1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Tàu dầu Việt Nam đâm khu trục hạm Đài Loan do Mỹ sản xuất

    Theo trang Maritime Bulletin, một tàu dầu Việt Nam đã va chạm với tàu khu trục của Lực lượng bảo vệ biển Đài Loan tại cảng Cao Hùng, khiến hai tàu đều bị vết lõm.

    Sự việc diễn ra vào khoảng 9 giờ ngày 3.10, trong lúc tàu dầu EVERRICH 3 đang rời cảng.

    Tàu dầu đâm vào mạn trái của đà ngang đuôi tàu khu trục ROCS Tso Ying, gây ra một vết mẻ sâu và một lỗ thủng. Mũi tàu cũng bị lõm và có thể cũng bị thủng.


    [​IMG]

    Khu trục hạm ROCS Tso YingCƠ QUAN PHÒNG VỆ ĐÀI LOAN
    Sau khi tai nạn xảy ra, giới hữu trách Đài Loan đã tạm giữ tàu dân sự để điều tra.

    Theo các trang đăng ký tàu biển, tàu dầu Everrich 3 được đăng ký dưới tên công ty Cổ phần Thương mại Vận tải biển Trường Phát Lộc (TPL Shipping JSC).

    [​IMG]
    Khu trục hạm ROCS Tso Ying là lớp tàu Kidd mang tên lửa dẫn đường chủ lực của Lực lượng bảo vệ biển Đài Loan, tiếp nhận từ Hải quân Mỹ vào năm 2003

    Bên cạnh tên lửa các loại, ROCS Tso Ying còn mang theo trực thăng.
    http://thanhnien.vn/the-gioi/tau-dau-viet-nam-dam-khu-truc-ham-dai-loan-882084.html

    Kidd class

    [​IMG]

    Sensors and
    processing systems:
    Electronic warfare
    & decoys:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Kidd-class_destroyer



    Đúng là công nghệ Mỹ đi trước thế giới 1000 năm, tàng hình tới mức vô hình nên tàu hàng ko thấy đường mà tránh =))
  2. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Elon Musk nói "7 năm nữa, chỉ cần 100,000 đô là có nhà ở Sao Hỏa"
    hình như ai đó đã khăng khăng tay này là người ngoài hành tinh
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    beta22 thích bài này.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    @NamtuocLexusGX460 chừa cái thói sủa bậy đi nhé. Thích đưa tin gì thì đưa, đừng có luyên thuyên ăn hại, phế vật.
    Hôm trước chửi lính Nga nhả dù thiệt mạng, anh cho tin lính SEAL cũng chết vì dù thì im thít, lặn mất.

    Hôm nay lại có tin này:
    Thằng Ngẫn chừa lần sau đừng liếm láp đớp hít nữa

    2 soldiers killed, 6 hurt in South Carolina when hit by military vehicle at Fort Jackson
    MIKE JAMES | USA TODAYUpdated 4 hours ago
    Two soldiers were killed and six others hurt in an accident Friday at the Fort Jackson Army base outside Columbia, S.C., the base confirmed via Twitter.
    beta22 thích bài này.
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Bọn Mỹ ngu nhỉ , sao nó không chơi bài phủ nhận bọn kia là lĩnh Mỹ như bài của Sa hoàng nhỉ :-D:-D:-D:-D Đỡ mang tiếng và thằng Tước cũng đỡ bị bọn pro Nga nó chửi :-D:-D:-D
    Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố 2 thằng chế và 04 thằng bị thương kia không phải là quân nhân Mỹ, hiên tại không có quân Nhân Mỹ nào bị thương hay chết vì diễn tập cả :-D:-D:-D Rất có thể những người này mua quân phục Mỹ ở ngoài chợ thôi :-D:-D:-D
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Ô hô, nó chết trên đất Mỹ mà, phủ nhận làm gì:D
    Bọn Nga tập trận chết, quân Hói có famx cãi đâu :D
    Lả thâm thật, cứ xúi đểu cho Tướt , ho ho
    beta22 thích bài này.
  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    DSCA vừa gửi báo cáo tới Quốc hội Hoa Kỳ về hợp đồng mua THAAD của Saudi. Theo báo cáo này hợp đồng có trị giá 15 tỉ đô, Mỹ sẽ cung cấp 7 tổ hợp THAAD cho Saudi.

    7 tổ hợp gồm 44 bệ phóng lưu động, 360 tên lửa THAAD, 7 RADARS AN / TPY-2, 16 xe chỉ huy và liên lạc và khoảng 43 xe tải khác. Nhà thầu chính sẽ là Lockheed Martin và Raytheon.

    Số tiền 15 tỉ đô bao gồm cả chi phí huấn luyện, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng cơ sở hạ tầng, tiền lương của 111 công nhân Mỹ và 18 quân nhân Mỹ.

    http://www.dsca.mil/major-arms-sale...rea-defense-and-related-support-equipment-and

    Saudi mua THAAD chứ mua làm gì S400 cùi bắp . S400 chỉ là thỏa thuận mồm
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Xác định danh tính binh sỹ thứ 4 bị thiệt mạng ở Nigeria

    Pentagon identifies fourth soldier killed in Niger attack
    By: Staff Report   1 day ago
    16.3K
    [​IMG]
    Sgt. La David Johnson died Oct. 4, 2017, from wounds sustained during enemy contact in Niger. He and three other soldiers killed in the attack were assigned to 3rd Special Forces Group at Fort Bragg, N.C. (Army)

    WASHINGTON ― The Pentagon on Saturday released the name of the fourth soldier killed this week on a joint U.S. and Nigerien patrol.

    Sgt. La David Johnson, 25, died in the Oct. 4 attack on the patrol. His body was recovered on Oct. 6.

    He was assigned to 3rd Special Forces Group (Airborne) on Fort Bragg, N.C.
    beta22 thích bài này.
  9. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    503
    Báo cáo của hải quân Mỹ về chương trình tàu ngầm Vỉrginia
    https://news.usni.org/2017/10/06/report-congress-virginia-class-attack-submarine-program-3

    Mục tiêu:

    Cũ (trước 2015): Hạm đội gồm 308 tàu, gồm 48 tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN) gồm lớp Los Angeles, Seawolf và Vỉrgina.

    Mới (sau 2015): Duy trì hạm đội gồm 335 tàu, gồm 66 tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angles, Vỉrgina đến năm 2060.

    Đội hình tàu ngầm SSN hiện tại (2016): 52 tàu (36 tàu LA, 3 tàu SW, 13 tàu Virgina).

    Việc thay đổi số kế hoạch khiến hải quân Mỹ sẽ rơi vào cảnh thiếu tàu ngầm SSN vào khoảng 2029 - 2036 (chỉ 41 - 47 tàu so với nhu cầu 66 tàu). Điều này làm mất cân bằng lực lượng ở khu vực Châu Á - TBD với đối thủ như Trung Quốc. Nguyên nhân khác là do chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ giảm số lượng tàu ngầm SSN đóng vào thập niên 1990 - 2000.

    Một số giải pháp tạm thời được đề xuất để bù đắp vào sự thiếu hụt trên:
    • Thay đổi kế hoạch bảo dưỡng trước hoặc sau giai đoạn 2029 - 2036.
    • Kéo dài thời gian phục vụ của một số tàu SSN lớp LA trẻ nhất từ 33 lên 36, 37 năm.
    • Tái nạp nhiên liệu hạt nhân cho một số tàu SSN lớp LA (chi phí cao).
    • Đóng thêm tàu Vỉrgina so với kếhoạch cũ càng sớm để chúng đi vào hoạt đông trước giai đoạn 2029 - 2036.
    Nền công nghiệp đóng tàu ngầm hạt nhân:

    Hai hãng đóng tàu chính gồm General Dynamic Electric Boat Division (GD/EB) và Huntington Inglass Newport News Shipbuilding (HI/NNS), cùng hàng trăm nhà cung cấp linh kiện phụ tùng, các cơ sở nghiên cứu thí nghiệm ở nhiều bang khác nhau. Phần lớn nhân lực nghiên cứu, thiết kếtàu ngầm hạt nhân làm việc ở hãng GD, phần còn lại ở HI, một số nhỏ ở các cơ sở khác.

    Khối lượng công việc để chế tạo lò phản ứng hạt nhân cho tàu sân bay tương đương với năm tàu ngầm hạt nhân.

    Trong dự án Virgina, hai hãng chia nhau 50% - 50% khối lượng công việc, GD/EB phụ trách chế tạo các bộ phận nhất định, lò phản ứng và lắp ráp tàu thứ 1 - 3, tương tự HI/NNS phụ trách tàu 2 - 4. Qua đó giữ vững tay nghề cho đội ngũ công nhân đóng tàu ngầm hạt nhân, đồng thời đảm bảo thời gian bàn giao kịp tiến độ 2 chiếc/năm.

    Thay đổi khối lượng công việc sau khi thêm dự án đóng 12 tàu ngầm SSBN lớp Columbia:
    GD/EB là nhà thầu chính, HI/NNS thầu phụ
    GD/EB chịu trách nhiệm lắp ráp toàn bộ 12 tàu. Khối lượng công việc sẽ là 78%- 22% giữa GD và HI.
    Nhằm cân bằng khối lượng công việc của 2 hãng tàu, HI sẽ được giao nhiều phần việc hơn trong dự án đóng tàu Virgina.

    Các phiên bản tàu Virgina:
    Năm 1998 - 2002: 4 tàu, block I, 84 tháng/chiếc.
    Năm 2004 - 2008: 6 tàu, bock II, 74 tháng/chiếc.
    Năm 2009 - 2013: 8 tàu, block III, 66 tháng/chiếc.
    Năm 2014 - 2019: 10 tàu, block IV, 62 - 60 tháng/chiếc.
    Từ 2019 về sau: Block V, thêm module VPM. (còn cần nghị viện đồng ý thông qua ngân sách)

    Module VPM (Virgina Payload Module): Thêm một khoang nằm ở giữa thân tàu, có thể chứa 4 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa Tomahawk (28 tên lửa, 7 tên lửa/ống), tăng số lượng tên lửa từ 37 lên 65 hoặc tàu ngầm không người lái UUV.

    Điểm đáng chú ý là trong năm 2026 - 2028, 4 tàu ngầm lớp Ohio sẽ nghỉ hưu, mỗi tàu Ohio có thể chứa 154 tên lửa Tomahawk (616 cho 4 tàu). Để lấp khoảng trống này, cần có 22 tàu Virgina Block V. Chi phí cho mỗi tàu Virgina block V sẽ tăng khoảng 500 triệu usd ( từ 2.7 tỉ usd lên 3.2 tỉ usd).

    Chương trình đóng tàu 30 năm giai đoạn 2017 - 2046
    Theo kế hoạch cũ (48 tàu SSN), từ 2020 hải quân sẽ tiếp nhận 1 tàu Virgina mỗi năm, và 1 tàu Columbia (xem bảng 2). Để có đủ 66 tàu vào cuối những năm 2030, hải quân đề nghị tăng số lượng tàu Virgina đóng mỗi năm từ 2020 lên 2 chiếc, thêm 16 - 19 chiếc so với kế hoạch ban đầu.

    Điều này sẽ đòi hỏi xây dựng thêm cơ sở hạ tầng, tăng nhân lực ở cả hai hãng GD/HI lẫn các nhà cung cấp, đặc biệt là việc tuyển dụng và huấn luyện công nhân, chuyên viên. Hệ quả các tàu đóng trong giai đoạn này có thể bị chậm trễ. Hiện bên hải quân và các nhà máy đóng tàu đang nghiên cứu thách thức gặp phải trong trường hợp tăng sốlượng tàu đóng hàng năm lên mức 2+1 (2 virgina + 1 Columbia) hoặc 3 + 0 (3 Virgina).

    Một số vấn đề trong chương trình đóng tàu Virginia:

    Quản lý chất lượng:
    Ba tàu Virgina được đóng với linh kiện kém chất lượng. Năm 2015, kĩ sư trên tàu USS Minesota phát hiện một lỗi hàn ở ống dẫn hơi giữa lò phản ứng với hệ thống phát điện và động lực ( giá dưới 10 ngàn usd), khiến tàu nằm ụ để sửa trong 2 năm, phí tổn hơn 2 triệu usd (chưa rõ nhà thầu, hãng tàu hay chính phủ chịu). Ống hơi được cung cấp bởi http://www.nufloinc.com/

    Lớp cao su cách âm bị rớt không rõ lí do, vào năm 2010 và gần đây nhất là tàu USS Mississippi vào 2017, chỉ huy tàu đổ lỗi cho thời tiết khắc nghiệt, sốkhác cho rằng do tàu va quẹt với lưới đánh cá...
    [​IMG]

    Các thay đổi ở block III dường như không cải thiện hoặc giảm khả năng thực thi nhiệm vụ của tàu ngầm, các phần mềm/phần cứng v ân còn lỗi, hải quân cần tăng cường kiểm tra, thử nghiệm.
    Lần cập nhật cuối: 09/10/2017
    SuperSukhoibeta22 thích bài này.
  10. arkadin

    arkadin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2012
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    503
    Báo cáo hải quân Mỹ về chương trình FFG(X).

    Tổng quan về khinh hạm trong hải quân Mỹ

    • Nhỏ, rẻ hơn cruiser và destroyer.
    • Hoạt động ở khu vực có mức đe dọa thấp, nên trang bị ít vũ khí, radar kém, khả năng sống sót thấp hơn.
    • Thời bình: hỗ trợ nhân đạo, bảo đảm an toàn hàng hải, ít tốn chi phí hơn.
    • Thời chiến: chống tàu, chống ngầm, phòng không, hoạt động trong đội hình hạm đội.
    • Lớp Frigate gần đây nhất của hải quân Mỹ là Oliver Hazard Perry.

    Force - level goal 2016:
    • Cần 355 tàu, trong đó 102 tàu chiến lớn cỡ destroyer và cruiser, 52 tàu chiến nhỏ (LCS, Frigate, tàu quét mìn), không bao gồm tàu tuần tra.
    • Tính đến cuối 2016, lực lượng tàu chiến cỡ nhỏ gồm 24 tàu: 13 LCS + 11 tàu quét mìn, không frigate.
    • Cuối 2018, 28 tàu, gồm 17 LCS + 11 tàu quét mìn.
    • 2019 về sau, 32 LCS , 0 tàu quét mìn (nghỉ hưu), 0 frigate.
    Ý nghĩa FFG(X)
    FF: Frigate
    G: guide missile, phòng không khu vực.
    X: tên thiết kế chưa được quyết định.

    Nguồn gốc dự án:
    • Trước 2014, chương trình LCS dự kiến đóng 52 tàu.
    • 2/2014: Đổi thành 32 tàu LCS + 20 tàu frigate.
    • 12/2015: Thay đổi lần 2, 28 LCS + 12 FF hoặc 30 LCS + 10 FF. FF được thiết kế dựa trên 1 hoặc 2 tàu LCS.
    • 2018: Hải quân đề xuất dự án FFG(X), chế tạo dựa trên thiết kế LCS hoặc thiết kế mua từ nước ngoài.
    • 3/2017: điều trần trước Ủy ban quân lực hạ viện Mỹ, bên hải quân nhấn mạnh việc nhu cầu cấp thiết về lực lượng tàu chiến cỡ nhỏ (gồm frigate) trước mối đe dọa hàng hải mới. Hải quân yêu cầu các tàu Frigate phải hoạt động trong môi trường có mối đe dọa cao hơn LCS, qua đó giúp các tàu destroyer/cruiser rảnh tay cho các nhiệm vụ thiết yếu như chống tên lửa đạn đạo, phòng không khu vực, tấn công mặt đất.
    • Yêu cầu với tàu FFG(X): tối đa khả năng chống tàu, chống ngầm, phòng không điểm.
    • Theo kế hoạch cũ (305 tàu), thì sẽ có 8 tàu FFX được đóng, mới (355) thì có 20 tàu.
    Khả năng và thiết kế của tàu:
    • Tàu chiến đa nhiệm cỡ nhỏ, có khả năng chống tàu, phòng không, chống ngầm, tác chiến điện tử.
    • So với dự án FF cũ năm 2014, FFX được tăng thêm khả năng phòng không, tác chiến điện tử, tăng khả năng sống sót.
    • Tầm phòng không ngắn hơn cruiser/destroyer.
    • Có khả năng hoạt động gần bờ lẫn xa bờ.
    • Có khả năng hoạt động độc lập hoặc trong đội hình hạm đội.
    > FFX sẽ to hơn, trang bị mạnh hơn, và mắc tiền hơn. Sau khi tham vấn các nhà thầu trong và ngoài nước, hải quân đã nhận được những con số rất khác biệt. Dự kiến hải quân sẽ công bố chi tiết hơn vào 2018.

    Mua sắm:
    • Do cần tàu vào năm 2020 nên hải quân sẽ dựa trên thiết kế có sẵn, thay vì bắt đầu từ con số 0 (dự 2023 mới khởi đóng). Qua đó cũng giảm chi phí, rủi ro về mặt thiết kế lẫn thời gian đóng tàu.
    • Cũng nhằm giảm chi phí và rủi ro, hải quân sẽ sử dụng các công nghệ sẵn có hoặc đã được nghiên cứu trong các dự án khác.
    • Đấu thầu rộng rãi cả trong và ngoài nước, thiết kế có thể là US hoặc nước ngoài.
    • Yêu cầu tốc độ đóng 2 chiếc/năm, trong nước, chỉ một nhà thầu đảm nhận.
    SuperSukhoi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này