1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

F-22 Raptor và F-35JSF-máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi abtomat47, 19/09/2008.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.275
    Đã được thích:
    26.579
    Tức là đầu tư vào đạn cơ động thay vì bệ mang cơ động để mà quần. Tức là đầu tư đắt tiền vào cái vứt đi thay vì cái dùng lại nhiều lần là máy bay. Vậy TQ của chú ngu quá, chú cũng ngu nữa. Vì thực tế nó có như chú phán đâu.
    beta22hoalongtrang thích bài này.
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    1. Bạn Khôi cho hỏi Nhật đã chi R&D bao nhiêu để góp vào chương trình phát triển F-35?
    2. về khoản 20 tỷ, theo bạn nó là total cost của cái gì ? nếu bạn giải thích được cái đó, bạn sẽ hiểu chương trình 2457 chiếc F35 vì sao có total cost ước tính tới 1400-1500 tỷ đô la.
    3. Tốt hay rẻ, bổ hay ko ... tôi chỉ muốn bạn so giá chiếc UAZ với Chevrolet hay Toyota ... UAZ rẻ cũng khó có khách lắm.

    Dân mạng TQ đồn đoán TQ có chi tiền phát triển vũ khí Nga ... vì 2 anh này hay đi đêm ta ko biết được,
    nhưng Israel thì cũng mua được F-35A với giá khoảng 100 triệu / chiếc.

    Nhảm quá Anhday ơi.
  3. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Đạt mốc 100.000 giờ bay, có lẽ F35 đã sẵn sàng.
  4. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Ũa F35 bảo tàng hình cả IR, sao lại lộ rõ thế kia !
  5. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Giá máy bay chiến đấu rất "ảo" vì ko ai lại đi mua 1 chiếc.
    Hàng lô xích xông đi theo: mua mấy (chục) chiếc, vũ khí kèm theo, các hệ thống kèm theo, chế độ duy tu bảo dưỡng, huấn luyện, hậu mãi, chuyển giao kỹ thuật, sản xuất các thiết bị phụ trợ, các điều a, b, c về chính trị, quân sự và có khi cả kinh tế nữa vân vân.
    Bản thân mình nghĩ F35A phải trên 120 tr chưa có vũ khí vì FA-18 hiện đại đã trên 60 tr rồi, còn trên báo, các ông hay làm xiếc với các con số, ko biết đằng nào mà lần
    beta22 thích bài này.
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641

    F35 phải đắt vì F18 ko rẻ ... lý luận ko có cơ sở
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ko hiểu rung chỗ nào ? J-10A/B hay dìm hàng kiểu ko có nói



  8. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    "Hệt như siêu phẩm "Chiến tranh giữa các vì sao", Mỹ đã phát triển thành công các UAV tấn công kiểu phi đội dưới sự điều khiển của F-35 sau khi tiêm kích này được nâng cấp phần mềm...

    Giới quân sự Mỹ đang nghiên cứu mô hình tác chiến của không quân trong tương lai, họ cần đến các máy bay không người lái cỡ nhỏ chi phí thấp (Low Attritable Aircraft Technology - LCAAT) trợ giúp các tiêm kích có người lái (F-35) trong hàng loạt các nhiệm vụ nguy hiểm khi tác chiến. Để đáp ứng nhu cầu này của bộ quốc phòng, công ty quốc phòng Kratos có trụ sở tại San Diego, California vừa cho ra mắt các máy bay không người lái Kratos XQ-222 Valkyrie và UTAP-22 Mako với giá chừng dưới 3 triệu USD mỗi chiếc. Mako dài 10ft (3 m) nó có thể bay với vận tốc 0.91 Mach (1.125 km / h) trần bay khoảng 50.000 ft (15.000m) và tầm bay 1.400 km, trong khi Valkyrie dài 22 ft (6.7 m) chậm hơn một chút với tốc độ 0.85 Mach ( 1.050 km / h) trần bay 45.000 feet (13.700m) và tầm bay 1,850 km.
    Được trang bị trí thông minh nhân tạo, cả hai máy bay này đều có thể hoạt động độc lập hoặc tác chiến kết hợp trong đội hình (dưới sự điều khiển của máy bay mẹ có người lái) chúng có thể đột nhập vào khu vực phòng không mạnh, do thám và tham gia tấn công như những chiến đấu cơ thực sự nhằm giảm thiểu nguy hiểm cho phi công, đây thực sự là loại vũ khí giá rẻ nhưng hiệu quả cao (từ 2-3 triệu USD so với 100 triệu/chiếc F-35)...."
    http://newatlas.com/kratos-valkyrie-mako-combat-drones-paris/50044/#gallery
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Mỹ chế UAV rùa bò thì tung hô, mà phải bay cao, TQ chế UAV chậm nhưng bay cực thấp thì chê =)) tiêu chuẩn kép của bọn rồ Mỹ

    [​IMG]

    Tương tự như vậy, vũ khí siêu thanh Mỹ phải bay rất cao để rồi rơi vd X51, còn vũ khí siêu thanh TQ, Nga như YJ-12, Zircon bay thấp, vẫn tốc độ cực kì cao. X51 chẳng biết để làm gì, còn YJ12 đã xác định vai trò là tên lửa hành trình và chống tàu

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2017
  10. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Mỹ nó biết thân phận của nó là một nước quá nghèo và lạc hậu nên phải liệu cơm gắp mắm. Sức yếu nên chỉ làm được mấy đồ ghẻ thôi như F22,F35 .v. v.
    Sức yếu nên phải đang tìm cách xuất khẩu lao động lên sao hỏa.
    Sức yếu nên nó không có tiền mua các xe hơi cao cấp của siêu cường HÁNG khựa nên dân nó phải đi làm vất vả bằng xe mạt hạng Cadilac, Lincoln không à.
    Sức yếu nên phải cắn răng bán cái 747 cho thằng Tập làm chuyên cơ.
    Nước Mỹ nó quá yếu.
    beta22 thích bài này.

Chia sẻ trang này