1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daituong_th

    daituong_th Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2011
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    574
  2. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.490
    Đã được thích:
    3.979
    đúng vậy, giờ là thời đại giảm người, tăng cường huấn luyện sâu, đào tạo ra lính biết xài Joystick, đem thiết bị, khí tài ra chết thay, VN đã và đang làm đc mấy quả ụ súng 12,7, pháo, tên lửa chống tank và PK điều khiển từ xa, hàng pháo binh cơ động, UAV các kiểu chỉ điểm, bắn xong rồi chạy, or nằm hầm điều khiển u súng, pháo, lực lượng tank-thiết giáp chiến lược phải hại điện, đầu tư cho PK-KQ và HQĐB là ngon, mua thêm tàu ngầm cho hải quân nữa.
  3. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    HQNDVN có sang đây diễn tập nổi ko nhĩ ?

    Hoành tráng tàu chiến Nga - Trung tập trận trên sân nhà NATO

    Lần đầu tiên trong lịch sử, Hải quân Nga và Trung Quốc tiến hành tập trận ngay tại “cái rốn” của NATO, trước sợ ngỡ ngành của Mỹ và đồng minh.
    [​IMG]

    “Hợp tác hải quân – 2017” (Naval Interaction-2017) là tên gọi chính thức của đợt tập trận hải quân đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc tại vùng Biển Baltic, với sự tham gia của hạm đội tàu chiến đến gần 20 chiếc của cả hai nước. Trong đó Hải quân Trung Quốc điều động cả các tàu khu trục mang tên lửa dần đường hiện đại nhất của nước này là Type-052D. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Theo Bộ Quốc phòng Nga các hoạt động của “Hợp tác hải quân – 2017” sẽ diễn ra từ 21/7 cho đến 28/7, trong đó các hoạt động quân sự chính là từ 24/7-27/7. Đại diệnHải quân Ngasẽ cử ít nhất 10 tàu chiến tham gia các hoạt động quân sự. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    “Hợp tác hải quân – 2017” sẽ không có gì đặc biệt nếu như nó không được tổ chức tại vùng Biển Baltic vốn được xem là “cái rốn” củahải quân các nước NATO. Và dĩ nhiên nó tạo nên sự khó chịu cho cả Mỹ và các nước Đồng Minh. Còn đại diện phía Nga và Trung Quốc lại khẳng định rằng đợt tập trận trên chỉ là hoạt động trao đổi kinh nghiệm hải quân thông thường giữa hai nước. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Lịch sử của“Hợp tác hải quân” giữa Nga-Trungđược bắt đầu từ năm 2012, khi hải quân hai quốc gia này tái khởi động các chương trình hợp tác quân sự chung trước sự thay đổi của tình hình an ninh thế giới. Tuy nhiên từ trước cho tới nay các hoạt động của “Hợp tác hải quân” chỉ thường diễn ra ở vùng Biển Thái Bình Dương. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Trong ảnh là khu trục hạm mang tên lửa Hợp Phì (174) một trong những tàu đầu tiên thuộc lớp khu trục Type-052D của Hải quân Trung Quốc, nó cũng là tàu chiến dẫn đầu hạm đội tàu Trung Quốc tham dự “Hợp tác hải quân” năm nay. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Hiện tại Hải quân Trung Quốc có khoảng 9 chiếc Type-052D và đang chuẩn bị đưa vào trang bị thêm ba chiếc khác trong năm 2018. Theo kế hoạch đến năm 2020 Bắc Kinh dự định sẽ hoàn tất việc biên chế khoảng 18 chiếc Type-052D. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Hình ảnh trực thăng săn ngầm Ka-27 của Hải quân Trung Quốc tham gia “Hợp tác hải quân - 2017”. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Theo thiết kế Type-052D có lượng giãn nước tối đa là 7.500 tấn và có chiều dài cơ sở 157m, với thủy thủ đoàn 280 người. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Ngay khi xuất hiện Type-052D đã được mệnh danh là “Arleigh Burke” của Trung Quốc, khi nó được thiết kế để trở thành người dẫn đầu biên đội hải quân nước xanh của Bắc Kinh. Và dĩ nhiên Type-052D được trang bị tất cả tinh hoa của ngành công nghiệp hàng hải Trung Quốc. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Trong ảnh là tàu Hợp Phì (174) di chuyển cùng đội hình tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Nga. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Hình ảnh tàu hộ vệ mang tên lửa Vận Thành thuộc lớp Type 054A, Hải quân Trung Quốc tham gia “Hợp tác hải quân - 2017”. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Tàu hộ vệ mang tên lửa Project 20380 thuộc lớp Steregushchiy của Hạm đội Baltic tham gia “Hợp tác hải quân - 2017”. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Tàu hộ vệ Boikiy (532) cũng thuộc lớp Steregushchiy củaHạm đội Baltic. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Hình ảnh tàu Hợp Phì (174) dẫn đầu biên đội tàu liên hợp Nga-Trung trong hoạt động diễn tập trên Biển Baltic. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia phân tích quân sự, việc Bắc Kinh đồng ý triển khai biên đội tàu chiến đến Baltic là một thông điệp rõ ràng cho khả năng tác chiến xa bờ của hải quân nước này. Khi họ có thể triển khai hạm đội tàu chiến đến hầu hết mọi vùng biển trên thế giới kể cả một nơi xa xôi như Baltic. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Còn đối với Nga, sự xuất hiện của tàu chiến Trung Quốc chỉ đơn thuần là sự phô trương sức mạnh của liên minh chiến lược Nga – Trung. Chứ nó không nhằm răn đe đến NATO bởi nước xa chẳng thể cứu được lửa gần và các Hạm đội Baltic và Hạm đội Biển Bắc hoàn toàn có đủ khả năng bảo vệ lợi ích của Nga trong khu vực. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    [​IMG]

    Và một liên minh hải quân Nga – Trung hiện tại chỉ tồn tại ở mức hình thức hơn là đi đến một liên minh quân sự toàn diện, sẵn sàng hổ trợ nhau khi xung đột diễn ra. Nguồn ảnh: newkaliningrad.ru.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/hoan...-trung-tap-tran-tren-san-nha-nato-909025.html
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Nhục mặt còn 173 chết chìm mất mẹ, đưa con 174 này sang níu kéo.
    Tội cho cã lũ
  5. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Thế là TQ đã chính thức có 1 cảng nước sâu chiến lược ở Srilanka.
    hơn 1 tỷ đô, khá lớn với nền kinh tế ọp ẹp của đảo quốc này.
    Nếu tớ là Ấn Độ, tớ sẽ đem quân đánh chiếm cảng nước sâu ấy ngay trước khi TQ bắt đầu xây dựng.
  6. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Chệt nó đem 2 giàn khoan xuống vùng biển phía nam của mình rồi phải không các bác?
  7. Yakatova

    Yakatova Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    38

    Chính quyền Sri Lanka ngày 29-7 đã chính ký thỏa thuận trị giá 1,12 tỉ USD cho phép một công ty Trung Quốc điều hành cảng nước sâu Hambantota trong 99 năm, bất chấp các phản đối và lo ngại về an ninh.

    Hồi đầu năm nay, dân xung quanh cảng này đã xuống đường biểu tình phản đối khiến việc ký kết này bị trì hoãn nửa năm. Một phần vì lý do CP Sri "bán nước" cho TQ, một phần vì dân xung quanh cảng bị thu hồi đất nói là để giao cho hải quân, song sau đó lại giao cho TQ, người Sri không được tự do ra vào cảng và khu công nghiệp cho công ty TQ xung quanh cảng.

    Tính ra: 1,12 tỷ USD/ 99 năm = 12,1 triệu USD/năm . Quả thực CP Sri đã bán Cảng chiến lược +đất quanh cảng với giá quá rẻ .
    --- Gộp bài viết: 30/07/2017, Bài cũ từ: 30/07/2017 ---
    Có nhiều những tháp/ụ súng, pháo điều khiển bằng dây để giảm thương vong cho bộ đội thì tốt quá.

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. gmlp

    gmlp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    31
    Bên Lữ đoàn Một với Tình hình Quân sự Trung Quốc có phải mem trên này lập ko cụ? Admin 2 page đó khá mạnh tay vói young buffaloes :D
    Lenam098 thích bài này.
  9. Yakatova

    Yakatova Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    38
    Động cơ nào khiến các bạn sư Sri bỏ việc thắp hương ngày mùng 1 để xuống đường ?

    A. Rảnh rỗi quá nên vẽ chuyện
    B. Chính phủ thu hồi đất nhà chùa
    C. Bọn Bành trướng có mùi đặc trưng, đi đến đâu cũng khiến nhân dân yêu nước dị ứng

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    Connuocviet, blog360hoalongtrang thích bài này.
  10. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Sau hai năm đàm phán kéo dài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia Ryamizard Ryacudu đã xác nhận vào ngày 26 tháng 7 rằng Indonesia sẽ mua 11 máy bay chiến đấu đa chức năng "Flanker-E" do Nga sản xuất cho Không quân Indonesia (TNI-AU) của Nga với máy bay đầu tiên Để giao hàng vào năm 2018.
    "Sẽ có 11 chiếc máy bay. Sau hai năm, cuối cùng nó đã được hoàn tất ", Bộ trưởng nói với các phóng viên vào tuần trước. Phát biểu Su-35 của Bộ trưởng Quốc phòng sau tuyên bố gần đây của Lực lượng Không quân Indonesia về việc bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch nâng cấp 2014-2019.
    Nga dự kiến sẽ cấp cho Indonesia một khoản vay để mua máy bay quân sự. Bộ Quốc phòng Inđônêxia đã chi 1,5 tỷ USD để mua thêm 16 máy bay chiến đấu mới. Bộ trưởng Quốc phòng cũng không tiết lộ giá cho 11 Su-35 và hợp đồng có bao gồm một lựa chọn để mua thêm 5 máy bay chiến đấu Su-35 với giá cố định trong tương lai.
    Một ủy ban hợp tác kỹ thuật quân sự chung đã bắt đầu đàm phán vào cuối tháng 11 năm 2015 tại Jakarta để thảo luận chi tiết về hợp đồng, bao gồm chuyển giao công nghệ. (Indonesia quy định rằng ít nhất 35% công nghệ của máy bay cần được chuyển sang nước này như là một phần của thỏa thuận quốc phòng).

Chia sẻ trang này