1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Ngon lành, VN sẽ sớm nhận lô 64c xe tăng T-90S/SK :D
    Ngoài ra, Iraq chán M-1 nên cũng mua 73c T-90S/SK. Kuwait mua 146c T-90. Kuwait sẽ có trung tâm dịch vụ sau bán hàng và sửa chữa xe tăng T-90, còn Ai Cập sẽ có nhà máy lắp ráp xe tăng T-90.
    Chuyện bình thường khi chất lượng M-1 thua xa T-90 :-"

    http://soha.vn/chi-tiet-bao-cao-cua...se-ve-vn-vo-oa-niem-vui-20170705102408393.htm
    beta22, meo-ukachiusa07 thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    hình như không phải chán mà là Irag nướng chín hết M1 lúc đấu với IS rồi
    beta22 thích bài này.
  3. chenbig

    chenbig Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2016
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    471
    mấy con này mà về VN thì mấy thím dân chủ trên trang ttvnol này uốt hận lắm.
    beta22 thích bài này.
  4. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Nướng hết M-1 mà k0 mua thêm M-1, chuyển wa mua T-90, nên dùng từ "chán" là đúng òi :D
    beta22 thích bài này.
  5. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Nó vừa nướng vừa tặng gần hết chứ chưa hết. Còn đâu trên dưới chục chiếc. T-90 mà vô tay họ thì họ cũng tặng tuốt
    hieunch, beta22, Braverr1 người khác thích bài này.
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Điểm yếu chí tử của Nga

    Trung Quốc chê Nga không sản xuất được động cơ tàu chiến

    (Vũ khí) - Không chỉ chê tiến độ đóng tàu của Nga là quá chậm, Trung Quốc còn cho biết Moscow còn phải mua động cơ tàu chiến do Bắc Kinh sản xuất.
    Theo mạng quân sự Sina, Nga vừa hạ thủy chiến hạm Đề án 20385 hôm 30/6 - con tàu được khởi đóng từ tháng 2/2012.

    Như vậy phải cần tới trên 5 năm Nga mới có thể hạ thủy con tàu vẻn vẹn 2.500 tấn.

    Trong khi đó, tiến độ của ngành đóng tàu Trung Quốc nhanh hơn rất nhiều.

    Không chỉ vậy, Sina còn còn cho biết, Nga không làm chủ được công nghệ chế tạo động cơ diesel dùng cho tàu chiến mà phải phụ thuộc vào nhập khẩu từ Đức và Ukraine.

    Chính vì vậy, sau khi bị phương Tây cấm vận ngành đóng tàu Nga đã lao đao do không tự chú được trong lĩnh vực này.

    [​IMG]
    Nga hạ thủy chiến hạm Đề án 20385.
    Và đây chính là nguyên nhân khiến Nga phải mua độn cơ do Trung Quốc sản xuất. Sina dẫn tuyên bố của ông Ilyas Mukhutdinov, Phó giám đốc kỹ thuật tập đoàn đóng tàu Almaz (Nga) cho biết, tập đoàn này sẽ nhập khẩu động cơ diesel của Trung Quốc thay cho của Đức để trang bị cho các tàu tuần tra thuộc Dự án 22460 của Cảnh sát biển Nga.

    Thông tin này được ông Ilyas Mukhutdinov tiết lộ tại cuộc họp báo ở St. Petersburg. Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do Đức đã đơn phương vi phạm hợp đồng với Nga khi từ chối cung cấp động cơ mà hai bên ký kết trước đó.

    Vì vậy, giải pháp của Nga lúc này là trang bị cho các tàu đang đóng động cơ diesel do Trung Quốc cung cấp, vừa nhanh lại có sẵn, ông Ilyas Mukhutdinov cho biết thêm.

    Ngoài ra, theo ông Alexey Naumov, Kỹ sư trưởng thiết kế của Tập đoàn thiết kế tàu Phương Bắc (SPKB) tiết lộ thêm rằng động cơ diesel của Trung Quốc là loại sản xuất theo giấy phép của Đức, vì vậy có độ tin cậy rất cao.

    Theo những thông tin được Nga tiết lộ, tàu tuần tra thuộc dự án 22460 (Rubin) được thiết kế vào năm 2007. Được biết, chiếc đầu tiên chính thức đi vào hoạt động trong Cảnh sát biển Nga năm 2009. Chiều dài của tàu 62,5 m, lượng choán nước 630 tấn, tầm hoạt động 5.600 km, tốc độ tối đa 30 knot (50 km/h), hoạt động liên tục 30 ngày.

    Về trang bị, tàu được thiết kế có sàn đậu trực thăng loại nhẹ và có thể mang theo máy bay không người lái loại S-100 Horizon. Về vũ khí, tàu thuộc dự án 22460 được trang bị 1 khẩu pháo bắn nhanh 6 nòng AK-306 loại 30 mm, 2 súng 12,7 mm.

    Không chỉ dùng động cơ Trung Quốc cho tàu tuần tra, trước đó Nga đã ký hợp đồng mua động cơ TBD620V12 cũng do Trung Quốc sản xuất để trang bị cho 2 tàu chiến thuộc Project 21980 Grachonok.

    Thông tin này được trang mạng Military Parade dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết. Quyết định này được đưa ra sau khi công ty Motor & Turbine có trụ sở ở Đức từ chối cung cấp động cơ theo hợp đồng đã được ký từ trước.

    "Trung Quốc đã ký một hợp đồng với Nga vào cuối tháng 3/2015 cung cấp động cơ cho hai tàu chiến Project 21980 Grachonok mang số hiệu 01221 và 01222. Cả hai tàu đang được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Vympel. Các tàu sẽ trang bị động cơ TBD620V12 được sản xuất tại Trung Quốc", nguồn tin này cho biết thêm.

    Ngoài việc cung cấp động cơ tàu chiến cho Nga, Trung Quốc còn cung cấp 2 bộ phận giảm tốc và hai bộ khớp nối cho các tàu chiến Nga.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...hong-san-xuat-duoc-dong-co-tau-chien-3338731/

    Nga dựa vào Pháp để tăng sức mạnh tàu quét mìn
    (Vũ khí) - Để tăng sức mạnh cho tàu quét mìn Project 12700, Nga đã quyết định mua tàu quét mìn Seascan Mk2 và tàu tuần tra Inspector Mk2 không người lái của Pháp.
    Thông tin về thương vụ này được chính Công ty ECA của Pháp công bố, ngoài việc bán sản phẩm hoàn thiện cho Nga, ECA còn có kế hoạch sản xuất tàu Seascan Mk2 và Inspector Mk2 tại Nga.

    Đại diện ECA cho biết, hai loại tàu trên đều là các phương tiện tự động không cần đến sự can thiếp của con người. Ông Dominique Mallet giám đốc công ty ECA cho biết, kế hoạch sản xuất tại Nga đã được thông quan và sẽ được thực hiện chậm nhất là trước khi kết thúc năm 2019.

    [​IMG]
    Tàu quét mìn Project 12700.
    Nhà sản xuất Pháp cho biết, ban đầu Hải quân Nga có kế hoạch mua 4 tàu Inspector Mk2 cùng 4 tàu Seascan Mk2 để trang bị cho tàu quét mìn lớp Alexandrite Project 12700.

    Tuy nhiên, kế hoạch này đã thay đổi khi Nga quyết định chỉ mua 3 chiếc mỗi loại trong bản hợp đồng giá trị 10 triệu Euro. Hợp đồng này sẽ được hoàn thành ngay trong năm 2017. Lý do của việc thay đổi này theo tiết lộ của Hải quân Nga là họ sẽ tự sản xuất phiên bản nội địa của Inspector Mk2 và Seascan Mk2.

    Nga cho biết, việc mua giấy phép sản xuất hai loại tàu trên là một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng đối phó với mìn biển hải quân nước này.

    Theo thông tin được ECA giới thiệu, Inspector Mk2 có thể được triển khai trên nhiều phương tiện như tàu chiến, máy bay vận tải trực thăng. Inspector Mk2 có thể được coi là robot đa nhiệm khi nó có thể hoàn thành nhiệm vụ tuần tra, phát hiện thủy lôi,....

    Trong khi đó, Seascan Mk2 là robot ngầm có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường biển động mạnh. Đặc biệt, phương tiện này còn có thể hoạt động ở chế độ nằm chờ trong lòng biển một thời gian dài.

    Việc Nga phải dựa vào phương tiện không người lái của Pháp để tăng sức mạnh cho tàu quét mìn của mình là khá bất ngờ bởi theo thông tin công bố, loạt tàu quét mìn thuộc Project 12700 được trang bị những công nghệ đỉnh cao nhất hiện nay.

    Hải quân Nga cho biết, tàu Project 12700 được coi là tàu quét mìn hàng đầu trên thế giới. Thân tàu này được nuôi cấy từ chất dẻo. Tàu có lượng giãn nước 800 tấn. Lớp tàu này có chiều dài và chiều cao thân tàu bằng chất dẻo toàn khối lớn kỷ lục (62x8,5m), việc tạo hình cho thân tàu trong khuôn chuyên dùng đã mất hơn 1 năm trời.

    Các tàu loại này phải có từ trường thân tàu thấp để phá ngư lôi một cách an toàn, phần lớn ngư lôi phát nổ do từ trường của con tàu. Ví dụ, các tàu quét mìn Project 1265 của Liên Xô có thân tàu bằng gỗ, ngày nay để đạt được mục đích trên người ta sử dụng chất dẻo.

    Dù không tiết lộ về trang bị trên tàu nhưng Nga khẳng định đây sẽ là những thiết bị tối tân nhất hiện nay.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-dua-vao-phap-de-tang-suc-manh-tau-quet-min-3338727/
    Lieuninh thích bài này.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Trump đưa tay phải úp lên trên, ngay lập tức Tin hói bắt tăy liền
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    [​IMG][​IMG]
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Drone của Nga nom hơi lạ
    thanhVNWmeo-u thích bài này.
  10. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    convitbuocmeo-u thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này