1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công nghiệp Quốc phòng Vn ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi great_sephiroth, 30/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Theo em việc hồi sinh 6005 chưa hẳn là nhiệm vụ cần làm trước. Nhiệm vụ trọng tâm lúc này đang là nâng cấp toàn bộ số lượng Su27 đang có trong biên chế, hiện tại số này đã tới thời gian bảo trì lớn giữa vòng đời. Cũng không loại trừ khả năng, sau khi được nâng cấp cộng với việc bổ sung S30 mới, thì Su27 sẽ được đưa vào làm nhiệm vụ huấn luyện phi công tại Nha Trang.
    Việc 6005 bị hỏng và khó có khả năng khôi phục xét về một góc độ nào đó cũng là điều tốt cho A32 khi có một mẫu thử để thực hành trong việc từng bước làm chủ quy trình sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp dòng máy bay su27 và sau này là su30. Em đoán, rất nhiều sáng kiến, cải tiến của A32 đã được "thử nghiệm" trước trên 6005. :)
    meo-u, beta22Vietnam2016 thích bài này.
  2. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Uhm, cái nào cũng tốt, sao cũng được.
    beta22congaubeo thích bài này.
  3. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Trước đây, em có đọc được biết tới dự án số hóa bản đồ hay con được gọi với cái tên là "số hóa bản đồ chiến trường" cũng cả chục năm nay rồi. Giờ không biết dự án này tới đâu, còn thực hiện nữa hay đã dừng lại. Trong tương lai, nếu có chiến tranh xảy ra thì chiến trường lúc đó chắc chắn là nơi của chiến tranh điện tử, vũ khí công nghệ cao. Việc số hóa chiến trường có ý nghĩa tiên quyết tới việc thành bại của cuộc chiến.
    Với các thông tin đã được public trước đây như việc sử dụng AN2 để chụp ảnh địa hình, Sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh của các vệ tinh Vinasat1,2, Tàu nghiên cứu biển Trần Đại Nghĩa "lang thang" chụp ảnh đáy biển khắp biển đông, rồi tiếp theo là ông chú ở Viettel liên tục "săn đầu người" cho lĩnh vực xử lý ảnh và xxx khác. Rồi mới nhất là việc đưa vào sử dụng các trung tâm dữ liệu GPS độ chính xác cao.
    Các cụ @codosaovang @kuyomuko @tiemkich có thông tin nào có thể update thêm không ah ?
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.949
    Đã được thích:
    29.030
    Hiện ở VN ước chừng có 5 trạm phát tín hiệu GPS mặt đất. Nó tồn tại như các địa tiêu vô tuyến khi hệ thống vệ tinh NAVSTAR bị vô hiệu hoá
    congaubeobeta22 thích bài này.
  5. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    Mấy con tàu nghiên cứu biển như Trần Đại Nghĩa chuẩn bị cho về vườn thôi, đầu tư vào AUV hợp lý hơn. Cái mình đang thiếu bây giờ là hệ thống phao đo dưới nước cơ mà chỉ sợ đặt phao xong hôm sau đã thấy nó nằm ở Phố Huế thoai.
    trungth1b thích bài này.
  6. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Vai trò của tàu Trần Đại Nghĩa hiện tại không thể thay thế bởi AUV được. Nó chụp địa hình đấy biển, nghiên cứu dòng hải lưu. Không có tàu Trần Đại Nghĩa thì tàu ngầm khó có thể hoạt động.
    beta22thienvutb20 thích bài này.
  7. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    Được hết, thay đổi công năng hoặc đóng mới một số tàu làm trung tâm điều hành và sử dụng hệt thống AUV, trạm phao tự động... Nó giúp giảm tải chi phí quan trắc rất nhiều đấy cụ. Chưa có kinh nghiệm tổ chức, vận hành thì thuê chuyên gia về nhờ nó tư vấ vừa thực hiện vừa đào tạo luôn, vời bọn IBM vào thuê siêu máy tính của nó để chạy phân tích, dự báo đa mục đích.
  8. darkkainyn

    darkkainyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2012
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    201
    =_= việt nam không phải nước ngoài ông ạ,phao tự động đế sau 1 tuần chắc cái phao cũng éo còn,cải biên tàu hiện có thì có khi còn đắt hơn đóng tàu mới,cái này nên tính toán kỹ còn thuê bọn nước ngoài chạy phân tích địa hình dưới đáy biển cũng như các dòng hải lưu,có cái gì đó nó sai sai thì phải
    congaubeothienvutb20 thích bài này.
  9. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    Tôi nói ở trên rồi ông ơi, đặt tram phao xong thì có khi chỉ hôm sau là thấy nó xuất hiện trên Phố Huế, đấy là khó khăn vướng mắc trong công tác thu thập thông tin, phân tích, dự báo trên biển. Thuê tư vấn và hạ tầng kỹ thuật là để phục vụ đa mục đích, phải có cái nền tảng đã sau này các cụ các ông các bà muốn Phờ rem phờ rủng, máy bay tàu chiến chục nghìn tấn mới có cơ sở để triển khai. Không là mua về đắp chiếu thi thoảng chạy rốt đa hết. Mình không có khả năng thực hiện, cũng không thuê thì các thế lực nước ngoài nó cũng tự chạy ra số liệu. Trung Quốc nó thuê một đơn vị nào đó của châu Âu làm mô hình khu vực biển Đông từ 3 năm trước, giờ chắc cũng xong rồi. Địch có mọi thứ ta vì sợ mà không có cái gì thì chỉ có ta thiệt. Hệ thống hải đồ, dự báo, mô hình hải dương của ta lạc hậu so với thế giới mấy chục năm rồi chứ không ít.
  10. thienvutb20

    thienvutb20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2014
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    324
    biết thế rồi mà còn spam nhảm

Chia sẻ trang này