1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Nhật có rèn được VKHN ko ! câu trả lời là có nhưng ko thể rèn được 1 kho vũ khí như TT

    - Nhật nắm trong tay nguyên liệu, công nghệ đủ tạo nhiều quả bom hạt nhân, đầu đạn hạt nhân, nhưng vấn đề công suất, khả năng kích hoạt, khả năng đưa vào đầu đạn tên lửa thì Nhật chịu, chưa kiểm chứng được, vì nếu ko thử khả năng kích nổ, có khi vừa phóng lên đã nổ, hoặc thả bom ko chịu nổ hoặc nổ ko tương tích với sức công phá của phân hạch hạt nhân

    - Muốn xây dựng nền VKHN thì phải công khai, vì ko thể giấu trong lòng đất được, các nhà máy sản xuất plutonium, xử lý hạt nhân ko thể đặt trong lòng đất được, nó đòi hỏi không khí thoáng trên bề mặt, nhà máy nước nặng cũng tương tự, hơn nữa cứ cho là giấu được thì các phương tiện đặc biệt là máy bay trinh sát dò từ tính, bức xạ cũng thừa biết được vị trí có nhà máy ẩn trong rừng hoặc lòng đất, chưa kể chi phí bảo trì, bảo dưỡng tăng cao, đòi hỏi lắp đặt, xây dựng cực kì phức tạp, có khi chưa kịp hoàn chỉnh thì đối thủ đã có số nuke gấp 100 lần rồi

    Nhà máy sx hạt nhân TT

    [​IMG]

    Nhà máy hạt nhân Osiris, ngụy trang là 1 xưởng dệt của Iraq trước khi bị Do Thái bỏ bom

    [​IMG]

    Nhật còn là nước hay bị động đất, 1 nhà máy hạt nhân trong lòng đất sẽ khiến thảm họa lớn hơn nếu có thật, coi như đánh quỵ tham vọng của Nhật nếu có bởi mẹ thiên nhiên. Chưa kể trường hợp bị rò rỉ phóng xạ, nước nặng thì khả năng cứu hộ cực kì khó khăn có khi là vô ích, cuối cùng lòng đất nóng (mùa hè còn nóng hơn), khó làm mát lò phản ứng, các nhà máy hạt nhân thực tế luôn đặt ở gần sông, biển để nhanh chóng bơm nước làm mát, 1 hệ thống ngập nước ngầm để làm mát lò PƯ là cực kì phức tạp chưa ai thành công, mới chỉ có 1 số thử nghiệm xây dựng nhưng chưa hoàn thiện. Còn đừng so với tàu ngầm hạt nhân, bản thân nó đã có máy bơm nước (nước cũng từ nước biển Sub nó lấy vào) làm mát bên trong và môi trường nước bên ngoài tản mát.

    TQ từng xây dựng các lò PƯ ngầm, nhưng là trong lòng núi, phá núi để đưa vào, chứ ko phải làm sâu dưới lòng đất, địa lý TQ dư sức vì quá nhiều đồi núi, trong khi Nhật thì khó

    Trong thực tế nếu Nhật dám lén xây dựng thì ko thể qua mắt được Mỹ, còn nếu dám cả gan xây dựng thì có thể bị cả HQ, TT, TQ, Nga, Mỹ cùng đập ngay từ trứng nước (Tham vọng Nuke HQ, ĐL cũng từng tiêu tan bởi Mỹ)

    Đơn giản là ĐL, HQ, NB đều ý thức kẻ thù thực sự là Mỹ, như ĐL bị Mỹ chia cắt ý thức hệ vs TQ, NB, HQ thì bị Mỹ đóng quân, mở nhà chứa cho lính Mỹ chơi gán bản địa, 1 khi có nuke họ sẽ đuổi Mỹ ngay, như vậy lợi ích ở đây ko còn. Như Pak có nuke nên đâu có thèm quan tâm Mỹ
    Lần cập nhật cuối: 19/08/2017
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Trung Quốc: Nhật Bản chưa có radar tóm được J-20/31 - 1 lần nữa chuyên gia quân sự quốc tế lại đồng quan điểm với Thầy, Thầy trước đây cũng từng nói Nhật ko có radar anti stealth

    (Vũ khí) - Trung Quốc khẳng định, hiện Nhật Bản chưa có bất cứ radar chống tàng hình nào phát hiện được tiêm kích J-20/31. Muốn làm được điều đó, Nhật phải dựa vào Mỹ.
    Kế hoạch tóm sống J-20/31

    Tuyên bố trên được chuyên gia quân sự Trung Quốc đưa ra khi Nhật Bản công bố kế hoạch phát triển radar chống tàng hình nhằm đối phó với máy bay tàng hình Trung Quốc và cả Nga.

    Tờ Nikkei Shimbun dẫn nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này sẽ dành khoảng 178 triệu USD trong ngân sách quốc phòng năm 2018 sẽ được dùng cho phát triển hệ thống radar thế hệ mới đủ khả năng phát hiện máy bay tàng hình.

    Theo kế hoạch, hệ thống này sẽ được lắp đặt trên xe tải chuyên dụng để tăng cường khả năng cơ động. Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, hệ thống radar này sẽ được đưa vào vận hành năm 2024.

    [​IMG]
    Hệ thống radar FPS-3 của Nhật Bản.
    Phản ứng trước kế hoạch phát triển được Nhật Bản, Sina dẫn tuyên bố của chuyên gia quân sự Trung Quốc – Đỗ Văn Long, Nhật Bản có thể sẽ nhanh chóng đạt tiến độ về nghiên cứu loại radar phát hiện được máy bay tàng hình, vì đồng minh Mỹ đã sớm nắm được công nghệ này, không loại trừ Washington sẽ chia sẻ cho Tokyo về công nghệ trong lĩnh vực này.

    Nhật Bản triển khai nghiên cứu chương trình radar mới là do hiện nay Trung Quốc đang phát triển mạnh máy bay tàng hình, cụ thể đó là máy bay J-20 và J-31. Chương trình nghiên cứu đó của Nhật Bản chính là nhằm vào hai dòng máy bay tàng hình này.

    Bỏ qua
    Đỗ Văn Long cho biết thêm, để đối phó được với máy bay tàng hình, cần phải giải quyết được hai vấn đề mang tính then chốt đó là "phát hiện" và "tấn công". Nhật Bản đẩy mạnh nghiên radar kiểu mới và hệ thống dẫn đường tên lửa nhằm vào máy bay tàng hình, chính là giải quyết hai vấn đề mang tính then chốt này.

    Vị chuyên gia này nhấn mạnh, hiện nay Nhật Bản vẫn chưa sở hữu bất cứ hệ thống radar chống tàng hình đúng nghĩa và lĩnh vực này hoàn toàn dựa vào Mỹ.

    Nhật Bản khiêm tốn

    Dù Nhật Bản mới công bố kế hoạch phát triển radar chống tàng hình nhưng theo tờ Japan Times, ngay từ đầu năm 2016, Nhật Bản đã triển khai hệ thống radar tầm xa đủ mạnh để đối phó với mục tiêu tàng hinhd tại đảo tranh chấp với Trung Quốc có thể giám sát biển Hoa Đông và khu vực Bắc Biển Đông.

    Trạm radar được đặt tại đảo Yonagumi, tỉnh Okinawa. Đây là hòn đảo nhỏ với khoảng 1.500 dân nằm ở cực tây của Nhật Bản và chỉ cách Đài Loan hơn 100km về phía Đông và cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Trung Quốc gần 150km. Trạm radar giám sát lâu dài này sẽ được 160 lính thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (GSDF) của Nhật Bản canh gác.

    Trung tướng Kiyoshi Ogawa thuộc GSDF nói trong buổi lễ trên đảo Yonaguni để trao cờ cho ông Daigo Shiomitsu - chỉ huy đơn vị mới: "Thiết lập một cơ sở quân sự ổn định ở khu vực quần đảo Nansei khẳng định cam kết phòng thủ của chúng ta".

    Theo nguồn tin này, hệ thống radar mới được triển khai này chính là FPS-7 - loại radar vừa có khả năng phát hiện máy bay tàng hình, vừa có năng lực phòng thủ tên lửa... FPS-7 là loại antena đầu tiên của Nhật Bản áp dụng công nghệ antena radar bãi rộng, nâng cao cực đại tính linh hoạt, phạm vi giám sát và độ nhạy của antena.

    Hệ thống radar FPS-7 có khả năng phát hiện tất cả các mục tiêu trên không có khả năng tàng hình cao, được giới chức quân sự Nhật Bản đánh giá là loại trang bị trụ cột trong công tác giám sát không phận và hải phận các khu vực duyên hải Nhật Bản, đặc biệt là các cụm đảo phía Tây Nam.
    --- Gộp bài viết: 19/08/2017, Bài cũ từ: 19/08/2017 ---
    Như vậy công nghệ Nhật 2017 còn thua cả công nghệ LX cũ, loại S-125 được sx năm 1961 còn phát hiện, theo dõi và bắn hạ, trọng thương tới 3 chiếc F-117, Nhật thì làm gì có đủ trình độ hiểu biết về tàng hình, đơn giản nếu giỏi thì đã tự sx máy bay tàng hình, chứ ko phải dựa vào Mỹ, chỉ có 2 mẫu X2, F3 thử cả mấy năm chưa xong, vì nó chỉ có cái vỏ chứ làm gì tàng hình được, như TQ, Iran còn chế tạo được máy bay tàng hình, còn Nhật thì bó tay

    [​IMG]

    [​IMG]


    Bằng chứng tiếp theo

    Tàu chiến tàng hình của Myammar

    [​IMG]

    Tàu chiến tàng hình của BTT

    [​IMG]

    Nhật làm gì có tàu chiến nào tàng hình ! tàu chiến nào cũng thô thiển góc cạnh, giây nhợ chằng chịt, chẳng là chỉ có giảm RCS 1 ít so với DDG-51 class cũ mà thôi

    [​IMG][​IMG][​IMG]

    [​IMG]

    Nó cũng như việc Nhật tự cho mình có TSB, trong khi ko có TSB nào cất cánh máy bay phản lực cỡ lớn được
    Lần cập nhật cuối: 19/08/2017
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Triều Tiên chỉ toan tính của Nhật khi sắm Aegis trên cạn - vẫn tiếp tục phụ thuộc vào Mỹ

    (Vũ khí) - Việc Nhật đẩy nhanh triển khai hệ thống phòng thủ Aegis trên cạn theo lý giải của Triều Tiên là quyết định đầy toan tính và không chỉ để phòng thủ.
    Thông tin Nhật Bản đẩy nhanh triển khai Aegis được tờ Asahi Shimbun ngày 17/8 cho biết, quyết định được Chính phủ và Bộ Quốc phòng nhất trí nhằm đối phó với những mối đe dọa đến từ kho tên lửa của Triều Tiên, đặc biệt là việc Bình Nhưỡng liên tiếp phóng tên lửa trong thời gian qua.

    Nói về nguyên nhân khiến Nhật Bản tin dùng hệ thống Aegis trên cạn thay vì THAAD như tại Hàn Quốc, tờ Asahi Shimbun cho rằng xuất phát từ sự đắt đỏ và hiệu quả chiến đấu của THAAD không được đánh giá cao.

    [​IMG]
    Hệ thống Aegis trên cạn Mỹ triển khai tại Romania.
    Lý do triển khai của Nhật đã được đưa ra, tuy nhiên hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn nguồn tin quân sự nước này cho rằng, quyết định của Nhật có liên quan trực tiếp đến tham vọng tấn công tầm xa của Tokyo.

    Theo Bình Nhưỡng, ngoài hệ thống giám sát chỉ huy cực tối tấn của Aegis, thành phần chiến đấu quan trọng nhất của hệ thống chiến đấu này là MK41 và đây mới là lý do thực sự của Nhật Bản trong việc triển khai hệ thống Aegis.

    Thông tấn Triều Tiên dẫn lời của Brian Bohs - Giám đốc phát triển kinh doanh các hệ thống điều khiển, bệ phóng và vũ khí của Lockheed Martin, MK41 VLS có khả năng bắn bất kỳ tên lửa nào trong kho tên lửa của Mỹ và Nhật Bản hiện nay.

    Các tên lửa được cho vào trong hộp và các hộp này được đưa vào trong bệ phóng. Pháo thủ trên tàu sẽ kết nối ống phóng với hộp đựng tên lửa và sau đó hệ thống phóng sẽ nhận ra đó là loại tên lửa nào.

    Đặc biệt, VLS MK-41 có khả năng phóng các tên lửa hành trình - sứ giả chiến tranh Tomahawk. Ngoài ra, Mỹ cũng đang tiến hành cho tên lửa chống hạm thử nghiệm với hệ thống phóng đa năng này.

    Tuy nhiên, trước khi việc mua sắm và chính thức triển khai hệ thống Aegis trên cạn, Nhật Bản còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề, trong đó Tokyo sẽ phải sửa đối hiến pháp nếu muốn trang bị tên lửa hành trình tấn công tầm xa Tomahawk.

    Phát biểu tại cuộc họp của các nghị sĩ liên đảng ủng hộ cải cách Hiến pháp hôm 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định năm 2017 là thời điểm thích hợp để thực hiện "bước đi lịch sử" trong việc cải cách Hiến pháp hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Và như vậy, khả năng Nhật Bản trang bị Tomahawk cho hệ thống Aegis là hoàn toàn có thể xảy ra.

    Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, theo Kyodo News, Chính phủ Nhật Bản hiện dành riêng khoản ngân sách để chi cho các cuộc nghiên cứu với mục đích đạt được năng lực tấn công nhằm vào các cơ sở phóng tên lửa của đối phương. Và khoản chi này sẽ được đề xuất trong dự thảo ngân sách quốc gia trong năm tài khóa 2018.

    Năng lực tấn công tầm xa được Nhật Bản nói đến chính là tên lửa hành trình Tomahawk, Kyodo News tiết lộ. Loại tên lửa này với đặc tính có tốc độ cận âm và có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, có đủ khả năng để đánh trúng mọi mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên khi phóng trên đất liền.
  4. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Đâu bạn, đâu thù...?
    Anh Nhật tính tình rộng rãi, thoáng đạt, giàu có , viện trợ thoải mái.

    Nhật Bản sẽ viện trợ 500 triệu USD từ năm nay đến năm 2019 cho các nước ven biển khu vực châu Á-Thái Bình Dương để tăng cường năng lực an ninh hàng hải, Ngoại trưởng Nhật Taro Kono tuyên bố hôm thứ Năm 17/8.
    Các nước nhận viện trợ là Việt Nam và Phillipines, hai quốc gia đều có liên quan đến tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh ở Biển Đông.
    Động thái này được cho là để đáp sự hiện diện hàng hải ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, theo hãng tin Kyodo, Nhật Bản.
    Ông Kono đưa ra thông báo này trong trong cuộc họp báo chung sau cuộc đối thoại an ninh giữa Ngoại trưởng và Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ và Nhật Bản tại Washington D.C. Bộ Ngoại giao Nhật cũng cho biết với khoản viện trợ phát triển chính thức này, phía Nhật dự kiến sẽ chuyển giao 16 tàu tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng tuần duyên Phillippines...
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128

    Lại 1 lần nữa chuyên gia quốc tế đồng ý kiến với chuyên gia BRICS TTVNOL ;-) - Chuyên gia: Khó có khả năng Nhật Bản phát triển vũ khí hạt nhân

    (VIETNAM+)|19/08/2017 03:29 PM

    2
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Theo Kyodo, ngày 18/8, Giám đốc Chương trình Nhật Bản thuộc Trung tâm Stimson Center, một tổ chức cố vấn có trụ sở tại Washington, bà Yuki Tatsumi khẳng định khó có khả năng Nhật Bản sẽ phát triển các vũ khí hạt nhân nhằm kiềm chế mối đe dọa từ năng lực vũ khí hạt nhân mới được phát triển của Triều Tiên.
    Phát biểu tại một diễn đàn ở Đài Bắc, bà Tatsumi cho rằng Nhật Bản sẽ không đi theo con đường dó vì 2 lý do chính.

    Thứ nhất là về tâm lý, Nhật Bản là nước duy nhất trên thế giới hứng chịu tấn công hạt nhân, điều mà bà Tatsumi khẳng định là "một thứ đeo bám từ thế hệ này sang thế hệ khác." Thảm họa Fukushima năm 2011 càng khiến công chúng xem sức mạnh hạt nhân là thứ mang nhiều nguy cơ.

    Lý do thứ hai mang tính thực tế, theo đó bà Tatsumi nhận định ngay cả khi Nhật Bản bắt đầu phát triểnvũ khí hạt nhântừ hôm nay, sẽ rất khó cho Tokyo đuổi kịp những gì mà Triều Tiên đã đạt được.

    Chuyên gia Tatsumi cho rằng sẽ là không ngoan hơn nếu Nhật Bản tăng cường đầu tư củng cố sức mạnh các tên lửa mà nước này đã có và phối hợp chặt chẽ với Mỹ, đồng thời hy vọng làm việc tích cực hơn với Hàn Quốc trong những lĩnh vực như chia sẻ tình báo.

    Liên quan đến sức mạnh quân sự ngày một gia tăng của Trung Quốc, bà Tatsumi không nghĩ rằng Nhật Bản sẽ tăng mức độ hoạt động trừ khi có sự khiêu khích thêm của Bắc Kinh.

    Nhật Bản hãy tham khảo tình hình Ukraina, cũng là 1 nước có nền hạt nhân tiên tiến...nhưng

    Ukraine có thể sản xuất 100 bom nguyên tử?

    (
    Vũ khí) - Ukraine có thể sản xuất 100 đầu đạn hạt nhân trong một năm hoặc các loại bom nguyên tử như Mỹ đã ném xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản.
    Theo các chuyên gia Ukraine, Ukraine có quyền phá vỡ tất cả các thỏa thuận về việc phát triển vũ khí hạt nhân sau khi các quốc gia tham gia đã vi phạm nghiêm trọng Bản ghi nhớ Budapest.

    Tất nhiên còn nhiều thỏa thuận khác tuy nhiên họ cũng có thể phá vỡ thỏa thuận này nếu chủ quyền quốc gia của họ bị đe dọa.

    [​IMG]
    Ukraine có đủ tiềm năng để sản xuất 100 quả bom nguyên tử? (Ảnh minh họa: sharknews.ru)
    Các chuyên gia này cũng thừa nhận rằng, đối với việc sản xuất vũ khí hạt nhân, Ukraine sẽ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề kỹ thuật, hiện tại họ đang có rất nhiều nguyên liệu thô trong nước tuy nhiên để biến chúng thành vũ khí hạt nhân không hề dễ dàng.

    Nên nhớ rằng, Ukraine là một trong 10 nước sản xuất uranium hàng đầu thế giới, có khoảng 1.000 tấn sản lượng mỗi năm. Uranium tự nhiên chứa 1% U235 – là một trong những thành phần chính của bom nguyên tử.

    Nghĩa là với sản lượng khai thác mỗi năm như trên, Ukraine có thể có khoảng 10 tấn U235, với khối lượng này họ đủ điều kiện để sản xuất 100 quả bom nguyên tử.

    Khó khăn
    Tuy nhiên đối với Ukraine ngoài việc tạo ra bom nguyên tử cần phải có thời gian thì hiện tại phương tiện mang chúng tương đối ít. Với khối lượng mỗi quả bom khoảng 2000 kg, hiện tại Ukraine không có máy bay ném bom nào có khả năng ném nó tới vị trí đã xác định, ngoại trừ những chiếc Tu-16 được sản xuất từ thời Liên Xô và đã rất lỗi thời.


    Một vấn đề nữa đó là với tình hình hiện tại Ukraine sẽ rất khó để sản xuất uranium sạch hoặc thậm chí họ sẽ cần rất nhiều thời gian để biến nó thành plutoni. Ngoài ra hai chi tiết rất quan trọng đó là kíp điện và ngòi nổ nơtron họ sẽ phải mua ở đâu đó, bởi vì để sản xuất chúng cần rất nhiều thời gian.

    Đối với việc khai thác Uran trong tình hình Ukraine hiện tại cũng tương đối khó khăn. Nên nhớ rằng để khai thác chúng cần phải có các máy ly tâm tốc độ cao, sản xuất chúng rất tốn kém và khó có thể qua mặt các tổ chức giám sát quốc tế.

    Ukraine có thể sản xuất plutoni trong lò phản ứng của các nhà máy điện hạt nhân. Nhưng để làm sạch chúng cần nhà máy với công suất lớn nhưng hiện tại Ukraine chưa có. Ngoài ra song song cùng với quá trình xử lý hóa học, họ sẽ phải đầu tư rất nhiều tiền vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng.

    Vì vậy trong tình hình hiện tại Ukraine khó có thể đáp ứng được yêu cầu này. Điều này có nghĩa là Ukraine sẽ chưa thể nghĩ tới việc phát triển chương trình hạt nhân của mình.
  6. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Chuyên gia khựa giải thích dùm cho độc giả biết đến 2017 rồi mà khựa vẫn không thể sản xuất nổi những sản phẩm như thế này. Không làm được cái đơn giản này thì làm được cái gì.

    https://1drv.ms/i/s!AquHzwDTnrMQvDeteQgnxm5sLY2t

    Biết TQ dùng máy quay phim Japan để quay phim của Ngô Kinh đóng không?
    Cái xe đi làm hàng ngày của chuyên gia ttvnol brics có phải xe khựa không?

    Hàng made in Japan tự nó nói lên chất lượng không thể chối cải.

    Món này là khựa bó tay toàn tập nè.
    https://1drv.ms/i/s!AquHzwDTnrMQvUDzlUM26Bk4sQkg

    Lần cập nhật cuối: 20/08/2017
  7. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    còn chuyên gia ngu giải thích hộ là chuyên gia ngu sủa máy bay TQ ko bay được là sao ?

    http://ttvnol.com/threads/quan-doi-an-do.441841/page-158
    BRICS thích bài này.
  8. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Chữ ký đẹp đấy, nhớ để chữ ký đó cả năm nhé :)):)):)) , gỡ xuống là cẩu nhé =))=))=))
  9. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thứ ngu như mày thì muôn đời ngu có gì mà cười khoái trí vậy :)) trong số bài viết của mày tao theo dõi, chả có bài nào mang tính nghiên cứu KTQS, chỉ toàn cười cười, troll ghẻ, bài viết của thầy còn được lên báo, bài của cháu thì ngu muôn đời
    Lần cập nhật cuối: 20/08/2017
  10. beta22

    beta22 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2014
    Bài viết:
    720
    Đã được thích:
    1.120
    Với háng nô thì ai mà chả đập được:)) truyền thống nước này là vậy đó, giặc thì đàn bà còn đánh huống chi ta chỉ đi vả thằng đàn bà có tính con bò thôi mà :)) , troll cái gì, mi nói dại thì ta phải nói lại chứ để mi thủ dâm tràn cả nước ra màn hình thế à :)) mà bài nào lên báo vậy, tác giả, bài viết, thế mi được nhuận bút từ đó à, hay làm culi không công? trích ra xem nào =)) , chỉ thấy có một thằng thất nghiệp triệu phú thời gian ngày nào cũng ở đây thôi, mấy ông kia bên quân đội ta chả nói làm gì, còn cái thứ như mi làm ở đâu, ăn bám hả :))
    24/7 như mi chỉ có đám thất bại thôi, chỉ là thằng háng ghẻ được mấy ông mod nuôi để vui cửa vui nhà, có tiếng sủa cho thêm đông khách vào bấm quảng cáo thôi, thế cũng tốt, có mi thì server mới hoạt động xôm tụ :)) (Nhưng mà cũng chả biết nữa, ngày mới vô thì Alexa trang này nó khoảng 20.000, giờ nó lên 100.000, chả biết có phải thành quả của việc nuôi háng ghẻ với rồ Mỹ cực đoan không =D>, nhưng tiền quảng cáo thì thấy hình như giảm rồi đấy :drm1)
    Nhớ giữ chữ ký thật lâu nhé, càng lâu càng tốt, càng post nhiều bài để nó nổi càng tốt :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này