1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MGO

    MGO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2017
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    46
    các bạn cãi nhau với giã khựa chi nói chung thì nghìn năm nước Việt đánh toàn những cường quốc như khựa, Mông, Pháp, Mỹ và có chiến công khiến thế giới khâm phục và các đại tướng được quốc tế lưu danh bấy nhiêu đó cũng đủ biết nếu có một chiến tranh nữa với bất cứ thể loại cường quốc nào thì có thể khẳng định rằng địch vẫn ôm đầu máu chạy.
    Vietnam2016hoanghoa00 thích bài này.
  2. hkva1104

    hkva1104 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    87
    Bác để ý dưới chỗ số cột mốc là số 2 ở trong ngoặc đơn ấy. Đó là những cột mốc đôi thì đường biển giới sẽ chia trung tuyến của cặp cột mốc này. Cột mốc đôi thông thường được lập khi ngăn cách 2 bên là sông bác ah
    Connuocviet, meo-u, uzitun4 người khác thích bài này.
  3. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Thanks! Các bác nói đúng. Mượn 1 số hình cột mốc đơn, loại đường biên chạy qua tâm cột mốc, 1 bên mốc là đất Việt, bên còn lại là đất Tàu.
    Bác ở hình dưới vẫn đang ở VN, qua bên kia mốc là xuất ngoại rồi. :)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    MGO thích bài này.
  4. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Lão nói có lý ....
    10 danh tướng nổi bật nhất trong lịch sử nhân lọai thì VN có 2 .
    Đối với khựa .... chúng chỉ muốn " bất chiến tự nhiên thành " ... còn đánh nhau thật sự ... chúng chẳng dám đâu .
    yetkieu thích bài này.
  5. MGO

    MGO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2017
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    46
    dường như là ba người bác à
    hoanghoa00 thích bài này.
  6. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  7. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Vụ hai máy bay của ta rơi, bọn nó đã thú nhận rồi....

    Tướng Trung Quốc tuyên bố: Bắn tất cả tàu cá Việt Nam ra Hoàng Sa và Trường Sa

    [​IMG]
    Kênh truyền thông Tân Hoa Xã Tướng Trung Quốc dọa biến tàu Cá Việt Nam thành bia tập trận nếu dám đánh bắt trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

    Tướng Bành Quang Khiêm tuyên bố cho dù Cảnh Sát Biển và Bộ Đội Biên Phòng Việt Nam có ra hỗ trợ ngư dân cũng sẽ trở thành “Bia Sống” trên Hai quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa

    [​IMG]Tàu Chiến Trung Quốc tuần tra trên Biển Đông

    Đe dọa của thiếu tướng Bành Quang Khiêm, Phó chủ tịch Ủy ban chính sách an ninh Trung Quốc được đưa ra khi phán quyết toàn án quốc tế về đường lưỡi bò do Trung Quốc đưa ra. Dù Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhất nhưng nếu điều tàu chiến ra giáp mặt Quần Đảo Trường Sa Hoàng Sa thì “Không còn tàu nào quay về”. Các tàu chiến và lính quân đội Việt Nam sẽ trở thành “Bia sống” nếu như dám ra các quần đảo mà không xin phép Trung Quốc .

    Thiếu tướng Bành Quang Khiêm còn tuyên bố rằng việc máy bay Su-22 và Casa -212 rơi đó coi như là lời cảnh báo đến ai dám điều động quân đội tiến gần các Đảo

    [​IMG]Tàu cá Việt Nam bị Trung Quốc tấn công thuộc quần đảo Hoàng Sa

    Phía Việt Nam Đại Tướng Ngô Xuân Lịch cũng đưa ra lời bình luận rằng: Những điều Tướng Trung Quốc tuyên bố hết sức ngông cuồng nhân dân Việt Nam sẽ chiến đấu đến cùng nếu có tranh chấp lãnh thổ xảy ra. Không ai một nước lớn có thể tùy tiện áp đặt bất kì điều gì trên lãnh thổ chủ quyền Việt Nam.

    Tướng Lịch cho biết thêm. Hiện tại phía quân đội Việt Nam sẽ giám sát chặt chẽ hành động phía Trung Quốc để có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Việt Nam .

    [​IMG]PCA ra phán quyết cuối cùng về vụ Philippines kiện yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông sau hơn 3 năm thụ lý. Một trong những nội dung đầu tiên PCA đưa ra là Trung Quốc không có quyền lịch sử ở Biển Đông.

    “Không có cơ sở pháp lý nào để Trung Quốc đòi quyền lịch sử với các nguồn tài nguyên trong vùng biển nằm trong đường 9 đoạn”, phán quyết của toà cho hay.

    Toà khẳng định dù ngư dân Trung Quốc từng đến một số đảo trong quá khứ, nhưng trong lịch sử, Trung Quốc chưa bao giờ “thực hiện quyền kiểm soát đặc quyền đối với vùng nước và nguồn tài nguyên xung quanh”.
  8. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Lại dẫn thông tin theo kiểu tay nhanh hơn não.
    thienvutb20 thích bài này.
  9. dongdaiphat

    dongdaiphat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    186
    Nó bắn Su27 chứ Su22 hồi nào nhỉ :eek::-D:-D:-D Nguồn này chắc của các bạn Đang đấu tranh cho Dân chủ :-D Mà não phần lớn đã gửi bên Bển
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    bị rơi cùng với vụ casa 212 là su30 cụ ơi :confused:

Chia sẻ trang này