1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Radar có phát hiện được éo đâu mà bắn, độ cao của Aegis ABM/SPY1 là gần 250km, trong khi độ cao TL TT vừa rồi là 550km, radar SPY-1 hạn chế tầm tracking về độ cao và FOV, điểm mù có rất nhiều và hoàn toàn ko dùng để chống mục tiêu đang top-attack, nó chỉ có thể đánh chặn mục tiêu khi đang bay ngang hiệu quả mà thôi

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Còn nếu đợi ở pha cuối rơi xuống mới lock và bắn ở độ cao gần 250km thì lại càng nguy hiểm khi đầu đạn nó là MIRV, tiếp nữa là SM-3 Nhật dùng là bản Hit to kill
    U.S. taps Japanese technology for hit-to-kill missile, do đó cực kì khó đánh trúng chỉ với 1 quả dù với 1 tên lửa, cuối cùng là mỗi lần phóng SM3 từ VLS cách vài giây, chứ ko phải phóng cùng lúc 1 lần 2-3 quả



    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 31/08/2017
  2. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    Người dân Nhật Bản hoảng loạn trong khi tên lửa Triều Tiên bay qua - ô hô =)) sao tụi rồ Mỹ trên này ẳng cứ như Nhật ko sợ tên lửa TT vậy kia mà =)) hóa ra toàn mấy thằng thất nghiệp chém gió chứ làm gì biết rõ Nhật thế nào =))

    Trần Khánh|30/08/2017 09:21 PM

    4
    [​IMG]
    Vụ phóng tên lửa Hwasong của Triều Tiên. Ảnh: Reuters
    Khi tên lửa Triều Tiên bay qua lãnh thổ trong vòng 2 phút, người dân Nhật Bản chìm trong tình trạng hoảng loạn “chưa từng có” kể từ sau Thế chiến 2.
    Chuyên gia Úc lý giải tại sao Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều Tiên
    Chỉ có chưa tới 10 phút để hành động

    Vụ phóngtên lửasáng sớm 29/8 được ví như “hồi chuông cảnh tỉnh” hàng triệu người dân sinh sống tại phía Bắc Nhật Bản. Họ nhận được cảnh báo về việc Triều Tiên có thể phóng tên lửa qua khu vực này từ vài tháng trước nhưng hầu hết đều tin rằng, điều này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

    [​IMG]
    Vụ phóng tên lửa Hwasong của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

    Nỗi sợ hãi của họ chỉ bắt đầu khoảng 6h sáng (giờ địa phương) khi Chính phủ Nhật Bản gửi tin nhắn thông báo rằng, 4 phút trước, Triều Tiên đã phóng một quả tên lửa bay qua khu vực phía Bắc Nhật Bản.
    Khoảng cách gần gũi về mặt địa lý giữa 2 quốc gia đồng nghĩa với việc người dân Nhật Bản chỉ có chưa đầy 10 phút để đi tìm chỗ trú ẩn ở các hầm ngầm hoặc trong các công trình kiên cố đủ sức chống đỡ một vụ phóng tên lửa đạn đạo.

    Không lâu sau đó, Đài truyền hình NHK cùng nhiều hãng tin khác đồng loạt dừng mọi chương trình đang phát sóng để phát trực tiếp quỹ đạo bay của tên lửa Triều Tiên cùng với hình ảnh hệ thống phòng thủ tên lửa Nhật Bản sẵn sàng chờ lệnh bắn hạ tên lửa Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

    Trong khi đó, trên rất nhiều khu vực mà tên lửa Triều Tiên bay qua, còi báo động liên tục hú vang trong suốt 2 phút liền. Tin nhắn chính thức từ Chính phủ Nhật Bản tới toàn bộ người dân tại khu vực miền Bắc nước này có nội dung rất đáng lo ngại: “Tên lửa bay qua. Tên lửa bay qua”.

    Sau đó, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục khuyến cáo người dân tại đây rằng: “Khoảng vài phút trước, có một quả tên lửa bay qua khu vực này. Nếu các bạn nhận thấy bất kỳ vật thể gì khả nghi, xin đừng đến gần mà hãy gọi điện cho cảnh sát hoặc lính cứu hỏa ngay lập tức rồi nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn an toàn”.

    Hoảng loạn lan rộng

    Lần đầu tiên kể từ khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang từ đầu Hè, người dân Nhật Bản mới cảm nhận hết được sự hoảng loạn khi hiểu ra rằng, họ sẽ trở thành mục tiêu “trên tuyến đầu” nếu xung đột giữa Mỹ và Triều Tiên bùng nổ.

    Những hành khách đi chuyến tàu điện ngầm buổi sáng 29/8 ở Hokkaido được “chào đón” bằng một tấm biển cảnh báo. Rất nhiều chuyến tàu điện đã bị hủy bỏ.

    Tại một ga tàu điện ở Sapporo- thành phố có 2 triệu dân- hành khách được thông báo rằng họ sẽ phải chấp nhận tình trạng chậm trễ chuyến. Một tấm biển ở đây ghi rõ: “Mọi tuyến đường đều có thể bị dừng đột ngột. Lý do: Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo”.

    Bà Ai Onodera, một người dân Hokkaido, kể lại, ngay khi bị dựng dậy bởi tin nhắn vào buổi sáng, bà bật TV lên để nghe ngóng thông tin và gọi điện cho chồng mình đang đi công tác xa: “Tôi sợ rằng có thể tôi sẽ không gặp lại ông ấy nữa”.

    Không chỗ trú thân

    Trong khi đó, nhiều người khác chẳng còn cách nào khác là tiếp tục công việc của mình. Trong số này có những ngư dân trên 15 tàu đánh cá ngoài khơi Hokkaido, nơi quả tên lửa bay qua.

    “Tôi rất ngạc nhiên vì nó bay qua khu vực này. Điều này chưa từng xảy ra trước đây”, ông Hiroyuki Iwafune- một quan chức thủy sản địa phương cho biết:“Tôi rất lo lắng và nhiều người cũng có cùng tâm trạng với tôi. Nhưng bạn biết làm gì đây? Trốn đi ư? Trốn đi đâu? Chúng tôi có gọi điện cho các ngư dân ngoài khơi nhưng họ nói rằng, dù có đã nghe được cảnh báo nhưng họ không biết phải làm gì”.

    Nhiều người dân trên đảo Hokkaido cũng bày tỏ lo ngại về khả năng họ tìm được một chỗ trú ẩn an toàn trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy. Ông Ichiro Kondo sinh sống tại phía Đông Kokkaido chia sẻ:

    “Tôi được yêu cầu tìm đến nơi trú ấn an toàn nhưng tôi không nghĩ ra nổi một tòa nhà nào có thể chống chọi nổi khi bị tên lửa tấn công. Tôi không biết trốn đi đâu cả”.

    Cảnh tượng hỗn loạn xảy ra sau đó được nhận định là xuất phát từ cảnh báo của Chính phủ Nhật Bản nhiều hơn là từ mối đe dọa từ tên lửa Triều Tiên.

    Cảnh sát Hokkaido cho biết họ liên tục nhận được cuộc gọi từ người dân hỏi về chỗ trú ẩn an toàn. Trong khi đó, hơn 40 trường học tại Hokkaido và nhiều khu vực khác tại phía Đông Bắc Nhật Bản cũng đã phải tạm đóng cửa.

    Lo ngại về khả năng ứng phó của Nhật Bản

    Trong khi đó, tại một căn cứ của Mỹ ở Tokyo, Lực lượng phòng vệNhật Bản đã triển khai hệ thống Tên lửa Patriot để tiến hành diễn tập đánh chặn.

    “Việc diễn tập như thế này giúp chúng ta có thể ứng phó nhanh chóng trong trường hợp bị tên lửa đạn đạo tấn công cũng như tăng cường sức mạnh của không chỉ Lực lượng phòng vệNhật Bản mà còn cả liên quân Mỹ-Nhật”, ông Hiroaki Maehara- Tư lệnh lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản nói.

    Dù vậy, anh Andrew Kaz, một người Mỹ 24 tuổi làm giáo viên tiếng Anh tại thành phố Kushiro phía Đông Hokkaido cho biết, anh vẫn hết sức lo lắng về việc Mỹ và Nhật Bản sẽ phản ứng như thế nào trong trường hợp bị Triều Tiên phóng tên lửa tấn công.

    “Tôi biết điều này từng xảy ra trước đây nhưng khi nó diễn ra vào thời điểm này, tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé và bất lực. Mọi thứ dường như vẫn diễn ra như thường lệ nhưng bạn có thể thấy rõ mọi người đang cảm thấy hết sức run sợ”, anh Kaz nói.

    Điều đơn giản, nếu hệ thống ABM công nghệ Mỹ Nhật tốt như quảng cáo thì tại sao dân và chính quyền Nhật lại sợ hãi tới như vậy ?!

    Mỹ thất bại trong thử nghiệm tên lửa SM-3 Block IIA
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Nhật Bản không sử dụng hệ thống THAAD nhưng có lắp đặt các radar của hệ thống này ở chế độ Forward based mode
    Trong thử nghiệm trước đây, Mỹ đã từng chỉ sử dụng radar THAAD ở chế độ này để theo dõi và cung cấp tọa độ mục tiêu bắn hạ 2 tên lửa mục tiêu bằng 1 tên lửa SM-3 và 1 tên lửa THAAD

    Lần cập nhật cuối: 31/08/2017
  4. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    nói những điều này ra làm gì trong khi thực tế TPY2, SPY1 đều ko phát hiện được tên lửa Triều Tiên
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    bật radio cho người biết nghe chứ ai bật radio cho người điếc đặc ?
  6. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Lêu lêu Un Un bắn Nhật Bản mà éo trúng, trật quá xa ...
  8. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Chất quá, phát triển hệ thống từ những năm 1960.
  10. LMAO

    LMAO Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2017
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    34
    TT nó cần gì mấy cái này nó hù cho Nhựt lùn té đái =))

    TQ đầu những năm 1990 đã tự thiết kế tên lửa chống tàu siêu âm YJ91, Nhật mãi tới năm 2017 mới bắt đầu đưa vào thiết kế sản xuất XASM-3 có tính năng tiệm cận chứ chưa nói tương tự

    XASM-3 spec:
    [​IMG]
    Overall length: 5.25m
    Maximum speed: Mach 3 or more
    Firing range: 80nm (about 150km) or more
    Weight: 900kg
    Power: Integral Rocket Ramjet
    Navigation and seeker: inertial / GPS (intermediate stage) + active / passive seeker (terminal phase)
    XASM-3 is flying close to sea level in the final stage of attack to reduce probability of detection and intercept.
    http://www.navyrecognition.com/inde...m-3-supersonic-anti-ship-missile-in-2018.html

    YJ91 tầm bắn 150km, tốc độ mach 3.5, nhanh hơn Xàm 3 rất nhiều
    [​IMG]
    综合各方信息推测,“鹰击-91”长4.7米,弹径360毫米,弹重0.6吨,战斗部重90公斤,最大射程150公里,最小射程5公里. 最大速度 Mach 3.5

    http://baike.baidu.com/item/鹰击91导弹

    Công nghệ Nhật 2017 còn thua công nghệ TQ năm 1990 nữa
    Lần cập nhật cuối: 02/09/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này