1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259

    Hồ sơ về công nghiệp công nghệ của TT, VN hãy nhìn mà học tập, chứ đừng bĩu môi chê bai a dua theo Âu Mỹ Nhật Hàn

    Đừng chê Triều Tiên: Họ làm ô tô, máy tính bảng từ lâu

    04/10/2016 09:24 GMT+7
    Nói về khoa học công nghệ Triều Tiên, người ta hay hình dung ra một đất nước nghèo khó nhưng vẫn dốc tiền vào những cuộc chơi đắt đỏ như vũ khí hạt nhân, tên lửa đạn đạo...

    Nhưng Triều Tiên không chỉ tự chế tạo được nhiều loại vũ khí (Dù đây có lẽ là điều gây ấn tượng mạnh nhất về đất nước này). Bên dưới màu sắc có vẻ mờ nhạt và ảm đạm của các khu nhà xưởng là một nền công nghiệp nội địa không đến mức lạc hậu như nhiều người nhầm tưởng. Thậm chí, Triều Tiên còn có những sản phẩm xa xỉ như ô tô, máy tính bảng "made in DPRK".

    Xe ô tô Triều Tiên tự sản xuất

    [​IMG]
    Một tấm biển quảng cáo cho nhãn hiệu ô tô nội địa của Triều Tiên

    Ngành công nghiệp sản xuất ô tô và phương tiện công cộng ở Triều Tiên còn tương đối kém phát triển, do tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực có trình độ, vật liệu sản xuất và lệnh trừng phạt gây cản trở cho việc nhập khẩu từ nước ngoài.

    Mặc dù vậy, Triều Tiên vẫn sở hữu hai công ty sản xuất và buôn bán ô tô trong nước nhờ vào việc hợp tác với công ty Hàn Quốc và nguồn vật liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Một trong số đó là Pyong-hwa Motors, được phép độc quyền sản xuất và phân phối các mẫu SUV, bán tải, minivan...

    [​IMG]
    Mẫu xe hạng sang Jun-ma của Pyong-hwa Motors. Ảnh: autoweek.com

    Pyong-hwa Motors đã cho ra đời vài mẫu xe như Jun-ma, Hwi-pa-ram, Bbeok-ku-gi, Pronto... có thiết kế tương đối hoàn thiện và chỉn chu, cho thấy trình độ thiết kế và sản xuất khá gần với các hãng tầm trung trên thế giới.

    [​IMG]
    Mẫu Pronto của Pyong-hwa Motors xuất hiện trên phố Việt Nam vào 2012. Ảnh: Wikipedia

    Do có rất ít người dân đủ khả năng mua một chiếc ô tô riêng, sản lượng ô tô hàng năm của Pyong-hwa rất thấp: chỉ khoảng 10.000 xe một năm theo số liệu từ Business Insider. Ngoài ra, Triều Tiên còn có khả năng tự sản xuất phương tiện công cộng như xe buýt (xí nghiệp xe buýt Chong-jin, xí nghiệp Bình Nhưỡng) và tàu điện (xí nghiệp đường sắt Kim Jong-tae).

    [​IMG]
    Xe buýt Chollima-091 do xí nghiệp Bình Nhưỡng sản xuất. Ảnh: Wikipedia

    Mạng viễn thông "người Triều Tiên dùng hàng Triều Tiên"

    Mang cái tên đậm chất Triều Tiên, Koryolink chính là mạng viễn thông duy nhất ở đất nước khép kín này. Người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng và 5 thành phố lớn khác được sử dụng điện thoại di động và mạng 3G nội bộ (intranet - không kết nối với Internet của thế giới).



    [​IMG]
    Tăng sinh lực bền vững, nam giới không lo "bẽ mặt"
    Tin tài trợ




    [​IMG]
    Người bị tai biến hối hận cả đời vì không biết tin này sớm...
    Tin tài trợ




    [​IMG]
    Người dân dùng điện thoại ở Bình Nhưỡng. Ảnh: Wikipedia

    Theo tạp chí công nghệ Network World, Koryolink vốn là dự án hợp tác giữa Bộ Bưu chính Viễn thông Triều Tiên và công ty viễn thông Orascom Telecom đến từ Ai Cập (nay là công ty cổ phần Global Telecom).

    Vượt qua thời gian đầu khó khăn, Koryolink dần thu hút lượng người dùng ấn tượng trong đất nước kiểm soát luồng thông tin chặt chẽ như Triều Tiên. Mạng viễn thông này ghi nhận con số 3 triệu người dùng và kinh doanh có lãi năm 2015, sau nhiều năm nỗ lực trong một thị trường nhiều hoài nghi và luôn đóng chặt cửa.

    Thế nhưng, do gặp trở ngại trong việc chuyển lợi nhuận về cho công ty mẹ Orascom, chính phủ Triều Tiên đã từ chối hợp tác và thậm chí cho ra mắt mạng viễn thông thứ hai để cạnh tranh với Orascom.

    Trước những rào cản trên, Orascom đã thương thảo không thành công việc sát nhập Koryolink với mạng viễn thông mới. Sau tất cả, Orascom đành tuyên bố mất quyền quản lý các hoạt động của Koryolink, và từ chối đưa ra bình luận.

    Máy tính - máy tính bảng "Made in Triều Tiên"

    Theo United Press International, hàng tiêu dùng điện tử xuất xứ trong nước thu hút nhiều sự chú ý của người dân Triều Tiên, với các dòng sản phẩm máy tính bàn, và máy tính bảng có bàn phím rời.

    Tờ Chosun Sinbo - tờ báo tuyên truyền ủng hộ Bình Nhưỡng - công bố rằng một công ty Triều Tiên đang phát triển và sản xuất nhiều máy tính cho các trường đại học lớn trong nước. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cũng đưa tin về công ty Blue Sky chuyên sản xuất và kinh doanh máy tính cá nhân.

    [​IMG]
    Một chiếc máy tính bảng sản xuất nội địa tại triển lãm ở Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

    Nhà máy sản xuất máy tính và thiết bị điện tử được đặt tại Bình Nhưỡng, trực tiếp cung cấp thiết bị cho trường ĐH Kim Il-sung, ĐH Công nghệ Kim Chaek và ĐH Khoa học Tự nhiên. Trong số những người dùng cá nhân có cả các nghiên cứu sinh sau đại học.

    [​IMG]
    Thủ thư giám sát các máy tính trong thư viện ĐH Kim Il-sung. Phần mềm quản lý do Triều Tiên tự viết. Ảnh: AP

    Mặc dù còn nhiều dấu hỏi xoay quanh chất lượng và nguồn gốc thực sự của các sản phẩm này, không thể phủ nhận nỗ lực trong việc "tự cung tự cấp" và nâng cao chất lượng đào tạo của Triều Tiên. Gia tăng sản xuất và tiêu dùng nội địa cũng góp phần giúp chính quyền siết chặt gọng kìm quản lý lên người dân.

    (Theo TTVN)
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/...-ho-lam-o-to-may-tinh-bang-tu-lau-332031.html

    Đi tìm sự thật tiềm lực công nghiệp quốc phòng Triều Tiên

    Người ta luôn đặt câu hỏi về tiềm lực thực sự của nền công nghiệp quốc phòng CHDCND Triều Tiên? Nước này có khả năng tự sản xuất những loại vũ khí nào để duy trì một quân đội khổng lồ như vậy trong bối cảnh phải gánh chịu lệnh cấm vận và bao vây từ nhiều phía?
    Mới đây, trên các tạp chí quân sự của Nga, nhiều chuyên gia đã đưa ra những đánh giá về thực lực nền công nghiệp quốc phòng của Bình Nhưỡng dựa trên nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy. Ngành công nghiệp quốc phòng của CHDCND Triều Tiên đủ sức bảo đảm sản xuất một khối lượng vũ khí tương đối lớn. Mỗi năm, Triều Tiên cho ra lò khảng 200.000 khẩu súng bộ binh, 3.000 pháo hạng nặng, 200 xe tăng và 400 xe bọc thép, xe lội nước các loại. Triều Tiên cũng có đủ tiềm lực để tự sản xuất các loại tàu ngầm, tuần dương hạm tên lửa tốc độ và chiến hạm các loại. Việc tự sản xuất được nhiều loại vũ khí giúp Triều Tiên có thể duy trì quân đội với quân số đông đảo, mạnh và ít tốn kém. Ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên được phát triển với 3 định hướng chính là: Sản xuất vũ khí, bảo đảm hậu cần quân sự và sản xuất lương thực thực phẩm cho cả quân sự và dân sự. Hiện Triều Tiên có 17 nhà máy sản xuất vũ khí bộ binh và pháo binh, 35 nhà máy sản xuất đạn dược, 5 nhà máy sản xuất xe tăng, xe bọc thép, 8 nhà máy chế tạo máy bay, 5 nhà máy sản xuất chiến hạm, 5 nhà máy sản xuất tên lửa có điều khiển, 5 nhà máy sản xuất các phương tiện thông tin liên lạc và 8 nhà máy sản xuất các loại vũ khí sinh hóa. Ngoài ra, nhiều nhà máy dân sự khác cũng có thể được chuyển đổi với chi phí thấp để sản xuất các sản phẩm quân sự. Theo một số nguồn tin, Triêu Tiên có tất cả 180 nhà máy được xây dựng ngầm dưới lòng đất trên khắp cả nước. Ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên hiện đã đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của quân đội về các loại vũ khí bộ binh và pháo binh. Các loại pháo tự hành mà Triều Tiên có thể tự sản xuất gồm: M-1975 (130 mm), M-1977, M-1978 Koksan, M-1981 (122 mm), M-1985 (152 mm), M-1989 và M-1991 (122 mm). Ngoài ra, xe bọc thép M-1973 cũng là mẫu xe do Triều Tiên tự sản xuất. Triều Tiên còn tự sản xuất được các loại xe tăng lội nước, trong đó có mẫu xe tăng M1985 (kiểu 82) là loại xe tăng lội nước lớn nhất thế giới. Xe tăng Chonmaho do Triều Tiên sản xuất dựa trên nguyên mẫu T-62 của Liên Xô và Pokpoong Ho là mẫu xe tăng mới nhất mà nước này tự sản xuất dựa trên mẫu T-72 của Liên Xô với nhiều cải tiến và tính năng gần giống với mẫu T-90 hiện nay. Các nhà máy quốc phòng của Triều Tiên có thể tự sản xuất các thiết bị thay thế cho nhiều loại máy bay khác nhau, từ MiG-21, MiG-23 cho đến MiG-29 và Su-25. Nhà máy chế tạo máy bay lớn nhất của Triều Tiên nằm gần khu vực đông dân cư Tokhyon. Điều đặc biệt được cả thế giới quan tâm chính là công nghệ tên lửa của Triều Tiên. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia quân sự, Triều Tiên có sự phát triển nhanh chóng về công nghệ này. Nó giúp cho Bình Nhưỡng không chỉ đủ khả năng bảo đảm cung cấp cho quân đội các loại tên lửa đất đối đất, mà còn xuất khẩu các loại tên lửa này sang nhiều nước trên thế giới. Hiện có nhiều thông tin nói rằng Triều Tiên đang tích cực nghiên cứu chế tạo các loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và công nghệ hạt nhân. Bất chấp tình hình kinh tế khó khăn, Triều Tiên vẫn đủ sức tự sản xuất phần lớn các loại vũ khí cần thiết cho quân đội. Hiện Bình Nhưỡng vẫn xuất khẩu sản phẩm công nghiệp quốc phòng của mình sang nhiều nước trên thế giới, chủ yếu là các nước châu Phi và Trung Đông. Năm 2008, tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng này của Triều Tiên đạt khoảng 100 triệu USD, với các sản phẩm chính là công nghệ tên lửa, thiết bị hỏa lực giàn và chiến hạm. Hình ảnh một số loại vũ khí hiện có trong trang bị quân đội CHDCND Triều Tiên: Ngọc Biên (Theo báo Nga)

    http://www.baomoi.com/di-tim-su-that-tiem-luc-cong-nghiep-quoc-phong-trieu-tien/c/4300531.epi

    Chuyên gia quân sự: Mối nguy hiểm của sự đánh gía thấp tiềm năng Bắc Triều Tiên

    Trong những ngày gần đây, cuộc đối đầu quân sự trên bán đảo Triều Tiên nóng lên dữ dội.



    [​IMG]
    © AP PHOTO/ LEE JIN-MAN
    Các chuyên gia phân tích ai có lợi trong khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên
    Tổng thống Donald Trump nói tốt nhất là Bắc Hàn không nên đe dọa Hoa Kỳ. Ngay sau đó hãng thông tấn KCNA thông báo rằng, CHDCND Triều Tiên đang phát triển kế hoạch phóng bốn quả tên lửa theo hướng đảo Guam (Mỹ). Một số chuyên gia cho rằng, ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên đang giả vờ mà thôi. Tuy nhiên, trong bài bình luận cho Sputnik, chuyên gia quân sự Nga Vasily Kashin kêu gọi không đơn giản hóa tình hình.


    Ngay cả các chuyên gia về nền chính trị châu Á đã ngạc nhiên với những tiến bộ mà Bắc Triều Tiên đạt được trong lĩnh vực tên lửa và hạt nhân. Trong nhiều năm qua, quan niệm phổ biến nhất về CHDCND Triều Tiên là: nước nghèo có mức phát triển kinh tế rất thấp, toàn bộ tiền vốn bỏ ra để phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân.

    Trên thực tế, tiềm năng của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực công nghiệp — quân sự và khoa học-kỹ thuật là lớn hơn nhiều so với dự đoán của các chuyên gia.

    Như thường lệ, khi đánh giá nhịp độ phát triển của Bắc Triều Tiên, các chuyên gia sử dụng những dữ liệu về mức sống dân cư. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào số liệu đó thì không thể đánh giá đúng đắn mức phát triển công nghiệp, khoa học và giáo dục. Như được biết, CHDCND Triều Tiên có thể tự sản xuất máy điều khiển số vì đã duy trì và cải thiện các công nghệ nhận được từ Liên Xô vào những năm 1980. Bắc Triều Tiên tự sản xuất xe hơi và xe tải, máy móc nông nghiệp, toa đường sắt, tàu biển các loại đơn giản, thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện và thủy điện.



    [​IMG]
    © AP PHOTO/ KRT
    "Dấu vết" công nghệ tên lửa Bình Nhưỡng dẫn đến... Kiev
    CHDCND Triều Tiên có khả năng phát triển và sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng từ linh kiện nhập khẩu và có một cơ sở sản xuất linh kiện điện tử. Bắc Triều Tiên có thể tự sản xuất máy bay hạng nhẹ và cung cấp dịch vụ trọn gói cho các máy bay nhập khẩu. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Bắc Triều Tiên đã phát triển hệ thống điều hành dựa trên Android, cũng như nhiều ứng dụng di động.


    Khi đánh giá tiềm năng của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực công nghiệp, khoa học- kỹ thuật và giáo dục, nên so sánh Bắc Triều Tiên với các nước Đông Âu trong phe xã hội chủ nghĩa vào những năm 1980.

    Ngành công nghiệp quân sự của Bắc Triều Tiên tự sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không, xe tăng, xe bọc thép, tổ hợp tên lửa chống tăng, các hệ thống pháo binh. Người dân Bắc Triều Tiên nắm vững và làm chủ công nghệ sản xuất các hệ thống radar, tàu ngầm, tên lửa hành trình chống tàu, các loại vũ khí nhỏ và nhẹ, thiết bị thông tin liên lạc, thiết bị nhìn đêm.

    Vì vậy, có tính đến mức độ phát triển ngành công nghiệp của CHDCND Triều Tiên không nên ngạc nhiên trước những tiến bộ của Bình Nhưỡng trong lĩnh vực công nghệ tên lửa. Việc sản xuất tên lửa tầm trung và liên lục địa giúp Bắc Triều Tiên giải quyết các vấn đề mà Liên Xô và Hoa Kỳ đã giải quyết thành công trong những năm 1950 — 1960. Các máy tính và máy móc kỹ thuật có sẵn trên thị trường mở là hiện đại hơn nhiều so với thiết bị điện tử mà các chuyên gia Nga và Mỹ đã sử dụng nửa thế kỷ trước. Các chuyên gia của CHDCND Triều Tiên có thể sử dụng số lượng lớn dữ liệu công khai về những dự án nước ngoài, cũng như nhận thông tin qua các kênh tình báo khoa học kỹ thuật ở các nước yếu đuối và bất ổn, chẳng hạn như Ukraina.

    [​IMG]
    © SPUTNIK/ ILYA PITALYEV
    Xung đột quanh Bắc Triều Tiên có thể dẫn tới chiến tranh hạt nhân


    Bắc Triều Tiên có ngành đào tạo kỹ sư trình độ cao, vì thế họ có khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp trong quá trình thực hiện chương trình hạt nhân và tên lửa. Họ đang sở hữu các tên lửa nhiên liệu lỏng tầm trung và tầm ngắn và tên lửa hai tầng nhiên liệu rắn, đây là giai đoạn phát triển tên lửa sánh được với Liên Xô hồi những năm 1960.

    Do đó, đánh giá thấp tiềm năng quân sự của Bắc Triều Tiên chỉ đánh lạc hướng dư luận quốc tế. Những quan điểm như vậy xuất hiện khi một số chuyên gia thiếu hiểu biết về đặc điểm của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa theo kiểu Liên Xô và cơ cấu công nghiệp của nó.

    https://vn.sputniknews.com/opinion/201708173826168-tiem-nang-quan-su-bac-trieu-tien/
  2. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Tại sao tình báo Mỹ gọi Triều Tiên là cơn ác mộng? - Lý do nào khiến TT chắc chắc ko thể bị phủ đầu, đọc đi các cháu rồ Mỹ ko não

    Khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua Nhật Bản hôm 28/8, bộ máy thu thập tình báo 80 tỷ USD của Mỹ chỉ cảnh báo trước vài giờ, giới chức Mỹ tiết lộ với NBC News hôm 30/8.
    Chuyên gia Úc lý giải tại sao Nhật Bản không bắn hạ tên lửa Triều Tiên
    Tiết lộ nói trên có thể gọi là bất ngờ mới nhất về đất nước bí ẩn nhất thế giới vốn đã có truyền thống gây sửng sốt từ lâu đối với thế giới bên ngoài.

    [​IMG]
    Đã hạn chế sử dụng internet, máy tính tại Triều Tiên lại ngày càng được mã hóa nghiêm ngặt. Ảnh: KCNA


    Theo đó, gần đây, Triều Tiên đã qua mặt những ước tính của Mỹ về những tiến bộ về tên lửa hạt nhân.

    Hồi tháng 12/2011, Washington đã không hề hay biết suốt 50 giờ về thông tin ông Kim Jong-il qua đời, họ chỉ biết thông tin này sau khi nó được thông báo trên truyền hình Triều Tiên.

    Năm 2010, Triều Tiên từng cho một chuyên gia Mỹ thị sát một nhà máy làm giàu uranium mới mà cả thế giới chưa bao giờ biết tới.

    Tại sao các cơ quan tình báo và quân sự Mỹ lại không thể làm gì hơn đối với các bí mật từ Triều Tiên.

    Theo lời của các cựu quan chức, cũng như những người đang đương nhiệm trong lĩnh vực này, Bình Nhưỡng đúng là ác mộng đối với tình báo: một quốc gia kiểm soát chặt chẽ, lại còn rất hạn chế sử dụng internet, bao quanh là những dãy núi lớn, tạo cho nước này những đường hầm bí mật.

    "Đó là một trong những nước khó khăn nhất, nếu không muốn nói là "khó nhằn" nhất trong việc thu thập (thông tin tình báo)"- ông Daniel Coats, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ nói với Quốc hội hồi tháng 5.

    [​IMG]
    Tên lửa Triều Tiên được phô diễn trong một cuộc diễu binh. Ảnh: Reuters


    Giới chức Mỹ nói với NBC News rằng tình trạng này còn ngày càng khó khăn hơn. Theo đó, những tháng gần đây Triều Tiên còn có những cách ngụy trang các hoạt động liên quan tới tên lửa của mình, trong đó có việc tiếp nhiên liệu rocket bên trong các cấu trúc, bên ngoài tầm quan sát của các thiết bị trên không.

    Thông thường Mỹ thu thập các thông tin tình báo nước ngoài qua ba con đường cơ bản, bao gồm: thu thập thông tin từ các gián điệp (con người), chặn các liên lạc điện tử, và quan sát những diễn biến trong lòng đất, chủ yếu bằng vệ tinh.

    Thế nhưng, tất cả các cách trên đều gặp vấn đề lớn khi đối mặt với Triều Tiên.

    Về vấn đề con người, rõ ràng chẳng ở đâu khó trà trộn hơn ở Triều Tiên, nơi chỉ cần mở lời chỉ trích lãnh đạo thì cả gia đình đã có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm khắc. Thậm chí, cựu chuyên gia phân tích của CIA Bruce Klingner từng ví von rằng so với Triều Tiên thì cả Nga và Trung Quốc còn là "một cuốn sách mở".

    [​IMG]
    So với Triều Tiên thì cả Nga và Trung Quốc còn là "một cuốn sách mở". Ảnh: Reuters


    Hiện không có đại sứ quán Mỹ nào ở Triều Tiên và cũng không có cộng đồng doanh nghiệp nào của Mỹ ở quốc gia bị cô lập nhất thế giới này. Thế nên CIA không thể cử người tới để thu thập thông tin được.

    Theo lời ông Klingner, thậm chí cả người hàng xóm Hàn Quốc cũng gặp không ít rắc rối khi tiến hành do thám Triều Tiên. Ngay cả đến tiếng nói cũng nhiều khi khó hiểu, và nếu tìm cách tiếp cận các thông tin mật của Triều Tiên thì dễ bị hoang mang.




    Về vấn đề hạn chế interner, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) - vốn từng tai tiếng với vụ xâm nhập máy tính và theo dõi thư điện tử khắp thế giới, cũng từng lấy được chút ít dữ liệu từ Triều Tiên, theo lời cựu quan chức tổ chức này, thế nhưng kết quả thu được cũng chẳng đáng là bao.

    Đó là bởi vì phần lớn quốc gia này không kết nối với internet và rất ít người dùng điện thoại di động. Theo các chuyên gia, thêm vào đó, những thiết bị điện tử kết nối của nước này còn ngày càng được mã hóa!

    Về vấn đề hình ảnh vệ tinh, ông Coats từng nói trước Quốc hội: "Nếu nhìn vào các hình ảnh vệ tinh (của châu Á) và ánh đèn đêm từ vệ tinh, sẽ có một vùng tối với ít ánh sáng, và đó là Triều Tiên... Nếu sử dụng con đường này để thu thập thông tin từ Triều Tiên, kết quả thực sự quá hạn chế".

    Giới chức Mỹ biết rằng các hoạt động hạt nhân và quân sự của Triều Tiên có thể nắm bắt qua vệ tinh. Thế nhưng giới chức Triều Tiên cũng biết điều đó, và đó là lý do tại sao họ xây dựng những cấu trúc rãnh tinh vi nhất thế giới tại các hầm ngầm để che giấu hoạt động của mình. Bên cạnh đó, những cấu trúc đồi núi tự nhiên cũng thêm phần gây khó dễ với thiết bị vệ tinh.

    [​IMG][​IMG]

    "Họ có thể cất giấu các bệ phóng và tên lửa trong hầm và di chuyển chúng vào ban đêm, rồi phủ kín chúng bằng lều bạt"- ông David Albright, một chuyên gia về vũ khí hạt nhân, đồng thời là người sáng lập của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế ở Washington cho hay.

    http://soha.vn/tai-sao-tinh-bao-my-goi-trieu-tien-la-con-ac-mong-20170831031345428.htm

    Dù có bằng bất kì phương tiện hiện đại nào, kể cả vệ tinh không anh tối tân, có khả năng bao quát nhất, Mỹ đều bó tay, hoàn toàn mù về TT, nên khi đánh TT có lẽ mọi hỏa lực chỉ tập trung vào mỗi Bình Nhưỡng hoặc 1 số khu công nghiệp công khai của TT

    Phải nói qua những gì chúng ta biết về TT tới giờ này, TT tự tin khẳng định họ là siêu cường của các nước thuộc thế giới thứ 3, thừa khả năng thách thức sự bá quyền của Mỹ
    --- Gộp bài viết: 11/09/2017, Bài cũ từ: 11/09/2017 ---
    Minh họa về PK ngầm TT

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 11/09/2017
  3. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Các nhà khoa học BTT yêu nước như thế nào, còn tri thức ở các nước ĐNA đi được là đi luôn ko trở lại, đúng là bọn phản quốc

    Những nhà khoa học mang tri thức hạt nhân, tên lửa về Triều Tiên

    Những người Triều Tiên cử đi du học có thể đã tiếp thu được kiến thức giúp phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa.
    Bộ ba thân tín của Kim Jong-un đứng sau chương trình tên lửa

    [​IMG]
    Nghiên cứu sinh Triều Tiên tại Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc. Ảnh: WSJ.

    Khi Triều Tiên thử nghiệm bom nhiệt hạch vào cuối tuần trước, nhiều người đặt câu hỏi vì sao chương trình hạt nhân của họ có những phát triển nhanh chóng như vậy, mặc dù quốc tế đã cố gắng ngăn họ chạm tay đến các công nghệ vũ khí hiện đại.

    Theo WSJ, câu trả lời có thể nằm ở những nhà khoa học Triều Tiên được cử đi học tập ở nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc, rồi mang về nước những kiến thức chuyên sâu về hạt nhân và tên lửa.

    Khi bắt đầu theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, Triều Tiên phụ thuộc vào công nghệ và các chuyên gia từ Liên Xô, sau đó là Iran và Pakistan. Giờ đây họ đã có thể dựa vào các nhà khoa học của chính nước mình, khiến tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng càng khó kiềm chế.

    "Chúng ta nên chú ý đến các nhà nghiên cứu Triều Tiên ở nước ngoài, đặc biệt là ở Trung Quốc", Katsuhisa Furukawa, một thành viên trong ủy ban chuyên gia Liên Hợp Quốc (LHQ) giám sát lệnh trừng phạt Triều Tiên giai đoạn 2011-2016, cho biết.

    Sau khi Triều Tiên thử tên lửa lần hai vào năm 2009, LHQ đã đưa ra một gói trừng phạt, kêu gọi các quốc gia "ngăn việc giảng dạy hoặc đào tạo chuyên môn" có thể giúp Triều Tiên phát triển tên lửa và hạt nhân. Năm 2016, phản ứng trước vụ thử hạt nhân lần thứ tư của Triều Tiên, LHQ ban lệnh cấm dạy một số môn cụ thể như khoa học vật liệu cho công dân nước này.

    Một trong những nhà khoa học Triều Tiên từng học ở Trung Quốc là Kim Kyong Sol, sinh năm 1975. Ông vẫn học ở Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân danh tiếng của Trung Quốc hơn một năm sau khi LHQ đưa ra lệnh trừng phạt. Khi đó Kim đang là nghiên cứu sinh ngành cơ điện tử - pha trộn giữa kỹ thuật cơ khí, điện tử và lập trình. Hồi tháng ba, ông công bố một luận văn ở Trung Quốc, viết cùng với một kỹ sư cao cấp trong chương trình vũ trụ thuộc quân đội Trung Quốc.

    Sau khi xem xét bài luận của Kim, Furukawa kết luận rằng nó rơi vào hạng mục bị cấm theo lệnh trừng phạt của LHQ.

    Kiến thức công nghệ mà Kim học có thể được sử dụng để ổn định tàu vũ trụ và hấp thụ rung chấn trong các hệ thống phóng tên lửa cũng như giảm rung lắc trong ôtô, tòa nhà và trực thăng.

    Kim đã về nước hồi tháng 6. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh đã thực hiện nghiêm chỉnh tất cả nghị quyết của Liên Hợp Quốc về Triều Tiên. Họ không trả lời câu hỏi về trường hợp của Kim.

    Các quan chức Mỹ lo ngại Bình Nhưỡng đã tranh thủ việc Liên Hợp Quốc thiếu các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt về giáo dục trước năm 2016 để cử các nhà khoa học đi học ở nước ngoài và mang về những kiến thức có thể ứng dụng trong cả dân sự và quân sự.

    Một số quan chức lo sợ rằng dù giờ quốc tế thực thi các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt thì Bình Nhưỡng có thể đã có đủ kiến thức để thực hiện mục tiêu hạt nhân. WSJ hồi tháng 8 đưa tin tình báo Mỹ có bằng chứng cho thấy Triều Tiên tự sản xuất động cơ tên lửa, tuy nhiên, một báo cáo của trung tâm nghiên cứu nói rằng động cơ là từ Ukraine hoặc Nga.

    Trong một báo cáo hồi tháng hai, các chuyên gia LHQ nói rằng họ phát hiện một số người Triều Tiên học vật lý ở Italy và 4 người nghiên cứu khoa học vật liệu, kỹ thuật và truyền thông điện tử ở Romania hồi năm ngoái, sau khi lệnh cấm của LHQ được ban hành.

    Năm 2016, các chuyên gia LHQ nói rằng hai người Triều Tiên đã được đào tạo tại một trung tâm công nghệ vũ trụ Ấn Độ trước khi bị cấm. Từ năm 1996, 32 người đã được huấn luyện tại đây, trong đó có một người làm lãnh đạo tại trung tâm kiểm soát vệ tinh của Bình Nhưỡng. Trung tâm công nghệ vũ trụ Ấn Độ nói rằng họ hiện không còn chấp nhận người Triều Tiên.

    Trung Quốc trong những năm gần đây là đích đến của nhiều nhà khoa học Triều Tiên. 1.086 nghiên cứu sinh sau đại học Triều Tiên đã học ở Trung Quốc năm 2015, theo Bộ Giáo dục Trung Quốc. Bộ này không nói rõ họ đã học ở trường nào và ngành gì.

    Các bài luận của nghiên cứu sinh Triều Tiên tại Trung Quốc năm 2011–2016 chủ yếu là về vật lý, kỹ thuật, toán học, luyện kim và khoa học vật liệu, theo nghiên cứu của Đại học Hallym Hàn Quốc. Sau khi lệnh trừng phạt được ban hành, nghiên cứu sinh Triều Tiên mở rộng sang các lĩnh vực dân sự như y học và khai thác mỏ, nhưng cũng có một số trong các lĩnh vực bị cấm, bao gồm bọt kim loại chống lại bức xạ.

    [​IMG]
    Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân trong một sự kiện về công nghệ vũ trụ hồi tháng 4. Ảnh: Zuma Press.

    Việc cử các nhà khoa học đi học ở nước ngoài và cho họ hưởng nhiều ưu ái ở trong nước là trọng tâm trong chính sách Byungjin (phát triển song song) của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tức là phát triển đồng thời vũ khí hạt nhân và kinh tế - chính sách ông áp dụng kể từ khi lên nắm quyền.

    Nhà khoa học Triều Tiên Kim Kyong Sol đến Trung Quốc theo thỏa thuận hợp tác mà một vài trường đại học Trung Quốc đã ký với các trường đại học Triều Tiên từ năm 2010, trong đó có hai trường mà các chuyên gia LHQ nói rằng đã cung cấp nhân lực và công nghệ cho chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là Đại học Kim Nhật Thành và Đại học Công nghệ Kim Kaek.

    Kim và những người Triều Tiên khác sống lặng lẽ khi học ở Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân. Họ ở trong những ký túc xá hai phòng ngủ và hiếm khi giao lưu với sinh viên khác. Họ đều nhận được học bổng của chính phủ Trung Quốc, bao gồm miễn phí nơi ở, học phí và được trợ cấp hàng tháng khoảng 3.000 NDT (450 USD).

    David Albright, cựu nhân viên giám sát vũ khí của Liên Hợp Quốc, nói rằng việc các quốc gia muốn phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt tìm kiếm kiến thức ở nước ngoài là chuyện bình thường. Họ thường điều các nhà khoa học đi học và tham dự các hội nghị. Các trường kỹ thuật và chương trình đào tạo của Trung Quốc cung cấp "cơ hội để giao lưu với những người có thông tin nhạy cảm, chẳng hạn những người Trung Quốc từng tham gia vào các chương trình quân sự".

    Viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân (HIT) mà Kim theo học là một trong những trường kỹ thuật hàng đầu của Trung Quốc. Họ đã tiến hành các nghiên cứu mật về phòng thủ và không gian. Chen Zhaobo, giáo sư hướng dẫn Kim tại HIT nói rằng trong quãng thời gian học ở đây, Kim không được tiếp cận công nghệ phòng thủ mật của Trung Quốc nhưng những nghiên cứu của ông này sẽ có công dụng cả về dân sự và quân sự, bao gồm lĩnh vực không gian.

    Norman Wereley, giáo sư kỹ thuật không gian vũ trụ của Đại học Maryland cho rằng nghiên cứu của Kim khá căn bản nhưng có thể giúp ông làm những công việc phức tạp hơn ở quê nhà. "Ông ấy có thể nghĩ rằng 'nếu tôi muốn kiểm soát rung chấn trong hệ thống tên lửa, tôi đã biết rõ cách làm việc đó", Wereley nói. "Tôi không nghĩ ông ấy đi học chỉ vì lý do học thuật đơn thuần".

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...c-hat-nhan-ten-lua-ve-trieu-tien-3638590.html
  4. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Nhật nói Triều Tiên đã trở thành quốc gia hạt nhân
    Bộ trưởng quốc phòng Nhật cho rằng Triều Tiên hiện có đầy đủ năng lực để được coi là một quốc gia hạt nhân.
    Tổng thư ký NATO: Hành vi của Triều Tiên là mối đe dọa toàn cầu

    [​IMG]
    Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera. Ảnh: Reuters.


    "Triều Tiên có khả năng đã thử bom nhiệt hạch với sức công phá lên tới khoảng 160 kiloton. Công nghệ của Bình Nhưỡng thực sự phát triển. Đây là một mối đe dọa lớn và Triều Tiên đã đủ khả năng để được coi là một quốc gia hạt nhân", Sputnik ngày 10/9 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera.

    Theo ông Onodera, bước đi tiếp theo của Triều Tiên sẽ là những cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có tầm bắn đến Mỹ.

    "Một vũ khí nữa mà Triều Tiên muốn sở hữu là ICBM. Nếu xét đến mục tiêu cuối cùng của Triều Tiên là tấn công lãnh thổ Mỹ bằng đầu đạn tên lửa chứa bom hạt nhân, thì nhiều khả năng bước đi tiếp theo của Triều Tiên sẽ là một vụ thử ICBM bay qua bầu trời Nhật Bản. Chúng tôi đang theo sát mọi diễn biến", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh.

    Triều Tiên ngày 3/9 tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch có thể gắn lên các ICBM có tầm bắn vươn tới lãnh thổ Mỹ, chỉ vài ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua bầu trời Nhật Bản.

    Bộ Quốc phòng Nhật Bản đánh giá quả bom này uy lực hơn rất nhiều so với các cuộc thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên trong quá khứ và có sức công phá tương đương 10 lần quả bom thả xuống Hiroshima.

    [​IMG]
    Lần thử hạt nhân thứ 6 uy lực nhất của Triều Tiên (Ấn vào hình để xem chi tiết). Đồ họa: Việt Chung.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...n-da-tro-thanh-quoc-gia-hat-nhan-3639493.html
  5. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Đế quốc Mỹ cũng đừng nên ỷ thế bức hiếp người quá đáng như thế chứ:-D

    LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt mới với Triều Tiên
    [​IMG]
    http://soha.vn/lhq-thong-qua-nghi-quyet-trung-phat-moi-voi-trieu-tien-20170912072647908.htm

    Tại sao nhân dân Trung Quốc lại phải trả giá cho sự nhu nhược của chính phủ Tập do bị quan thầy Mỹ giật dây và doạ dẫm trước hành động liên tục thử hạch tâm và hoả tiễn vượt đại châu của Kim đại soái anh hùng:))

    Vì sao Trung Quốc chỉ đạo ngân hàng nhà nước ngừng giao dịch với các tài khoản Triều Tiên?

    [​IMG]
    http://soha.vn/vi-sao-trung-quoc-ch...ac-tai-khoan-trieu-tien-20170911171521471.htm

    Mỹ sẽ kiếm lời nhờ cuộc khủng hoảng Triều Tiên
    http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/bi...i-nho-cuoc-khung-hoang-trieu-tien-397989.html

    [​IMG]
    Chú tàu lông đọc cho chị mấy chữ gắn với vận mệnh của Tập chủ tịch trên hai tấm bảng đỏ nhé;;)
  6. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Kiếm lời éo gì, các hợp đồng vũ khí cho Hàn, Nhật còn ko bằng sợi lông lời của Apple nữa mà sủa to quá =)) thầy nói rồi, các cháu rồ Mỹ ngu bớt ảo tưởng TT vs TQ đi, TT nó xác định Mỹ là kẻ thù hiện tại thôi
  7. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Bỏ bu chú tàu lông không đọc Vệ-Tinh xã của đồng minh truyền thống Nga La Tư hôm nay hả:-D

    Báo Nga: Mỹ là nước hưởng lợi không ngờ từ khủng hoảng Triều Tiên
    [​IMG]
    http://soha.vn/bao-nga-my-la-nuoc-h...-khung-hoang-trieu-tien-20170912092128877.htm

    Không lực bất tòng tâm sao được khi Tập bang chủ chỉ có 250 đầu đạn để đối đầu với 200 đầu đạn của Kim đại soái anh hùng:-D Đến Mỹ với hơn 5.000 đầu đạn mà còn hãi với thế lực hạch tâm của quân dân Bắc Triều cơ mà;;)
    SCMP: Triều Tiên sẽ trở thành một thế lực hạt nhân, Trung Quốc đã lực bất tòng tâm
    [​IMG]
    http://soha.vn/scmp-trieu-tien-se-t...uoc-da-luc-bat-tong-tam-20170911142816018.htm
  8. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Hưởng cái gì tàu chiến chưa kịp bắn tên lửa TT đã bị TT tác chiến điện tử tông vào tàu hàng chết cả chục mạng kìa =)) chưa đánh TT đã loại khỏi vòng chiến 2 con mang AEgis rồi

    Cho tới thời điểm này người cần nhục là Mỹ Nhật Hàn, thậm chí đã có trả giá sinh mạng, trong khi TQ chẳng bị gì, dân chúng TQ vẫn phây phây, còn dân Nhật Hàn thì sợ đái cả ra quần =))

    Người dân Nhật Bản hoảng loạn trong khi tên lửa Triều Tiên bay qua
    Chính phủ Hàn Quốc ra sức trấn an dân lo chiến tranh


    Thực tế tất cả các vụ tét tên lửa TT đều ko nhắm vào TQ bất kì lần nào cả, ko hiểu lũ rồ Mỹ ngu kích ngu có biết điều này ko ? tất cả đều ngắm vào Nhật, Hàn


    [​IMG][​IMG]


    TQ chưa bao giờ cấm đoán nước nào có hạt nhân, chỉ có truyền thông ngu, hay kích động ngu của VN, Tây lông mới hay có những bài viết ngu kích động ngu =)) TT có hạt nhân là thất bại của tất cả các đời TT Mỹ, chính thằng Mỹ từ hàng chục năm nay sủa ẳng cấm TT ko được có nuke đó thôi

    Dĩ nhiên TQ cũng theo LHQ, để thể hiện là nước có trách nhiệm, cũng có hành động kiềm chế TT (thực tế chả có gì) trên giấy tờ, TQ vẫn tiếp tục hỗ trợ TT để Mỹ sa lầy

    Bọn rồ Mỹ cứ nhìn KN-11 vs JL-1 giống nhau ko là đủ biết TQ có giúp TT hay ko !

    [​IMG][​IMG][​IMG]


    Đến cái xe mang Kn11 cũng của TQ là đủ hiểu

    Chúc mừng nhân dân TT, vậy là ngày thống nhất ko còn xa ;-)

    Nhục cho rồ Mỹ, bị TT làm nhục ko nói được gì bèn lái sang TQ =))
    thầy đã nói nhiều rồi, TT vs TQ có hục hặn cũng ko tới mức đánh nhau, còn HQ mà bố láo là ăn đạn ngay
    Lần cập nhật cuối: 12/09/2017
  9. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Chẳng biết dân Triều tiên định làm gì, làm gì cũng nên nghĩ kỹ, loạn là chết cả. Rất khó kiểm soát tình hình.
  10. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Thống nhất đất nước
    Toàn vẹn lãnh thổ
    TT chính là người thừa kế hợp pháp của bán đảo TT chứ ko phải HQ, TT phải chủ động lãnh đạo mới đúng, vì quan chức HQ khi lập quốc đều là tay sai cho Nhật sau đó tới Mỹ, trong khi lãnh đạo TT đều xuất thân là du kích chống Nhật, hồng quân LX và bát lộ quân, đều tham gia chống phát xít Nhật

    Đây là thằng Park Chung Hye, Tổng Thống HQ, thời Nhật chiếm đóng TT, nó là 1 tay sai đắc lực, phục vụ quân đội Đế Quốc Nhật Bản, cấp sĩ quan quân cảnh đám tay sai gốc Nam TT (ko dễ gì 1 người TT khi đó được cầm Guntō-loại kiếm của sĩ quan Nhật trong đệ nhị chiến)

    [​IMG]


    Kim Il-Sung (Kim Nhật Thành) Tống Bí Thư lãnh đạo CHDCNDTT, từng tham gia du kích chống Nhật, sau đó là Bát Lộ Quân TQ và cuối cùng là Hồng Quân LX gốc TT, từng tham gia chiến dịch Mãn Châu

    [​IMG]

    Đánh đuổi ngoại bang: TQ, Nga ko hề đóng quân ở TT, TT tự lực TT bảo vệ tổ quốc họ, trong khi HQ bị Mỹ chiếm đóng, lập chính quyền bù nhìn, kinh tế HQ có hơn TT thì cũng chỉ là nền kinh tế nô lệ, bị chèn ép vd

    [​IMG]

    Samsung bị tòa án Mỹ buộc bồi thường 120 triệu USD cho Apple
    Samsung bắt đầu bồi thường nửa tỷ USD cho Apple

    HQ có thực sự là thiên đường ? khi trẻ thì cày bục mặt để phát triển kinh tế (1 phần lớn thì góp vào tiền bảo kê, nuôi đám lính Mỹ chiếm đóng
    (Hàn-Mỹ đạt thỏa thuận về chi phí "nuôi" quân đồn trú)
    , sắp tới sẽ tăng -Donald Trump Hàn Quốc phải trả 100% chi phí cho quân đội Mỹ,
    Hàn Quốc sẽ tăng tiền chi cho lính Mỹ đồn trú nếu ông Trump yêu cầu)

    Tới già thì....

    Người già nghèo chật vật mưu sinh ở Hàn Quốc
    [​IMG]

    Khi trẻ thì tự sát rất nhiều, vì xã hội nô lệ nên phải làm việc thay bọn chủ Mỹ ở tận bên kia bán cầu

    Giải mã nguyên nhân người Hàn Quốc tự tử nhiều
    [​IMG]


    Ô nhiễm không khí tại Hàn Quốc ngày càng nghiêm trọng
    [​IMG]

    Những người ở tận VN rất ít biết những điều này, họ bị truyền thông a dua, phương tây và sự hào nhoáng, phồn vinh của HQ che lấp, khiến ai cũng nghĩ TT là kẻ xấu, vai phản diện, thực tế TT chính là lực lượng chính nghĩa
    Lần cập nhật cuối: 12/09/2017

Chia sẻ trang này