1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Đài Loan ( con cháu Tưởng Giới Thạch ) ROC power military

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi hinado, 05/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    À hoá ra bán đồ rác thải cho ĐL, đúng mất dạy

    Mỹ dùng JSOWC-ER, SM6/SM-2MR Block IIIB, AGM88E, SLQ-32(V)6 rồi, vậy mà bán cho ĐL toàn đồ cũ hết date, như ngư lôi Mk48 chỉ tầm mức ngư lôi RPK-2 và Yu-6 của LX cũ, TQ đời cũ

    Mk48 tầm bắn chỉ hơn 8km 1 ít, độ sâu chỉ >300m chưa đạt 400m. Thua xa Yu-7 ( tầm bắn 10km, độ sâu 400m)

    http://www.navy.mil/navydata/fact_display.asp?cid=2100&tid=950&ct=2
    http://weaponsystems.net/weaponsystem/HH14 - Yu-7.html

    Có lẽ Mỹ xem ĐL là 1 thùng rác, nhưng thùng rác biết trả tiền cho rác =))
    Lần cập nhật cuối: 30/06/2017
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    .. kèm cả quyền cập cảng cho tàu chiến Mỹ.
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    ngu như chó éo dám trả lời =)) đồ thì toàn đồ cũ mà to mồm
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Hoa chưa làm nổi quả tên lửa ngang Hùng Phong 3 nhể. chán thiệt
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    chưa làm nổi trong mồm thằng ngu @despair con hoang nhật lùn. Tên lửa cận âm C802 nó bắn chán chê, chiến tích đầy mình rồi ko thèm khoe, ĐL, HQ, NB thậm chó Nga Âu Mỹ cũng mơ mà có được

    Tầm bắn TQ có YJ12/100 400-800km, đa nền tảng (tàu ngầm tàu hiến, máy bay, mặt đất)
    Tốc độ mach 4 trở lên
    Độ cao bay duy trì thấp liên tục

    Còn HF3 ?! tầm bắn 150km, tốc độ chỉ Mach 3, độ cao bay lớn, ko đa nền tảng, hơn thằng bố con dog @despair ấy

    ĐL xác nhận tầm bắn ngắn ngủn của HF3

    The Hsiung Feng III, with a top speed of Mach 2.5-3.0 and a range of 150 kilometers

    http://focustaiwan.tw/news/acs/201412020038.aspx

    Tốc độ, tầm bắn còn thua xa YJ-91 cũ, YJ91 tần bắn 150km (nâng cấp), tốc độ mach 4.5, độ cao bay thấp nhất 1.2m, độ cao thấp này có thể vẫn áp dụng cho YJ12/18, Nga Mỹ Âu cũng ko có tên lửa nào có độ cao thấp ở pha cuối như vậy

    它的射程可提高到120公里,在巡航阶段的掠海飞行高度维持在20米左右,到了攻击阶段飞行高度则降到离海面7米左右,最低甚至可降至1.2米,令被攻击舰只上的雷达很难发现。
    综合各方信息推测,“鹰击-91”长4.7米,弹径360毫米,弹重0.6吨,战斗部重90公斤,最大射程150公里,最小射程5公里。可以达到4.5马赫。

    http://baike.baidu.com/item/鹰击91导弹

    http://www.sohu.com/a/131094960_662049
    http://military.dwnews.com/news/2015-12-22/59705021.html

    Phải nói ngược lại mới đúng là ĐL được Mỹ hỗ trợ vẫn ngu hơn TQ bị cấm vận, vẫn ko làm được quả tên lửa mạnh như YJ-91

    C802 bắn cháy tàu cao tốc tàng hình HSV2
    C802 phát hiện và ngắm bắn vào được tàu khu trục DDG-51 class (mặc dù ko trúng vì tên lửa trục trặc, nhưng nó cũng vượt qua được SM2, ESSM và ECM trên tàu)

    HF3 siêu tên lửa ĐL bắn tàu cá ko chìm nổi, nhưng con dog @despair vẫn đem ra thủ dâm

    [​IMG]

    nay thì tàu tàng hình cao tốc, trang bị hệ thống NATO tối tân, bị đánh bởi C802

    [​IMG]

    Con chó lần sau muốn dìm thì cũng nên viết bài có đầy đủ link phân tích tí nhé, đây là diễn đàng học thuật, tìm hiểu thông tin chính xác, ko phải nơi xả rác của mấy thằng ngu như mày đâu

    Bonus: Mỹ, Nga thừa nhận sức mạnh của YJ12, có ai có thể tìm được bài viết khen lấy khen để HF-3, XASM-3 từ Nga, Mỹ ko nhĩ ! 2 nước đầu tàu KTQS

    According to a 2011 study that appeared in Naval War College Review , the YJ-12 ASCM has a range of 400 kilometers, making it one of the longest-ranged ASCMs ever fielded (and much longer than the 124 kilometer limit of the US Navy Harpoon ). Crucially, at 400 kilometers, Chinese attack aircraft will be able to launch the YJ-12 beyond the engagement range of the Navy’s Aegis Combat System and the SM-2 surface-to-air missiles that protect U.S. aircraft carrier strike groups. In the past, when adversary ASCMs were limited to 100 kilometers or less, a carrier strike group had more time to react with its own aircraft and defensive missiles. It also had the option of engaging enemy aircraft before they launched their ASCMs, and more redundancy to cope with such attacks. With its 400 kilometer range, the YJ-12 will greatly erode these previous advantages.
    https://warontherocks.com/2014/07/chinas-most-dangerous-missile-so-far/


    Vasiliy Kashin told Sputnik that China's rapid development of anti-ship cruise missile capability has serious consequences for the South China Sea dispute and the US' ability to defend its interests there.

    "China's advances in missile manufacturing will have a serious impact on the military-political situation in the Pacific, in any case. It is a concern for the Americans."

    "The US is well aware that as the number of Chinese supersonic missiles is increasing, as is their range. The YJ-12 can be launched from outside the maximum range of the most common American anti-aircraft missiles such as the Standard SM-2, and buying a lot of long-range missiles such as the Standard SM-6 is a huge cost, because each missile costs $4 million," Kashin said.
    https://sputniknews.com/military/201611111047331408-china-antiship-missile-russia-pacific/
    Lần cập nhật cuối: 01/07/2017
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    YJ-12A tầm bắn <150km
  7. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Bọn gốc Hoa làm kinh tế khá là giỏi, thấy Đài loan và Singapo là biết. Dân đông lào thì không rõ. Dân Tàu đại lục thì cũng được nhưng chúng rất mất dạy.
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Thì gốc Hoa và Hoa CS cũng giống như sự khác nhau giữa Mỹ và Anh
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    sủa nữa đi, càng sủa ko link thì càng cho thấy độ ngu và cùn của mày thôi
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Đài Loan có thể tung đòn “bất đối xứng” để chống tàu sân bay Trung Quốc
    Phong Vân|02/07/2017 08:30 PM

    1
    [​IMG]
    Kiến trúc sư trưởng tên lửa hành trình Hùng Phong-3 Đài Loan xác nhận ưu thế của Đài Loan trước việc Trung Quốc thường xuyên sử dụng biên đội tàu sân bay để uy hiếp ở các vùng biển gần Đài Loan.
    [​IMG]
    Trương Thành, cựu kiến trúc sư trưởng tên lửa chống hạm Hùng Phong-3, Đài Loan. Ảnh: Ifeng

    Ngày 26/6, trên một chương trình truyền hình ở Đài Loan, ông Trương Thành, cựu kiến trúc sư tên lửa chống hạm Hùng Phong-3 (tên lửa được mệnh danh là sát thủtàu sân bay) cho rằng nếu "Trung Quốc tiến hành diễn tập quá nhiều vào lúc đó (lần trước) thì đó là cơ hội để chúng ta (Đài Loan) thu thập được các thông số".

    Trương Thành nói thêm: "Việc Trung Quốc điều tàu sân bay Liêu Ninh từ vùng biển phía bắc xuống thực ra là một việc rất tốn tiền. Một nước muốn nuôi tàu sân bay thì phải bỏ ra chi phí rất đắt đỏ".

    Người dẫn chương trình phối hợp ăn ý, cho rằng: "Số tiền này, chúng ta (Đài Loan) không thể tiêu được, chúng ta cũng không cần tiêu. Bởi vì, chúng ta có kiến trúc sư trưởng như Trương Thành. Chúng ta có thể phát triển ‘chiến tranh bất đối xứng’, phải không? Đây là ưu thế của chúng ta". Trương Thành đáp lời: Đúng! Đúng!

    Đối với vấn đề này, tờ Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) ngày 30/6 dẫn lời ông Trương Văn Sinh, Viện trưởng Viện nghiên cứu Đài Loan, Đại học Hạ Môn, Trung Quốc cho rằng câu chuyện trao đổi trên chỉ là Đài Loan đang "tự an ủi", "tự lấy can đảm".

    Theo Trương Văn Sinh, Đài Loan tìm cách sử dụng biện pháp bất đối xứng để đe dọa Trung Quốc. Nhưng, vấn đề Đài Loan liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Nhà cầm quyền Đài Loan tiếp tục có thêm các biện pháp bất đối xứng thì cũng vô dụng. Nếu đánh nhau thì Đài Loan chỉ có thể đầu hàng.

    [​IMG]
    Tên lửa chống hạm Hùng Phong-3 Đài Loan được mệnh danh là sát thủ tàu sân bay. Ảnh: Sina

    Trương Văn Sinh cho rằng, tin tưởng rằng hầu hết người Đài Loan đều biết Đài Loan không thể chịu nổi một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Lấy ý thức hệ để thực hiện "Đài Loan độc lập" không khác gì như "con thiêu thân lao vào lửa".

    Vương Bỉnh Trung, ủy viên Ủy ban Thanh niên, Tân Đảng Đài Loan cho rằng phe Lục (chủ yếu là Đảng Dân Tiến cầm quyền) áp dụng sách lược "đề cao lòng dân".

    Phe Lục cho rằng trải qua hơn 20 năm giáo dục "phi Trung Quốc hóa", người dân Đài Loan đã có ảnh hưởng. Họ cho rằng quyết tâm thống nhất Đài Loan của Trung Quốc không cao, sử dụng "Đài Loan độc lập" để ép Trung Quốc.

    Vương Bỉnh Trung cho rằng nhà lãnh đạo Đài Loan bà Thái Anh Văn chỉ mượn cái vỏ của "một Trung Quốc trong Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc", trên thực tế là có ý đồ khác, muốn loại bỏ gốc rễ của "dân tộc Trung Hoa".

    Vì vậy, bà Thái Anh Văn muốn tăng sức mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân Đài Loan, để người Đài Loan cho rằng Trung Quốc sẽ không đánh thật. Cho dù có đánh thì Đài Loan cũng có thể tiến hành "chiến tranh bất đối xứng", khiến cho Trung Quốc phải trả giá đắt.

    Vương Bỉnh Trung cho rằng cách làm này của phe Lục giống như "thổi sáo trong đêm", "miệng hùm gan sứa" - bề ngoài rất bình tĩnh, rất mạnh miệng, thể hiện không lo sợ gì, nhưng bên trong lại rất "trống rỗng", tự làm cho mình can đảm.

    [​IMG]
    Tàu sân bay Liêu Ninh, Hải quân Trung Quốc. Ảnh: Ifeng

    Đây không phải là lần đầu tiên cựu kiến trúc sư trưởng tên lửa Hùng Phong-3 tuyên bố mạnh mẽ như vậy trên truyền hình. Vào đầu năm 2017, kiến trúc sư trưởng Trương Thành cũng tuyên bố rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện theo kế hoạch, tàu sân bay Liêu Ninh chắc chắn sẽ quay về cảng chính – Đại Liên, Thanh Đảo, Sơn Đông.

    http://soha.vn/dai-loan-co-the-tung...-tau-san-bay-trung-quoc-20170702110006689.htm

    HF-3 tầm bắn 150km, tốc độ Mach 3 (quảng cáo, thực tế chỉ có Mach 2)

    The Hsiung Feng III, with a top speed of Mach 2.5-3.0 and a range of 150 kilometers

    http://www.taiwannews.com.tw/en/news/2635315

    HF-3 chỉ có thể phóng lên thật cao rồi bay hành trình ở độ cao lớn, sau đó mới tấn công dần dần hạ độ cao, ko thể nhét vào VLS (ĐL bó tay thiết kế VLS), chỉ có thể phóng chéo, tốc độ khi bắn ra còn chậm hơn cả C803



    [​IMG]


    YJ18/83/62 phóng ra rất nhanh hơn so với HF-3



    P270 phóng cũng ko cần phải đạt độ cao cực lớn mới hoạt động ổn định như HF-3 (YJ12 cũng tương tự)





    [​IMG]

    HF3 là 1 tên lửa kém nhất trong dòng ashm siêu âm
    Thiết kế quá dài, to và nặng, ko thể sử dụng trên máy bay (mặc dù nhái thiết kế YJ91, Kh31 nhưng dù to hơn, dài hơn lại chậm hơn YJ91 và cũng ko bay xa hơn), đường bay hành trình cứng nhắc bắt buộc phải bay cao mới vận hành được, tức là khi đó đối thủ có thừa thời gian để tracking và thậm chí bắn hạ ngay từ giai đoạn hành trình, HHQ9 có tầm bắn 200km, trong khi HF3 chỉ có 150km, tức là HHQ9 hoàn toàn có thể bắn hạ HF3 ngay từ pha 2 (pha hành trình)
    ĐL ko có kinh nghiệm thiết kế ashm, ashm của chúng chưa bao giờ thực chiến, động cơ tên lửa siêu âm chắc chắn 100% ko đọ được với chất lượng TQ, Nga, bằng chứng là nó phải lắp thêm 2 động cơ phụ để tăng cường tốc độ (khiến RCS ban đầu to, IR khi hành trình lớn)
    Sức công phá ko lớn, đã kiểm chứng qua thực tế khi ko thể đánh chìm tàu cá nhỏ
    Độ chính xác của đầu dò radar cũng kém, khi trật mục tiêu và đánh nhầm vào tàu cá, trong khi đầu dò lẫn FCR của loại C802 cũ, cũng đã có thể ngắm bắn chính xác tàu chiến giảm RCS/tàng hình hóa là HSV2 và DDG87 (Arleigh Burke-class)
    Đầu dò chủ động Xband có nhược điểm là khó tracking được mục tiêu thiết kế giảm RCS gồm khử từ, vật liệu tổng hợp, phủ lớp RAM gọi chung là tàng hình, trong khi các tàu chiến mới của TQ đều thiết kế như vậy

    All current stealth aircraft were designed to counter X-Band radars
    http://aircraft.wikia.com/wiki/Counter_Stealth_Radar

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 03/07/2017

Chia sẻ trang này