1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. chenbig

    chenbig Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2016
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    471
    nghe nói quân đội Mỹ và đám hậu duệ 3/// đang đầy ở xứ đông lào ?
  2. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Bác nhầm rồi. Bác phải nói là quân đội mỹ là lũ " chó săn" rất nhiều mới đúng
    VAvaTATTATvaVAvaoONVAT265 thích bài này.
  3. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    606
    @NamtuocLexusGX460 cập nhật cho anh chị em tình hình Tập đoàn hàng không Антонов cái nhỉ!
    beta22 thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Nổ tượng đài tưởng niệm dân binh ở Lugansk

    https://vn.sputniknews.com/world/201708013720113-mot-tuong-dai-dan-binh-da-chet-bi-no/

    Những tên khủng bố lugansk dựng tượng cho mình chắc bị người dân Ukraine đặt bom phá hủy . Ông trời có mắt :-D

    canmua thích bài này.
  5. mobill

    mobill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2012
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    28
    Phen này Mỹ cấp vũ khí sát thương cho Ucr thì Nga chỉ có nước chết
    Mỹ cấp 100 súng chống tăng giống RPG-7 cho Ukraine
    PSRL-1 được tái thiết kế từ mẫu súng chống tăng phổ biến nhất thế giới RPG-7 nhằm phù hợp với môi trường chiến tranh hiện đại.

    Ngày 7/8, SouthFront đã có được những hình ảnh độc quyền về hợp đồng giữa công ty Spetstechnoexport của Ukraine và công ty AirTronic USA (Mỹ) về việc đưa vũ khí đến Ukraine.
    Theo bản hợp đồng, Mỹ sẽ cung cấp 100 súng phóng rocket vác vai chính xác trị giá 554.575 USD cho Ukraine. Ngày ký hợp đồng 11/11/2016. Ngày giao hàng 8/4/2017.

    PSRL-1 được tái thiết kế từ mẫu súng chống tăng phổ biến nhất thế giới RPG-7. Tất cả mọi mặt từ nguyên liệu, cách sản xuất cũng như phụ kiện đều được cân nhắc nhằm biến PSRL-1 phù hợp với môi trường chiến tranh hiện đại.

    PSRL-1 có khả năng bắn mọi loại đạn rocket từng được sử dụng bởi RPG-7. Nó có trọng lượng 6,35 kg và chiều dài tổng thể là 915mm.

    [​IMG]
    Thông số kỹ thuật của PSRL-1

    Súng được gắn một kính ngắm PSRL 3.5 X 24mm, ngoài ra cũng có 2 thanh ray Picatinny ở 2 bên để lắp nhiều phụ kiện khác.

    PSRL-1 có thiết kế trông giống như RPG-7, nhưng việc sử dụng vật liệu mới cho phép loại vũ khí này giảm khối lượng và dễ sử dụng.

    AirTronic USA đã đưa vào sản xuất hàng loạt loại súng này từ quý I năm 2016. Hiện công ty này đang phát triển và sản xuất hai phiên bản nâng cấp của RPG-7 gồm: PSRL-1 (Precision, Shoulder-fired Rocket Launcher) và GS 777 (PSRL-2).

    Theo một số báo cáo, lô PSRL-1 đã được giao cho Vệ binh Quốc gia Ukraine, trong đó có Trung đoàn Azov.

    Việc ký hợp đồng và giao vũ khí cho Ukraine đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, bởi lẽ các cơ quan lập pháp của Hoa Kỳ không chấp nhận việc buôn bán vũ khí nguy hiểm cho Ukraine. Hiện tại, Washington vẫn đang cân nhắc lựa chọn này.

    [​IMG]
    Bản hợp đồng được ký kết giữa Mỹ và Ukraine

    Một số chuyên gia phân tích cho rằng, hợp đồng này có thể là một hành động của chính quyền cựu Tổng thống Obama nhằm vào những chính sách và tuyên bố của Tổng thống Donald Trump đối với Ukraine.

    Hợp đồng được ký kết vào thời điểm trước khi Barack Obama phải rời khỏi Nhà Trắng. Hợp đồng chuyển giao vũ khí giữa Mỹ và Ukraine có thể là một phần của chiến dịch nhằm phá hoại mối quan hệ song phương giữa chính quyền Trump và Mosow.

    Theo email mà SouthFront nhận được, có tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến hợp đồng, xác nhận việc Mỹ cung cấp vũ khí sát thương (PSRL-1) cho Ukraine.

    Trong trường hợp này, bất kỳ cuộc điều tra độc lập nào cũng sẽ tiết lộ sự thật về việc buôn bán thứ vũ khí sát thương (PSRL-1) và xác nhận rằng hợp đồng này tồn tại.

  6. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    số lượng khủng vãi ;)) ko khác nào đem củi về rừng :))
    beta22 thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Tên lửa hạt nhân của Triều Tiên lại do Ukr cung cấp động cơ. Trước đó Triều Tiên liên tục thất bại khi thử tên lửa vượt đại châu. Nhưng mọi việc thay đổi hoàn toàn khi Ukr cung cấp động cơ ICBM cho Triều Tiên qua chợ đen.
    Ukr là anh em kết nghĩa huynh đệ tương tàn với Mỹ, nhất lòng vì Mỹ chống Nga. Giờ vì đói quá nên đành bán công nghệ tên lửa hạt nhân cho Triều Tiên để bắn đến Mỹ. thật là trớ trêu.
    Trong khi Mỹ đang sùng sục đòi cấp thêm vũ khí hạng nặng cho Ukr, kể cả tên lửa chống tăng Javelin.
    Vinh quang dâm chủ.

    NYT: Nhà máy Ukraine chế tạo tên lửa cho Nga tuồn công nghệ ICBM cho Triều Tiên từ chợ đen
    http://soha.vn/nyt-nha-may-ukraine-...o-trieu-tien-tu-cho-den-20170815114218819.htm
    beta22 thích bài này.
  8. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Mình là Triều Tiên thì cũng phải tiếp cận Ucraina : vì U gần như sở hữu bí kíp về tăng, máy bay, pháo, AK, tên lửa...mua chừng 20 chục chuyên gia U thì sẽ có ngay 1 nền quốc phòng trong top 10 thếgiới. Chắc TQ cũng mời kha khá chuyên gia U.
    beta22 thích bài này.
  9. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Hai nghị sỹ của nhóm khủng bố Lugansk bị giết . Nội bộ quân khủng bố tiếp tục thanh toán nhau :-D

    canmua thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Vinh quang thuộc về mai dan :)) nền kinh tế U cà sau cách mạng đã đi xuống không phanh, điều kiện sống ngày càng tồi tệ, mới đây nhất 1 trong những kỹ sư có thâm niên đóng tàu sân bay trong thời kì Xô Viết, ông
    Valery Babich đã rời bỏ U cà sang Trung Quốc, gia nhập đội ngũ nghiên cứu phát triểu tàu sân bay của nước này
    https://en.wikipedia.org/wiki/Valery_Babich
    http://ukropnews24.com/one-of-the-f...t-carriers-moved-from-ukraine-to-china-media/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này