1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quân đội Ấn độ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi chipheovd, 30/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    5. Không sử dụng lực lượng Không quân

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Một điều gây khó hiểu đối với tất các chuyên gia quốc phòng thời đó là tại sao Ấn Độ không sử dụng lực lượng Không quân (IAF) để chống lại Trung Quốc. Chức năng của Không quân Ấn Độ trong chiến tranh 1962 chỉ đơn giản là cung cấp lương thực, thực phẩm cho Lục quân Ấn Độ. Nếu thời điểm đó, Không quân Ấn Độ tham chiến, cục diện chiến tranh có thể thay đổi vì thời điểm đó năng lực của IAF được đánh giá là mạnh hơn phía Trung Quốc.

    6. Năng lực hậu cần yếu kém

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Nhiều người tin rằng, quân đội Ấn Độ đã lâm vào tình trạng cạn lương thực và thậm chí đạn dược cũng thiếu thốn. Công tác hậu cần của Ấn Độ còn yếu và hiện trạng này bị duy trì trong một khoảng thời gian khá dài dẫn đến hậu quả là năng lực của quân đội Ấn Độ tại khu vực biên giới cũng suy giảm nghiêm trọng. Vì thế năng lực hậu cần cũng bị xem là lý do chính dẫn đến thất bại của quân đội Ấn Độ.

    7. Sự nhu nhược của giới lãnh đạo chính trị

    Giới lãnh đạo chính trị Ấn Độ thời điểm đó bị đánh giá là quá nhu nhược và yếu đuối. Thủ tướng Ấn Độ thời điểm đó là Jawaharlal Nehru bị cho là quá tin tưởng và phụ thuộc nhiều vào Bộ trưởng Quốc phòng Krishna Menon. Trong khi đó, ông Menon lại luôn xem nhẹ và hạ thấp mối đe dọa từ Trung Quốc.

    8. Quân đội không được chuẩn bị sẵn sàng

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Quân đội Ấn Độ luôn được đánh giá là một đội quân mạnh nhưng trong cuộc chiến tranh với Trung Quốc năm 1962, họ không có được một chiến lược phù hợp, hiệu quả cũng như thiếu vũ khí tối tân, hiện đại. Điều này phần nào làm tổn hại đến tinh thần của các binh sĩ và tất yếu dẫn đến thất bại thảm hại của Ấn Độ trước Trung Quốc.
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ngày nay lịch sử lại lặp lại, cùng nhìn nhận, phân tích sơ khai sẽ thấy Ấn vẫn chưa rút ra bài học sau khi bị TQ đập vỡ mồm chó, chiếm đóng lãnh thổ tới tận ngày nay

    1. Vẫn tiếp tục coi thường TQ, ko chỉ Ấn mà còn bè lũ bạn của nó như bọn an nam, tưởng đâu chơi được với Âu, Mỹ, Nga là sẽ ăn cắp được công nghệ tối tân, hòng có ngày thu lại lãnh thổ bị TQ chiếm, mà đâu có được, làm ra cái đồ nhái nào cũng hỏng hóc, cọc cạch từ tank, heli cho tới fighter

    2. Vẫn ko có hệ thống SAM nào đúng nghĩa, vd Ấn ko có SAM nào tương tự HQ9, PAC2/3, S300, mà vẫn phụ thuộc vào SAM cũ tầm bắn ngắn, khi bị TQ tấn công tổng lực bất ngờ bằng máy bay H6K hoặc tên lửa DF, DH thì chỉ có khóc tiếng mán

    3. Giới lãnh đạo quân sự Ấn giờ vẫn tiếp tục nhu nhược, ko dám tiến đánh chiếm lãnh thổ bị TQ chiếm đóng từ năm 1962

    4. Tiếp tục khiêu khích TQ, tăng cường quân đội ở biên giới, nhưng chỉ như con chó dại sủa mà thôi

    5. Lực lượng không quân năm 1962 đã yếu nay còn yếu hơn, chưa đánh nhau vs TQ đã rơi rụng gần hết, tổn thất sinh mạng phi công ưu tú khá lớn, cứ đà này tới khi đánh vs TQ, KQ Ấn ko còn phi công kinh nghiệm lẫn máy bay chất lượng để đánh nhau nữa

    6. Tương tự như trường hợp 3, lãnh đạo chính trị cũng nhụ nhược ko kém lãnh đạo quân đội

    7. Quân đội Ấn 2017 cũng giống quân đội Ấn 1962, ko chuẩn bị gì cho 1 cuộc chiến lớn, mà năm 1962 chỉ phải đấu vs 1 TQ, năm 2017 có khi là cả TQ + Pak đập Ấn nếu Ấn lếu láo, đạn dược còn thiếu trầm trọng, thậm chí ko đủ đánh nhau 10 ngày
  3. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Không tin vào quảng cáo chất lượng tên lữa hàng khựa, thằng Indo nó test rồi , toàn đồ đểu giống wave tàu.Cở A10 loại biên của Mỹ là đủ làm cỏ tank tàu rồi.
    beta22convitbuoc thích bài này.
  4. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    thì ai cấm Ấn mua A10 đâu, sao nó ko mua vậy :)) mua nhanh đi còn đánh bại TQ dành lại đất bị chiếm chứ, cứ sủa hoài vậy =))

    [​IMG]

    A10 có 118 chiếc bị bắn hạ hoặc tai nạn, phần lớn bị tiêu diệt ở Iraq. Với chất lượng bảo dưỡng của Ấn, mua 100 A10 thì còn lại 50 A10 dùng được, 50 chiếc còn lại nằm đất hoặc rơi rụng trong quá trình vận hành

    https://aviation-safety.net/wikibase/dblist.php?AcType=A10&sorteer=datekey&page=2

    Su-25 có 46 chiếc bị bắn hạ và tai nạn

    https://aviation-safety.net/wikibase/dblist.php?AcType=SU25

    Ấn có MiG-27, cũng tấn công mặt đất. Trang bị Kh-29, tầm bắn >200-500km, Ấn ngu như con chó @Electoker mới đi mua A10 vừa chậm, chỉ có 1 loại AGM65, tầm bắn 22km lọt thỏm vào trận địa PKTQ (HQ-16A/B tầm bắn 40-70km, độ cao max 27km)

    [​IMG]
    https://en.wikipedia.org/wiki/Mikoyan_MiG-27

    ngoài HQ-16, TQ còn triển khai tại biên giới Trung- Ấn HQ-9, tầm bắn 200km tốc độ mach 4, MiG-31, SR-71 còn ko thể thoát nổi

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 10/08/2017
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Tank Ấn tốt hơn Tank Tàu =)) Nhớ dạo nọ có người chê tank Tàu kém, Tank Ấn còn xịn hơn kia mà, T90S Ấn là hàng Nga Ấn Fap hợp tác, vậy mà còn kém hơn tank TQ sx nữa

    Hỏng khí tài, Ấn Độ bị loại khỏi giải đua xe tăng Nga
    Ấn Độ bị loại khỏi giải đấu Tank Biathlon 2017 sau khi cả hai xe tăng T-90S nước này mang đến Nga hỏng cùng lúc.

    Cả hai chiếc T-90S của Ấn Độ đều gặp sự cố. Video: TvZvezda.

    Trong trận bán kết giải đua tăng quốc tế tại Nga (Tank Biathlon) 2017, xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S của Ấn Độ bất ngờ gặp sự cố, buộc kíp lái phải sử dụng chiếc xe dự phòng. Tuy nhiên, xe tăng thứ hai cũng bị hỏng, khiến Ấn Độ bị loại và giúp Trung Quốc giành chiến thắng, bước vào chung kết với Nga, Belarus và Kazakhstan, NDTV ngày 11/8 đưa tin.

    Giới phân tích quân sự cho rằng sự cố này rất hy hữu, khi cả hai chiếc T-90S hiện đại đều hỏng cùng lúc. Xe tăng của đội Ấn Độ không thể leo lên đỉnh dốc, sau đó khoang động cơ xả ra rất nhiều khói trắng. Nguyên nhân chưa được công bố nhưng nhiều khả năng khâu bảo dưỡng kém đã gây hư hại cho động cơ trong khi chúng phải liên tục hoạt động với cường độ cao. Bên cạnh đó, kíp lái có thể đã thao tác sai khi vượt dốc, làm động cơ bị quá nhiệt và hỏng tại chỗ.

    Trong các cuộc thi đấu trước đây, Ấn Độ luôn sử dụng xe tăng T-72B3 do nước chủ nhà Nga cung cấp. Tại Tank Biathlon 2017, New Delhi quyết định đưa hai chiếc T-90S sang thi đấu, nhằm thể hiện uy lực và hiệu quả sử dụng vũ khí tối tân của mình.

    [​IMG]
    Xe T-90S của Ấn Độ tham gia thi đấu tại Tank Biathlon 2017. Ảnh: TvZvezda.

    Ấn Độ hiện là quốc gia vận hành nhiều xe tăng T-90S nhất thế giới với 1.600 chiếc trong biên chế. Đội tuyển Ấn Độ cũng được đánh giá cao tại Tank Biathlon năm nay.

    Sự cố xe tăng hỏng hóc, không thể tiếp tục thi đấu đã từng xảy ra nhiều lần tại giải đua tăng quốc tế do Nga tổ chức. Năm ngoái, một chiếc Type-96B Trung Quốc bị rơi mất bánh xe khi đang vượt qua đoạn đường gồ ghề, trong khi xe tăng T-72B3 của đội Kuwait bị lật úp khi vào cua với tốc độ cao.

    Chính thức về hiệu suất hoạt động, T90 thua xa Type 96, cứ đà này khi đấu tank, tank Ấn chết máy hàng loạt nằm bất động cho máy bay, tên lửa, pháo TQ rải thảm quá. Đã vậy trình độ vận hành tank Ấn còn kém xa TQ
  6. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Type 96 năm trước thua t72 nhể , cái này chắc chính thức hơn không ;-), sao không dám so với Nga đi mà chính với chả thức, chỉ dám thủ dâm thôi =))
  7. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    T72 bị Type 96 thịt http://www.tanks-encyclopedia.com/modern/china/Type-96.php
    [​IMG]

    Type 96 cũng tham chiến thực tế, cũng đấu tank với tank khác, ko bị thiệt hại còn chiến thắng, Type 96 ko phải tự khen chứ chiến tích của nó đánh bại cả T72/90/80, M1/A1/A2, leopard 2, Challenger, Lerlec, Type 90/10 là chắc chắn

    T90 ko của Nga thì của ai ? sủa ngu như chó =)) T90 Ấn còn được pháp nâng cấp cho FCS tốt hơn hẳn Nga, Nga cuối cùng cũng phải học theo Ấn, mua của Fap về dùng, trong khi TQ ko cần tự sản xuất, đố cháu ngu tìm ra được thành phần ngoại nhập nào trên con Type 96/99 đấy ;-)
    Lần cập nhật cuối: 13/08/2017
  8. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Có mỗi bức ảnh mà đi đem khoe mãi. Việc Type 96 bắn cháy T72 chỉ chứng minh được một điều duy nhất là khẩu pháo của Type 96 tương đương quả RPG-7. Chấm hết.
    beta22Electoker thích bài này.
  9. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Bảo rồi, thằng đó mắc bệnh thủ dâm =)) , thích mấy cái thành tích trong bóng tối không à, còn cái trước mắt ngàn người thì chả dám khoe ra đâu, chắc em nó thẩm trong bóng tối quen rồi ngại cái gì rõ ràng, lồ lộ cả thế giới biết :))
  10. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Không biết nếu Ấn có FGM-148 Javelin thì có hạ được Type 96 không ta?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này