1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa
    Quote:
    Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa đầu tiên, "có thể vươn tới bất cứ nơi nào trên thế giới".
    Thông báo đặc biệt của đài truyền hình nhà nước Triều Tiên. Video: ChosonTV.
    Tên lửa Hwasong-14 đạt độ cao 2.802 km, bắn chính xác mục tiêu sau khi bay 39 phút, đài truyền hình nhà nước Triều Tiên hôm nay cho biết trong thông báo đặc biệt. Tên lửa được phóng dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bay được 933 km trước khi trúng mục tiêu.

    "Vụ phóng thử được thực hiện với góc cao nhất có thể và không có tác động tiêu cực nào đến các nước láng giềng", đài truyền hình tuyên bố và cho biết nước này hiện có thể tấn công bất cứ nơi nào trên thế giới, theo Reuters. "Là quốc gia hạt nhân mạnh nhất, với các tên lửa đạn đạo liên lục địa tốt nhất, Triều Tiên sẽ chấm dứt mối đe dọa chiến tranh hạt nhân của Mỹ và bảo vệ hòa bình, ổn định của bán đảo Triều Tiên".

    Triều Tiên thường bắn thử tên lửa đạn đạo ở góc khoảng 90 độ để tên lửa đạt độ cao tối đa và rơi xuống vùng biển Nhật Bản, nhằm tránh các hệ thống radar theo dõi của Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, đồng thời không để tên lửa bay vào không phận các nước láng giềng. Điều này giải thích việc tên lửa Hwasong-14 chỉ bay được hơn 900 km sau khi đạt độ cao hơn 2.800 km. Nếu được bắn ở góc chuẩn, tên lửa thường đạt độ cao bằng 1/3 hoặc 1/4 tầm bắn.

    Theo David Wright, đồng giám đốc Chương trình An ninh Toàn cầu thuộc Hiệp hội Các nhà khoa học Có quan tâm (UCS) ở Mỹ, tên lửa Hwasong-14 này có thể đạt tầm bắn tối đa 6.700 km khi bắn ở góc chuẩn. Tầm bắn này có thể giúp quả tên lửa vươn tới mục tiêu ở Alaska, nhưng chưa đủ để bắn tới các bang trên lục địa Mỹ.

    Shea Cotton, nghiên cứu sinh tại Trung tâm nghiên cứu về không phổ biến vũ khí James Martin, gợi ý vụ phóng có chủ đích trùng với dịp kỷ niệm Quốc khánh Mỹ. "Đã là ngày 4/7 tại Triều Tiên", ông cho biết trên Twitter. "Tôi nghi ngờ họ bắn pháo hoa hôm nay vì điều đó".
    [​IMG]
    Tuyên bố của Bình Nhưỡng dường như mâu thuẫn với các báo cáo trước đó của quân đội Mỹ, rằng Triều Tiên phóng thử một vũ khí tầm trung. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố họ phát hiện và theo dõi "vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung từ mặt đất" trong 37 phút gần sân bay ở Panghyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 100 km về phía tây bắc.

    Quân đội Hàn Quốc và chính phủ Nhật cho biết tên lửa Triều Tiên phóng sáng nay bay 930 km trước khi rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật. Tokyo phản đối mạnh mẽ hành vi vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc, trong đó cấm Bình Nhưỡng phát triển công nghệ tên lửa đạn đạo.

    Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người vừa chủ trì họp hội đồng an ninh quốc gia, cho biết tên lửa được cho là thuộc tầm trung, nhưng quân đội cũng đang xem xét khả năng nó là tên lửa đạn đạo liên lục địa.

    Bãi phóng tên lửa hôm nay từng được Triều Tiên sử dụng để phóng tên lửa đạn đạo Pukguksong-2 hồi tháng hai. Vụ thử tên lửa gần nhất diễn ra ngày 8/6, khi Triều Tiên phóng một loại tên lửa hành trình mới nước này tuyên bố có thể tấn công các tàu chiến Mỹ và Hàn Quốc nếu muốn.
    [​IMG]
    Mô phỏng đường bay tên lửa Triều Tiên phóng hôm nay. Đồ họa: CNN.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...ong-ten-lua-dan-dao-lien-luc-dia-3608634.html

    Đúng quốc khánh Mỹ luôn =)) phương tây hôm nọ còn bảo tên lửa mô hình, ko thể bay được, rồ Mỹ cũng sủa y vậy, giờ nó bay được thành công rồi đấy, radar TPY2 THAAD khoe phát hiện mục tiêu quả bóng gôn cách 3000km kia mà ! sao giờ im re thế
    --- Gộp bài viết: 04/07/2017, Bài cũ từ: 04/07/2017 ---
    con dog @despair đâu rồi nhĩ =))
  2. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Nga nói tên lửa Triều Tiên không phải ICBM


    http://thanhnien.vn/the-gioi/nga-noi-ten-lua-trieu-tien-khong-phai-icbm-852069.html

    Bộ quốc phòng Nga dìm hàng Triều Tiên khi bảo đây đếch phải ICBM . :-D
  3. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Nếu tấn công Triều tiên thì Mỹ đã làm rồi, không đợi đến khi nó có vũ khí hạt nhân rồi mới tấn công. Tàu không bao giờ bỏ rơi Triều tiên, nếu Tàu bỏ rơi Triều tiên thì Nga sẽ ra tay giúp Triều tiên. Nước Nga đang bị vây nên họ phải mang lửa đi đốt khắp nơi cho Mỹ phải dàn mỏng quân ra.

    Triều tiên có vị trí chiến lược quan trọng đối với Nga và Tàu. Ở tận Syria mà Nga còn mang quân qua giúp nữa là cái thằng Triều tiên giáp với nó.

    Chưởi qua chưởi lại chứ dám làm đếc chi nhau.
    Lần cập nhật cuối: 05/07/2017
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    clip chi tiết vụ phóng ICBM H14 vừa qua


    Camera trên thân tên lửa chả khác j xem Mỹ Nga Tàu phóng tên lửa vận tải vũ trụ nhỉ :D

    Để ý cái màu khói lúc tên lửa phóng thì có vẻ là công thức nhiên liệu của Triều Tiên có khác thì phải
    beta22 thích bài này.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.629
    Đã được thích:
    4.611
    Ông thì bảo liên lục địa, ông thì bảo không phải. Quan trọng là tầm bắn bao nhiêu thì không thấy số liệu chính xác.
  6. blog360

    blog360 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    293
    Ngốc ! Triều tiên đã có thể làm cho tên lửa bay lên độ cao 2500km - nơi mà trọng lực gần bằng 0- thì cơ bản họ có thể lái tên lửa rơi xuống chỗ nào Trái Đất cũng được.
    Dăm năm nữa, khi mà kho tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên đủ nhiều, sẽ không nước nào dám tấn công quân sự họ. Họ quay sang làm kinh tế và sẽ mạnh cả KT lẫn QS.
    BRICS thích bài này.
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Triều Tiên "ngoạ hổ tàng long" khiến Mỹ bó tay?
    Phong Vân|08/07/2017 10:00 PM

    1
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: FTchinese
    Mọi phương án quân sự đều có rủi ro rất cao và không thể dự đoán về mức độ, thậm chí có thể gây ra bi kịch to lớn khó có thể tin nổi với việc dẫn đến một cuộc chiến tranh vô cùng thê thảm.
    Tờ Financial Times Anh ngày 6/7 cho rằng việcTriều Tiênphóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa đã tăng mạnh rủi ro ở bán đảo Triều Tiên, nhưng các chuyên gia cho rằng muốn đồng thời giải quyết mối đe dọa không ngừng tăng lên từ Triều Tiên và đảm bảo cho Seoul không bị báo thù, phương án quân sự của Mỹ là có hạn.

    Tướng Mike Mullen, người từng làm Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama cho rằng: "con đường khả thi" duy nhất giải quyết tình hình Triều Tiên chính là Mỹ hợp tác với Trung Quốc, bởi vì các biện pháp quân sự mà Mỹ có thể áp dụng đều có rủi ro rất lớn.

    Năm 2006, khi Triều Tiên chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ William Perry và ông Ashton Carter – người sau này làm Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Barack Obama đã kêu gọi Tổng thống Mỹ khi đó George W. Bush áp dụng tấn công kiểu phẫu thuật "đánh đòn phủ đầu", tiêu diệt quả tên lửa đó.

    Mặc dù Lầu Năm Góc có kế hoạch phát động tấn công tiềm tàng đối với Triều Tiên, nhưng đa số chuyên gia cho rằng hiện nay Mỹ đã có ít sự lựa chọn hơn. Trước đây, cho dù chỉ tiến hành tấn công hạn chế đối với chính quyền Kim Jong-un, thì đã có rủi ro tương đối lớn. Sự tiến bộ của Triều Tiên trong những năm gần đây đã làm gia tăng loại rủi ro này.

    Tướng Mike Mullen nói: "Đầu óc chúng ta nóng lên là không cần thiết. Có phương án quân sự, nhưng vấn đề là sẽ có hậu quả gì. Quan trọng không phải là chúng ta có tiến hành tấn công hiệu quả hay không, mà là Kim Jong-un sẽ làm như thế nào?".

    [​IMG]
    Tướng Mike Mullen, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. Ảnh: Huffington Post

    Theo tướng Mike Mullen có rất nhiều rủi ro, từ việc Triều Tiên phát động tấn công thông thường đối với Hàn Quốc đến Kim Jong-un có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Hàn Quốc.

    Tướng Mike Mullen nói: "Mỗi phương án (của Mỹ) đều có rủi ro rất cao, ai cũng không biết sẽ cao đến mức nào, đặc biệt là Triều Tiên có một nhà lãnh đạo không thể dự đoán như vậy".

    Vào đầu năm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã ám chỉ về những rủi ro này. Khi đó, ông cho biết bất cứ phương án giải quyết quân sự nào đều sẽ "gây ra bi kịch to lớn khó có thể tin nổi". Sau đó, ông còn cho rằng "đó sẽ là một cuộc chiến tranh vô cùng thê thảm kể từ chiến tranh Triều Tiên năm 1953 đến nay".

    Đô đốc nghỉ hưu William Fallon, người từng làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ vào năm 2006 cho rằng Mỹ không có sự lựa chọn tốt. "Có một số người phải chăng cho rằng nếu chúng ta áp dụng phương án quân sự nào đó thì Kim Jong-un sẽ từ bỏ vũ khí của ông ta? Trường hợp này sẽ không xảy ra".

    William Fallon cho rằng: "Tin tức tình báo về Iran của chúng ta tốt hơn nhiều, nhưng rõ ràng là khi đó tấn công quân sự cũng hoàn toàn không phải là một phương án khả thi".

    Theo William Fallon, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giấu tên lửa trong các công sự dưới lòng đất ở các khu vực trên toàn quốc của Triều Tiên. Điều này làm cho chúng khó bị dò tìm hơn.

    Việc kiểm soát được tất cả các địa điểm có khả năng trước khi Triều Tiên có thể tiến hành báo thù là không thực tế. Hiện nay, Triều Tiên còn đang nghiên cứu tên lửa nhiên liệu rắn, do đó khó có thể tiến hành cảnh báo sớm.

    [​IMG]
    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người khó dự đoán. Ảnh: Daily Express

    Một sĩ quan tình báo quân sự từng phụ trách phát hiện các mục tiêu của Triều Tiên dưới thời Tổng thống Mỹ Bill Clinton cho rằng ngày càng khó phát hiện ra kho vũ khí của Triều Tiên. "Khi đó xác định danh sách mục tiêu là một cơn ác mộng, hiện nay đã trở nên gay go hơn". Tất cả đều được giấu ở đường hầm trong núi, rất khó tìm được mục tiêu.

    Bruce Bennett, chuyên gia về vấn đề quân sự Triều Tiên của Công ty RAND Mỹ cho rằng Triều Tiên đã triển khai tới 6.000 hệ thống pháo tầm bắn có thể vươn tới Seoul ở khu vực phi quân sự.

    Bruce Bennett nói: "Mặc dù họ chỉ khởi động một bộ phận nhỏ đối với Seoul thì cũng có thể tiến hành hủy diệt nghiêm trọng. Hiện nay, Triều Tiên đã sở hữu vũ khí hạt nhân, vì vậy một lo ngại mới là Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo lắp đầu đạn hạt nhân hoặc vũ khí hóa học".

    Lầu Năm Góc cũng đối mặt với nhiệm vụ khó khăn hơn, bởi vì việc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất của Triều Tiên đã sử dụng xe phóng cơ động. Điều này làm cho hoạt động phóng khó trinh sát hơn. Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử tên lửa nhiên liệu rắn, thời gian triển khai ngắn hơn nhiều.

    Nhà phân tích Bruce Klingner từng làm cho Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cho rằng từ cuộc diễn tập mô phỏng tác chiến trước đây có thể thấy nếu bán đảo Triều Tiên xảy ra chiến tranh, Mỹ và đồng minh luôn giành chiến thắng, nhưng "cái giá phải trả là vài trăm nghìn người bị thương vong".

    Ông Bruce Klingner nhấn mạnh, do Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, hậu quả chiến tranh sẽ nghiêm trọng hơn. Danh sách không kích càng dài, khả năng nổ ra chiến tranh toàn diện càng lớn.
    http://soha.vn/trieu-tien-ngoa-ho-tang-long-khien-my-bo-tay-20170708203141486.htm
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Tầm bắn nào thì cũng vượt quá tiêu chuẩn tên lửa đạn đạo liên lục địa nhé cụ.

    Tiêu chuẩn TLĐĐ liên lục địa là tầm bắn >5500 km

    Tất cả các nguồn thông tin trên thế giới đều nói tên lửa HS14 của Triều Tiên tầm bắn thấp nhất là 6700 km
    --- Gộp bài viết: 09/07/2017, Bài cũ từ: 09/07/2017 ---
    Theo mầu khói thì nhiên liệu của tên lửa vẫn là dòng nhiên liệu 2 thành phần của Scud (ít ra là tầng đẩy đầu tiên)
    Nhiên liệu tên lửa Scud có chất Acid Nitric mầu đỏ đặc trưng.
    maseohalosun thích bài này.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.629
    Đã được thích:
    4.611
    Trong clip trên kia thì thấy lúc mang tên lửa vào bãi và dựng đứng lên thì có người đi vòng quanh xe thị sát, không biết là chủ tịch thật hay thế thân. Nạp nhiên liệu lỏng kiểu này chắc là mất thời gian lâu lâu, nếu trinh sát phát hiện được thì xịt hành trình vào có kịp không nhỉ?
  10. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Ặck...Ai bảo là trọng lực ở độ cao 2500km trọng lực gần bằng không thế bác.. ;-) :eek: :-D :-p

Chia sẻ trang này