1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    ở thớt bên kia các cháu rồ Mỹ Nhật ngu có nói Nhật lùn tự hào có tàu vũ trụ ko người lái hayabusa, thực tế là thế nào

    TheGerman Aerospace Centerbuilt a small lander called MASCOT (Mobile Asteroid Surface Scout) for the mission in a cooperation with the French space agencyCNES.

    https://en.wikipedia.org/wiki/Hayabusa_2

    Between 1987 and 1994, joint ISAS / NASA group studied several missions: an asteroid rendezvous mission later becameNEAR, and a comet sample return mission later becameStardust. Hayabusawas to deploy a small rover supplied byNASAand developed byJPL, called Muses-CN, onto the surface of the asteroid

    https://en.wikipedia.org/wiki/Hayabusa

    Hayabusa 1/2 phụ thuộc vào công nghệ Âu Mỹ, điều đó là tất nhiên vì như đã nói Nhật rất kém về tự lực kĩ thuật công nghệ cao, họ có thể làm phim heo hoặc máy chơi game giỏi, nhưng bọn nó ko làm được tàu ngầm, máy bay, máy tính hoặc tàu vũ trụ được mà luôn phải dựa dẫm vào Âu Mỹ

    Còn nữa, các loại tàu vũ trụ lấy mẫu này thì các cường quốc không gian Nga, Mỹ, TQ từ lâu đã ko làm, vì chẳng có tích sự gì, nó cũng như tên lửa, đi 1 lần rồi rơi xuống và vứt ko dùng lại được.

    Liên quan tới lĩnh vực quân sự, thì Hayabusa ko phải là 1 vệ tinh quang học hay định vị. Tức là Nhật vẫn phải dựa dẫm vào GPS của Mỹ, trong khi tàu vũ trụ, tên lửa TQ phóng được vệ tinh Yaogan, Gaofen nặng cả tấn trong tổ hợp định vị BeiDou, vừa định vị, thậm chí chụp ảnh thực truyền dữ liệu về trái đất, chỉ điểm cho xe tank thiết giáp, trực thăng, UAV, tàu ngầm , máy bay lẫn tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình , pháo phản lực..... xác định mục tiêu đối thủ

    Công nghệ dẫn đường, chỉ điểm vệ tinh trong hệ thống Bắc Đẩu được áp dụng trên hầu hết các khí tài quân sự chủ lực TQ hiện nay

    Since then, the military has created the means of holding at risk US aircraft carriers with two new anti-ship ballistic missiles, the DF-21D and the new DF-26. However, locating US aircraft carriers is not easy, and China has developed a variety of airborne and space-based sensors to ease the search.
    http://www.defensenews.com/story/de...r-spy-satellites-target-us-carriers/73568146/

    Combined with other space-based systems such as maritime surveillance satellites and data relay satellites, the Yaogan 9 constellation can provide an over-the-horizon intelligence, surveillance, reconnaissance and targeting capability for China’s maritime strike forces, such as the anti-ship ballistic missile (ASBM) system.
    https://chinaspacereport.com/spacecraft/yaogan/

    Donghai 10 submarine launched cruise missile is sword - 10 of the submarine model, the missile can "Beidou navigation satellite system signal guidance, and have the terrain matching guidance systems, hit precision can reach 5-7 meters, and therefore have a precise attack capability of the moving surface ships and land-based fixed target (here in doubt, the East China Sea
    http://www.bestchinanews.com/Military/859.html

    is that the exported aircraft will be outfitted with China’s BeiDou Navigation Satellite System.
    http://getrussia.com/news/russia_delivers_first_su35_to_china/



    The on-board inertial navigation system (INS) is fully integrated with the BeiDou Navigation Satellite System
    https://en.wikipedia.org/wiki/CAIC_Z-10

    Guidance
    system BeiDou Navigation Satellite System
    https://en.wikipedia.org/wiki/YJ-18
    https://en.wikipedia.org/wiki/YJ-12


    Importantly, the system comes with an INS/GNSS navigation system that is compatible with China’s Beidou Navigation Satellite System. The WS-64 claims a circular error probable (CEP) of less than 30 meters, and when in radar homing mode, the CEP is reduced even further to less than 10 m.
    http://hiram1555.com/2015/06/26/chi...as-first-precision-anti-ship-rocket-launcher/

     Advanced digital radio and wireless broadband, China's "Beidou" satellite navigation system and inertial navigation system can also be found in the Type 04A.
    http://english.chinamil.com.cn/news-channels/china-military-news/2015-09/15/content_6682644_3.htm

    Chinese 99 main battle tanks will once again become a few secrets of China in many circles upside down, CCTV military news program on television for the first time publicly China photoelectric equipment MBT, formerly known as one of the key components Beidou satellite communication system or laser warning system was given the new ability.
    http://www.chinesemicronews.cc/a/36556.html

    He identifies the JF-17--the Pakistan air force designation for the Chengdu FC-1 now in development--as the next intended aircraft for integration of the weapon. Guidance is provided by an inertial package coupled with satellite navigation. The official says the weapons family will be capable of using three systems--the U.S. GPS, the Russian Glonass and China's own Beidou system. The architecture for this system eventually foresees using five satellites in geosynchronous orbit (GEO) and up to 30 non-GEO platforms.
    http://www.freerepublic.com/focus/news/1733899/posts?page=11

    Various bombs and rockets including BeiDou satellite-guided bombs and laser-guided bombs
    https://en.wikipedia.org/wiki/Shenyang_J-16


    These submarines have been linked by analysts to securing the sea-based arm of Pakistan's nuclear triad. However, according to recent Chinese media reports, Pakistan's access to the military grade Chinese Beidou-II (BDS-2) satellite navigation network is perhaps of equal importance.
    http://www.defensenews.com/story/de...na-finalize-8-sub-construction-plan/73634218/

    The missile is launched from vertical launching systems on the Type 052D and possibly from the SHANG II-class nuclear attack submarine. It has an inertial guidance system using China's BeiDou Navigation Satellite System. The YJ-18 will also equip the future Type 055 destroyer

    Read more: http://en.yibada.com/articles/15224...issile-destroyer-joins-plan.htm#ixzz4n8sFwVtm

    The CJ-10 has a strong family resemblance to the YJ-62 and reportedly is based on the Russian Kh-55/65 (AS-15), an air-launched cruise missile developed in the 1980s. In that form it is a long-range turbofan-powered missile (a range of 2,500 km - about 1,350 nm has been quoted). Being a second-generation LACM DH-10, now CJ-10 has a satellite navigation/inertial guidance system, but may also use terrain contour mapping for redundant midcourse guidance and a digital scenematching sensor to permit an accuracy of 10 meters. Development of China’s Beidou/Compass navigation-positioning satellite network is partly intended to eliminate dependence on the U.S. GPS for guidance.

    http://tejasmrca.weebly.com/naval-systems/type-055-destroyer-renhai

    YJ-100 LR-AShM
    The armament is expected to include the YJ-100 long-range anti-ship cruise missile. Details of the YJ-100 remain speculative, although it may be a derivative of the CJ-10 land-attack cruise missile. The YJ-100 anti-ship cruise missile was confirmed to not being supersonic, but no information relating to warhead size was given for ranges of 800 km and 2,500 km. Long-range targeting is likely to be derived from China's increasing number of Yaogan-series ocean surveillance satellites and mid-course guidance provided by the BeiDou satellite navigation system.
    http://tejasmrca.weebly.com/naval-systems/type-055-destroyer-renhai

    with a possible satellite aiding by the Chinese satellite navigation net “BeiDou”. The latter, however, at present isn't in operationable state and it is unknown if China can direct the CJ-10A by satellite. .
    http://www.redstar.gr/Foto_red/Eng/Other/China/H_6_K.html

    The AEW&C programme suffered a severe setback in 2006 when a test aircraft crashed, killing 40 crewmen and technicians. China’s ability to create a robust airborne battle management network is distant, as many aircraft lack even a basic data-link capacity. A learning curve thus lies ahead for the PLAAF as it seeks to integrate its many new ‘toys’ into an efficiently functioning system. Air force guidance, navigation and communication systems will be aided by the BeiDou-2 navigation satellite system. A complete global system of 35 satellites is slated for completion in 2020, with six satellites already in orbit.
    http://www.asiapacificdefencereporter.com/articles/105/red-dawn-rising

    China's KJ-2000 early warning and control aircraft, which uses X-band radar technology and Beidou satellites, can reportedly spot the F-22
    http://dailycaller.com/2016/09/08/new-quantum-radar-might-see-straight-through-american-stealth/

    It is guided using Beidou Navigation Satellite System, the Chinese version of global positioning system, and inertial guidance
    https://en.wikipedia.org/wiki/PLZ-05


    Chinese 155mm howitzers great advantage over their foreign equivalents. The shell utilizes a combination of the Beidou Global Navigation Satellite System (GNSS)
    http://www.deagel.com/Defensive-Weapons/WS-35_a002888001.aspx

    Like the Iskander, the M20/DF-12 reportedly has built-in countermeasures, including terminal maneuverability, against theatre missile defense systems such as the U.S.’ Patriot PAC-2/3, which is deployed in Taiwan to protect major urban centers, and Taiwan’s indigenous Tien Kung II. It is said to be very accurate and reportedly relies on inertial navigation and global positioning system guidance, presumably China’s Beidou.

    http://thediplomat.com/2013/08/chinas-second-artillery-has-a-new-missile/

    Guidance
    system Inertial with BeiDou
    https://en.wikipedia.org/wiki/DF-41
    https://en.wikipedia.org/wiki/DF-31

    The missile may be equipped with penetration aids and decoys to complicate missile defenses. The missile uses an inertial guidance system with stellar updates and a Global Positioning Satellite (GPS) system. It may also employ the Bei Dou navigational satellite system. These missiles will likely have an accuracy of 150 or 300 m CEP.3
    https://missilethreat.csis.org/missile/jl-2/

    It will be interesting to see if Pakistan will be able to utilize UAVs with satellite support. If Pakistan could pair its purported military-grade access to the BeiDou Navigation Satellite System with a proprietarily owned communications satellite, it could use long-range UAVs at beyond-line-of-sight. Granted, this may not have much utility within Pakistan’s borders (as it could freely host ground-control stations), but there may be some value of such an arrangement over Pakistan’s maritime theatre.
    http://quwa.org/2016/04/23/pakistan-talks-china-ch-4-armed-drone/

    Nhật lùn thì làm gì có công nghệ tương tự, phải dựa dẫm vào bố Mỹ
    Lần cập nhật cuối: 18/07/2017
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    An Nam có đền Sầm Nghi Đống nữa
    --- Gộp bài viết: 18/07/2017, Bài cũ từ: 18/07/2017 ---
    Việt Nam sắp chế tạo vệ tinh radar nhờ trợ giúp của Nhật Bản, ăn đứt vệ tinh quan sát quang học ...

    Gaofen thua cả vệ tinh google
  3. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Tàu ngầm Soryu của Nhật Bản có sức mạnh tấn công như thế nào?
    Toàn bộ tàu ngầm chiến đấu của nước này đều được sản xuất trong nước bởi hai hãng Mitsubishi Heavy Industries và Kawasaki Heavy Industries, có trụ sở chính tại thành phố Kobe, miền Nam Nhật Bản.

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu của Nhật Bản.
    Hiện tại, tàu ngầm Nhật Bản đều thuộc về một trong hai lớp Oyashio và Soryu. Khác với những loại tàu trước đây, phần lớn các thiết bị trên tàu lớp Soryu đều hoạt động tự động, qua đó giảm bớt số người cần thiết để vận hành tàu xuống còn 9 sĩ quan và 56 thủy thủ.

    Với trọng lượng 4.200 tấn, tàu lớp Soryu là tàu ngầm lớn nhất do Nhật Bản chế tạo kể từ sau Thế chiến II. Tàu có chiều dài 84m và rộng 8,5m, tầm hoạt động vào khoảng 6.100 hải lý và có thể lặn sâu tối đa 650m. Mỗi tàu lớp Soryu có hệ thống đuôi hình chữ X, cho phép tàu có khả năng di chuyển linh hoạt hơn tại những khu vực nước nông gần bờ, đặc biệt là các eo biển quanh Nhật Bản.

    Mỗi tàu lớp Soryu đều được lắp đặt một hệ thống rađa ZPS-6F, cho phép phát hiện các loại trực thăng và máy bay săn ngầm cũng như các tàu tuần duyên của đối phương. Tuy nhiên, tàu Soryu vẫn phụ thuộc vào hệ thống dò tìm xôna như các tàu ngầm khác. Tàu ngầm Nhật Bản có tổng cộng sáu hệ thống xôna mang tên Hughes/Oki ZQQ-7, được bố trí ở mũi, hai bên mạn và đuôi tàu.

    Tàu Soryu có 6 ống phóng ngư lôi, đường kính 533mm ở mũi tàu. Tàu có thể sử dụng ngư lôi định hướng Type 89, có tầm bắn tối đa là 27 hải lý và có thể hoạt động ở độ sau tối đa 900m. Bên cạnh đó, tàu được trang bị tên lửa chống hạm UGM-84 tầm bắn 130 km. Một số nguồn tin không chính thức cho biết tàu sẽ mang tổng cộng 30 ngư lôi và tên lửa thay vì 20 như các tàu trước đây của nước này.



    Tàu Soryu cũng được trang bị một hệ thống phòng vệ chủ động rất tinh vi. Chúng bao gồm thiết bị chống gây nhiễu ZLR-3-6 và thiết bị phát tín hiệu âm thanh để che mắt đối phương. Bản thân tàu ngầm có một lớp vỏ làm bằng chất liệu phản xa âm thanh để giảm bớt tiếng ồn mà tàu gây ra cũng như ngăn các hệ thống sona của đối phương phát hiện.

    [​IMG]
    Tàu ngầm Soryu là một trong những loại khí tài được nhiều nước trên thế giới để ý.
  4. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Tàu khu trục lớp Atago

    [​IMG]
    Tàu khu trục lớp Atago của Nhật Bản. Ảnh: Naval-technology
    Atago là một trong những mẫu tàu khu trục đáng sợ nhất thế giới. Nó được thiết kế dựa trên các tàu lớp Arleigh Burke của Mỹ và có thể đảm trách mọi nhiệm vụ, từ chống tên lửa đạn đạo tới chống ngầm. Phần quan trọng nhất của tàu lớp Atago là hệ thống radar SPY-1D Aegis và tên lửa phòng không SM-2.

    Hệ thống chiến đấu Aegis có khả năng phát hiện mối đe dọa trên không với trần bay 160 km, tương đương tầm hoạt động của các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa. Các tàu lớp Atago là vũ khí phòng không hoàn hảo nhất của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản. Tuy nhiên, chúng không có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo nên Tokyo đã đầu tư 124 triệu USD để tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ nâng cấp chúng.

    Các tàu lớp Aegis sở hữu một khẩu pháo, có khả năng bắn hạ mục tiêu trên biển và trên đất liền. Mỗi tàu cũng được trang bị 2 súng bắn nhanh dẫn đường radar Phalanx CIWS. Hệ thống dò thủy âm AN/SQQ-89 trên thân tàu giúp nghe ngóng tiếng động từ tàu ngầm đối phương. Các tàu mang theo ít nhất 1 trực thăng SH-60J/K để tăng cường khả năng cơ động cùng các ống phóng ngư lôi chống ngầm. Tàu cũng được trang bị 8 tên lửa chống ngầm SSM-1B, tầm bắn 180 km.
  5. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Nhật Bản có kế hoạch nâng cấp vũ khí cho máy bay chiến đấu
    VietNam+/TTXVN | 17/07/2017 08:15 PM

    2
    [​IMG]


    Máy bay chiến đấu đa nhiệm F-2. (Nguồn: defenseindustrydaily.com)


    Trang sputniknews.com dẫn truyền thông địa phương ngày 17/7 đưa tin, chính quyền Nhật Bản có kế hoạch nâng cấp hệ thống vũ khí cho những máy bay chiến đấu đa nhiệm F-2 của Lực lượng Phòng vệ trên không (JASDF) bằng các tên lửa chống hạm siêu thanh mới do nước này tự sản xuất.

    Theo nhật báo Yomiuri, những tên lửa chống hạm siêu thanh mới được phát triển của Nhật Bản sẽ có thể bay nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh và sẽ thay thế những tên lửa siêu thanh trước đây.

    Kế hoạch này dự kiến được triển khai từ năm 2018, trong bối cảnh những căng thẳng với Trung Quốc về quần đảo tranh chấp Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông./.
  6. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Thua con-m ẹ mày thôi



    [​IMG]

    Google có vệ tinh hả thằng ngu =)), GG earth lấy ảnh từ vệ tinh (chủ yếu là Âu Mỹ) chứ GGE làm gì có vệ tinh =))

    Every image created from Google Earth using satellite data provided by Google Earth is acopyrightedmap

    https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Earth

    Google's set to invest billions in satellite connectivity, but what's its real end

    https://gigaom.com/2014/06/02/googl...onnectivity-but-whats-the-real-end-game-here/
    --- Gộp bài viết: 18/07/2017 ---
    [​IMG]

    Khả năng định vị chính xác của Bắc Đẩu là ko bàn cãi, test DF21C phát nào dính phát đó, nhật lùn nhật bẩn có mơ cũng ko có được công nghệ như vậy, máy bay, tàu chiến, tàu ngầm nhật lùn giờ vẫn phải mò mẫm bằng GPS của bố Mỹ
    Lần cập nhật cuối: 18/07/2017
  7. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Với công nghệ phóng vệ tinh thì Nhật thừa sức chế tạo tên lửa đạn đạo. Với công nghệ xây dựng nhà máy điện nguyên tử và công nghệ làm giàu Urani cho nhà máy điện nguyên tử, chỉ cần 3 tháng là nhật chế tạo được hàng đống vũ khí nguyên tử. Công nghệ Nhật vẫn hơn Tàu mặc dù cũng có cái thua, cái chưa bằng Tàu vì đã lâu họ không đầu tư nhiều cho quốc phòng.
  8. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Thì làm đi, sủa mồm thôi à :)) hơn cái con kac, xe tank, máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, tên lửa nhái Âu Mỹ, mua nguyên bản âu mỹ, mà hơn cái lol gì

    Đến cái định vị vệ tinh còn ko tự lực nổi, thua xa cả Iran, Triều Tiên
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Độ chính xác MLRS KN-09 của TT, TT có hệ thống vệ tinh Kwangmyŏngsŏng-2 dẫn đường cho tên lửa nước này

    Vì ko có radar OTH, vệ tinh nên Nhật luôn bị động mỗi khi TT thử tên lửa. Vị trí các tên lửa TT tét thời gian vừa qua, rơi vào tận lãnh hải Nhật


    [​IMG][​IMG]

    Iran dùng tên lửa đạn đạo tầm trung với dẫn đường vệ tinh tấn công khủng bố

    [​IMG]



    Hệ thống radar OTH, ELINT Iran phát hiện được tín hiệu giao tiếp và vị trí của hải quân Mỹ



    Iran tóm sống UAV Sentinel tối tân bằng áp chế điện tử

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/07/2017, Bài cũ từ: 18/07/2017 ---
    Chú ý sẽ thấy Nhật hầu như ko có 1 hệ thống ELINT hoặc ECM nào ? vd F-15J hoàn toàn ko mang ECM pod

    [​IMG]

    F-2 cũng vậy

    [​IMG]

    Các loại máy bay thu thập thông tin, kiểm soát chiến trường bề mặt (ELINT/SIGHT) Nhật ko hề có, vd các loại của Nga, Mỹ, TQ

    Y8GX4
    [​IMG]

    RC135
    [​IMG]

    IL20M
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 18/07/2017 ---
    Thầy ko thích khui ra thôi, chứ khui ra thì hình ảnh nhật của các cháu tệ nạn xã hội lắm :))

    Radar tầm xa ko có, radar vượt đường chân trời cũng ko có
    Máy bay ném bom tầm xa ko có
    Tên lửa đạn đạo tầm xa ko có
    Tên lửa hành trình tầm xa ko có
    Tên lửa đạn đạo chiến thuật ko có
    ELINT ko có, ECM cũng thiếu
    Tên lửa chống radar (vd Kh31P, YJ91, AGM88) cũng ko có
    Tàu ngầm hạt nhân ko có
    Hệ thống định vị vệ tinh riêng ko có
    Lần cập nhật cuối: 18/07/2017
    meo-u thích bài này.
  9. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Type-10, đỉnh cao công nghệ
    Viện Nghiên cứu và Phát triển Kỹ thuật Nhật Bản, bắt đầu phát triển xe tăng thế hệ thứ 4 Type-10 vào năm 2002. Xe tăng mới được thiết kế để bổ sung cho xe tăng hạng nặng Type-90 và thay thế Type-74.

    Type-10 có thiết kế nhỏ hơn, nhấn mạnh vào tính năng cơ động chiến thuật nhằm phù hợp với cơ sở hạ tầng đường sá ở Nhật Bản. Luật pháp Nhật cấm xe tăng hạng nặng di chuyển ở hầu hết các tuyến đường, gây khó khăn cho việc triển khai lực lượng.

    Do đó, Type-10 được thiết kế nhẹ hơn để có thể di chuyển trên hầu hết tuyến đường mà không vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, thiết kế nhẹ hơn cũng phù hợp để vận chuyển bằng đường không, đường biển đến các điểm nóng.

    [​IMG]
    Xe tăng Type-10 khai hỏa trong một cuộc tập trận. Ảnh: Sina
    Type-10 sử dụng pháo chính nòng trơn Rheinmetall L44 120 mm sản xuất theo giấy phép từ Đức. L44 là loại pháo tăng tốt nhất thế giới hiện nay. Pháo chính sử dụng hệ thống nạp đạn tự động cho phép giảm ê kíp vận hành xuống còn 3 người. Pháo L44 có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau theo tiêu chuẩn NATO.

    Vũ khí phụ gồm có súng máy đồng trục 7,62 mm, đại liên điều khiển từ xa 12,7 mm. Người ta trang bị cho Type-10 giáp nano tinh thể thép siêu bền, kết hợp với module giáp gốm tổng hợp cho phép chống chịu rất tốt với các loại súng chống tăng cá nhân.

    Type-10 có hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến cho phép tấn công những mục tiêu cố định hay đang di chuyển với độ chính xác cao. Nó còn có hệ thống quản lý chiến trường kỹ thuật số và hệ thống định vị cho phép nâng cao nhận thức tình huống.

    Một tính năng đặc biệt của Type-10 là khả năng kết nối mạng không dây giữa các xe tăng với nhau giúp nâng cao nhận thức tình huống trên chiến trường.

    Xe tăng được trang bị động cơ diesel công suất 1.200 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa 70 km/h, dự trữ hành trình 500 km. Nó có hệ thống treo thủy lực đặc biệt có thể điều chỉnh độ cao, độ nghiêng của xe theo từng điều kiện sử dụng khác nhau
    --- Gộp bài viết: 18/07/2017, Bài cũ từ: 18/07/2017 ---
    Máy bay tàu, cái thì nhái Pháp, cái thì nhái Nga, cái thì nhái Mỹ. Làm nhái kiểu nào thì một kiểu thôi. Động cơ máy bay, tàu ngầm thì không làm nổi.

    Đừng đưa tàu ngầm nguyên tử ra chạy, không khéo vn bị nhiễm phóng xạ vì nổ lò hạt nhân trên tàu.

    Tờ Usninews của Mỹ cập nhật những vũ khí hiện đại của Nga, Mỹ và phương Tây bị Trung Quốc sao chép.


    • [​IMG]
    Cá mập bay Shenyang J-15 của Trung Quốc (trái) y trang tiêm kích Sukhoi Su-33 của Nga (phải)

    Sáng tạo hay sao chép?

    Theo Viện nghiên cứu Hải quân Mỹ (UNI), Trung Quốc được ghi nhận là quốc gia phát minh ra nhiều thứ như thuốc súng, giấy và la bàn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây Trung Quốc còn nổi tiếng hơn trong lĩnh vực “nhân bản”. Đủ cả nào là túi xách, điện thoại thông minh cho đến phim ảnh, đồ uống có cồn…., thậm chí cả cửa hàng Apple, hay thị trấn châu Âu y trang như thật.

    [​IMG]
    Siêu tiêm kích F-35B Lightning II của Mỹ (trái) và cá mập bay Shenyang J-31 của Trung Quốc vừa trình làng cuối năm 2014 (phải).

    Theo giới quan sát phương Tây, văn hóa sao chép hay văn hóa bắt chước của Trung Quốc có nguồn gốc từ Khổng giáo (Confucianism). Những người theo thuyết này thường học cách lấy từ kiệt tác, sau đó tiến cải tiến lại. Người Trung Quốc hiện đại gọi các sản phẩm này là ‘Shanzhai’ để nói về bản chất không rõ ràng, hay hàng nhái. Nguyên thủy, thuật ngữ ‘Shanzhai’ được dùng để nói về các cơ sở chế biến hàng cướp biển ở vùng sâu vùng xa ngoài tầm với của cơ quan pháp luật.

    Các doanh nghiệp sản xuất hàng nhái giờ đây không còn trong giới hạn ở những vùng hẻo lánh nữa mà bắt đầu phủ sóng rộng hơn, được chấp nhận bởi một số chính phủ, cho phép các quốc gia khác phát triển sản phẩm và công nghệ hợp pháp thông qua việc cấp phép hoặc sao chép hay qua kỹ nghệ gián điệp. Cách tiếp cận này cho phép Trung Quốc tận dụng tối đa để tăng tính cạnh tranh trên trường quốc tế, tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong quá trình nghiên cứu, phát triển.

    [​IMG]
    Máy bay vận tải Antonov An-12 Cub (Nga, trái) và máy bay vận tải Shaanxi Y-9 (Trung Quốc, phải)

    Một trong những ngành công nghiệp ‘nhân bản’ bận rộn, thu về lợi nhuận cao nhất của Trung Quốc là sao chép sản xuất các hệ thống vũ khí phục vụ mục tiêu cải cách quân đội, tham vọng bá quyền mà từ lâu đã ngấm sau vào máu thịt của người Trung Quốc.

    Trung Quốc đã thành công trong việc sao chép các loại vũ khí hiện đại của Mỹ, kể cả máy bay tấn công kết hợp và siêu máy bay không người lái X-47B, siêu tiêm kích F-35 (UCAV)…. Công nghệ được sử dụng trong thiết kế các loại khí tài này Trung Quốc có được là nhờ chiến thuật gián điệp mạng.

    [​IMG]
    Lựu pháo tự hành bọc thép 2S19 Msta-S của Nga (trái) và Lựu pháo tự hành bọc thép PLZ-05 của Trung Quốc (phải)

    Các quan chức quốc phòng Mỹ cho hay, tin tặc quân đội Trung Quốc đã thực hiện nhiều thủ thuật thành công trong việc đánh cắp tài liệu kỹ thuật của quân đội Mỹ. Các tài kỹ thuật này rất hiệu quả, được chuyển đổi thành các phiên bản vũ khí mới nhất của Trung Quốc. Người Mỹ lo ngại, việc Trung Quốc có được những thông tin kỹ thuật và công nghệ mới này không chỉ gây hại cho Mỹ mà còn làm cho đồng minh của Mỹ, những nước mua vũ khí của Mỹ cũng bị vạ lây. Chính vì vậy mà gần đây Mỹ đã quyết định ngưng xuất khẩu máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor do hãng Lockheed Martin sản xuất.

    [​IMG]
    Máy bay không người lái MQ-1 Predator UAV của Mỹ (trái) và máy bay không người lái MQ-8 Fire Scout của Trung Quốc (phải)

    Không chỉ có Mỹ là nạn nhân, nhiều quốc gia khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, trong đó Nga là một ví dụ. Trong suốt thời gian dài hợp tác, Nga quá tin Trung Quốc, không mảy may để ý đến hành động “ăn cắp vặt” của người anh.

    Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Nga cần tiền nên đã bán tháo máy bay chiến đấu Sukhoi Su-27. Trung Quốc mua hai chục máy bay chiến đấu Su-27 nhưng sau đó lại thương lượng Nga cấp cho một giấy phép để lắp ráp bổ sung trong nước bằng các chi tiết chính nhập khẩu từ Nga.

    Và hậu quả, chỉ trong vòng vài năm, Trung Quốc lật ngược, tuyên bố các máy bay chiến đấu của Nga không còn đáp ứng nhu cầu và hủy hợp đồng. Để trêu ngươi Nga, Trung Quốc ngay lập tức cho ra mắt dòng máy bay tương tự mang tên Shenyang J-11B, nó được “nhân bản vô tính” từ Sukhoi Su-27.

    [​IMG]
    Tên lửa chống tăng FGM-148 Javelin của Mỹ (trái) và tên lửa chống tăng Hongjian-12 Red của Trung Quốc (phải).

    Nga tiếp tục sử dụng tiền từ bán vũ khí cho Trung Quốc để phát triển công nghệ mới, và sau đó lại bị Trung Quốc đánh cắp. Sau nhiều chương trình làm ăn với Nga, Trung Quốc nhanh chóng đảo ngược tình thế, quay ra thiết kế vũ khí mới dựa trên công nghệ Nga. Cuối cùng, Nga đã nhận ra bộ mặt thật của người anh em nên đã từ chối yêu cầu mua vũ khí hiện đại nhất của Nga.

    Để sát thêm muối vào vết thương Nga, Trung Quốc hiện còn nuôi tham vọng xuất khẩu vũ khí nhái ra thị trường quốc tế, với giá rẻ hơn vũ khí của Nga. Giống như một chiếc túi xách Louis Vuitton giả, nếu chỉ bị lỗi ở chiếc khóa thì không sao, nhưng vũ khí nhái của Trung Quốc thì nguy hiểm biết chừng nào và thiệt hại hơn rất nhiều, vì vậy các nước mua cần cảnh giác. “Tôi nghĩ, vấn đề lớn nhất đối với tất cả các loại vũ khí của Trung Quốc, kể cả nhái của phương Tây lẫn thiết bị thật chứa đựng nhiều bất ổn về kỹ thuật, nhất là khi nó chưa được kiểm chứng qua chiến đấu”. Eric Wertheim, chuyên gia phân tích vũ khí thuộc Viện nghiên cứu Hải quân Mỹ, tác giả nghiên cứu mang tên U.S. Naval Institute’s Combat Fleets of the World nhận xét.

    [​IMG]
    Súng tiểu liên M-4A1 của Mỹ (trái) và súng trường CQ 5.56mm của Trung Quốc (phải)

    Mặc dù vũ khí “nhân bản” của Trung Quốc đánh cắp từ Mỹ chưa nhiều, chưa thể đạt được đẳng cấp như mong muốn, song giới quân sự và ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ cũng rất ái ngại, nhất là nguy cơ gián điệp không gian ngày càng tinh vi, phức tạp, có thể giúp Trung Quốc cải thiện được kho vũ khí hiện có, cho ra đời máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm giống như F-22 và F-35.
    Lần cập nhật cuối: 18/07/2017
  10. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Nói chung vũ khí Trung Hoa là ĐỈNH, nhưng vũ khí Nhật bản là Đỉnh của ĐỈNH!

    Vũ khí đông-lào toàn đi mua, dẹp luôn từ vòng gửi xe...thừa nhận thế cho nhanh lớn khôn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này