1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga phát triển bom chống ngầm thế hệ mới
    [​IMG]

    Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec báo cáo đang phát triển loại bom chống ngầm thế hệ mới có điều khiển tên gọi là Zagon-2E , do Techmash phát triển . Loại bom mới này được giới thiệu tại triển lãm quốc phòng hàng hải quốc tế ( International Maritime Defense Show ) tại St. Petersburg
    Zagon-2E được thiết kế để chống tàu ngầm đang nổi , chế độ kính tiềm vọng và có thể chìm sâu tối đa 600m , điểm đáng chú ý là bom có thể lơ lửng trên mặt nước tối đa 4 phút bằng dù hãm , đây là tính năng không loại bom chống ngầm nào trên thế giới có
    Bom nặng khoảng 120kg với chiều dài 1.5m , có thể gắn trên máy bay chống ngầm IL-38 và Tu-142 cũng như trực thăng săn ngầm Ka-27 . Sau khi cắt bom thì bom bật dù hãm và nó lơ lửng tối đa trên mặt nước 4 phút , sử dụng hệ thống thủy âm ( hydroacoustic ) để phát hiện mục tiêu dưới nước với bán kính 450m
    Theo đánh giá thì Zagon-2E hiệu quả gấp 3 lần so với bom chống ngầm thế hệ cũ Zagon-1 và chi phí sản xuất rẻ hơn nhiều

    [​IMG]
    Loại bom này hoạt động im lặng vì không sử dụng động cơ , Zagon-2E thiết kế với 30kg thuốc nổ đủ để xé bất kỳ vỏ tàu ngầm nào , và nó có cơ chế tự hủy khi không phát hiện mục tiêu ở thời gian nhất định



    Nguồn : http://defence-blog.com/news/russia...r-antisubmarine-aircraft-and-helicopters.html
  2. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ phải sang trái
    1. Tên lửa 57E6 trang bị cho Panstir-S1 : nặng 72.5kg , cự ly chiến đấu tối đa 20km , tầm cao 15km . Đầu đạn loại thanh giăng liên kết ( continuous-rod ) nặng 20kg đi kèm 5kg đầu nổ mảnh ( với 700 đạn mảnh 2.8g và 2260 đạn mảnh 0.9g ) . Đây là loại tên lửa nhiên liệu rắn 2 tầng phóng , tầng phóng đầu 95Ya6 cho phép tên lửa đạt vận tốc 1220 m/s chỉ trong vòng 1.5 giây và vận tốc ở bán kính 18km là 700m/s
    Phiên bản xuất khẩu 57E6-E có tầng phóng đầu lớn hơn nên vận tốc ban đầu đạt hơn 1300m/s

    2. Tên lửa Hermes : chưa rõ thông số chi tiết , chỉ sử dụng cho Panstir-S1 nội địa đang sử dụng , có vẻ tầng phóng đầu là bản cải tiến nhỏ của 95Ya6 , đầu đạn và đầu dò làm lớn hơn đáng kể so với 57E6 cải thiện khả năng dẫn đường và tiêu diệt mục tiêu
    Ngoài ra Hermes được tin là có khả năng sử dụng đa mục đích , vừa là tên lửa phòng không vừa là tên lửa không đối đất

    3. Tên lửa 23Ya6 sử dụng cho Panstir-S2 với tầng phóng đầu lớn hơn nhiều , cự ly chiến đấu tăng ít nhất 50% so với 57E6
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Turkey Chooses Russia Over NATO for Missile Defense
    By
    Selcan Hacaoglu
    July 13, 2017, 7:01 AM EDTJuly 13, 2017, 9:23 AM EDT
    • Turkey agrees to pay $2.5b for 4 Russian S-400 SAMs: official
    • Russia offer for transfer of know-how said to seal the deal
    Turkey has agreed to pay $2.5 billion to acquire Russia’s most advanced missile defense system, a senior Turkish official said, in a deal that signals a turn away from the NATO military alliance that has anchored Turkey to the West for more than six decades.
  4. picoodle

    picoodle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    24
    Bác Kiên lười dịch thế, bác mất công thì dịch cho anh em một chút chứ :-p
    Braverr thích bài này.
  5. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    23Ya6 có phải là bản tăng tầm bắn lên 40km không hả bác?
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bác có hình cắt bổ mấy quả tên lửa này không.
    Tôi thấy cấu tạo 2 loại đạn tên lửa mới khác so với đạn trên Panstir S1.
    Đầu tiên là tầng phóng nhỏ hơn chứ không phải to như bác nói. Do đó nếu tên lửa chỉ dùng động năng của tầng phóng đầu tiên thì tầm bay không thể xa gấp đôi tên lửa cũ được.
    Thứ 2 là trên tên lửa cũ có các ăng ten thu sóng ra đi ô ở cánh. Trên 2 loại tên lửa mới ăng ten thu sóng ra đi ô không ở cánh mà ở đuôi tầng 2. Kiểu này tầng 2 sẽ có thuốc phóng để đẩy tên lửa đi chứ không chỉ bay theo quán tính như trên tên lửa của Panstir S1
    Với tầm bắn xa 40km và 100 km của đạn Hermes (đối đất). Điều khiển qua radio phù hợp hơn chứ không chỉ điều khiển đạn qua chùm laze như tên lửa của Panstir S1
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    - Bán 2 , sản xuất 2 , chuyển giao công nghệ sản xuất S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là Thổ có thể sản xuất đạn S-400 bán lại cho Ấn Độ, Trung Quốc, ... trị giá 2.5 tỷ đô Trump. Đồng thời Thổ có khả năng bán hệ thống pk S-400 nội địa cho Ajerbaijan một kè thù số 1 của Armenia đồng minh của Nga.

    -Thổ đang tiến hành lắp F-35 từ bộ linh kiện từ US => Thổ sẽ là thằng đầu tiên test khả năng S-400 bản XK vs F-35 XK
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga tuyên bố Panstir-S2 có tầm bắn cải thiện đáng kể nhưng chưa rõ tầm phóng tối đa , 23Ya6 là bản tăng tầm đấy
    --- Gộp bài viết: 14/07/2017, Bài cũ từ: 14/07/2017 ---
    Không có cuttaway , Tula ít khi nào bật mí lắm
    beta22meo-u thích bài này.
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
  10. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga và Arab Saudi đồng ý thỏa thuận vũ khí trị giá 3.5 tỷ $


    Theo tờ MoscowTime , Nga và Arab Saudi đã đồng ý cơ bản thỏa thuận bán vũ khí trị giá 3.5 tỷ $ vào thứ 2 tuần này , giám đốc cơ quan hợp tác quốc phòng Sergei Chemezov đã xác nhận thông tin trên trong bài phỏng vấn với tờ TASS
    Hợp đồng sẽ ký kết chính thức trong chuyến công du của vua Salman đến Nga vào cuối năm nay . Vào 2012 thì Arab Saudi đã đưa ra thỏa thuận sơ bộ việc mua sắm vũ khí trị giá 20 tỷ $ với Nga , bất ngờ vào giờ cuối thì nước này đã thay đổi tiêu chí khi yêu cầu Nga không được bán hệ thống phòng không tiên tiến S-300 cho Iran , hợp đồng đổ vỡ với việc tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý chuyển giao các đơn vị S-300 cho Iran


    https://themoscowtimes.com/news/saudi-arabia-russia-arms-deal-58360
    beta22 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này