1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xung đột ở Philippin và những nguy cơ ở Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blog360, 25/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Hàng chục nghìn người Mynamar tìm cách vượt biên giới sang Bangladesh
    Tifavndonkisot2711 thích bài này.
  2. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    vụ này là xung đột giữa dân Phật Giáo với dân Hồi thì phải, xung đột tôn giáo ko ngờ có ngày lan đến cái ASEAN này
  3. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Tin tức từ Myanmar lộn xộn thiếu nhất quán chủ yếu phổ biến từ mạng xã hội bởi các hình ảnh không chắc chắn đang gây nên làn sóng biểu tình tại các đại sứ quán Myanmar ở nhiều nước. Gây tình hình này cũng do báo tây và bọn Human Rights Watch công bố thông tin 400 người hồi bị chính quyền Miến giết ngày thứ 6 tuần trước.
    ảnh lan truyền trên mạng
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017, Bài cũ từ: 05/09/2017 ---
    Lịch sử chống đối của người Hồi tại Miên không phải dạng vừa được chống lưng bởi nhiều thế lực cộng với áp sát biên giới Trung Quốc nên người Rohinj đòi hỏi rất nhiều yêu sách nên chính quyền Miên không thể đàm phán được.
    Lính miên bị người Hồi giết.
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017 ---
    Ảnh lực lượng quân sự bán vũ trang người Hồi (gọi trung người Rohingya cũng trong đó), sắp tới đây cuộc chiến của Allah tại Myanmar sẽ bắt đầu và các cuộc biểu tình tuần hành nổ ra trong nước và khắp thế giới. Một số sẽ được gọi là khủng bố và số khác sẽ là những người đòi tự do dân chủ và những thân Mẽo cùng tham gia chiến đấu chống áp bức. Myanmar chủ nghĩa can thiệp sắp đến.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017 ---
    Biểu tình trước sứ quán Myanmar ở Moscow

    mang theo đồ nóng
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 05/09/2017
    meo-u, kuyomuko, Tifavn1 người khác thích bài này.
  4. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Sơ lược tình hình bất ổn tại Myanmar hiện nay như sau mảnh đất miến được coi là đất phật giáo sau đó người hồi di cư đến, họ bắt đầu muốn gây dựng các quy tắc và sắc thái riêng biệt của cộng đồng Hồi. Xung đột nổ ra, vũ trang hồi đã giết nhiều phật tử Miến, được chân lân đầu họ đòi áp dụng đời sống theo luật Sharia, người phật tử miến không đồng ý. Rohinjah là dân tộc thiểu số hồi giáo có khoảng 1 triệu người trong quốc gia Miến 52 triệu phật tử, người Hồi đến từ Bangladesh và có quan hệ ràng buộc với nước láng giêng phần lớn là người hồi giáo. Người miên coi là những kẻ xâm lăng.
    Mâu thuẫn giữa người bản xứ và người Rohinjah đã kéo dài nhiều thập kỉ ngay sau khi giành độc lập từ Anh năm 1948, người hồi đã đòi lập một Caliphate độc lập gọi là vương triều Hồi giáo Arakan và đã tổ chức nổi dậy vũng trang. Đất nước Myanmar bạo loạn năm 1962 sau một cuộc đảo chính quân sự, chính phủ đã tung chiến dịch đàn áp lực lượng quân sự người Rohinjah. Năm 1982 thông qua luật công dân, người Rohinjah không được thừa nhận.
    Bạo lực chống lại Rohinjah được nhóm phật giáo cực hữu vận động để thông qua các chính sách liên quan trong đó đã phê duyệt 'kẻ khủng bố' và 'hồi giáo cực đoan' trong lượng người Rohinjah. LHQ cũng bị sức ép của phương tây và khối Ả Rập nên đã phê phán chính quyền miến và ủng hộ người hồi. Rất nhiều câu chuyện được dựng ra như phụ nữ Rohinjah bị hãm hiếp, bán ra nước ngoài, chính quyền đàn áp họ... thế giới không ai bảo vệ họ.
    Từ năm 2012 bùng phát bạo lực mạnh nhất giữa người Rohingya và cộng đồng Phật giáo hàng trăm người thiệt mạng, 140 nghìn người bỏ nhà cửa chỉ vì một người phụ nữ phật giáo bị hãm hiếp và giệt hại. Phương tây và mẽo ủng hộ bà Aung San Suu Kyi có thể theo chân Mẽo để giải quyết vấn đề theo ý họ nhưng Bà này chỉ nên làm người đấu tranh hơn là nhà điều hành, giải quyết việc trọng đại đất nước Suu Kyi không đủ tầm. Đến này bà này bị Mẽo và phương tây thất sủng.
    Cuộc leo thang mới hiện nay bắt đầu ngày 25 tháng 8 khi lực lượng vũ trang quân đội người Rohingya Arakan tấn công một loạt các trạm kiểm soát và căn cứ quân sự Miến. Hàng chục người thiệt mạng trong đó có 12 lính. Chính quyền Miến phát động chiến dịch chống khủng bố nên đã gây ra đợt di tản lớn. Trong 1 tuần 60 nghìn người (cả người hồi và phật giáo). Báo tây thì nâng cao quan điểm đả kích quân đội Myanmar giệt hại người Hồi nhưng thực tế toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến dịch giữa quân đội và lực lượng hồi giáo. Kết quả gần 400 người bị giết.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017, Bài cũ từ: 05/09/2017 ---
    nhà đấu tranh vì người Rohingya Ashin Virathu kể lại lịch sử xung đột tại Miến.
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017 ---
    những hình ảnh không rõ nguồn gốc lan truyền trên mạng
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017 ---
    không phải cứ sống chết tuân lệnh
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017 ---
    biểu tình tại Indo
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017 ---
    nguy hiểm cho chính quyền Myanmar bởi những hình ảnh lắp ghép đầy rẫy trên mạng.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017 ---
    biểu tình ở Bangladesh, ở Yemen người Hồi bị giết hại hàng ngày mà không thấy bọn này đi biểu tình
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017 ---
    trẻ em Al-Bab bị giết hại bởi quân Thổ không thấy thế giới Hồi giáo lên tiếng. Thế mà Đồ gàn lên tiếng bảo vệ người Hồi tại Miến, láo toét.
    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017 ---
    Trẻ em bị giết ở Yemen không thấy thế giới văn minh lên tiếng
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Tifavnmeo-u thích bài này.
  5. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.275
    Đã được thích:
    26.579
    Có chữ nào đàn áp đâu. Là bất bình đẳng trong an sinh xã hội. Mỏ nó dài thôi chứ có an sinh xã hội nào đâu mà bất bình đẳng. TQ đang xài các giáo đoàn tại Pak để gây bất ổn ở Miến
  6. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Bọn IS trêu ngươi Du te te ở Marawi
    [​IMG]
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    EM cẩn thận để trong nháy nháy chữ "đàn áp" rồi nhé :D
    Theo thông tin 1 chiều từ dân chủ Phương Tây thì đang là như thế
    http://www.independent.co.uk/news/w...ersecute-minority-rakhine-state-a7917926.html
    Activist groups have accused the Burmese army of burning down villages and shooting Rohingya Muslim civilians as part of a crackdown on insurgents in Rakhine state.

    http://www.telegraph.co.uk/news/2017/09/02/rohingya-minority-beheaded-burned-alive-burma-army/
    Myanmar army 'beheading children and burning people alive' according to eyewitnesses
    --- Gộp bài viết: 05/09/2017, Bài cũ từ: 05/09/2017 ---
    Sao toàn bọn nom như nhóc con chơi trò đánh trận giả thế nhỉ
    Tifavn thích bài này.
  8. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Phóng sự TV nga về tình hình Miến, đá xoáy phương tây cũng như bà Aung San Suu Kyi hình mẫu nhà lãnh đạo kì tài có thể giải quyết mọi việc, một giải nobel hòa bình 'ngoan nghe lời phương tây cái gì cũng có'. Đến nay sau khoảng thời gian cầm quyền, bà này và chính quyền của đã bị thất sủng vì tội không ngoan do không mở cửa đầu tư, tư hữu của công, tự do kinh tế và khai thác tài nguyên, quan trọng chưa chịu làm thị trường tiêu dùng của phương tây. Tôn giáo nhân quyền 2 công cụ để Mẽo can dự các nước bắt đầu áp dụng tại Miến, hàng loạt báo chí đồng loạt lên án, các kốp to liên tục khuấy động nhất là thế giới hồi giáo. Miến chuẩn bị trải qua giai đoạn bị o bế, kìm kẹp của các thế lực mục tiêu là chính quyền mới thay thế Suu Kyi sẽ ngoan hơn.
    meo-u thích bài này.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.275
    Đã được thích:
    26.579
    Cái này quy chụp quá đà. Tất tần tật sự việc tại Miến (lưu ý cụ viết cho rõ là miến chứ cứ miên là lại hiểu nhầm qua campuchia) là từ tình báo pakistan-bangladesh tạo dựng. TQ muốn 1 vùng trái độn sát biên giới kiểu như Triều Tiên để ngăn cách với một nước Miến đang ngả theo tây. CIA chưa với tay tới đây được. Cái này tớ nắm tin ở cấp chuyên môn, vắn tắt nhé. Họ bơm tiền và vũ khí vào đây qua các kênh tại pak. Chừng nào có IS xía vào đây mới bắt đầu có bàn tay Mỹ. Mà nếu có thì đó là tin xấu cho TQ. Họ đang chơi dao.

    TNK là mắt xích yếu nhất trong NATO đang bị Nga và TQ dắt mũi ra khỏi cái chuồng của Mỹ xây bao năm nay.
    Minhle123, loithuxuathieuld thích bài này.
  10. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    đọc còm này của cụ lại ngộ ra nhiều điều đây

Chia sẻ trang này