1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    đội biểu diễn 6 X-2 của Nhật. Bọn này keo thật.
    Lần cập nhật cuối: 12/07/2017
    kimdungs thích bài này.
  2. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    ôi thế J-20 đã đưa vào trang bị rồi á ;))? thế sao phải lật đật mua Su-35 về thủ thế ?
    hài giống như HQ-9 vô đối thiên hạ vậy , hô hào vậy mà cứ phải nhập vài chục hệ thống S-300 với s-400 của Nga về thủ cho chắc ;)):))
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhật Bản đi sau TQ trong chế tạo máy bay nhắm tới mục tiêu đạt độ bộc lộ Radar thấp.
    Năm 2006 họ mới làm thử 1 mẫu mô hình máy bay tỷ lệ 1/5 điều khiển bằng Radio ( như các bạn chơi máy bay mô hình )
    2016 mẫu X-2 mới bay lần đầu.
    Nhưng thực sự là đến giờ họ vẫn chưa bắt đầu chế tạo prototype cho mẫu chế tạo hàng loạt ( tạm gọi F-3 ).

    Dẫu vậy Nhật hưởng lợi rất lớn vì được lắp ráp F35 ngay tại Nhật, tức là được sờ tận tay. Trình độ khkt của Nhật cao hơn TQ nên ăn cắp copy cũng giỏi hơn. Thêm nữa Nhật được chỉ định sửa chữa đại tu F35 khu vực châu Á, mang đến kinh nghiệm chưa 1 nước nào có bao gồm cả Nga và Tàu.

    Tuy nhiên J-20 hay J-31 của TQ cũng gặp khó khăn là chưa có động cơ đạt yêu cầu thiết kế ( chưa rõ lúc nào nghiên cứu chế tạo xong ) ... nên nếu gọi là đưa vào biên chế là chưa đúng vì mới chế tạo số lượng giới hạn loạt thứ nhất
    ( biên chế kiểu bắt chín ép, vì sợ bị coi là thất thế trước F-35 đã xuất hiện trong khu vực ).

    TQ cũng ước tính đến 2029 thì J-20 mới có động cơ đạt yêu cầu thiết kế.
    --- Gộp bài viết: 12/07/2017, Bài cũ từ: 12/07/2017 ---
    Nhật Bản là nước viện trợ kinh tế lớn nhất cho Trung Quốc cả từ phạm vi và quy mô.
    từ đầu những năm 80.
    Lần cập nhật cuối: 12/07/2017
  4. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Trang bị sớm máy bay tàng hình J-20, TQ vượt mặt Nga =))

    Sủa ngu hơn chó, Mỹ có F22/35 vẫn mua tiếp FA18EF đó, Su-35 để thay cho Su-27SK cũ chứ có phải thay cho J-20 đâu !

    Sủa ngu tiếp về HQ9


    HQ_9 Trung Quốc “đánh bại” S_300, Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ


    Hải quân Mỹ đặt hàng 80 tiêm kích hạm F/A-18E/F Super Hornet
    Lần cập nhật cuối: 12/07/2017
  5. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    F35 phiên bản của Nhật là bản xuất khẩu, tính năng kém hơn, đặc biệt là ko có 2 lớp RAM, chỉ có 1 lớp, RCS chỉ là 0.25m2 (tương đương bản xk của Canada)

    Kinh nghiệm loz gì thế ! Mỹ có xk F35 cho Nga, TQ đâu mà Nga vs TQ phải có kinh nghiệm vs F35 ? nói chuyện ngu như con bò, thế tao bảo Nhật cũng ko có kinh nghiệm vs J20/31, T50 đấy

    Logic ngu hơn con bò, J20 đã bay lượn, test vũ khí đầy đủ, đã được TQ công bố đưa vào biên chế, trong vận hành chưa có trục trặc gì, F35 cũng chỉ tới mức đó, vậy cả 2 con bằng nhau, mà F35J hoàn toàn ko có cửa = J20 vì là bản xk như tao đã nói, Nhật cũng mới chỉ mua F35 chứ chưa mua vũ khí cho nó

    Đỏ: lại sủa đổng, show nguồn xem ! tao có nguồn Nhật lùn phải dựa hơi TQ nè

    Trung Quốc ngưng xuất khẩu đất hiếm cho Nhật Bản
    Trung Quốc lại cắt giảm cung cấp đất hiếm gây lo ngại cho Nhật Bản

    Bonus: F35 Mỹ quốc dùng linh kiện TQ, tất nhiên F35J cũng đang dùng linh kiện TQ (những lô đầu tiên và tất nhiên những lô sau này, vì Nhật ko được phép sx linh kiện F35, chỉ được sx cái vỏ, vỏ thôi chứ lớp RAM cũng ko được)

    F-35 dùng linh kiện Trung Quốc
    Nhật Bản thất vọng vì không được sản xuất linh kiện F-35


    Lần cập nhật cuối: 12/07/2017
  6. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    bởi vậy ngu nó vẫn cứ hoàn cái ngu , đúng là chó thiệt 100% luôn :))

    QĐ trang bị máy bay tàng hình mà do...Wang Ya'nan, Biên tập viên tạp chí Aerospace Knowledge dự đoán rằng, những chiếc J-20 đầu tiên sẽ được cung cấp cho Không quân Trung Quốc vào khoảng năm 2017 =)) thế tướng QĐ TQ bị diệt ruồi hết rồi à?
    Mỹ nó sx trang bị cho QĐ nó thì giống éo gì thằng tung cẩu nhà mày mua máy bay Nga vậy thằng bờm ?

    HQ_9 Trung Quốc “đánh bại” S_300, Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ , rồi hiện tại TQ đã bán được cái vỏ xe của HQ-9 cho Thổ chưa :)) sao đã có siêu HQ-9 mà Trung hoa lạy lục lại phải tiếp tục mua hàng núi S-400 của Nga về chi vậy ? cớ sao vậy ? Do HQ-9 siêu quá chắc ;)) =))
  7. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Năm nay là năm 2017 hay 2018 thế =)) ngu còn sủa

    TQ công khai J20 chính thức hoạt động trong không quân giải phóng TQ

    2017年3月9日,中央电视台报道歼-20战斗机已正式进入空军序列

    http://baike.baidu.com/item/歼-20

    Mỹ mua máy bay Hàn Quốc nè, thấy cái độ ngu thông tin của mày chưa
    Không quân Mỹ mua máy bay T-50A Hàn Quốc

    HQ9 đã đánh bại S300, PAC, nhưng NATO ép Thổ ko mua (Vì sao NATO có thể ép Thổ Nhĩ Kỳ dừng mua HQ-9), thực tế HQ9 vẫn thắng, mày tìm ra link nói HQ9 ko hề thắng S300, PAC xem nào, tìm bất kì 1 nguồn TQ nào nói TQ lạy lục mua S400 vậy ! đã nhận bất kì S400 nào chưa ? ảnh đâu !hay toàn nguồn xl của VN, Tây lông, Nga nó bịa ra ! mà HQ9 đánh bại S300, chứ có đánh bại S400 đâu ? bị ngu hả :))

    Nói về xuất khẩu vũ khí công nghệ cao cho các nước thân Nga, Mỹ thì TQ dẫn đầu, gồm tên lửa phòng không, đạn đạo, tên lửa chiến thuật, tên lửa phóng loạt, UAV/UCAV, còn Nhật bẩn lùn và an nam mít thì có xuất khẩu được cho ai, tầm công nghệ = TQ ko ? mà đi chê TQ, trên thế giới chỉ có đúng 3 nước Mỹ Nga TQ cạnh tranh nhau, thế chân vạc.


    Iraq chi 2,5 tỷ USD mua hệ thống phòng không FD-2000 từ TQ
    Mỹ trừng phạt nhà sản xuất tên lửa HQ-9 TQ vì bán vũ khí cho Iran

    Tên lửa đạn đạo J-600T Yildirim của Thổ Nhĩ Kỳ
    Pháo phản lực WS-1 Trung Quốc trong quân đội Thổ Nhĩ Kỳ
    Tên lửa Trung Quốc khoác áo Belarus
    UAV Trung Quốc giành thị trường của Mỹ

    Nga Mỹ cũng vẫn phải mua đồ TQ, thế an nam, nhật lùn có làm được như TQ ko ! hay chỉ biết oẳng trong bất lực :))

    Nga mua động cơ tàu chiến Trung Quốc
    Quân đội Mỹ phụ thuộc vào linh kiện Trung Quốc

    đấy Nga, Mỹ cũng phải mua đồ TQ đấy, mày còn ẳng cái gì, loại ngu như mày có biết mẹ gì đâu mà, thông tin đầy rẫy nhưng ngu quá có biết đâu

    À con chó @kimdungs cho hỏi VN từng dùng vk TQ đánh Fap, Mỹ là sao thế ! hay lại bảo vk 100% của LX =)) mà tao cũng thông cảm loại chó ngu như mày, tranh luận thì ko được, chỉ giỏi chửi bới, sủa lảm nhảm ko link dẫn chứng, khi người ta show nguồn thì bảo nguồn lá cải, thế mày tranh luận bằng cách sủa đổng hả =))
    Lần cập nhật cuối: 12/07/2017
  8. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Ũa chứ Nhật ko tự thiết kế vũ khí cho F35 được hay sao mà phải mua của Thụy Điển, Mỹ vậy....!?

    Nhật Bản nâng tầm sức mạnh cho tiêm kích đắt nhất hành tinh


    (Kiến Thức) - Tiêm kích F-35A của Nhật Bản sẽ có sức mạnh tác chiến vượt trội nhờ trang bị thêm tên lửa không đối đất đa năng JSM của Thụy Điển.

    Tạp chí Diplomat cho biết lực lượng Phòng vệ trên Không Nhật Bản (JASDF) đang xem xét việc tăng cường sức mạnh cho phi độitiêm kích F-35A. Vũ khí mà JASDF được cho đang nhắm tới là tên lửa không đối đất đa năng thế hệ 5 JSM do Thụy Điển sản xuất.

    JSM là một ứng viên đầy hứa hẹn cho những chiếcF-35A của Nhật Bảnkhi nước này đang dần phát triển khả năng tấn công tầm xa, chủ yếu nhằm vào các cơ sở quân sự của Triều Tiên trong trường hợp xảy ra xung đột.

    Tên lửa JSM là sản phẩm hợp tác giữa Raytheon của Mỹ và tập đoàn Naens Kongsberg Gruppen của Thụy Điển. Đây là một tên lửa hành trình thế hệ 5 được thiết kế để phù hợp với khoang chứa vũ khí của F-35, nhằm duy trì khả năng tàng hình cho tiêm kích này.

    Mỗi chiếcmáy bay chiến đấu F-35Acó thể mang theo 2 tên lửa JSM trong khoang. Tên lửa được trang bị công nghệ dẫn hướng và nhận dạng mục tiêu tiên tiến. JSM sử dụng liên kết dữ liệu 2 chiều cho phép cập nhật tham số mục tiêu trong suốt hành trình bay.

    [​IMG]
    Đồ họa F-35 phóng tên lửa JSM. Ảnh: HTKA.
    JSM được trang bị cảm biến hồng ngoại thế hệ mới với khả năng nhận dạng và phân biệt mục tiêu rất cao. Tên lửa được dẫn hướng đến mục tiêu kết hợp quán tính, GPS và tham chiếu địa hình. Thân tên lửa được chế tạo từ vật liệu composite nên có khả năng tàng hình cao.

    Tên lửa sử dụng động cơ phản lực TRI 40 với 2 cửa hút không khí nhỏ bên hông. JSM có tầm bắn 185 km khi bay ở quỹ đạo thấp, hơn 500 km khi bay ở quỹ đạo kết hợp cao, thấp. Tên lửa có chiều dài 3,9 m, trọng lượng 410 kg, mang theo đầu đạn nặng 125 kg.

    JSM được phát triển từ năm 2008, khả năng hoạt động ban đầu dự kiến vào năm 2021, hoàn thành vào năm 2025. Tên lửa được thiết kế cho nhiệm vụ chống tàu, các mục tiêu ven biển hoặc sâu trong đất liền. Khả năng tấn công chính xác tầm xa của tên lửa giúp tiêu diệt hiệu quả mục tiêu, trong khi đảm bảo an toàn cho phi công và máy bay trước vũ khí phòng không.

    Những chiếcF-35A của Nhật Bảnnếu được trang bị thêm tên lửa JSM sẽ có sức mạnh tấn công tầm xa đáng gờm, kết hợp với khả năng tàng hình sẽ cho phép đột kích các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương.

    Đầu tháng 6, chiếc F-35A đầu tiên lắp ráp tại Nhật Bản đã được xuất xưởng tại nhà máy ở Nagoya. JASDF đặt mua 42 tiêm kích F-35A. Trong đó, 4 chiếc đầu tiên sẽ được sản xuất tại Mỹ, 38 chiếc còn lại sẽ được lắp ráp tại Nhật Bản.

    Bộ Quốc phòng Nhật Bản vẫn chưa có thông tin chính thức về vũ khí tấn công tầm xa cho các tiêm kích của nước này. Các ứng viên khác gồm có đạn tấn công ngoài tầm phòng không điểm JASSM, bom thông minh JDAM.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhat...-cho-tiem-kich-dat-nhat-hanh-tinh-899834.html

    Sao ko lắp quả XASM3 lên F35 tăng sức mạnh nhĩ ? câu trả lời có thể là XASM3 quá tệ hại

    [​IMG]
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Trung Quốc phải dùng máy bay ném bom chiến lược mới vác được YJ12, XAsM3 ko nhét vừa khoang vũ khí trong của F35 có gì lạ. Treo ngoài thì máy bay nhỏ hơn là F2 đã mang tốt.
  10. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    H6 mang YJ100, còn YJ12 mang trên J-11

    [​IMG]

    CM400AKG phiên bản xuất khẩu của YJ12 cũng đã mang trên JF17 được rồi

    [​IMG]

    Điều vô lý XASM3 ở chỗ F15J ko thể mang được ?!, như vậy trọng lượng 900kg của nó hoàn toàn bịa đặt

    YJ91 lắp trên J10A bắn radar
    [​IMG][​IMG]


    YJ91 trọng lượng nhẹ hơn XASM3, chiều dài cũng ngắn hơn nhưng lại cùng tầm bắn với XASM3 (150km), điều này cho thấy ngay cả thiết kế động cơ tên lửa Nhật cũng kém hơn TQ, chứ chưa nói tới đầu dò radar, YJ91 đánh được vào cả radar, tức ko bị gây nhiễu gì hết, XASM3 thì ko có khả năng đó
    Lần cập nhật cuối: 13/07/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này