1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
  2. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    nhục chớ sướng gì cái đống F-16 second hand ấy , Pax năn nỉ ỉ ôi Mẽo nó nhón tay bán cho cái đống phế liệu ;)) giờ phần QH cấm bán , phần bị khách hàng thân thuộc Ấn gây sức ép để chuẩn bị chơi luôn cả dây chuyền F-16 rồi , lấy méo gì nữa mà mua với bán :)) giờ chuẩn bị ngồi đếm sao rơi thôi (JF-17 ) =))
    beta22kachiusa07 thích bài này.
  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    :rolleyes: nguồn nào bịa ra Mỹ cấm bán F16 cho Pakistan thế, mẹ các cháu đêm qua ngủ vs các cháu nói cho nghe hả
    U.S. OKs sale of 8 Lockheed F-16 fighter jets to Pakistan
    --- Gộp bài viết: 16/10/2017, Bài cũ từ: 16/10/2017 ---
    Pakistan dùng F16 second hand =)) đần độn thế này mà cũng bày đặt rồ Mỹ, Pak dùng F16 Blk 52+, phiên bản tối tân, chỉ thua F16E bán cho UAE, đến cả con chó Đài Loan còn ko được mua F16 Blk 52 chứ đừng nói Blk 52+

    Pakistani F-16C/D Block 52+ jets enroute to Green and Red Flag in the U.S. perform stopover at Lajes Field Read more at https://theaviationist.com/2016/07/...-stopover-at-lajes-field/#GG0Y01Okrw3ctLaQ.99
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Dạy lũ đần độn rồ Mỹ và giải độc cho các độc giả 1 ít
    Sức mạnh của F16 Blk 52+ Pakistan, có thể nói Pak được Mỹ ưu ái khi bán cho phiên bản mạnh nhất nhì của F16 qua các thời kì, lúc nào Pak cũng nhận được phiên bản F16 mạnh tương đương KQ Mỹ, cấu hình hiện nay của F16 Blk 52+ Pak ăn đứt F16 và các bản nhái của Nhật, hàn, đài, mạnh hơn cả các nước NATO dùng F16

    Sau khi tìm hiểu F16 qua nhiều phiên bản, Pakistan hợp tác vs TQ chế tạo JF17 nhằm hoàn thiện dựa trên ưu điểm của J10, F16.

    Vì Mỹ ko xuất khẩu radar AESA cho F16 (chỉ có 1 phiên bản F16E/F Block 60 do UAE đổ tiền, nên mới có được) nên Pak phải dựa vào TQ để thiết kế radar AESA riêng cho dòng máy bay mới (JF17), sẽ có thằng rồ Mỹ nói sao Pak ko sx F16 clone, thực ra F16 vẫn là 1 thiết kế lỗi thời, trong khi như đã nói JF17 thiết kế giảm RCS tốt hơn, lại tương thích vs hệ thống vũ khí Pakistan chế tạo. Do đó Pak đã ko còn cần F16 Block 52+ nữa mà chuyển hẳn sang JF17

    [​IMG]
    In each of the PAF’s F-16 induction phases, i.e. Peace Gate of the 1980s and Peace Drive of the 2010s, the Fighting Falcon has introduced next-generation technology to the PAF (relative to its existing systems). The F-16A/Bs of the 1980s brought with it technology such as electronic countermeasures (ECM), which enabled the PAF’s F-16s to easily jam enemy radars. No other PAF fighter at the time possessed this technology. In the 2010s, the Block-52+ brought with it a longer list of advanced air warfare technology.

    For example, the Joint Helmet Mounted Cueing System (JHMCS) is an industry leading helmet-mounted display and sight (HMD/S) unit that enables the pilot to ‘slave’ their air-to-air and air-to-surface weapons to the target using the naked eye. In a dogfight, the JHMCS-equipped pilots could lock-on to an enemy using their visual cue, and in turn, fire an air-to-air missile at the enemy without having to steer the fighter in the direction of the enemy aircraft.

    The AN/ALQ-211(v4) is a highly capable and integrated ECM that uses digital radio frequency memory (DRFM) technology to record and re-transmit the frequencies emitted by enemy radars. Not only can this jam and spoof an enemy aircraft’s sensor unit, but it can also heavily mitigate the effectiveness of a beyond-visual-range air-to-air missile (BVRAAM). Like the JHMCS, the AN/ALQ-211 is an industry-leading product.

    The Link-16 tactical data-link (TDL) protocol enables the F-16 to operate in a highly secure voice and data-exchange system (VDES), which enables it to share and receive information acquired from friendly radars. For example, the PAF’s Erieye or Karakoram Eagle airborne early warning and control (AEW&C) aircraft could transmit their sensor feeds to the F-16, thereby freeing the F-16 to switch-off its own radar unless necessary. This enables the F-16 pilot to maintain strong situational awareness of the battlefield whilst keeping their electronic signature relatively silent.

    Exposure to this technology has afforded the PAF the opportunity to understand the quality and performance benchmarks necessary to emulate this technology in its other assets, such as the JF-17. The JF-17 Block-III will incorporate an HMD/S system as well as a heavily upgraded suite of on-board avionics, such as electronic warfare (EW) and ECM. The F-16 Block-52+ (and MLU) has given the PAF a very deep understanding of critical subsystems in use with almost all of the world’s leading air forces; the JF-17 as well as any future fighter program will benefit greatly from this experience.

    http://www.stratagem.pk/setting-the-record-straight/pakistan-air-force-love-f-16/

    The United Arab Emirates funded the entire $3 billion Block 60 development costs, including the AN/APG-80, which is the operational core of the aircraft. According to press reports quoted by Flight International, this is "the first time the US has sold a better aircraft overseas than its own forces fly".[3] Developmental flight tests were performed on Northrop Grumman's highly modified BAC 1-11 testbed aircraft, based at Baltimore.[2]
    https://en.wikipedia.org/wiki/AN/APG-80

    Pak mới nhận trực thăng AH1Z của Mỹ

    [​IMG]
    Pakistan to Receive US Attack Helicopters in 2017
    --- Gộp bài viết: 16/10/2017, Bài cũ từ: 16/10/2017 ---


    TQ bán vũ khí tối tân cho các nước thân Mỹ, sao các nước này ko mua vũ khí Mỹ tiếp tục nhĩ ? đơn giản vk TQ tốt hơn, giá thành rẻ hơn, súng TQ cũng bắn chết người như súng Mỹ

    B611 Thổ
    Loại vũ khí tương tự của Mỹ: M270 ATACM

    [​IMG]

    DF3 Saudi
    Loại vũ khí tương tự của Mỹ: ko có

    [​IMG]

    CH4 iraq
    Loại vũ khí tương tự của Mỹ: Predator

    [​IMG]

    VT4 Thái lan
    Loại vũ khí tương tự của Mỹ: M1A2

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 16/10/2017 ---
    UAE còn mua cả vũ khí của TT, ko thèm mua của Mỹ

    UAE bought weapons from North Korea for war in Yemen

    PS: còn thằng ngu nào sắp nói mua về làm bia tập bắn, vậy khác nào nói theo Mỹ toàn lũ ngu đến bia tập bắn cũng phải đi mua ko tự làm được :rolleyes:
    Lần cập nhật cuối: 16/10/2017
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    beta22 thích bài này.
  7. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    với thằng có tiền, và có ích thì Mỹ nó thế này nhé

    October 6, 2017
    by Jessica Dye

    The US state department has approved the possible sale of the Terminal High Altitude Area Defence (THAAD) — a US missile defence system — to Saudi Arabia’s government for an estimated $15bn, as the Trump administration seeks to deepen military and economic ties between the two countries.

    The US Defense Security Cooperation Agency said in a statement on Friday that it had delivered notification to Congress about the possible sale. After taking office, US President Donald Trump set the goal of agreeing a total of $110bn in arms sales to Riyadh over the next 10 years.
  8. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    thì tìm link nào phủ nhận xem :rolleyes:
    --- Gộp bài viết: 16/10/2017, Bài cũ từ: 16/10/2017 ---
    báo thehindu =)) trong link của mày cũng chả nói quốc hội Mỹ cấm bán F16 cho Pak như mày bịa đâu cả, chả có 1 nguồn tin chính thống nào là Mỹ ko bán F16 cho Pak cả. Chỗ nào bịa ra là quốc hội Mỹ cấm bán F16 cho Pak như tụi mày oẳng đem lên xem ?

    The Government of Pakistan – F-16 Block 52 Aircraft

    [​IMG]

    Thằng nào láo chó thế này :rolleyes:

    Chỗ nào ghi: "Congress forbids the sale of F-16s to Pakistan" nào đem link ra đây :rolleyes: Pak nó ko nhận hàng vì đơn giản quá đắt so với dự kiến và đã có JF17, chứ chả có quốc hội Mỹ nào cấm bán F16 cho Pạk
    Lần cập nhật cuối: 16/10/2017
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Ko biết THAAD này có như THAAD ở Triều Tiên ko =)) khoe 1000km mà tên lửa TT mấy lần bắn chả cảnh báo được chả theo dõi được

    Mới đây thì bị Yemen nó dùng tên lửa độ hiếp dâm tiếp , trong sự bất lực của Patriot tối tân, Patriot muốn biết tác chiến thế nào thì sang Yemen mà xem, bắn hụt hết, từ SA2, R11 cho tới SS21 các loại cổ lỗ, ko nâng cấp mà Yemen nó dã Saudi liên tục, mà Saudi dùng PAC-3 xịn nhất hẳn hoi nhá :rolleyes:

    Yemen báo trước tấn công Saudi Arabia bằng tên lửa đạn đạo
    (Vũ khí) - Theo Al-Masdar News, Saudi Arabia vừa hứng trọn đòn đánh bằng tên lửa đạn đạo từ Yemen - cuộc tấn công thực hiện sau khi Yemen công khai kế hoạch tấn công.
    Vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ phía Yemen nhằm vào khu vực Jizan của Saudi Arabia. Hiện vẫn chưa có con số về thiệt hại từ vụ tấn công và Riyadh cũng chưa có tuyên bố chính thức nào về vụ việc này.

    ADVERTISING
    inRead invented by Teads
    Điểm đặc biệt của cuộc tấn công lần này so với những lần trước đó là phía Yemen đã công khai kế hoạch phóng tên lửa của mình trước khi Saudi Arabia dính đạn.

    Cụ thể, ngày 8/10, phát ngôn viên quân đội Yemen, Tổng Tham mưu Sharaf Luqman, tuyên bố rằng lực lượng của ông đang chuẩn bị thực hiện vụ phóng tên lửa tấn công một số mục tiêu tại Saudi Arabia.

    [​IMG]
    Hệ thống PAC 3 khai hỏa.
    Vị phát ngôn viên này nhấn mạnh rằng, việc thực hiện đợt tấn công không nằm ngoài mục đích bảo vệ đất nước trước các cuộc tấn công xâm lược của Saudi Arabia khiến nhiều dân thường thương vong trong thời gian qua.

    Và dù cuộc tấn công được thực hiện một cách công khai nhưng hầu như tất cả hệ thống phòng thủ của Saudi Arabia đã không hề có phản ứng nào. Và đây cũng là lần thứ 2 kể từ tháng 7/2017, phòng không của Riyadh đứng chịu trận trước đòn đánh từ phía Yemen.

    Theo Al-Masdar News, cả 2 lần phóng đều là tên lửa đạn đạo Burkan - dòng tên lửa được coi là phiên bản mới của Scud do Liên Xô phát triển trước đây. Borkan được chính Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tên lửa Yemen chế tạo.

    Nguồn tin này cho biết thêm, Borkan sở hữu những thông số cực ấn tượng khi có đường kính 88cm, dài 12.5m, trọng lượng lên tới 8 tấn. Căn cứ vào hình dánh và tính năng của dòng tên lửa này cho thấy, nó gần như là phiên bản phóng to của tên lửa Scud-B (Quân đội Yemen đang sở hữu) chứ không phải phải hoàn toàn là tên lửa mới.

    Cùng thời điểm Al-Masdar News đăng tải thông tin về loại tên lửa mới này, kênh truyền hình Al-Masirah vốn được xem là kênh truyền thông của lực lượng Dân quân Houthi cũng cho đăng tải clip ghi lại cảnh ba tên lửa đạn đạo Borkan và chúng được phóng đi trong đêm.

    Dù không tiết lộ nhiều về tên lửa mới nhưng nguồn tin này tuyên bố, với tên lửa Borkan, nỗ lực dùng hệ thống Patriot PAC 3 để đánh chặn tên lửa đạn đạo này của Saudi Arabia chưa một lần thành công.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-...ng-saudi-arabia-bang-ten-lua-dan-dao-3344816/









    Như mọi lần Saudi luôn tuyên bố là bắn hạ, nhưng hoàn toàn ko có 1 bằng chứng nào, trong khi Saudi thừa khả năng quay phim quảng cáo lại

    Video duy nhất Saudi bảo bắn hạ tên lửa Yemen , nhưng trong video chả rõ thời gian bắn, loại tên lửa mục tiêu và cũng ko rõ có bắn trúng hay ko ! rồ Mỹ có thể hỏi ngược lại là vậy tên lửa Yemen có trúng mục tiêu hay ko, dĩ nhiên câu trả lời là 50/50, vì tên lửa yemen vốn lỗi thời cũ, dẫn đường chủ yếu quán tính, ước lượng là chính, nhưng vấn đề ở đây là tạo tâm lý sợ hãi cho các nước đánh yemen, hơn nữa hạ nhục hệ thống Patriot thì nó đã làm tốt, thử hỏi nếu Pac 3 tốt như quảng cáo (100% bắn hạ mục tiêu cổ lỗ như SS-1B) thì chúng ta phải thấy ít nhất 1 video hoặc mảnh xác của quả đạn bị Pac 3 đánh chặn chứ ? đằng này chẳng có gì ngoài những video, web tuyên truyền bố láo những dòng chữ nhàm nhí

    Tiếp nữa nếu Pac 3 ngon thì Saudi đã ko hỏi mua S400, đừng nói có tiền thì mua, Saudi phải mua 1 hệ thống PK đúng nghĩa PK được và ko ai khác ngoài Nga có kinh nghiệm, từ trước tới nay các hệ thống PK NATO hầu hết chưa 1 lần lập công lớn nào, Nga thì kể ra cả đống S75/125, Kub, Strela, ZSU, các hệ thống PK của TQ cũng vậy như HQ2, K8-60. Với Saudi để ko bị giết thì phải dựa vào Nga, còn Mỹ chỉ đơn phương muốn bán THAAD cho Saudi, ngay sau khi Saudi hỏi mua S400, tức là Mỹ luôn đi sau những thương vụ mua bán vũ khí của chính đệ Mỹ

    Saudi Arabia to buy Russia S-400 defence systems, other arms


    Lần cập nhật cuối: 16/10/2017
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Lấy hình cũ 2014 của MQ-1 để đưa MQ9 bị bắn hạ thì ai tin?
    beta22Electoker thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này