1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    https://www.wilsoncenter.org/publication/why-did-russia-give-away-crimea-sixty-years-ago

    Bài viết của Mark Kramer, giám đốc trung tâm nghiên cứu về chiến tranh lạnh của đại học Harvard, đăng trên website của Woodrow Wilson, trung tâm học giả quốc tế ở thủ đô Mỹ, một trung tâm nghiên cứu rất có tiếng.

    Câu đầu tiên trong bài viết: "Crimea was part of Russia from 1783", Tước dốt tiếng Anh nên anh dịch cho Tước nhé: "Crimea là một phần của Nga từ năm 1783".

    Nội dung của bài viết nghiên cứu về lý do Nga chuyển giao quyền quản lý Crimea năm 1954, đại khái gồm có:

    - Khrushchev chuyền Crimea cho Nga là để lấy phiếu bầu trong nội bộ, tranh giành quyền lực sau khi Stalin chết
    - Khrushchev vốn là tổng bí thư đảng CS Ukraine.
    - Chuyển giao Crimea (với 85% là người Nga) cho Ukraine nằm trong một phần kế hoạch thắt chặt Ukraine vào liên bang.

    Tóm lại với những lý do trên, Nga có lấy lại Crimea thì cũng là hợp lý, các chú cứ khóc lóc thôi.
    Massumaison2510 thích bài này.
  2. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    lại chiêu đào bới lịch sử với 1 vùng đất mà từ lâu ko có tranh chấp giữa 2 đất nước ..., đào bới đến bao h, bới đến chỗ nào có lợi thì lấy à
  3. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    À, thế sang hỏi bọn Mẽo nhé, sao lại đào bới lịch sử như thế.
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    đào thì đào tới bao h, đào xong dừng lại ở mốc có lợi trong khi đã 1 thời gian dài chính phủ 2 nước ko có tranh chấp, nga- putin ko có động thái đòi hỏi gì với crưm, điều này ko như nhửng trường hợp hs-ts, kuril hay điếu ngư...
    --- Gộp bài viết: 11/10/2017, Bài cũ từ: 11/10/2017 ---
    nga như cái đám xe ôm truyền thống, chạy theo ko kịp thời đại thì dùng chiêu du côn với nhửng đối thủ yếu, lẻ tẻ và đang cố gắng phòng thủ nhửng thành trì chật hẹp trc grab, uber...xe ôm công nghệ khác..

    dù lạc hậu- chí phèo thế thôi nhưng các anh ấy cũng như đám rồ ngú cũng có nhửng lý luận của riêng mình đấy , cho dù nó đi ngược với quy luật phát triển cạnh tranh, hấp dẫn khách hàng theo cách bình thường...
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    siu xe bọc thép mới chế của nhà U cà :D
  6. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    Vụ nổ ở thị trấn Kalinovka đã tiêu hủy hàng chục ngàn tấn đạn pháo cũ nát và tiết kiệm cho Ukraina hàng chục triệu đô la

    Những năm 80 của thế kỷ trước quân đội CCCP rút về nước từ đông âu có đem theo một số lượng lớn vũ khí và được cất tại các kho vũ khí lớn ở Ukraina .

    Do không thể quản lý nổi việc tráo đạn của lính CCCP đói ăn khi rút về ngày đó nên tất cả đạn pháo tăng , pháo kéo , pháo tự hành đều đắp đống để ngoài trời và kéo bạt chờ xử lý . Hủy thì không ai dám ra lệnh còn sử dụng thì nó lẫn vô vàn đạn hỏng hoặc đạn bẫy của Nato nhái mà khi bắn sẽ nổ tung tại nòng .

    Đạn tên lửa phóng loạt và hệ thống xe phóng được bảo vệ rất cẩn thận ở nước ngoài nên được cho vào các kho ngầm và bảo vệ cẩn thận

    1991 CCCP bị bạch vệ quăng ra bãi rác và chả ai còn nghĩ đến việc bảo quản cái kho đạn gỉ ấy nữa và những kẻ cắp lấy đi những ống dựng thuốc phóng bằng đồng , những vỏ nhựa dẻo bảo quản

    Hàng chục năm trôi qua nó trông tương tự như những đống đạn CCCP tại Nga

    [​IMG]

    Ukraina cần phải xử lý cái đống đạn thời CCCP và giờ đây đã trở thành bãi mìn khổng lồkhi đặt đơn xin vào Nato nên tốt nhất là ... đốt :-D:-D:-D


    [​IMG]

    Còn lũ đạn tên lửa và hệ thống tên lửa phóng loạt và xe tăng vẫn nằm yên vị trong kho chờ quân Bạch vệ :-D
  7. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Dầu WTI lên 52 và biển Brent lên 58. Có vẻ thỏa thuận đã xong, giá dầu bước vào chu kì tăng bền vững.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    e nghĩ nó sẽ dao động đâu đó trong khoảng giá 60 - 70, để để đám đại gia dầu lửa hốt bạc, và cũng không quá cao để đám dầu đá phiến hay năng lượng mới có cơ hội cạnh tranh
  9. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Đối với Đông Lào thì 55 là được, lên nữa nhóm lợi ích nó ăn hết. Kim ngạch xuất nhập khẩu xăng dầu ở Đông Lào là xấp xỉ vì thế tăng cao chỉ khổ dân đen chứ chả đem lại thặng dư cán cân thương mại. Đông Lào thì 10 năm nữa cũng sạch dầu như than thôi.
    • Giá 60-70 thì đám dầu lửa hốt bạc. Đá phiến phải 10 năm nữa.
    • Phải công nhận Nga vượt qua giai đoạn này quá hay nhưng cũng gặp nhiều may mắn nhất là khủng hoảng lại xảy ra đúng thời điểm chủ nghĩa dân tộc và bảo hộ mậu dịch lên ngôi. Sự mất giá của đồng Rup vô tình tạo 1 sức mạnh bảo vệ nền sx trong nước. Hiện tại khách du lịch Nga tăng rất mạnh so với 2015....
    • Các Đảng phái ở Mỹ chống Trump quá nếu mà đoàn kết thì Nga rất mệt với Trump....Hầu như 1 số đòn của Trump ko nhằm vào Nga mà nhắm vào những nhóm chống đối ông ở Lưỡng Viện. Một trong số đòn nhắm vào lưỡng viện là bắn mấy chục quả Tomahoc vào Syrie : đừng ép ông.....ép là ông phá nát luôn hệ thống nguyên tắc luật pháp LHQ...
    engkhoiPhyeudyeu thích bài này.
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    Tăng 1 triệu du khách còn hơn hút thêm 1 triệu tấn dầu
    Giờ có muốn khai thác thêm để tăng trưởng thì cũng không được đâu vì giờ dầu phải đi vào vùng biển xa, trữ lượng dầu thô giảm. Chúng ta cũng không có nhiều dầu thô và trữ lượng có khả năng thương mại thì thấp, nên không có việc tăng trưởng dựa vào dầu thô" - ông Huệ nói.
    :-D:-D:-D:-D 55 thì chả ăn thua đâu:-D:-D:-D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này