1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Đài Loan ( con cháu Tưởng Giới Thạch ) ROC power military

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 05/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mỹ - Trung "bất chợt" thân thiết, giấc mơ F-35 của Đài Loan bỗng xa vời
    Minh Thu|28/04/2017 07:45 PM

    1
    [​IMG]
    Kế hoạch mua các chiến đấu cơ F-35 tối tân của Đài Loan đang vấp phải trở ngại lớn khi mà Mỹ và Trung Quốc đang có nhiều động thái thắt chặt quan hệ trong thời gian gần đây.
    Mỹ bất ngờ điều máy bay tiêm kích F-35 tới gần cửa ngõ nước Nga
    Trong hàng thập niên qua, Mỹ trở thành quốc gia hỗ trợ an ninh chủ yếu cho Đài Loan để ngăn chặn nguy cơ bị Trung Quốc tấn công. Hiện tại, Đài Loan mong muốn sớm sở hữu các chiến đấu cơ tối tânF-35do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ sản xuất.

    Theo đó, Đài Loan đã đưa Lockheed Martin vào trong danh sách mua sắm vũ khí để đệ trình lên chính phủ Mỹ vào tháng Bảy tới.

    Chia sẻ với Bloomberg, ông Wang Ting-yu, một quan chức thuộc Ủy ban Quốc phòng quốc gia và Đối ngoại Đài Loan cho hay Đài Loan còn có ý định hủy lời đề nghị suốt một thời gian dài về việc mua thêm các chiến đấu cơ F-16 hiện đại để thay thế phi đội lỗi thời. Tuy nhiên, Mỹ chưa chấp thuận lời đề nghị từ phía Đài Loan.

    [​IMG]
    Phi đội F-35B của quân đội Mỹ

    "Chúng tôi hy vọng có được F-35. Chúng tôi đã chờ được nâng cấp F-16 trong một thời gian dài. Nếu được Mỹ chấp thuận bán F-16, trong 10 năm tới, chúng tôi cũng không còn sử dụng những máy bay này", ông Wang chia sẻ.

    Thực tế, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định bán F-35, một trong những chiến đấu cơ tối tân nhất thế giới cho Đài Loan, hành động này sẽ đi ngược lại với mối quan hệ dần ấm nồng giữa Washington và Bắc Kinh nhất là sau cuộc gặp đầu tiên giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Tập Cận Bình hôm 6 - 7/4.

    Lâu nay, Trung Quốc cũng nhiều lần lên tiếng phản đối Mỹ và Đài Loan trao đổi mua bán vũ khí. Bởi Bắc Kinh vẫn luôn khẳng định Đài Loan là một tỉnh ly khai của Trung Quốc cũng như không ngần ngại dùng vũ lực để sáp nhập hòn đảo này.

    Ông Su Hao, Giáo sư các mối quan hệ quốc tế tại Đại học Ngoại giao Trung Quốc nhận định, thương vụ mua bán F-35 sẽ thể hiện mối quan hệ quân sự "rất có vấn đề" giữa Mỹ và Đài Loan. Theo ông Su, khả năng Tổng thống Trump sẽ sử dụng F-35 để mặc cả với Trung Quốc thay vì chấp thuận bán cho Đài Loan.

    "Nếu Mỹ bán F-35 cho Đài Loan, quan hệ song phương Mỹ - Trung sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong khi mối quan hệ này mới trở lại bình thường sau cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập ở Florida. Đây sẽ trở thành thách thức lớn cho hai nhà lãnh đạo Mỹ và Đài Loan. Còn Bắc Kinh vẫn sẽ phản đối Mỹ bán F-35 cho Đài Loan", Bloomberg dẫn lời ông Su.

    Trên thực tế, Đài Loan thường không mua được các loại vũ khí mà hòn đảo này cần bởi các nước lo ngại làm sứt mẻ quan hệ với Trung Quốc. Cụ thể, kể từ thời cựu Tổng thống George H.W. Bush vào năm 1992, chưa một Tổng thống nào của Mỹ đồng thuận bán các chiến đấu cơ tối tân cho Đài Loan.

    Thậm chí, Trung Quốc còn cho hủy các cuộc đối thoại quân sự với Mỹ vào năm 2010 sau khi chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama thông báo phê duyệt thương vụ mua bán vũ khí trị giá 6,4 tỷ USD với Đài Loan.

    Tuy nhiên, thương vụ này không bao gồm điều khoản Mỹ bán các máy bay chiến đấu F-16 mới cho Đài Loan. Trong năm 2011, ông Obama còn đồng thuận nâng cấp phi đội gồm 140 chiếc F-16 mà Đài Loan đang sở hữu.

    Căng thẳng giữa Mỹ - Trung leo thang thực sự sau khi ông Trump bất ngờ tiến hành điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hồi tháng 12/2016.

    Theo một quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, các thương vụ bán vũ khí theo Đạo luật quan hệ với Đài Loan năm 1979, được dựa trên bản đánh giá nhu cầu thực tế của Đài Loan.

    Trong khi đó, Đài Loan hiện muốn sở hữu các máy bay tàng hình F-35B, vốn được thiết kế phục vụ trong lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ. F-35B có khả năng cất cánh trên một đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng.

    Do đó, sự có mặt của F-35B sẽ giúp Đài Loan duy trì khả năng phòng không ngay cả khi các tên lửa Trung Quốc phá hủy đường băng của Đài Loan. Ngoài Đài Loan, Ý và Anh cũng đang hy vọng được sở hữu F-35B.

    "Chúng tôi sẽ đệ đơn đề nghị với chính phủ Mỹ về thương vụ mua F-35B vào tháng Bảy tới. Chúng tôi hy vọng Mỹ hiểu về nhu cầu của chúng tôi. Các chiến đấu cơ của chúng tôi đã quá cũ", ông Wang nói.

    Ngoài yếu tố chính trị, giới chuyên gia quân sự cũng đặt ra câu hỏi liệu Đài Loan có đủ khả năng duy trì hoạt động của chiến đấu cơ F-35 và liệu F-35 có thể loại vũ khí bảo vệ tốt nhất cho Đài Loan.

    Chi phí mua một chiếc F-35 hiện rơi vào khoảng 100 triệu USD. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng mà Đài Loan chi cho năm nay để mua sắm vũ khí chỉ là 2,2 tỷ USD.

    Thiếu tướng nghỉ hưu Xu Guangyu, nhà nghiên cứu cấp cao tại Hiệp hội Giải trừ và Kiểm soát vũ khí Trung Quốc cho rằng, quân đội Đài Loan sẽ phải mất một thời gian dài để làm quen với F-35. Cùng lúc đó, các chiến đấu cơ thế hệ mới của Trung Quốc là J-20 và J-31 đã được sử dụng rộng rãi.

    http://soha.vn/my-trung-bat-chot-th...ua-dai-loan-bong-xa-voi-20170428143919689.htm
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Đài Loan tập trận với tên lửa Javelin
    (Lực lượng vũ trang) - Đài Loan vừa gây bất ngờ khi công bố hình ảnh binh sĩ hòn đảo này tập trận với Javelin - tên lửa chống tăng nguy hiểm hàng đầu thế giới.
    Hãng thông tấn Sputnik của Nga cho biết, trong cuộc tập trận này đảo Đài Loan đã sử dụng máy bay P-3 Orion, chiến đấu cơ Mirage và F-16. Cùng với đó là nhiều loại tên lửa khác nhau.

    Theo Reuters, tên lửa chống tăng Javelin của Đài Loan dùng trong cuộc tập trận này vốn nằm trong gói hợp đồng cung cấp vũ khí gần 2 tỷ USD với Mỹ hồi năm 2016.

    [​IMG]
    Đài Loan dùng tên lửa Javelin.
    Nguồn tin cho biết, Mỹ đồng ý bán cho Đài Loan hai tàu hộ tống lớp Perry theo Điều khoản Quốc phòng Phụ trội. Theo website của Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ, mỗi tàu hộ tống lớp Perry sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát hỏa lực MK-92 Mod 6.

    Cùng với đó là hệ thống tác chiến chống ngầm SQQ-89V, pháo MK-75 76 mm, hệ thống phòng không tầm gần Phalanx 20 mm, hệ thống phóng tên lửa dẫn đường MK-13, hệ thống tác chiến điện tử AN/SLQ-32, radar SPS-49, thiết bị thủy âm kéo SQR-19 cùng các phụ tùng kèm theo.

    Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phê chuẩn cung cấp cho Đài Loan tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa chống tăng TOW 2B và tàu đổ bộ tấn công AAV-7.

    Mỹ cũng sẽ bán cho Đài Loan các hệ thống chỉ huy, trinh sát, kiểm soát Syun-An C4ISR, hệ thống Link 11/Link 16 trên tàu hải quân, các gói nâng cấp radar MIDS/NTAMS/Fuzes cho chiến đấu cơ F-16, các hệ thống phòng không tầm gần Phalanx và tên lửa đất đối không Stinger.

    "Gói vũ khí này sẽ giúp Đài Loan tăng cường năng lực phòng thủ theo cách sáng tạo và phi đối xứng", ông David McKeeby, người phát ngôn Cục Chính trị-Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, cho biết.

    "Thông báo này phù hợp với Đạo luật về Quan hệ với Đài Loan, cũng như sự ủng hộ của chúng tôi đối với Đài Loan trong việc duy trì khả năng tự vệ thích hợp".

    Ông McKeeby nhấn mạnh rằng gói vũ khí này sẽ không làm thay đổi chính sách "một Trung Quốc" của Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải phản ứng quyết liệt của phía Trung Quốc.

    "Chúng tôi kiên quyết phản đối việc bán vũ khí hoặc công nghệ quân sự cho Đài Loan do bất kỳ quốc gia nào thực hiện, dưới bất kỳ hình thức hoặc lý do nào", Mã Hiểu Quang, phát ngôn viên văn phòng chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Đài Loan, tuyên bố.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/dai-loan-tap-tran-voi-ten-lua-javelin-3336116/
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Tiêm kích nội địa của Đài Loan đánh rơi "sát thủ J-20" khi tập trận
    Nam Đồng | 27/06/2017 01:15 PM

    1
    [​IMG]
    Đài Loan vừa thực hiện một cuộc diễn tập bắn đạn thật, trong đó có sự tham gia của nhiều loại vũ khí hiện đại do họ tự sản xuất.
    Tại sao Đài Loan muốn tự lực chế tạo vũ khí?
    "Ngôi sao" của cuộc tập trận lần này là AIDC F-CK-1 Ching-kuo (Kinh Quốc hiệu chiến cơ), loại máy bay tiêm kích hạng nhẹ do Đài Loan tự sản xuất, bắt đầu phục vụ trong biên chế từ năm 1994.

    F-CK-1 Ching-kuo được thiết kế với mục đích đối đầu các chiến đấu cơ của Không quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAAF) như J-7 hay J-8, sau khi Đài Loan thất bại trong việc đặt mua tiêm kích thế hệ mới vì phải chịu sức ép từ phía Đại lục.

    [​IMG]
    Tiêm kích hạng nhẹ F-CK-1 Ching-kuo của Đài Loan

    Chiếc tiêm kích này có hình dáng bên ngoài khá giống F-16, đặc biệt là phần mũi, đuôi và cánh. Tuy nhiên máy bay lại có 2 động cơ và cửa hút khí bao gồm 2 khoang nhỏ nằm bên thân chứ không phải bố trí 1 cửa lớn phía dưới bụng như F-16.

    Kinh Quốc hiệu chiến cơ được sử dụng để làm nền tảng mang theo tên lửa không đối không tầm trung Sky Sword II (Tien Chien 2, TC-2 - Thiên Kiếm 2), sản phẩm do Viện Khoa học và Công nghệ Chungshan của Đài Loan thiết kế. Vũ khí này chứa đựng rất nhiều kỳ vọng của giới quân sự Đài Bắc, thậm chí còn được gọi bằng cái tên không chính thức là "Sát thủ J-20".

    [​IMG]
    Tên lửa không đối không Thiên Kiếm 2 do Đài Loan sản xuất

    Tên lửa Sky Sword II nặng 190 kg, tầm bắn tối đa ước đạt 100 km, lắp đầu nổ phân mảnh, trang bị hệ thống dẫn đường quán tính giai đoạn giữa và radar chủ động khi bước vào chế độ công kích, cho khả năng "bắn và quên". Đài Loan tự phát triển và đưa vào trang bị Tien Chien 2 từ năm 1999, sau khi Mỹ từ chối cung cấp cho hòn đảo này tên lửa AIM-120 AMRAAM.

    Điểm chung giữa tiêm kích F-CK-1 và tên lửa Tien Chien 2 đó là mặc dù được quảng cáo rầm rộ, hình dáng bên ngoài rất đẹp mắt, nhưng tính năng tác dụng của chúng còn kém xa hàng nhập khẩu từ Pháp, Mỹ. Thậm chí vẫn tồn tại khoảng cách nhất định khi so sánh với chiến đấu cơ cũng như tên lửa không đối không do Trung Quốc sản xuất.

    Điều này càng lộ rõ trong cuộc tập trận vừa qua, một quả Tien Chien 2 sau khi tách khỏi giá phóng của tiêm kích Ching-kuo đã không thể kích hoạt động cơ chính và rơi thẳng xuống biển, tạo ra một cảnh tượng tức cười, rất may không có ai ở dưới bị thương.

    Việc phóng hỏng Thiên Kiếm 2 nối dài hồ sơ tai tiếng của vũ khí Đài Loan tự sản xuất. Hiện tại quả tên lửa vẫn mất tích, nguyên nhân gây ra sự cố kỹ thuật chưa được làm rõ, cơ quan chức năng của hòn đảo vẫn đang tiến hành hoạt động điều tra.
    http://soha.vn/tiem-kich-noi-dia-cu...at-thu-j-20-khi-tap-tran-2017062709515525.htm
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Con chó @despair sao ko vào sủa nhĩ :)) nó sủa Đài Loan tiềm lực khủng lắm, ăn đứt TQ mà
  5. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    đống phân trên đây 1 mình mày ăn còn chưa đủ , rủ ai nữa làm gì ;))
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    đống phân nào thế con chó
  7. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Mỹ bán vũ khí nhỏ giọt cho Đài loan là để xem phản ứng của Tàu, có lẽ cũng là muốn nắn gân thằng tàu trong vấn đề Triều tiên.
    Triều tiên bị Hàn quốc, Nhật bao vây lại trong góc. Tầm quan trọng về vị trí chiến lược của Triều tiên không thể hơn được Đài loan. Đài loan có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng đối với Tàu. Tàu rất thèm muốn Đài loan nhưng mãi vẫn không sát nhập được.
    Thằng Triều tiên ở trong góc, giỏi lắm thì chưởi qua chưởi lại là hết, nó cũng đâu dám làm liều.
    Tàu và Mỹ có lẽ cũng không thằng nào ngu để bị bên kia lừa. Thằng Tàu vốn lưu manh nên Mỹ cũng khó mà lừa được nó.
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    nắn cl gì với mấy cái vũ khí đó ? ĐL dám đánh trước ko ?
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Mỹ bán tên lửa đánh chặn tầm cao cho Đài Loan
    (Vũ khí) - Hãng AP dẫn nguồn tin quân sự Mỹ xác nhận, trong lô vũ khí nước này muốn bán cho đảo Đài Loan có cả tên lửa đánh chặn tầm cao SM-2.
    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, Heather Nauert cho biết: "Chính quyền đã chính thức thông báo với quốc hội 7 đề xuất bán vũ khí cho Đài Loan (Trung Quốc). Hiện nó có trị giá khoảng 1,42 tỷ USD".

    Lô vũ khí nằm trong thương vụ lần này bao gồm một số hệ thống radar, tên lửa chống bức xạ, ngư lôi... Và đặc biệt là các thành phần tên lửa đánh chặn tầm cao SM-2.

    Cùng với việc xác nhận về kế hoạch bán vũ khí và khí tài cho Đài Loan, vị phát ngôn Heather Nauert cũng cho biết, Mỹ vẫn không hề thay đổi chính sách "Một Trung Quốc" đã tồn tại từ lâu.

    [​IMG]
    Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa SM-2.
    Được biết, ngay trước khi công khai về thương vụ vũ khí này, Mỹ đã công khai khuyên đảo Đài Loan thay vì mua sắm chiến đấu cơ, Đài Loan nên tăng cường tên lửa đất đối không để đề phòng có biến.

    Theo Công ty Nghiên cứu quốc phòng RAND của Mỹ, đảo Đài Loan đang đối mặt với thách thức phòng không khó khăn nhất trên thế giới, hệ thống phòng không hiện tại chưa đủ mạnh để tạo thành chiếc ô phòng thủ an toàn nhằm đối phó với một cuộc tấn công của Trung Quốc.

    Trong khi đó, Bắc Kinh có đủ khả năng tiêu diệt các chiến đấu cơ Đài Loan ngay tại căn cứ. Vì vậy, sẽ là hiệu hơn khi hòn đảo này cần phải điều chỉnh chiến lược phòng không của mình, bản báo cáo của RAND nếu rõ.

    Do vị trí địa lý quá gần với Trung Quốc, chính vì thế máy bay Đài Loan đều nằm trong tầm uy hiếp cực lớn của hỏa lực quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

    Vì vậy, Đài Bắc cần phải điều chỉnh lại chiến lược phòng không, bằng cách tăng cường hệ thống phòng vệ tên lửa đất đối không tầm ngắn, tính cơ động cao, thay vì đầu từ vào máy bay hiện đại, RAND phân tích.

    Điểm yếu về hệ thống phòng thủ của Đài Bắc trước Trung Quốc không phải bây giờ mới được nhắc đến, mà ngay từ năm 2014, Tạp chí quốc phòng Kanwa ở Canada đã chỉ ra điểm yếu này.

    Cụ thể, dù hệ thống radar PAVE PAWS ở Đài Loan có tầm hoạt động trong khoảng từ 2.500 đến 3.000 km không thể tiên tiến bằng radar của Mỹ có tầm hoạt động 5.600 km, nhưng theo Andrei Chang - Tổng biên tập người Hoa, chủ biên tờ Tạp chí quốc phòng Kanwa ở Canada, hệ thống này vẫn đủ khả năng dò tìm và theo dõi được hầu hết tên lửa được phóng từ Trung Quốc.

    Radar của Đài Loan về lý thuyết có thể phát hiện tên lửa Trung Quốc phóng đi từ Đông Bắc Trung Quốc cho tới tỉnh Vân Nam (ở Tây Nam TQ). Duy nhất chỉ có hoạt động phóng của đơn vị Lữ đoàn tên lửa 812 của Trung Quốc bố trí ở tỉnh Thanh Hải là radar của Đài Loan có thể không đón bắt được.

    Đài Loan không chỉ có khả năng giám sát các vụ phóng tên lửa của Trung Quốc, hệ thống radar của Đài Loan hoàn toàn có thể dùng để giám sát các vụ phóng hỏa tiễn của CHDCND Triền Tiên.

    Tuy nhiên, Kanwa Defense Review của tổng biên tập Andrei Chang nói rằng hệ thống cảnh báo tên lửa của Đài Loan cũng không thể đảm bảo an toàn cho toàn bộ hòn đảo.

    Nguồn tin này cho biết thêm, với các loại tên lửa như tên lửa hành trình CJ-10, DF-15, DF-21, tên lửa chống tán xạ radar Kh-31P, tên lửa điều khiển truyền hình Kh-59T Trung Quốc có thể thổi bay các trạm lắp đặt radar cảnh báo của Đài Loan.


    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-ban-ten-lua-danh-chan-tam-cao-cho-dai-loan-3338285/
  10. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Mỹ duyệt bán cho Đài Loan :
    SM2IIIA
    JSOW-C
    AGM-88B
    ngư lôi MK48
    bộ chuyển đổi 140 ngư lôi từ Mk46 sang Mk54
    SLQ-32V(3)

Chia sẻ trang này