1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Càng làm thần kinh càng phá. Thần kinh di truyền.
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Hải quân Mỹ trình độ và kỷ luật kém?
    (Bình luận quân sự) - “Mùa hè chết chóc” chứng tỏ nhiều thủy thủ và chỉ huy của hải quân Mỹ không được huấn luyện đầy đủ và không tuân thủ quy định hiện hành.
    Mùa hè chết chóc

    Hải quân Mỹ ngày 2/11 đã công bố báo cáo cho thấy hai vụ va chạm tàu chiến của lực lượng này với tàu thương mại trong “mùa hè chết chóc” vừa qua hoàn toàn có thể tránh được. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ trình độ và kỷ luật của chỉ huy cũng như thủy thủ đoàn.

    Trong năm nay, 17 thủy thủ Mỹ đã thiệt mạng trong hai vụ va chạm nghiêm trọng với các tàu thương mại, cụ thể là vụ việc liên quan đến tàu khu trục được trang bị tên lửa dẫn đường Fitzgerald ngoài khơi bờ biển Nhật Bản hồi tháng 6 và tàu John S. McCain vào hồi tháng 8 khi đang trên đường tới Singapore.

    [​IMG]
















    Tàu USS Fitzgerald hư hại nặng sau vụ va chạm hồi tháng 6
    Tàu tuần dương được trang bị tên lửa dẫn đường Lake Champlain trước đó vào tháng 5 cũng đã va chạm với một tàu đánh cá tại vùng Biển Nhật Bản và tàu tuần dương có trang bị tên lửa dẫn đường Antietam bị mắc cạn tại Vịnh Tokyo vào tháng 1/2017.

    Đô đốc John Richardson, Tư lệnh Hải quân Mỹ, phát biểu trong cuộc họp báo công bố về kết quả quá trình xem xét của Hải quân: “Những gì đã xảy ra cho thấy các tiêu chuẩn an toàn đang ngày càng bị lơi là”.

    Theo ông Richardson, “đội hoa tiêu tàu Fitzgerald đã không tôn trọng các quy tắc kiểm soát liên lạc cơ bản, và nghiêm trọng hơn, chỉ huy tàu đã không tuân thủ các quy định vốn có nhằm ngăn chặn va chạm”.

    Về vụ va chạm giữa tàu USS John S. McCain và tàu chở dầu Alnic MC khi USS John S. McCain đang trên đường tới Singapore (khiến tàu này thủng lớn trên phần thân, làm 10 thuyền viên thiệt mạng và nhiều người khác bị thương), báo cáo khẳng định: “Va chạm giữa USS John S. McCain và Alnic MC cũng có thể tránh được, và tai nạn xảy ra trước hết là do sự chủ quan, tự tin thái quá cũng như không tuân thủ các quy trình vốn có trong hoạt động hàng hải của thủy thủ đoàn”.

    Đô đốc Richardson cho biết áp lực trong việc đáp ứng các yêu cầu Hải quân Mỹ tiến hành nhiều hơn các chiến dịch, nhất là ở châu Á-Thái Bình Dương, đã buộc giới chức phải tìm câu trả lời thỏa đáng về việc các tiêu chuẩn trong việc điều khiển tàu cơ bản cho tới an toàn vận hành thời gian gần đây liên tục bị vi phạm.

    [​IMG]
    Vụ tai nạn hồi tháng 8 khiến USS John S. McCain bị thủng một lỗ lớn và 10 thủy thủ thiệt mạng
    Báo cáo của hải quân Mỹ có đoạn: “Tất cả các vụ va chạm đều có thể ngăn chặn được và tiến trình điều tra đã phát hiện hàng loạt sai sót của hoa tiêu, dẫn đến những tai nạn đáng tiếc này. Chúng ta cần phải thay đổi và cải thiện chúng”.

    Báo cáo còn nhấn mạnh rằng các vụ va chạm “là kết quả của những sai sót chồng chất trong suốt một thời gian dài” dẫn đến “thiếu sót trong việc thực hiện các hoạt động hàng hải”.

    Hãng tin Pháp khi đưa tin về báo cáo này của hải quân Mỹ cho rằng các vụ va chạm có dẫn đến thương vong tại châu Á-Thái Bình Dương cho thấy nhiều thủy thủ của Mỹ chưa được huấn luyện đủ tiêu chuẩn và đã phải làm việc quá sức.

    Hải quân Mỹ cho rằng sự mệt mỏi là một trong những nhân tố gây ra các tai nạn của tàu Fitzgerald và John S. McCain. Cũng theo hãng tin này, một cuộc khảo sát trước đó của Văn phòng Giải trình Trách nhiệm của Chính phủ Mỹ (GAO) cho thấy thủy thủ đoàn đã phải làm việc quá sức và luôn trong trạng thái căng thẳng.

    Thêm vào đó, công tác bảo trì tàu biển và các trang thiết bị cũng không được tiến hành đúng thời hạn.

    “Cố đấm ăn xôi”

    Thượng nghị sỹ Roger Wicker, Chủ tịch Tiểu ban Hải lực Thượng viện, cho rằng Hải quân Mỹ cần được trang bị thêm tàu để đáp ứng các chiến dịch trên biển. Việc mở rộng quy mô lực lượng Hải quân cũng là một trong những trọng tâm của Tổng thống Donald Trump. Thượng nghị sỹ Wicker nói: “Chúng ta yêu cầu một số lượng quá ít tàu làm quá nhiều thứ”.

    Trong khi đó, Hạ nghị sỹ Mac Thornberry, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, cho rằng những thương vong kể trên là điều “hoàn toàn có thể tránh được”, và rằng Hải quân Mỹ đang bị yêu cầu “phải thực hiện quá nhiều nhiệm vụ trong khi họ lại có quá ít nguồn lực”.

    Ông nhấn mạnh: “Hải quân cam kết giải quyết vấn đề này song họ không thể tự mình sửa chữa những lỗ hổng. Quốc hội phải đóng vai trò lớn… Tôi sẵn sàng ủng hộ mọi yêu cầu của lực lượng Hải quân về việc tăng cường huấn luyện, bổ sung nhân lực hoặc trang thiết bị mà họ cần để ngăn chặn thảm kịch có thể xảy ra trong tương lai”.

    [​IMG]
















    Hải quân Mỹ đang quá tải vì căng sức trên nhiều khu vực?
    Theo Reuters, kế hoạch cải tổ của hải quân Mỹ sẽ tiêu tốn từ 400-500 triệu USD trong vòng từ 5-6 năm tới, bao gồm các đánh giá tiêu chuẩn định kỳ về hoạt động điều khiểu tàu biển và đẩy mạnh công tác huấn luyện cơ bản. Kế hoạch này cũng bao gồm các biện pháp cơ bản như đảm bảo thuyền viên được ngủ đủ giấc.

    Trước đó, đã có nhiều đồn đoán về khả năng các vụ va chạm liên tục diễn ra là do bị tin tặc tấn công. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Hải quân Mỹ đã loại bỏ khả năng này.

    Bất chấp thực trạng thiếu nguồn lực để triển khai cùng lúc nhiều nhiệm vụ và những vụ va chạm chết người vừa qua, hải quân Mỹ vẫn có tham vọng tăng cường sự hiện diện ở châu Á-Thái Bình Dương. Ngày 26/10, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Hải quân Mỹ Richard Spencer tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết hải quân Mỹ vẫn có ý định này.

    Trên trang Facebook cá nhân, ông Eng Hen nêu rõ: “Để đạt được điều này, hải quân Mỹ sẽ tăng cường triển khai số lượng tàu tham gia chiến đấu". Thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng Singapore cũng dẫn lời ông Spencer cho biết thêm việc tăng cường sự hiện diện của Mỹ và sự can dự của các đối tác trong khu vực là những ưu tiên chính của Bộ Hải quân Mỹ.

    Không phủ nhận sự hùng hậu của hải quân Mỹ, song rõ ràng các kế hoạch của lực lượng này tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương hiện vấp phải nhiều thách thức, nhất là từ phía hải quân Trung Quốc và Nga.

    [​IMG]
    Tàu chiến hải quân Nga và Trung Quốc tập trận chung
    Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Korolyov hôm 30/10 cho biết, hải quân Nga đang triển khai hơn 100 tàu chiến và các loại tàu khác để đảm bảo sự hiện diện trên các vùng biển khắp thế giới.

    Theo ông Korolyov, "hải quân Nga đã giành lại được sự hiện diện trên các vùng biển khắp thế giới, với hơn 100 tàu chiến thuộc toàn bộ 4 hạm đội của nước này được triển khai tại những chiến trường xa và các vùng biển".

    Ông Korolyov nhấn mạnh rằng, việc Hải quân Nga trở lại các đại dương thế giới "chỉ nhằm đảm bảo an ninh cho những lợi ích của nước này và duy trì sự ổn định trong bối cảnh liên tục nổi lên những mối hiểm họa mới trên biển".

    Trước đó, Phó chủ tịch Ủy ban quốc phòng và an ninh Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Frants Klintsevych ngày 26/10 tuyên bố nước này đã quyết định mở một căn cứ hải quân tại quần đảo Kuril.

    Hồi năm 2016, giới quân sự Nga cũng đã thông báo về kế hoạch thành lập một cơ sở đóng quân của tàu chiến và khôi phục sân bay tại đảo Matua. Sau đó, có thông báo chính thức Nga đã bố trí tại quần đảo Kuril giàn tên lửa bảo vệ bờ biển hiện đại Bal và Bastion. Một sư đoàn pháo cao xạ cũng đã được Nga bố trí tại quần đảo này.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...n-my-trinh-do-va-ky-luat-kem-3346436/?paged=2
  3. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Chiến tranh là bi kịch của những kẻ trong cuộc,thắng hay thua đều cũg hứng chịu cả...
    beta22 thích bài này.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Những hình ảnh lên máy bay của đoàn quan chức, hoàng tử Saudi xấu số



    meo-u, oplot2beta22 thích bài này.
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    trực thăng Mỹ thì thế thôi
  6. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Thấy Nga, TQ ra đời tên lửa đối không ARH AESA thì Mỹ cũng bày đặt học lỏm theo

    Mỹ thiết kế “sát thủ hoàn hảo” đối phó với Nga và Trung Quốc

    2:21 PM, 04/11/2017, Views: 119 | By PM

    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    VietnamDefence - Lầu Năm góc đang thực hiện chương trình hai năm phát triển tên lửa không đối không mới LREW có khả năng đánh chặn mục tiêu ở tầm xa, FlightGlobal đưa tin.

    [​IMG]
    K-77M (indiandefencereview.com)
    Tên lửa này sẽ tương tự với “sát thủ hoàn hảo” là tên lửa K-77M dùng để trang bị cho tiêm kích thế hệ 5 Su-57 (trước đó còn gọi là PAK FA T-50).
    Mục tiêu chế tạo LREW (Long-Range Engagement Weapon - Vũ khí đánh chặn tầm xa) là “duy trì ưu thế trên không” của Mỹ. Tên lửa này sẽ thay thế tên lửa không đối không có điều khiển tầm trung, mọi thời tiết AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) được nhận vào trang bị từ thập kỷ 1980.
    Biến thể cuối của AIM-120 AMRAAM có tầm 160 km và được trang bị hệ dẫn GPS, nhưng thua kém “sát thủ hoàn hảo” của Nga và các tên lửa tương tự của Trung Quốc là PL-12D và PL-21.
    [​IMG]
    Phân tích thiết kế và luận chứng kỹ thuật của LREW đã hoàn thành vào năm 2016 và nay Lầu Năm góc đang lựa chọn thiết kế cuối cùng của tên lửa mới, Popular Mechanics cho hay. Dự đoán, trong phần mũi của LREW sẽ lắp radar anten mạng pha chủ động, tầm bắn của tên lửa cũng sẽ tăng lên.



    Nguồn: Lenta, 3.11.2017.

    http://vietnamdefence.com/Home/tint...oi-pho-voi-Nga-va-Trung-Quoc/201711/55314.vnd
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Mười tỉ hay hai chục tỉ đây?
    Anh Trump đang gạ anh Bê mua vk :D

    Trump on his part also did not hesitate to advertise US weapons to Japan.He [Abe] will shoot them [North Korean missiles] out of the sky when he completes the purchase of lots of ad***ional military equipment from the United States,” the president said. “The prime minister is going to be purchasing massive amounts of military equipment, as he should. And we make the best military equipment by far.”

    Japan is already buying defense equipment from Washington, but there are further plans to modernize the Japanese military in light of heightened tensions with North Korea. “The situation in Asia-Pacific is getting very tough, and we have to qualitatively and quantitatively enhance our capabilities,” Abe said.

    He mentioned the purchase of F-35 fifth-generation fighter jets, SM-3 Block III anti-aircraft missiles, and Aegis-capable warships. “The quality and quantity must be enhanced by buying more from the United States, that’s what I’m thinking of,” Prime Minister Abe stated.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    K rõ anh Ủn được anh Trump cắt phế bao nhiêu, thánh thật, ts anh Trump :D

    South Korea wants to purchase nuclear-powered submarines from US to deter Pyongyang – reports
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    8.578
    Bọn nó khua mép hăm anh tầu. Chứ Mỹ nó đã luật hoá chuyện cấm xuất khẩu tàu ngầm hạt nhân. Nga cũng vậy. Chỉ cần nó rục rịch vận động thay đổi luật là Nga nó bán tràn lan tàu ngầm hạt nhân có mà khóc thét. Hiện năng lực đóng tàu ngầm Nga đang dư thừa. Hoàn toàn đối lập với đóng tàu nổi chuẩn bị thua luôn cả Singapore
  10. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Nga chỉ cần 100 quả Klub đã thành công, đại thắng ở Syri, còn Mỹ tốn hàng ngàn quả TLAM, chết gần 5000 quân vẫn ko đạt được thành tích nào ở iraq

    NÓNG: Nga nã loạt tên lửa Kalibr thứ 100, thành trì cuối cùng của IS được giải phóng
    Anh Tú | 09/11/2017 08:52

    1
    [​IMG]
    Bản đồ chiến sự thành phố Albukamal. Ảnh: South Front
    Loạt tấn công tên lửa hành trình Kalibr thứ 100 của Nga đã yểm trợ tích cực cho Quân đội Syria tiến công giải phóng Albukamal - thành trì cuối cùng của IS tại Syria.
    Jane's Defence Weekly bình luận về hợp đồng mua xe tăng T-90 của Việt Nam
    Al-Masdar News dẫn lời một nguồn tin quân sự cho biết, Quân đội Chính phủ Syria (SAA) đã chính thức giải phóng thành trì cuối cùng của Tổ chức Nhà nước Hồi Giáo tự xưng (IS) ở Albukamal vào đêm qua (8/11).

    Dẫn đầu bởi Quân đội Syria và Hashd Al-Sha’abi (tổ chức bán quân sự của Iraq), các lực lượng chính phủ đã tiến vào Albukamal từ chiến tuyến phía Đông sau khi Chính phủ Iraq cho phép thực hiện một đợt tấn công từ thành phố Al-Qa’im bên cạnh.

    IS đã buộc phải rút khỏi thành trì này về vùng nông thôn phía Tây Albukamal sau khi SAA và quân đồng minh đập tan các tuyến phòng ngự của chúng ở phía Đông thành phố.

    Với việc Albukamal được giải phóng vào đêm qua, Quân đội Chính phủ Syria đã giành quyền kiểm soát tất cả các thành phố lớn ở tỉnh Deir Ezzor.

    Tới đây, SAA và các lực lượng đồng minh sẽ tập trung tấn công IS tại các vùng nông thôn Al-Mayadeen và Albukamal nhằm xóa xổ sự hiện diện của tổ chức khủng bố này tại Syria.

    [​IMG]
    Tên lửa hành trình Kalibr của Nga tấn công các mục tiêu của IS ở Deir Ezzor. Ảnh: RT

    Chiến dịch quân sự của Chính phủ Syria chống lại IS thời gian vừa qua có sự hỗ trợ rất đắc lực từ các đợt tấn công tên lửa của Nga. Mới đây nhất, ngày 3/11, tàu ngầm B-271 Kolpino của Nga đã phóng 6 quả tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào các mục tiêu của IS ở Deir Ezzor.

    Loạt tấn công tên lửa thứ 100 này đã phá hủy nhiều tụ điểm, trung tâm chỉ huy, kho vũ khí, đạn dược, yểm trợ cho Quân đội Syria tiến công vào Albukamal, thành phố chiến lược và cũng là thành trì cuối cùng của IS vừa được giải phóng đêm qua.

    Trước đó, ngày 3/11, Deir Ezzor - thành phố lớn nhất ở miền Đông Syria cũng đã được giải phóng hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của IS.

    http://soha.vn/nong-nga-na-loat-ten...-cua-is-duoc-giai-phong-20171109074216503.htm

    Tính tới năm 2008 Mỹ đã chết hơn 4000 quân ở Iraq

    President Bush expressed sympathy Monday for the families of the 4000 Americans killed in the war in Iraq
    https://www.theguardian.com/us-news/2017/jun/15/us-troops-afghanistan-trump-administration

    Số TLAM đã được bắn ra là trên 2000 quả và ko gây thiệt hại nào đáng kể, Mỹ vẫn phải đổ quân và mất rất nhiều nhân mạng

    over 2000 Tomahawk cruise missiles have been fired in combat, none have faced the advanced air defenses that a modern warship would deploy against it

    https://thediplomat.com/2017/09/us-navy-to-re-fit-tomahawk-cruise-missiles-to-attack-ships/

    Cũng chỉ tính riêng trong Gulf War I, Mỹ bắn hơn 2000 quả HARM vào Iraq và thiệt hại, tính chính xác của HARM cũng vẫn là dấu ?

    in the 1991 Gulf War, with more than 2000 HARMs fired at Iraqi radars.

    http://www.designation-systems.net/dusrm/m-88.html

    Có thể thấy vũ khí Mỹ mới lấy số lượng đè người khác. Nga chỉ cần 100 quả Klub đã đủ làm nên chuyện, hồi đánh Gruzia 2008, Nga cũng chỉ tốn vài quả SS21/26 và Kh-31P cũng đủ chiến thắng Gruzia, còn Mỹ tốn hàng ngàn quả TLAM, HARM nhưng vẫn mất hàng ngàn quân mà cuối cùng vẫn phải rút chạy nhục nhã, cũng như hồi đánh VN, Mỹ mất >10000 máy bay các loại
    Lần cập nhật cuối: 09/11/2017
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này