1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG] [​IMG]
    Một chiếc F/A-18E/F Super Hornet số hiệu NH307 đã phải đáp khẩn cấp xuống sân bay Bahrain ngày hôm qua , thực ra đây là tai nạn ( mishap ) khi chiếc này không thể đáp xuống tàu sân bay Nimitz do càng đáp bị hỏng và phải force-landing sang sân bay mặt đất gần đó , phần cánh của máy bay cà mạnh xuống đường băng , chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng đến khung thân do lực xoắn vặn , kiểu mishap này phải mất 6 tháng để sửa chữa mới mong bay lại , được xếp vào mishap loại B
    Được biết chiếc F-18 này thuộc trung đoàn không quân VFA-146 Blue Diamonds
    beta22 thích bài này.
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Hôm bữa thằng @despair đọc báo lá cải rồi ẳng YJ12 phải bay cao 40km mới bắn được, nay Mỹ chơi trội hơn UAV bay cao gần 14000km =))

    Công ty Kratos Defence & Security Solutuons đã bắt đầu phát triển một thiết bị bay không người lái sử dụng động cơ phản lực mới (UAV). Dự kiến chúng sẽ bay ở độ cao gần 14000 km và có thể hoạt động được ở những khu vực có hệ thống phòng không mạnh mẽ của đối phương

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/my-nhet-them-cong-nghe-moi-vao-f-35-dau-su-57-3341073/
    Lần cập nhật cuối: 14/08/2017
  3. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Vì lợi nhận, các tập đoàn kinh tế Mỹ sẽ không bao giờ chịu từ bỏ thị trường Trung quốc rộng lớn, thu được nhiều tiền. Mỹ nên tìm cái cớ gì đó hợp lý để gây chiến tranh thương mại với Trung quốc đồng thời có thể can thiệp được vào Đài loan như đã làm với Nga.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    B2 với 80 quả Jdams
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    hàng làm mẫu
    1962'
    [​IMG]

    1955

    the North American General Purpose Attack Weapon (NAGPAW)
    [​IMG]

    Russian aviation historian Yefim Gordon says that there is an anecdote of Mikoyan saying to someone at an airshow the MiG-25 is a land based interceptor version of the A3J Vigilante.
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2017
    Electoker thích bài này.
  6. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128

    biết ngay thể nào cũng lôi con A5 này ra mà, lần sau pót bài bịa đặt thì nhớ ghi nguồn nhé

    Nguồn 4rum, bịa rằng MiG-25 là thiết kế nhái A-5 trên mặt đất, trong khi khí động học của chúng khác nhau hoàn toàn, con A-5 cũng thiết kế ban đầu để ném bom ko phải đánh chặn, chỉ là vài dòng gõ phím bịa đặt mà rồ Mỹ đã coi như đó là đúng, nếu đúng MiG-25 nhái A5 thì các trang uy tín như Janes, aviationweek đã nhanh chóng đăng tải từ lâu rồi, A5 chưa bao giờ được Mỹ công khai ở airshow nào, thời đó airshow cũng rất ít, mãi tới thập niên 70 trở đi thì mới bắt đầu công khai, mà LX nếu chỉ cần nhìn mà nhái được ra MiG-25 thì cũng quá giỏi, ko cần biết cấu hình bên trong thế nào, chỉ cần nhái cái vỏ là xong ?! mà thực tế A5 vs MiG-25 cũng ko có giống nhau

    Further noted Russian aviation historian Yefim Gordon says that there is an anecdote of Mikoyan saying to someone at an airshow the MiG-25 is a land based interceptor version of the A3J Vigilante
    [​IMG]


    http://www.hollilla.com/reader.php?action=thread&thread=2982647&offset=56490

    A5 cửa hút khí khác hoàn toàn F22, F15, cách bố trí intake A5 xa khoang lái hơn F15, MiG-25, còn nữa chỉ có 1 cánh đuôi cứng, tức là khi vận hành sẽ khác so với cấu hình 2 đuôi cứng như MiG-25, F-15/22, thân dọc của nó cũng dài hơn hẳn MiG-25, F-15


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]

    Động cơ MiG-25 và F-15 sát nhau còn A-5 thì xa nhau 1 khoảng

    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    MiG-25 cũng ra đời cùng thời điểm với A-5 chứ ko phải sau đó hàng chục năm (những năm 1950)

    The development of the MiG-25 began in the 1950s

    http://www.fighter-planes.com/info/mig25_foxbat.htm

    Nhiều thằng rồ Mỹ hay đem thằng Yefim Gordon ra chém ghê, mà ko biết thằng Yefim Gordon đó chưa bao giờ là nhân viên hàng không Nga cả, hắn cũng ko phải là người Nga mà là người Lithuania, 1 nước chống Nga điên cuồng ko kém Ba Lan, Ukraina

    Yefim Gordon is arguably the world's leading Russian aviation researcher. Born in 1950 in Vilnius, Lithuania, he graduated from the Kaunas Polytechnical Institute in 1972 as an engineer/electronics designer. He has been a resident of Moscow since 1973, when, as a hobby, he started collecting photographs and books on the history of Soviet aviation; this has now developed into a major archive. Since the 1980s he has been a professional aviation journalist and writer, with over 50 books published on Soviet/Russian aviation in Russian, English, Polish and Czech, as well as close to 100 magazine features and photo reports. He is also an accomplished photographer, with countless photos published in the Western press; the current e***ion of Jane's

    https://www.goodreads.com/author/show/18102.Yefim_Gordon

    Trong khi 1 trong những cha đẻ F-16 nói F-35 kém thì lại chửi, đúng là tiêu chuẩn kép của bọn rồ Mỹ ngu



    Ye-8/MiG-21 và con cháu F-16, ngoại trừ khung thân rộng hơn và ko có cánh vịt thì F-16 y đúc Ye-8, lưu ý trước đó Mỹ chưa có chiếc máy bay nào tương tự Ye-8

    [​IMG]

    Intake F16 nhìn kĩ

    [​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2017
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    chế cháo vá víu để đỡ bị mấy thằng này cho hít khói. tới 1964 và trước đó Mỹ đã có trong tay nhiều mẫu máy bay vượt Mach 3.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2017
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Ko mẫu nào sử dụng vũ khí được cả, cần phân biệt máy bay trinh sát với máy bay chiến đấu cháu nhé

    Máy bay Mỹ phải mua lén titan từ LX để thiết kế mới bay nhanh được, nhưng cũng chỉ bay thẳng 1 đường, chụp ảnh rồi về, trong khi MiG-25 tham gia chiến đấu, đánh chặn máy bay đối thủ, tương tự như X51 vs Zircon, trong khi Mỹ làm ra 1 quả đạn siêu thanh chỉ hoạt động trên độ cao lớn, còn Nga thì có quả đạn siêu âm hoạt động ở độ cao thấp

    Tức là Mỹ làm được thứ Nga làm được, nhưng chức năng, vận hành thì khác nhau, vd tiếp như M1 vs T90, cùng là MBT nhưng M1 ko có APS, ERA (ban đầu), ko bắn ATGM, ko autoload, trong khi T90 có tất cả, trở lại với MiG-25 vs SR-71, cùng là máy bay siêu âm, nhưng 1 chiếc đánh nhau được, 1 chiếc chỉ biết chạy

    Trường hợp XB-70 Valkyrie, nó chỉ có 2 mẫu thử, chưa bao giờ chứng minh bay siêu âm được thực tế, cuối cùng Mỹ dựa vào B52 chậm rùa bò, cũng như Ashm, Mỹ có vài mẫu siêu âm, nhưng hoạt động ko hiệu quả, kém chính xác, chỉ làm đạn thử, nên vẫn dựa vào harpoon
    --- Gộp bài viết: 16/08/2017, Bài cũ từ: 16/08/2017 ---
    Bọn máy bay Fap thế hệ Mirage nhái con Tu-128 này

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/08/2017 ---
    Tóm lại máy bay NATO toàn nhái máy bay LX, Ye-8, MiG-25, Tu-128, Yak-141 tất cả đều là nền tảng để NATO nhái ra máy bay của chúng
    Lần cập nhật cuối: 16/08/2017
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Súng trường Đức là trang bị tương lai của Quân đội Mỹ - Mỹ tiếp tục phụ thuộc vào vũ khí ngoại quốc

    Tuấn Sơn|15/08/2017 07:45 PM

    2
    [​IMG]
    Môi trường chiến đấu khắc nghiệt đã làm các dòng súng M16 và M4 bộc lộ các điểm yếu chí tử không thể khắc phục.
    Súng trường tấn công Heckler & Koch 416 (HK-416) đang có tiềm năng trở thành một trong những dòng vũ khí bộ binh phổ biến nhất thế giới, khi lãnh đạo lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ công bố kế hoạch đặt mua 50.000 súng trường mới. Ngoài ra, đây có thể là dấu hiệu của "cuộc thay máu" vũ khí bộ binh quy mô lớn của Quân đội Mỹ trong tương lai gần.
    Army Games tại Nga: "Đừng động chạm chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ không chạm vào bất cứ ai"
    Thủy quân lục chiến Mỹ chọn súng Đức thay vì sản phẩm nội địa

    Thủy quân lục chiến Mỹ quyết định trang bị 50.814 đơn vị súng trường M27 (một biến thể của HK-416) - Infantry Automatic Rifles (IAR) với hãng chế tạo Đức Heckler & Koch.

    Trong thông báo trên, giới chức Thủy quân lục chiến Mỹ khẳng định việc đặt mua súng M27 không được thực hiện qua đấu thầu, mà là quyết định căn cứ trên yêu cầu của Chính phủ Mỹ về dòng súng trường mới. Trong thời gian đánh giá súng trường M27, các hãng chế tạo khác có thể đưa ra các mẫu súng mới để cạnh tranh với sản phẩm của Đức.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Súng trường M27 được trang bị thí điểm cho một số đơn vị chiến đấu của Thủy Quân lục chiến Mỹ.

    Súng trường M27 IAR được phát triển dựa trên HK-416 đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của Thủy quân lục chiến Mỹ. Từ năm 2010, Thủy quân lục chiến Mỹ đã trang bị thử nghiệm súng trường M27 thay thế cho súng máy hạng nhẹ M249 trong cơ cấu một số đơn vị chiến đấu.

    Tới cuối năm 2016, một số đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ tiếp tục thử nghiệm súng trường M27 thay thế cho súng carbin M4 của hãng chế tạo Mỹ Colt. Súng trường Đức có các đặc điểm kỹ-chiến thuật hơn hẳn so với súng carbin M4 trong các điều kiện chiến đấu khắc nghiệt.

    Tuy nhiên, giá thành mỗi đơn vị súng M27 khá cao, khoảng gần 3.000 USD. Giới chức Thủy quân lục chiến Mỹ hy vọng với việc tăng ngân sách quốc phòng Mỹ trong các năm tài khóa tới, vấn đề giá thành sẽ không còn là rào cản đối với súng trường M27.

    Về nguyên lý, súng trường HK-416 được phát triển trên cơ sở súng carbin M4. Sự khác biệt chính của HK-416 so với sản phẩm của Mỹ là cơ cấu trích khí: HK-416 sử dụng cơ cấu trích khí kiểu piston ngắn tương tự như trên súng trường G36 của Đức.

    Thiết kế này giúp súng hoạt động tốt trong môi trường bụi bặm hoặc bị vào nước. Cơ cấu mô-đun hóa của HK-416 cũng giúp thay thế, nâng cấp và sửa chữa dễ dàng hơn. Heckler & Koch phát triển HK-416 như một sản phẩm đa dụng với các phiên bản: Súng trường, súng carbin và biến thể dân sự (bỏ chế độ bắn loạt liên thanh).

    Trong năm 2016, Quân đội Pháp đã lựa chọn HK-416 thay thế cho súng trường FAMAS và Đức cũng đang cân nhắc việc sử dụng sản phẩm mới của Heckler & Koch thay thế cho súng trường G36 hiện có.

    Khởi đầu cho một "cuộc thay máu" trang bị mới?

    Ngoài Thủy quân lục chiến,Quân đội Mỹđang có kế hoạch tìm kiếm dòng súng trường mới uy lực, trọng lượng nhẹ và đa dụng mới. Dòng súng mới đáp ứng việc thay thế các dòng súng máy yểm trợ hỏa lực (SAW) và súng carbin.

    Hiện vẫn chưa có bất kỳ hợp đồng nào liên quan tới việc phát triển và trang bị súng trường mới với tên gọi Next Generation Squad Automatic Rifle được ký.

    Quân đội Mỹ quyết định tìm kiếm dòng vũ khí bộ binh mới căn cứ trên lời phàn nàn của binh sĩ và các chuyên gia quân sự về súng trường M16, súng carbin M4 và cỡ đạn 5.56x45mm đang sử dụng.

    [​IMG]
    Môi trường chiến đấu khắc nghiệt đã làm các dòng súng M16 và M4 bộc lộ các điểm yếu chí tử không thể khắc phục.

    [​IMG]
    Cỡ đạn 5.56x45mm chuẩn NATO.

    Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, đặc điểm đạn đạo không ổn định của đạn 5.56mm đã làm cho chúng thiếu khả năng sát thương ở khoảng cách hơn 300m và khi đối phương mang mặc các loại áo giáp chống đạn hiện đại.

    Thực tế chiến trường ở Afghanistan đã chứng minh, súng M16 và M4 với đạn 5.56mm có hiệu quả chiến đấu thấp hơn súng AK phiến quân trang bị, khi hai bên giao chiến chủ yếu ở khoảng cách 600m.

    Mặt khác, cơ cấu trích khí phức tạp của súng M16 và M4 đã bộc lộ khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt như cát bụi và ngâm nước. Vấn đề này đối với binh sĩ trên chiến trường không khác gì "lời tuyên án tử hình".

    Và thực tế chiến trường tại Iraq và Afghanistan đã cho thấy nhiều binh sĩ đã tử nạn khi súng M16 và M4 họ mang theo "tắc tử" trên chiến trường.

    Súng trường M27 của Heckler & Koch chưa chắc đã làm sản phẩm được trang bị đại trà cho Quân đội Mỹ, nhưng nó chính là bước đệm, dấu hiệu của việc chấm dứt "kỷ nguyên của súng trường M16" đã kéo dài gần 60 và khả năng về việc "thay máu" quy mô với dòng súng trường mới, thậm chí là cỡ đạn tiêu chuẩn mới của Quân đội Mỹ.
  10. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Mấy thằng háng gian rất sợ làm bài toán trừ 2017-1969.
    Tháng 2/1969 Boeing 747 cất cánh thì đến 2017 này cả đất nước vĩ đại tung hoa 1 tỷ 4 dân này đang mơ tự tay làm được 1 chiếc tương đương như thế đó. Điều không thể.

    Nhiêu đó đủ thấy về công nghệ hàng không Mỹ nó xổ chấp thằng khựa rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này