1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. Salyut
  1. imagic2

    imagic2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/04/2015
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    2.026
    Cứ block hết đám NGU ĐẦN KINH NIÊN đó đi, mở mồm ra chê Nga thế này, rồ Nga thế kia cho loãng topic, chứ chỉ có lũ điên mới tin theo. Haiz...
    convitbuoc thích bài này.
  2. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Iran mua động cơ Nga để trang bị cho các máy bay phản lực huấn luyện tương lai

    [​IMG]
    Trong triển lãm hàng không MAKS-2017, Tổ chức Công nghiệp Hàng không Iran ( Iranian Aviation Industries Organization -IAIO) đã trưng bày mô hình máy bay huấn luyện phản lực Kowsar-88 trong khu vực triển lãm riêng và đây là sản phẩm quốc phòng nổi bật nhất của Iran trong gian hàng . Đồng thời, IAIO đang thương lượng với JSC Saljut , nhà sản xuất động cơ turbofan AI-222-25F của Nga sử dụng bởi máy bay phản lực huấn luyện tiên tiến Yak-130
    Iran sẽ mua khoảng 100 động cơ AI-222-25F trang bị cho 50 máy bay huấn luyện Kowsar-88 , đây là sự thay thế hoàn hảo cho động cơ J85 turbojet hiện đang được lắp đặt trên nguyên mẫu Kowsar-88 đầu tiên


    http://www.edrmagazine.eu/maks-2017
    kachiusa07, convitbuoc, meo-u3 người khác thích bài này.
  3. kimdungs

    kimdungs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    396
    Iran thì cứ gọi là huấn luyện đi cho dễ mua động cơ í mà
  4. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Dự án tàu ngầm 677 Lada đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra của hải quân Nga


    [​IMG]
    Lada class Diesel Electric Submarine (SSK) Project 677 is being offered to India as AMUR 1650

    Tàu ngầm diesel-điện ( SSK ) Project 677 Lada tên gọi B-585 Saint Petersburg đã thông qua tất cả các bài kiểm tra và chứng minh đặc điểm thiết kế của nó . Đây là điều kiện cần thiết để thông qua các hợp đồng mua sắm nội địa với khách hàng là hải quân Nga và đặc biệt cho xuất khẩu nước ngoài ( với tên gọi Amur 1650 )


    Project 677 được phát triển dưới sự giám sát của Tổng công trình sư hãng đóng tàu Rubin , ông Yuri Kormilitsyn . Nhiệm vụ chính của nó là tìm kiếm và tiêu diệt các tàu ngầm đối phương dựa trên các giải pháp thiết kế tiên tiến cũng như áp dụng hàng loạt công nghệ mới cải thiện hiệu suất chiến đấu vượt trội so với lớp 636.6 và 877 Kilo

    Trong các thử nghiệm ở Biển Baltic và sau đó (từ giữa năm 2013 đến nay) tại các bãi thử nghiệm của Hạm đội biển Bắc, St Petersburg đã chứng tỏ được khả năng "săn mồi " xuất sắc. Trong tình huống đối đầu với tàu ngầm đối phương hoặc tàu ngầm loại khác mà hải quân Nga sở hữu , tàu ngầm Lada 677 luôn là người đầu tiên phát hiện ra một kẻ thù trong chiến đấu mô phỏng . Điều này sẽ giúp cho chỉ huy của tàu có cơ hội để chiếm một vị trí tấn công thuận lợi và bất ngờ thực hiện một đợt tấn công trước


    Hải quân Nga dự kiến sẽ nhận bốn tàu với phiên bản diesel-điện , và 5 chiếc khác của lớp Lada cải tiến được trang bị hệ thống AIP (air-independent propulsion). Igor Vilnit, Giám đốc điều hành của Rubin, nói rằng dự án 677 SSK hiện là tàu ngầm hạt nhân phi hạt nhân tiên tiến nhất của Nga có khả năng cạnh tranh thành công với tất cả các tàu ngầm hiện tại của Đức, Pháp và Thụy Điển trên thị trường .


    Về mặt thực tế, tuyên bố này đề cập chủ yếu đến gói thầu Project 75i mua sắm sáu tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ, trong đó Rosoboronexport đang xúc tiến loại Amur 1650. "Tất cả các hồ sơ dự thầu khác dựa trên các tàu của các dự án trước đó và một số cải tiến của họ, Vilnit cho biết, trong khi chúng tôi đang cung cấp cho đối tác Ấn Độ để xây dựng tàu ngầm nội địa của họ trên cơ sở của chúng tôi, với công nghệ tiên tiến nhất và đây là một điểm rất quan trọng. Thứ hai liên quan đến các đặc điểm cụ thể của con tàu trong tương lai theo yêu cầu bắt buộc của Hải quân Ấn Độ phải được trang bị AIP. Điểm mấu chốt là việc trang bị động cơ AIP cho phép tàu ngầm tăng khả năng di chuyển vận tốc thấp (3-5 knots ) khi đang trạng thái chìm gấp 2-3 lần , làm tăng khả năng tàng hình tàu ngầm trong chiến đấu.


    B-585 St. Petersburg không có hệ thống AIP, nhưng bắt đầu với tàu thứ năm của lớp Lada và các tàu tiếp theo sẽ được trang bị hệ thống AIP

    [​IMG]
    Lada class Diesel Electric Submarine (SSK) Project 677

    Rubin đã có những tiến bộ đáng kể trong vài năm qua để phát triển một hệ thống AIP cho tàu ngầm. Đầu tiên là trình diễn được công nghệ và sau đó một cơ sở thử nghiệm dựa trên bờ đã được xây dựng , các bài kiểm tra đã được hoàn thành đầy đủ, và các yêu cầu của Hải quân Nga đã được đáp ứng. Các động cơ thử nghiệm AIP đang được tiến hành cho giai đoạn thử nghiệm tiếp theo. Chi tiết của chương trình không được tiết lộ vì lý do an ninh. Đồng thời, các nhà phát triển của AIP trong nước công khai tuyên bố rằng việc lắp đặt của họ có một số lợi thế đáng kể so với các đối tác phương Tây

    "Nguyên tắc hoạt động của AIP của chúng tôi đã được công nhận là thích hợp nhất trên toàn thế giới, bởi vì cả hai đồng nghiệp Đức và Pháp đã chuyển sang kiểu này, nhưng văn phòng thiết kế của chúng tôi đã bắt đầu công việc này sớm hơn nhiều “ , giám đốc Rubin cho biết

    Chiến thắng trong gói thầu Project 75i cực kỳ quan trọng với Rubin , khi họ có thể trả được chi phí nghiên cứu – phát triển , tăng quy mô sản xuất và giảm chi phí cho mỗi đơn vị

    Nếu Rosoboronexport thành công trong việc thuyết phục các đối tác trong hợp tác quân sự và kỹ thuật về những lợi ích của sản phẩm đóng tàu trong nước, thì Rubin, Admiralty Shipyard và các nhà thầu phụ có thể trông cậy vào nhiều hợp đồng. Điều này sẽ cho phép họ duy trì thị trường và tiếp tục phát triển . Quân đội Ấn Độ theo sát tất cả những thành tựu gần đây của Nga. Họ đặc biệt quan tâm đến St. Petersburg, vì con tàu này được đề xuất làm nguyên mẫu trong cuộc đấu thầu cho Project 75i


    Igor Molchanov, Trưởng phòng thiết kế tàu ngầm phi hạt nhân tại Rubin cho biết chương trình Amur 1650 chỉ còn kiểm tra hệ thống thủy âm ( sonar )

    St. Petersburg được trang bị một nguyên mẫu của hệ thống sonar Lira do Viện nghiên cứu Trung ương Elektropribor phát triển , thay thế cho sonar cũ MGK-400 Rubicon được sử dụng trên tàu ngầm Kilo

    Hệ thống sonar Lira trang bị một động cơ nam châm vĩnh cửu SED-1 siêu giảm âm , là loại được phát triển mới hoàn toàn có khả năng phát hiện cực nhạy các mục tiêu dưới nước

    Trong khi đó hệ thống vũ khí được nâng cấp với việc trang bị tên lửa hành trình Kablir phóng bằng ống phóng ngư lôi 533mm , B-585 Saint Petersburg đã tiến hành phóng tên lửa đầu tiên vào mùa thu năm 2016 , điểm đặc biệt với thiết kế của lớp 677 Lada là khả năng phóng liên tiếp 6 tên lửa Kablir cùng lúc từ 6 ống phóng ngư lôi và nạp lại toàn bộ chỉ mất 1 phút ( dự trữ chiến đấu 18 tên lửa )


    https://www.navyrecognition.com/ind...petersburg-passed-all-russian-navy-tests.html
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Inforgraphic của tàu sân bay Kuznetsov được thiết kế cực kỳ chi tiết và đẹp với biểu đồ , hình ảnh động minh họa từ TASS
    http://kuznetsov.tass.com/
    beta22kimdungs thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Hình ảnh động mà có cả khói đen xả mù mịt nữa thì mới hoàn hảo :D
    beta22 thích bài này.
  7. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Thấy cái máy phóng của Mỹ cũng đơn giản, 1 ống pittong hơi nước thật to, kéo 1 vật tương đối nặng 1 đoạn tương đối dài mà sao Nga, Anh ko làm theo (pháp làm dc rồi đó).
  8. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Không phải Liên Xô và Nga sau này không phát triển được máy phóng ( catapult ) mà do học thuyết quân sự của Liên Xô trước đây đề cao tư duy triển khai các tàu sân bay trang bị máy bay cất cánh ngắn hoặc thẳng đứng ( V/STOL ) như Yak-36 , Yak-38 gọi là Đề án Tuần dương hạm tên lửa mang máy bay chiến đấu
    Các máy bay này được đề xuất với mục đích phòng thủ như đánh chặn máy bay tuần tiễu hải quân đối phương và một phần là không kích gần bờ nên không cần phải bay xa mang vác nặng như các air-carrier kiểu Mỹ mà trang bị catapult , ngoài ra máy phóng hơi nước bị động cứng không thể sử dụng được ở thời tiết biển Bắc
    Sau này đề án tàu sân bay Ulyanovsk có trang bị catapult phục vụ tác chiến ở vùng nước ấm
    [​IMG]
    Máy phóng hơi nước trang bị cho tàu sân bay Ulyanovsk


    Tìm hiểu hải quân Liên Xô thì có nhiều cái hay ho hơn catapult nhiều , nghe đến hệ thống đáp tự động ILS (Inertial Landing System) chưa ? Liên Xô là nước phát triển đầu tiên giúp máy bay tự động hạ cánh khi bay đến gần tàu luôn , không cần thao tác của phi công , độ chính xác hoàn hảo khi mà ILS (Inertial Landing System) tự động khóa ( lock ) hệ thống máy tính trên khoang của máy bay và tự điều khiển hạ cánh
    [​IMG]
  9. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Dự án (Inertial Landing System) của Liên Xô (Nga) đã phát triển đến đâu rồi bạn ?
  10. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Trung Quốc cay cú tố cáo Nga vô địch Tank Biathlon 2017 nhờ "tiếng còi đen" - Thằng Nga cũng bẩn vl
    Nam Đồng|15/08/2017 01:00 PM

    5
    [​IMG]
    Giải đấu xe tăng quốc tế Tank Biathlon 2017 đã kết thúc với ngôi vô địch thuộc về đội Nga, trong khi Trung Quốc chỉ giành hạng 3.
    Xem cuộc đua xe tăng bắn súng Tank Biathlon 2017 tại Nga
    Thành tích trên bị coi là nỗi thất vọng lớn đối với đội tuyển Trung Quốc và là bước tụt lùi so với việc giành vị trí á quân của năm ngoái, càng cay đắng hơn khi xe tăng Type 96B mang sang Nga thi đấu lần này đã được ứng dụng nhiều cải tiến rút ra từ thực tế trên thao trường.

    Dĩ nhiên sau giải đấu phía Trung Quốc sẽ phải nghiêm túc phân tích nguyên nhân dẫn tới thất bại, nhưng ngoài những yếu tố chủ quan, họ còn cho rằng kết quả đã bị thao túng bởi "tiếng còi đen" của ban tổ chức.

    [​IMG]
    Xe tăng Type 96B của Trung Quốc trong phần thi chung kết Tank Biathlon 2017 cùng đội đua Kazakhstan (T-72B3), Nga (T-72B3M) và Belarus (T-72B)

    Theo thông tin từ các diễn đàn quân sự Trung Quốc, xe tăng Type 96B của họ đã có màn thể hiện tuyệt vời và liên tục dẫn điểm sau lượt thi đấu đầu tiên, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh, nhưng kết quả bất ngờ có sự đảo chiều khó tin từ vòng đua thứ hai.

    Trung Quốc lý giải rằng nhờ yếu tố sân nhà, Nga dễ dàng điều chỉnh, đưa ra các quy tắc bổ sung nhằm tạo lợi thế cho mình cũng như hạn chế điểm mạnh của đối thủ, điều này là có thể dự đoán trước.

    Ví dụ cụ thể là đội Nga thực tế đã sử dụng phiên bản xe tăng T-72B3M được trang bị động cơ diesel tăng áp V92S2F có công suất máy lên tới 1.130 mã lực, thay vì dùng loại T-72B3 lắp động cơ V92S2 950 mã lực như các đội đua khác. Ngoài ra, trọng tài cũng thường xuyên đưa ra quyết định mang tính xử ép đối phương nhằm mang về lợi thế cho người Nga.

    Bên cạnh đó, Type 96B còn nhận yêu cầu không kích hoạt đầy đủ hệ thống kiểm soát hỏa lực và máy tính đạn đạo (bao gồm cả thiết bị đo sai lệch nòng pháo do ảnh hưởng của môi trường), với lý do những chiến xa khác do Nga cung cấp không được trang bị khí tài này, làm mất đi khả năng bắn chính xác của xe tăng Trung Quốc.

    [​IMG]
    Theo phía Trung Quốc, nếu để xe tăng Type 96B phát huy đầy đủ sức mạnh thì họ đã có thể giành ngôi vô địch Tank Biathlon 2017

    Mặc dù đây chỉ là cáo buộc một chiều từ cư dân mạng Trung Quốc, nhưng cũng phải nhìn nhận thực tế rằng không phải chỉ riêng năm nay xuất hiện điều tiếng về công tác tổ chức của Nga, giải đấu mang tính chất giao hữu nhưng vẫn nặng yếu tố thành tích ăn thua.

    Có lẽ để xóa bỏ hoàn toàn "tiếng còi đen" (nếu có), các quốc gia tham dự hãy thi đấu theo thể thức của "Strong Europe Tank Challenge", đó là không sử dụng xe tăng của nước chủ nhà mà mang loại chiến xa tốt nhất của mình tới thao trường, đi kèm không hạn chế tính năng, sẽ tạo ra một cuộc đua đa dạng và cực kỳ hấp dẫn.

    Cần nói thêm, nhờ vượt trội về FCS, nên Type 96 trước đây đã bắn tan xác 4 T72 ở Sudan, Nga chơi xấu như vậy khác nào thừa nhận Tank Nga thiết kế kém hơn Tank TQ rồi còn đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này