))
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    TQ nào nổ hay từ cái mồm chó của mày sủa ko nguồn rồi đầu độc các độc giả ttvnol =))

    TQ nói YJ12 bay theo quỹ đạo lướt biển là chủ yếu, tốc độ hành trình ở độ cao thấp 12-15m là Mach 1.5 (nhanh nhất trong tất cả các loại ashm), ko bao giờ có chuyện nó lên tới 10km chứ đừng nói là 40km

    飞行高度 掠海
    https://zh.wikipedia.org/zh-hans/鷹擊12反艦飛彈

    这种导弹发射后先爬升到一定高度的高空,通过数据链接收来自己方预警雷达的第一次目标参数确认,制导系统将参数发送给飞行控制系统后,导弹开始下降飞行高度进入低空巡航状态静默飞行,速度为1.5马赫,高度12~15米。
    http://baike.baidu.com/item/鹰击-12

    Còn như tên lửa Xàm 3 mới nhất của lùn, thì nó phải bắn từ F2, bay từ độ cao trên 1km trở lên tới 8km hoặc 10km mới có thể phóng ra và giúp thúc đẩy tầm bắn + tốc độ nhờ độ cao và lực hút trái đất trợ giúp

    --- Gộp bài viết: 27/06/2017, Bài cũ từ: 27/06/2017 ---
    vậy cháu giỏi hơn chuyên gia soha, Nga, TQ sao ko tự thiết kế web hoặc viết bài phản biện hơn là ẳng ngu
    --- Gộp bài viết: 27/06/2017 ---
    Con dog ghẻ @despair sủa ngu câu nào bị anh vả mồm câu đấy
    Lần cập nhật cuối: 27/06/2017
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    https://en.wikipedia.org/wiki/YJ-12

    --- Gộp bài viết: 27/06/2017, Bài cũ từ: 27/06/2017 ---
    Hải quân Trung Quốc, nhóm tác chiến tàu sân bay : tàu sân bay Nga đóng, tàu đổ bộ Mỹ đóng, máy bay từ hạm Nga sản xuất cho xuất phát từ đường băng trên bờ, ... không có máy bay nào thiết kế cho tàu sân bay cả.

    Trình độ tưởng tượng cao thiệt
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    nguồn en.wikipedia.org :eek:, đúng là con chó ngu. GG dòng

    này thì toàn là nguồn của Mỹ sủa, bịa đặt, con dog @despair thì sủa là TQ tuyên bố

    https://www.google.com/search?q= Speed and range varies on launch altitude and flight path, achieving maximum performance at an altitude of 40 km (130,000 ft) and degrading as it gets lower&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=rUxSWYhqkMPwB7f1kSg

    Con chó @despair ngu tới mức đọc hiểu tiếng anh cũng ngu, nguồn gốc từ page deagel.com (cũng của Mỹ), nó nói thế này

    The YJ-12 anti-ship missile has a range of 250 to 300 kilometers or up to 400 kilometers flying at very high altitude achieving speeds of Mach 3 or 4 depending on the launch altitude and flight path. For a maximum range of 400 kilometers the missile may be able to fly at an altitude of 40 kilometers.
    http://www.deagel.com/Offensive-Weapons/YJ-12_a003099001.aspx

    Dịch dòng cuối: "trong max phạm vi 400km tên lửa có thể đạt độ cao bay 40km", chứ ko nói là YJ12 phải được bắn từ độ cao 40km mới đạt được phạm vi 400km

    Nguồn deagle là nguồn từng nói AIM-120D chỉ có tầm bắn 72km, con chó @despair phủ nhận, giờ lại đem nguồn này ra nói YJ12 phải bắn trên 40km mới đạt được 400km ah ? dịch ngu bậy rồi gán ghép rất mất dạy

    Bổ sung thêm nguồn chính thống TQ nói: "这种导弹发射后先爬升到一定高度的高空,通过数据链接收来自己方预警雷达的第一次目标参数确认,制导系统将参数发送给飞行控制系统后,导弹开始下降飞行高度进入低空巡航状态静默飞行,速度为1.5马赫,高度12~15米。据猜测,鹰击-12重量在2~2.5吨之间,弹长约7米,飞行速度可达4.0马赫,射程大约在400公里(也即"双四"模式,特指400公里射程和4马赫的速度)。"

    YJ12 tầm bắn 400km, tốc độ max Mach 4, tốc độ hành trình Mach 1.5, độ cao hành trình 12-15m


    http://military.china.com/important/11132797/20150805/20138872_all.html
    --- Gộp bài viết: 27/06/2017 ---
    Cuối cùng là tên lửa chống tàu TQ đã được xuất khẩu và chiến đấu thực sự, còn tên lửa nhật bẩn lùn thì sẽ ko bao giờ thực sự chiến đấu hoặc bán được cho ai, cho nên mấy con chó rồ Mỹ chỉ còn cách thủ dâm bằng thông số trên giấy, cố tình dìm tên lửa Nga, TQ bằng thông số giấy báo lá cải
    --- Gộp bài viết: 27/06/2017 ---
    Cuộc thử nghiệm YJ12 năm ngoái cho thấy YJ12 đạt tầm bắn trong phạm vi 500km

    [​IMG]
    [​IMG]
    此次演习海区中相距最远亮点距离没有超过500公里,如果鹰击-12要进行最大射程试射,或许要从演习区外发射

    http://www.guancha.cn/military-affairs/2016_07_11_367025.shtml
    --- Gộp bài viết: 27/06/2017 ---
    Con chó này có lỗi thằng PTS thôi mà, có phải nhai đi nhai lại vậy ko ?

    Thằng Mỹ của mày nè, sao ko đăng ! chơi cả ảnh, video tàu chiến Nga luôn, à tao quên mày anti TQ mà, có bao giờ tìm hiểu những cái xấu, lỗi của Mỹ đâu :)) đây là chương trình chuẩn bị kĩ, vinh danh hải quân, nhưng lại nhầm ảnh, video tàu chiến Nga, bó tay toàn tập, ko hiểu ai ngu hơn ai


    [​IMG]

    VN

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 27/06/2017
    meo-u thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này