1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lực lượng phòng vệ Nhật Bản - 日本国自衛隊 - The Japan Self Defence Forces P2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Minuteman3, 08/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Thôi nói trống ko ko có nguồn khác j sủa, sự thật là nhật sợ TT, sợ ăn 10 quả nuke của TT :-D còn phụ nữ thì làm gái cho mỹ chơi

    Tràn qua tq có thêm nhân lực xướng chết mệ, còn hơn thằng nhật chết cả triệu mạng, lần đầu tao nge nói tq sợ dân TT tràn qua đó, tìm lý do tq sợ TT hợp lý hơn đi
    Lần cập nhật cuối: 12/09/2017
  2. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Tao có thăm dò mấy bạn Hoa kiều bên này, dân tộc mà họ ghét thâm căn là Nhật vì lý do lịch sử, chắc mày cũng thế.
    Người TQ hoàn toàn không ghét dân Mỹ nhé, đó là điều rất lạ.


    6 điểm di dân ưa thích của giới giàu Trung Quốc
    Theo hãng chuyên nghiên cứu về người giàu Hurun, Trung Quốc là quốc gia có tới hai phần ba những người có ít nhất 1,6 triệu USD đã hoặc đang có ý định di dân.
    THẾ GIỚI
    Theo hãng Hurun, hơn 60% những người có tài sản trong ngân hàng từ 1,6 triệu USD (10 triệu nhân dân tệ) tại Trung Quốc đã hoặc đang có ý định chuyển sang sống và làm việc tại nước ngoài. Trong khi đó, chỉ có khoảng 30% những người có tài sản từ 16 triệu USD trở lên có ý định này. Tuy nhiên, chỉ có 15% những người di dân có ý định bỏ quốc tịch Trung Quốc.

    Dưới đây là 6 nước hấp dẫn giới giàu mới nổi Trung Quốc.


    1. Mỹ
    [​IMG]
    Mỹ là điểm di dân ưa thích nhất của giới giàu Trung Quốc. Theo Cục An ninh Nội địa Mỹ, riêng trong năm 2012, có tới 82.000 người Trung Quốc đăng ký địa chỉ thường trú. Mới đây, Mỹ đưa ra một chương trình cho phép người nước ngoài có được thẻ xanh với chi phí là 500.000 USD, đây là hình thức nhập cư phổ biến đối với những người giàu Trung Quốc. Mong muốn được hưởng nền giáo dục chất lượng là một trong những lý do khiến người Trung Quốc ồ ạt di cư sang Mỹ. Ngoài ra, những lý do khác là không khí trong lành hơn và nguồn nước sạch.
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    nhầm nhé. dân TQ thích mọi thứ Made in Japan, kể cả cái nắp bồn cầu nhé.

    Gái TQ tự giác sang Nhật cho đàn ông Nhật chơi rất đông.

    Ko tin sang đó tìm gái thì xác suất gái TQ cao nhất luôn, rẻ và đẹp lại đông.
    kimdungmk2Electoker thích bài này.
  4. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    sướng nhỉ , cái nôi sx và cung cấp đồ chơi dồi dào mà =)) gái tàu chắc bắt nguồn từ cảm hứng "ngựa quen đường cũ" lúc bị Nhật đô hộ thì phải :))
    Electoker thích bài này.
  5. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Nhật làm gì mà bị các nước hàng xóm ghét như chó vậy nè =)) hàng xóm thì có vài nước mà nước nào cũng ghét Nhật như hủi vậy =))

    Nga-Trung thay nhau nắn gân Nhật Bản

    Hàn Quốc phản đối Nhật Bản tuyên bố chủ quyền
    Triều Tiên dọa Nhật Bản sẽ 'bị che phủ trong đám mây hạt nhân
    đảo
    --- Gộp bài viết: 13/09/2017, Bài cũ từ: 13/09/2017 ---
    Loại như mày cả đời đã đi Nhật đâu mà ẳng ghê vậy =)) tao đi Nhật rồi còn chưa khoe nữa là thằnghèo như mày

    Sang đó mua đất, thuê bọn Mỹ làm nô dịch có phải sướng ko ?
    Lần cập nhật cuối: 13/09/2017
  6. Tan_Vuongs

    Tan_Vuongs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Mỹ tốt vs Nhật ? Mỹ tốt lắm khi ném 2 quả nguyên tử, tàn sát nhiều binh sĩ Nhật đã đầu hàng, trong thời gian chiếm đóng (cho tới bây giờ) ngoài việc ép Nhật mở nhà chứa cho lính Mỹ xả hơi với gái Nhật, Mỹ còn áp đặt nhiều chính sách kinh tế khiến Nhật bần cùng hóa trong khi họ có thể phát triển vượt Mỹ

    Vào khoảng thời gian cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, thời điểm mà hàng hóa của Nhật Bản đang vươn ra và thống trị thị trường toàn cầu một cách mạnh mẽ, thì Mỹ với mục đích bảo vệ cho các nhà xuất khẩu của mình, đã cáo buộc Nhật Bản là cạnh tranh không lành mạnh.

    Mỹ sau đó, đã tung ra những trừng phạt thương mại nghiêm khắc, hạn chế việc nhập khẩu hàng hóa của Nhật Bản và đã thành công trong việc ép buộc Nhật Bản phải đồng ý để Yên tăng giá so với đồng USD, qua đó tự làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa Nhật đặc biệt là so với hàng hóa Mỹ.

    Năm 1964, yên Nhật chính thức được chuyển đổi với các loại ngoại tệ khác trên tài khoản vãng lai. Từ đó đến 2014, đồng tiền này đã tăng giá trên 66% so với USD, đặc biệt từ sau 1985 trở đi.

    Giá trị của đồng Yên đã tăng dần dần trong các năm 1960 và 1970, mức tăng này thì không có gì bất thường vì nó trùng với khoảng thời gian tăng trưởng kinh tế thần kỳ của Nhật Bản (giai đoạn phục hồi: 1945 – 1954 và giai đoạn bứt phá 1954 - 1973). Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất xảy ra vào năm 1985, khi thỏa ước Plaza được ký kết.

    Được ký ngày 22/9/1985 bởi 5 nước Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật, các nước tham gia đồng ý can thiệp vào tỷ giá trên thị trường ngoại hối để làm giảm giá trị đồng USD so với đồng Yên Nhật và Mác Đức bằng việc bán ra tổng cộng 10 tỷ USD trên thị trường ngoại hối và mua lại vào các đồng tiền: Yên, Mác. Đồng USD đã giảm 51% giá trị so với Yên Nhật chỉ 2 năm sau khi hiệp định được ký kết và tiếp tục giảm trong các năm sau đó.

    Thỏa ước này nhằm giúp kinh tế Mỹ - nền kinh tế lớn nhất thế giới phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1980 cũng như bảo vệ vị thế thương mại quốc tế của hàng hóa xuất khẩu từ Mỹ.

    Tuy nhiên, đối với kinh tế Nhật Bản lúc đó – nền kinh tế phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, việc đồng Yên tăng giá mạnh mẽ so với đồng USD và các đồng tiền khác đã khiến các nhà xuất khẩu Nhật Bản thiệt hại nặng nề, kéo theo kinh tế Nhật Bản đi xuống. Để kích thích nền kinh tế, cứu vãn tình hình, Nhật Bản đã phải nới lỏng chính sách tiền tệ bằng cách cắt giảm lãi suất xuống mức thấp.

    Các chính sách kích thích kinh tế có hai mặt: thu hút dòng vốn nước ngoài đổ bộ vào Nhật Bản nhưng lại thôi thúc các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài vì yên vẫn không ngừng tăng giá so với USD. Kinh tế Nhật mất đi động lực tăng trưởng cơ bản, trong khi dòng vốn đầu cơ khiến giá các loại tài sản tăng, tạo ra bong bóng tài sản.

    Yếu tố dòng vốn đầu cơ thể hiện ở chỗ sau năm 1985 các quỹ đầu tư Mỹ, đi đầu là Solomon Brother và tiếp đó là hàng loạt các quỹ Phòng hộ - Hedge Fund kéo vào Nhật Bản, đầu tư vào thị trường chứng khoán, bất động sản, trong số những cái tên nổi bật nhất thì có quỹ Quantum của tỷ phú George Soros. Chỉ sau vài năm, ngay trước khi bong bóng nổ vỡ George Soros và quỹ Quantum đã rút chân nhanh chóng khỏi Nhật Bản.

    Đến năm 1990, bong bóng đầu tư trên TTCK Nhật Bản nổ vỡ kéo theo cả bong bóng bất động sản nổ vỡ theo vào năm 1992, đã chính thức kéo Nhật Bản bước vào 2 thập kỷ tăng trưởng trì trệ và giảm phát.

    Bất chấp việc kinh tế Nhật Bản đã rơi vào tình trạng trì trệ, yên vẫn ở mức cao so với USD, làm lợi cho kinh tế Mỹ. Xu hướng này chỉ suy giảm từ sau năm 2000 và kéo dài tới khi cuộc khủng hoảng tài chính nổ ra năm 2008.

    Sau các diễn biến như vậy thì lý do hợp lý nhất để giải thích cho việc tại sao Nhật Bản lại vẫn phải luôn duy trì giá trị của đồng Yên bất chấp việc nền kinh tế trì trệ sau hàng thập kỷ đó là vì Nhật Bản sợ Mỹ trả đũa thương mại nếu như họ phá giá đồng Yên.

    http://cafef.vn/tai-chinh-quoc-te/t...-ban-o-thoa-thuan-plaza-20151113122347753.chn
    Vì sao Nhật muốn bớt thân Mỹ, "quay trở về" Châu Á? Lý do đầu tiên xuất phát từ việc Thỏa ước Plaza và Đồng thuận Washington đã đẩy nền kinh tế Nhật Bản vào trạng thái trì trệ nếu không nói là suy thoái trong suốt gần 2 thập kỷ. Thỏa ước Plaza được ký kết năm 1985, theo đó, Mỹ giảm giá mạnh đồng USD so với Yên nhật. Điều này đã khiến cho hàng nhập khẩu của Nhật Bản đắt hơn đối với người tiêu dùng Mỹ và làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Tokyo. Còn chính sách Đồng thuận Washington được áp dụng những năm 1990 tập trung vào việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước, giảm thâm hụt ngân sách và thuế đồng thời thả lỏng tỉ lệ lãi suất. Quá trình suy thoái kinh tế nói trên đã thổi bùng ngọn lửa chủ nghĩa dân tộc trên khắp đất nước Nhật Bản.

    http://www.baomoi.com/vi-sao-nhat-muon-quay-tro-ve-voi-chau-a/c/3260185.epi
    • Cho đến tận bây giờ, người Nhật vẫn chưa quên mối hận về hậu quả kinh khủng mà EU đã gây ra cho nền kinh tế nước này cách đây hơn hai mươi năm. Cuối thập niên 80 của thế kỷ 20, khi mà Nhật Bản đang ở đỉnh cao của sự thịnh vượng với một nền kinh tế hùng mạnh tung hoành ngang dọc trên khắp thế giới, lấn lướt cả Mỹ lẫn các nước Châu Âu khi hàng hóa Nhật có mặt ở khắp mọi nơi và đánh bại hầu hết các đối thủ cạnh tranh đến từ phương Tây, chính các nước Châu Âu khi đó đã bắt tay với Mỹ để ép Nhật phải nâng cao tỷ giá đồng Yen trong thỏa ước Plaza nổi tiếng. Do đó, Nhật sẽ không để Mỹ và châu Âu bắt tay nhau 'chơi xấu" lần nữa
    • Theo đó, bề ngoài của sự ép buộc này là vì sự hồi phục của kinh tế Mỹ khi đó vốn vẫn là trọng tâm của kinh tế thế giới, nhưng thực chất nó đã đem lại sự hồi sinh cho kinh tế Mỹ bằng cái giá là sự sụp đổ của kinh tế Nhật. Sau thỏa ước Plaza, kinh tế Nhật Bản từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu khi mà suy thoái ngự trị trên toàn bộ nền kinh tế xứ sở mặt trời mọc, đẩy nước Nhật vào giai đoạn hai thập kỷ chìm trong giảm phát
    http://www.baomoi.com/nhat-se-khong-de-my-va-chau-au-bat-tay-nhau-choi-xau-nua/c/16070746.epi
  7. Tan_Vuongs

    Tan_Vuongs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Triều Tiên phóng tên lửa từ Bình Nhưỡng bay qua Nhật Bản - lại tiếp tục làm nhục Nhật Mỹ - Aegis lại bất lực

    Hàn Quốc cho biết Triều Tiên sáng nay phóng một tên lửa "chưa xác định" từ thủ đô Bình Nhưỡng về hướng đông, bay qua Nhật Bản.
    Nhật kêu gọi thực thi nghiêm ngặt lệnh trừng phạt Triều Tiên / Triều Tiên dọa biến Mỹ thành tro tàn và nhấn chìm Nhật

    [​IMG]
    Tên lửa Triều Tiên trong một vụ phóng thử. Ảnh: KCNA.

    "Triều Tiên sáng nay phóng một tên lửa chưa xác định từ khu vực gần Sunan, Bình Nhưỡng, về phía đông lúc 6h57", Yonhap dẫn thông tin từ Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết.

    Theo hệ thống J-Alert của Nhật Bản, tên lửa Triều Tiên bay qua Hokkaido, phía bắc Nhật Bản, "vào 7h06 (22h06 GMT ngày 14/9), hướng về Thái Bình Dương". Tên lửa rơi xuống khu vực cách Hokkaido 2.000 km về phía đông.

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói tên lửa Triều Tiên bay khoảng 3.700 km và đạt độ cao tối đa 770 km, cao hơn và xa hơn so với các lần thử trước đó. Dựa theo quỹ đạo và điểm cao nhất, Triều Tiên dường như vừa phóng một tên lửa đạn đạo tầm trung - xa với góc bắn bình thường. Tuy nhiên, cơ quan này cũng không loại trừ khả năng nó là tên lửa đạn đạo tầm trung được nâng cấp hoặc loại tên lửa đạn đạo mới.

    Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập một cuộc họp khẩn với Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC), quy trình diễn ra sau khi Triều Tiên thử hạt nhân hoặc tên lửa.

    Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly đã thông báo cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về vụ phóng tên lửa, theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders.

    Quân đội Mỹ thông báo tên lửa Triều Tiên bay qua miền bắc Nhật Bản rồi rơi xuống Thái Bình Dương, không tạo ra mối đe dọa với đảo Guam hay Bắc Mỹ. Đây là một tên lửa đạn đạo tầm trung.

    Trong khi đó, Nhật Bản lên án mạnh mẽ vụ phóng của Triều Tiên.

    "Nhật Bản không bao giờ tha thứ cho những hành động khiêu khích lặp lại của Triều Tiên", AFP dẫn lời người phát ngôn chính phủ Nhật Bản nói. "Chúng tôi đã phản đối mạnh mẽ Triều Tiên, nói với họ sự giận dữ mạnh mẽ từ người dân Nhật Bản, lên án họ bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất có thể".

    Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono nhận định Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

    Đây là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa qua lãnh thổ Nhật Bản trong năm nay, lần gần đây nhất diễn ra ngày 29/8.

    Vụ phóng thử diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 11/9 thông qua nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên, đáp trả việc nước này thử hạt nhân lần 6 hồi đầu tháng. Lệnh trừng phạt bao gồm cấm Triều Tiên xuất khẩu hàng dệt may, hạn chế nhập khẩu các sản phẩm từ dầu mỏ, cấm các nước sử dụng lao động Triều Tiên.

    Triều Tiên gọi đây là "nghị quyết trừng phạt xấu xa và phi pháp", tuyên bố sẽ "tăng gấp đôi các nỗ lực phát triển sức mạnh để bảo vệ chủ quyền và quyền được tồn tại". Triều Tiên ngày 14/9 còn dọa dùng vũ khí hạt nhân nhấn chìm Nhật Bản vì "hùa theo" Mỹ, ủng hộ nghị quyết trừng phạt Triều Tiên.

    [​IMG]
    Đường đi của tên lửa Triều Tiên trong vụ phóng qua Nhật Bản ngày 29/8. Đồ họa: Việt Chung.

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...-tu-binh-nhuong-bay-qua-nhat-ban-3641598.html
  8. Tan_Vuongs

    Tan_Vuongs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
  9. Tan_Vuongs

    Tan_Vuongs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Vì sao hải quân Nga – Trung quyết định tập trận trên biển Nhật Bản? - tập trận ngay lãnh hải Nhật ko dám lên tiếng
    Minh Thu|15/09/2017 09:00 PM

    1
    [​IMG]
    Hải quân Nga - Trung diễn tập chung ở khu vực ngoài khơi tỉnh Quảng Đông hồi tháng Chín năm ngoái.
    Cuộc tập trận vào tuần tới của hải quân Nga - Trung ở biển Nhật Bản không chỉ giúp Trung Quốc thể hiện năng lực quân sự mà còn chứng minh sự ủng hộ mạnh mẽ của Moscow với Bắc Kinh trên phương diện chính trị và ngoại giao.
    Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), giới chuyên gia nhận định, cuộctập trậnchung giai đoạn thứ hai của hải quân Nga và Trung Quốc diễn ra vào tuần tới sẽ thể hiện mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa hai nước trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng gia tăng.

    Bắc Kinh cũng đã kêu gọi Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hủy bỏ tập trận chung trong khu vực để tránh làm phức tạp thêm mối quan hệ với Bình Nhưỡng.

    Như thông tin đăng tải trên trang web của hải quân Trung Quốc, một tàu khu trục, tàu hộ vệ tên lửa, tàu cung ứng và tàu giải cứu tàu ngầm cùng với lực lượng trực thăng hoạt động trên tàu chiến và các phương tiện cứu hộ tàu lặn đã rời khỏi thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông của Trung Quốc để lên đường chuẩn bị tham gia cuộc diễn tập với hải quân Nga.

    Cụ thể, theo Tân Hoa Xã, cuộc tập trận hải quân Nga – Trung vào tuần tới sẽ diễn ra ở biển Nhật Bản và biển Okhotsk từ ngày 18 – 26/9.

    Trước đó, hai nước đã tổ chức diễn tập hải quân chung giai đoạn I vào tháng Bảy. Hải quân Trung Quốc đã vượt quãng đường 10.000 hải lý để tới biển Baltic tập trận. Đây là lần đầu tiên hải quân Nga – Trung tổ chức tập trận ở biển Baltic.

    Cuộc tập trận vào tuần tới ở biển Okhotsk, ngoài khơi phía bắc đảo Hokkaido của Nhật Bản cũng sẽ là cuộc tập trận đầu tiên hải quân Trung Quốc thực hiện tại đây.

    Trong cuộc tập trận sắp tới, hải quân Nga – Trung sẽ tổ chức diễn tập giải cứu tàu ngầm và chống ngầm, hai nội dung chưa từng được lực lượng quân sự hai nước thực hiện trước đó trong các cuộc diễn tập chung.

    Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hải quân Nga – Trung sẽ diễn tập ở khu vực bờ biển Vladivostok từ ngày 18 – 21/9 và trên biển từ ngày 22 – 26/9.

    Theo chuyên gia hải quân ở Bắc Kinh, ông Li Jie, Trung Quốc muốn thể hiện năng lực chiến đấu toàn cầu thông qua cuộc tập trận sắp tới với hải quân Nga.

    "Nếu hải quân Trung Quốc muốn trở thành hải quân biển xanh thực thụ, lực lượng này cần chứng minh khả năng chiến đấu trong mọi điều kiện thời tiết và vùng biển không quen thuộc. Chỉ có Nga mới có thể tạo điều kiện cho Trung Quốc trải nghiệm khả năng này", SCMP dẫn lời ông Li.

    Cũng theo ông Li, cuộc diễn tập hải quân Nga – Trung diễn ra đúng thời điểm Mỹ đang gia tăng thêm sức ép với Trung Quốc trong việc kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đồng thời Mỹ cũng đang tiếp tục tổ chức tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản ở khu vực ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

    "Đây là lý do hải quân Trung Quốc cần chứng minh năng lực chiến đấu phòng trường hợp xung đột quân sự bùng nổ trong khu vực", chuyên gia Li nhận định.

    Chuyên gia hải quân tại thành phố Thượng Hải, ông Ni Lexiong cho rằng, Nhật Bản sẽ không hài lòng với cuộc tập trận sắp tới của hải quân Nga – Trung bởi cuộc tập trận này diễn ra ở khu vực gần quần đảo Kuril, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Nga và Nhật Bản mà Moscow đang nắm quyền kiểm soát.

    "Moscow sẽ không cần sự giúp đỡ từ phía Trung Quốc nếu không may Nga và Nhật Bản bùng nổ xung đột trên biển. Tuy nhiên, đây là vùng biển quan trọng để tổ chức các cuộc tập trận. Nó cũng chứng minh sự ủng hộ của Moscow với Bắc Kinh trên cả mặt trận chính trị và ngoại giao", ông Ni nói.

    Cuộc tập trận trên biển Nhật Bản và biển Okhotsk sẽ là cuộc diễn tập chung lần thứ 8 của hải quân Nga – Trung trong 6 năm qua. Vào năm 2015, Nga và Trung Quốc cũng đã tổ chức hai đợt diễn tập ở Địa Trung Hải và biển Nhật Bản.

    http://soha.vn/vi-sao-hai-quan-nga-...tran-tren-bien-nhat-ban-20170915155808725.htm
  10. Tan_Vuongs

    Tan_Vuongs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2017
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Chuyên gia quân sự nghi ngờ Nhật không đủ năng lực bắn hạ tên lửa Triều Tiên
    Song Hy|15/09/2017 08:15 PM

    0
    [​IMG]
    Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
    Có nhiều hơn một lý do để Tokyo không bắn hạ tên lửa Triều Tiên khi nó đi qua không phận của Nhật Bản, theo News.co.au.
    Sáng 15/9, tiếng còi báo động rú ầm ĩ ở Nhật Bản. Giới chức Tokyo không lâu sau đó tuyên bốTriều Tiênvừa phóng một tên lửa qua không phận nước này.

    Khi các công dân Nhật nháo nhào tìm nơi trú ẩn an toàn, chính quyền Nhật Bản trấn an công chúng họ đang làm tất cả những gì có thể để bảo vệ công dân của mình.

    Trong một tuyên bố mới đây, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Osihide Suga khẳng định lực lượng phòng vệ Nhật Bản không bắn hạ tên lửa của Triều Tiên vì không có nguy cơ nó rơi vào lãnh thổ đất nước và gây thiệt hại.

    Nhưng theoNews.co.au, sự thật là Tokyo không có nhiều lựa chọn để đối phó với tên lửa của Bình Nhưỡng.

    Tên lửa Triều Tiên được phát hiện chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng ở gần khu vực sân bay quốc tế Sunan. Các vệ tinh cảnh báo sớm của Mỹ đã theo dõi động thái trước đó ở các bãi thử Triều Tiên. Tương tự như vậy với mạng lới radar rộng lớn ở Hàn Quốc và Nhật Bản.

    Rất nhanh, mọi chuyển động của tên lửa cững như đường bay của nó sẽ được đưa ra một cách chính xác. Nhưng những gì Tokyo làm được chỉ là tuyên bố về thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên sau khi nó đã bay được 3.700 km mà không có động thái đáp trả.

    Hồi tháng 8, sau khi Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo Hwasong-12 bay qua vùng đảo Hokkaido, Tokyo và Washington cũng từng khẳng định không bắn hạ vì nó không đe dọa tới Nhật Bản và Mỹ. Thậm chí một số chuyên gia còn cho rằng Nhật và Mỹ đang cố để cho Triều Tiên tự do phóng tên lửa để xem khả năng phát triển tên lửa của Bình Nhưỡng tới đâu.

    Nhưng nhiều ý kiến khác lại nhận định Tokyo có thể không có thời gian để phản ứng. Trên thực tế, tên lửa Triều Tiên bay rất cao và nhanh. Như vậy, nếu muốn bắn hạ, Nhật Bản sẽ không có nhiều thời gian cho các quyết định chính trị hay tham vấn các đồng minh.

    Theo News.co.au, Tokyo cũng thừa hiểu một lựa chọn đưa ra trong một khoảng thời gian chóng vánh như vậy sẽ kéo theo những hệ quả gì.

    Về bản chất, những gì mà Tokyo cần làm là dùng một viên đạn để bắn một viên đạn khác. Tuy nhiên, tốc độ và trần bay tăng nhanh của tên lửa Triều Tiên chắc chắn sẽ giúp nó vượt qua tầm bắn của SM-3, loại tên lửa đánh chặn trên các tàu khu trục lớp Kongo và Atago triển khai ngoài khơi hay hệ thống PAC3 tại căn cứ không quân Chitose, Hokkaido của Nhật Bản.

    "Trong quá trình tên lửa tăng tốc, nó vượt khả năng đánh chặn của SM-3", chuyên gia Kingston Reif thuộc Hiệp hội Kiểm soát vũ khí Mỹ nói với National Interest.

    Bên cạnh đó, nhà phân tích quốc phòng Lance Gatling cho rằng: "Nếu Nhật Bản cố bắn hạ và không thành công. Hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng. Chắc chắn nó sẽ khiến dân Nhật mất niềm tin còn Triều Tiên ngược lại thuyết phục người dân của họ tin rằng tên lửa của Bình Nhưỡng không thể bị bắn hạ".

    Chưa kể các đánh chặn của Nhật Bản từng nhiều lần thất bại trong các cuộc thử nghiệm khiến giới chuyên gia lo ngại về khả năng thực sự của nó nếu được đưa vào thực chiến.

    http://soha.vn/chuyen-gia-quan-su-n...n-ha-ten-lua-trieu-tien-20170915155520116.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này