1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Ukraina

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi brucelee1, 30/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Ukraine thử thành công súng thế chỗ AK- lại theo gót chân tiêu chuẩn NATO
    (Vũ khí) - Hôm 4/10, Tập đoàn Ukroboronprom lần đầu thử thành công WAC-47 - loại súng dùng để thay thế toàn bộ AK-47 cùng các phiên bản hiện có trong quân đội Ukraine.
    Chuẩn NATO loại bỏ AK

    Nhà sản xuất Ukraine cho biết, kết quả cuộc thử nghiệm thành công hơn mong đợi khi khẩu WAC-47 cho thấy sự ổn định trong đường đạn, sức mạnh diệt mục tiêu kể cả ở chế độ bắn loạt hay bắn từng viên một.

    Căn cứ vào kết quả thử nghiệm này, Ukroboronprom sẽ tiếp tục cho WAC-47 thử sức trong nhiều môi trường khắc nghiệt khác nhau như bắn trong trời mưa, môi trường cát bụi... Nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, công việc sản xuất loạt sẽ được tiến hành ngay trong cuối năm 2017.

    [​IMG]
    Hình ảnh đầu tiên của khẩu WAC-47.
    Theo National Interest, khẩu WAC-47 là phiên bản Ukraine của súng M16 của Mỹ. Đây là sản phẩm của sự hợp tác giữa Tập đoàn Ukroboronprom của Ukraine với công ty Aeroscraft của Mỹ. Khi được đưa vào trang bị, WAC-47 sẽ dùng để thay thế toàn bộ súng AK hiện có của Ukraine.

    Tuy nhiên, loại súng này sẽ được ưu tiên trang bị cho lực lượng bảo vệ biên giới, Vệ binh quốc gia. Ban đầu, WAC-47 sẽ được thiết kế với cỡ đạn 7,62×39 và 5,45 mm nhằm sử dụng các băng đạn và đạn AK.

    Súng được thiết kế dạng module, do đó khi vũ khí WAC-47 đã được hoàn thiện và xây dựng thành công hệ thống nhà máy sản xuất đạn 5,56 x 45 mm. Khẩu WAC-47 sẽ nhanh chóng được nâng cấp sang chuẩn NATO chỉ bằng công đoạn thay thế một số chi tiết.

    "Đối với quân đội Ukraine, việc sản xuất WAC-47 là một bước tiến thực sự hướng tới cấu trúc Euro-Atlantic", trích tuyên bố của Ukroboronprom. Đại diện tập đoàn quốc phòng Ukraine, cho biết vấn đề tương tác giữa quân đội Ukraine khi hoạt động chung với quân đội NATO đã thúc đẩy quyết định sản xuất WAC-47.

    Các binh sĩ Ukraine tập trận chung với NATO gặp phải khó khăn trong công tác hậu cần vì sử dụng khác loại súng và đạn. Một số đơn vị quân đội triển khai hỗ trợ sứ mệnh của NATO tại Afghanistan phải mượn súng trường tiến công của quân đội Lithuania do Đức sản xuất.

    Sức mạnh M16

    Nguyên mẫu của WAC-47 là khẩu M16 là loại súng trường do hãng Colt cải tiến từ súng ArmaLite AR-15. M16 là súng thông dụng trong quân đội các nước thuộc khối NATO và có số lượng sản xuất cao nhất trong các loại súng cùng cỡ.

    M16 có một thiết kế hiện đại, nó đòi hỏi khá nhiều và phức tạp về vật liệu và công nghệ chế tạo. Bởi vậy các công đoạn sản xuất M16 không hề đơn giản và không phải quốc gia nào cũng đủ khả năng công nghệ để tạo ra chúng.

    Trong quá trình sản xuất có 3 loại M16 khác nhau. Loại đầu tiên là M16 và M16A1, sử dụng trong thập niên 1960, bắn đạn M193/M196 (hoặc.223 Remington), có thể hoàn toàn tự động hay bán tự động, và hai mẫu XM16E1 và M16A1 đồng loạt được sử dụng ở chiến trường Việt Nam.

    Loại thứ hai sử dụng ở thập niên 1980 là M16A2, bắn đạn M855/M856 (do Bỉ sáng chế sử dụng cho trung liên FN Minimi), có khả năng bắn từng viên hay bắn từng loạt 3 viên.

    Loại thứ 3 là M16A4, súng trường tiêu chuẩn của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ trong chiến tranh Iraq. M16 là loại vũ khí có độ tin cậy cao nhưng chúng gặp khá nhiều rắc rối khi hoạt động ở môi trường khắc nghiệt. Và ở phiên bản WAC-47, Ukraine đang cố gắng khắc phục những điểm yếu này.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ukraine-thu-thanh-cong-sung-the-cho-ak-3344581/
  2. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    BMPT - U cà nhái :))

    [​IMG]
  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Đây là cái giá phải trả khi phản Nga bám đuôi Mỹ

    Quân đội Ukraine đã sử dụng hết đạn?
    (Vũ khí) - Quân đội Ukraine lên kế hoạch sử dụng vũ khí trang bị của các nước NATO vì kho vũ khí thừa hưởng từ Liên Xô đã dần cạn kiệt.
    Gần đây chỉ huy lực lượng tên lửa và pháo binh quân đội Ukraine, tướng Gorbulev đã tuyên bố rằng, họ sẽ mua các tổ hợp pháo binh Krab của Ba Lan.

    Thông tin này khiến các chuyên gia nghi ngờ rằng, có thể quân đội Ukraine đang dần dần không thể bảo đảm vũ khí trang thiết bị quân sự cho các lực lượng của mình.

    [​IMG]
















    Tiềm năng quân sự của "Liên Xô thu nhỏ" bị suy sụp sau khủng hoảng kinh tế, nội chiến và mâu thuẫn với Nga. (Ảnh minh họa)
    Thông tin này được phóng viên quân sự nổi tiếng Semyon Pegov thông báo. Ông Semyon Pegov đã nhấn mạnh rằng, thực tế quân đội Ukraine đang lên kế hoạch thay đổi đầu đạn dành cho các tổ hợp pháo binh.

    “Rất ít người chú ý đến một thực tế rằng, lực lượng pháo binh quân đội Ukraine đang lên kế hoạch chuyển sang sử dụng các đầu đạn với cỡ nòng 155 mm, một loại đạn được sử dụng ở các nước NATO”.

    Phóng viên này nói rằng, thực tế không quá đáng sợ bởi vì từ trước tới nay pháo binh Ukraine thường sử dụng đầu đạn cỡ nòng 152 mm. Điều này có nghĩa là bây giờ đầu đạn sẽ tăng lên 3 mm. Tuy nhiên, ông đã tiết lộ điều thú vị về ý nghĩa hơn 3 mm này.


    Skip
    Ads by Blueseed
    “Tại sao Ukraine lại từ bỏ các tiêu chuẩn từ thời Liên Xô? Ông cho rằng câu trả lời chỉ có một. Ngay khi bắt đầu cuộc nội chiến ở Donbass, kho vũ khí của Kiev được lấp đầy bởi di sản thừa kế của Liên Xô, tuy nhiên sau 3 năm xung đột, hiện tại kho vũ khí của họ trống rỗng và không còn gì để chiến đấu”.

    Cũng có thể việc Ukraine quyết định chuyển sang sử dụng loại đầu đạn của NATO còn mang ý nghĩa khác giống như là một bước đệm nhằm thúc đẩy quá trình gia nhập NATO của nước này.

    Tuy nhiên để sử dụng đầu đạn mới của NATO, quân đội Ukraine phải trang bị lại toàn bộ quân đội, họ sẽ phải đầu tư công nghệ và sau đó tập trung sản xuất theo tiêu chuẩn NATO. Để thực hiện kế hoạch này họ cần chi phí rất lớn nhưng hiện tại Kiev hoàn toàn không đủ khả năng.

    "Hành động này của quân đội Ukraine có thể liên quan đến tình hình ở khu vực Donbass và thỏa thuận Minsk. Trước đó Mỹ cũng tuyên bố công khai xem xét bán vũ khí sát thương cho quân đội Ukraine. Còn phía NATO dường như họ không dám công khai cung cấp vũ khí cho Kiev, bởi vì điều này có thể khiến mối quan hệ giữa hai bên trở nên trầm trọng hơn.

    Tuy nhiên hiện tại thực tế chỉ ra rằng, NATO đang bỏ mặc Ukraine vì nước này gần như kiệt quệ cả về kinh tế, quân sự và nội chiến có thể kéo dài.

    Vì vậy cho dù Ukraine có đề nghị cung cấp số lượng vũ khí lớn của NATO chưa chắc chắn đã đạt được thỏa thuận. Nếu có được một thỏa thuận nào đó thì cũng chỉ mang tính hỗ trợ nhân đạo”, ông Semyon Pegov kết luận.

    Cuộc xung đột ở Ukraine tiếp tục kéo dài cho tới nay và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ukraine từ một nước được gọi là Liên Xô thu nhỏ với kho vũ khí, công nghệ... thừa hưởng từ Liên Xô rất đồ sộ nhưng khủng hoảng kinh tế, nội chiến và mâu thuẫn với Nga đã khiến chúng trở thành sắt vụn, công nghệ bị bán, vũ khí đạn dược gần như đã hết.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/quan-doi-ukraine-da-su-dung-het-dan-3346627/

    Ukraine cùng đường, quay lại nhờ Nga
    (Vũ khí) - Sau khi nhờ cậy Mỹ cứu vãn Tập đoàn Antonov bất thành, Ukraine đã quay lại muốn cùng hợp tác với Nga liên quan đến máy bay Antonov.
    Hãng Sputnik dẫn nguồn tin quân sự Nga tiết lộ, nhiều khả năng Moscow và Kiev tiếp tục hợp tác bảo trì, nâng cấp nhiều dòng máy bay do Tập đoàn Antonov sản xuất hiện có cả trong Không quân Nga và Ukraine, trong đó có An-124 Ruslan.

    Theo nguồn tin này: "Cả hai bên rất quan tâm tới việc đạt thỏa thuận nhưng quyết định cuối cùng vẫn chưa được công bố vì một số khó khăn giữa hai quốc gia... Tuy nhiên, những cuộc đàm phán rất tích cực đã được thực hiện".

    [​IMG]
















    Máy bay An-124 của Ukraine.
    Trong khi đó, theo nguồn tin tờ Kommersant có được, để Nga và Ukraine nối lại các cuộc đàm phán liên quan đến Antonov là do phía Kiev đã chủ động phát tín hiệu bởi trong mấy năm gần đây, các công ty của tập đoàn này đã không đủ kinh phí để duy trì hoạt động do không nhận được bất cứ đơn hàng mới nào.

    Chính vì vậy, Ukraine đã buộc phải tuyên bố phá sản Tập đoàn Antonov. Thông tin này được công khai trên trang web của Chính phủ Ukraine, cụ thể Kiev đã quyết định khai tử Tập đoàn chế tạo máy bay Antonov có từ thời Liên Xô với nguyên nhân Tập đoàn này không thể trả khoản nợ 27 triệu USD.

    Cùng với quyết định đóng cửa tập đoàn này, một hội đồng phụ trách đã được thành lập để tiến hành thanh lý những gì còn lại của Antonov, đứng đầu hội đồng là Thứ trưởng Phát triển Kinh tế và Thương mại Yuri Brovchenko.

    Trước quyết định của Ukraine, truyền thông Nga cho rằng những mẫu máy bay của Antonov hầu hết được sản xuất dưới thời Xô Viết và đa số các sản phẩm của tập đoàn chỉ phục vụ cho hợp tác với Nga và xuất khẩu sang thị trường thân Nga.

    Tuy nhiên, do cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine nổ ra từ năm 2014 (Nga sáp nhập bán đảo Crimea), Moscow đã cắt giảm phần lớn các khoản hỗ trợ cho Antonov, khiến nó mất thị trường và không thể tự chủ trong sản xuất và tìm kiếm khách hàng mới.

    Đến tháng 9/2016, ông Aleksander Kotsiuba là Chủ tịch Antonov đã thẳng thắn thừa nhận, tập đoàn không đủ năng lực sản xuất hàng loạt máy bay vì vấn đề kinh tế cũng như không nhận được hỗ trợ từ nhà nước.

    Được biết, trước khi Chính phủ Ukraine tuyên bố khai tử Tập đoàn Antonov, nhà sản xuất này đã chính thức nhờ vả Mỹ cùng phát triển máy bay An-77 - phiên bản mới của An-70 (sản phẩm hợp tác giữa Nga và Ukraine).

    Tuy nhiên, Mỹ đã không có bất cứ phản ứng nào về tín hiệu muốn hợp tác từ Ukraine. Vì vậy, một cái kết không mong muốn đối với Antonov là không thể tránh. Nhưng không chấp nhận thực tế và muốn cứu vãn tình thế khi cơ hội chưa hẳn đã hết, Ukraine đã buộc phải quay lại nhờ cậy Nga.

    Theo những thông tin được công khai, An-124 là một trong những thiết kế máy bay vận tải hạng nặng tuyệt định của ngành công nghiệp hàng không Liên Xô - do Cục Nghiên cứu và Thiết kế mang tên O.K. Antonov sáng chế.

    An-124 Ruslan có trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 392 tấn. Máy nay này có thể mang theo trên 100 tấn hàng hóa và có khả năng chuyên chở các loại hàng hóa quá tải, quá khổ và các loại xe quân sự. Chuyến bay đầu tiên của An-124 diễn ra vào tháng 12/1982.

    An-124 có khoang chứa hàng hóa lớn hơn 20% so với máy bay C-5 Galaxy của Mỹ. Máy bay được trang bị 2 cửa ở đầu và đuôi máy bay giúp tải và tháo dỡ hàng hóa dễ dàng và nhanh chóng. Máy bay có tốc độ hành trình tối đa 850km/h, tầm hoạt động 7.500km.

    Thật đúng là lũ điên, đang có trong tay một tập đoàn chế tạo máy bay lừng danh thế giới mà ra lệnh giải tán! Lại còn ngu đi cầu cạnh Mỹ cứu giúp vực lại cái mình vừa phá! Sao không trực tiếp nhờ Boeing hay Lockheed Martin nó giúp cho? Nó đang mừng vì một đối thủ có sừng có mỏ giãy chết mà nó lại ra tay cứu giúp cho ư? Ngu thật! Thôi quay lại làm lành với hàng xóm tốt bụng, người Nga vốn rộng lượng họ chẳng để tâm đâu (dĩ nhiên vẫn phải cảnh giác) họ sẽ lại giúp như ngày xưa vậy, yên chí đi!

    Cái kết của cuộc cách mạng màu MaiDan đã làm cho ngành công nghiệp khuynh gia bại sản, thậm chi các nhà may sản xuất súng đạn, tăng pháo cung hết khả năng buộc lòng đóng cửa, con người lao động phải hứng hậu quả, theo chân làm gì có chuyện được bảo trợ nếu nền kinh tế suy sụp. hết tài nguyên.
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ukraine-cung-duong-quay-lai-nho-nga-3346705/
    --- Gộp bài viết: 09/11/2017, Bài cũ từ: 09/11/2017 ---
    Những thớt ntn ko thấy các cháu @anhday71 hoặc @kimdungmk2 vào nhĩ ?
  4. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Con nhợn này, sao mày ko hỏi tại sao Ucraina nhứt quyết theo Mỹ chứ ko theo Nga ?
  5. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Con nhợn này, sao mày ko hỏi Ucraina nhứt quyết theo Mỹ chứ ko the
    VAvaTATTATvaVAvaoONVAT333 thích bài này.
  6. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Vì có những con chó săn thích làm chó cho Mỹ còn hơn có độc lập tự chủ. Mày có dám chắc dân Ukraina thích theo Mỹ ? nếu dân Ukr thích theo Mỹ thì đã ko có nội chiến, ko có chuyện Nga ko tốn viên đạn nào mà lấy lại được Crimea, mày thấy Nga, TQ chiếm đóng ở các nước nào chưa ! có bắt ép các nước đó mở ổ điếm phục vụ quân đội chiếm đóng như Mỹ làm với Nhật Hàn ko !, tự tiện hiếp dâm phụ nữ chỉ có bọn lính Mỹ xâm lược, có ép buộc phá nát nền kinh tế và quân sự của các nước đó như Ukraina, Ba Lan đã làm ko ?

    Người Nga là anh em Slavs với Ukraina lại ko theo, mà có ai bắt theo, trong khi từng chung 1 thể chế, 1 quốc gia hùng mạnh là LX, lại tự tách biệt, giờ kinh tế còn thua cả VN, quốc phòng thì lụi bại, lại tự muốn làm chó săn cho thằng Mỹ gốc Anh điêng ở tận bên kia đại dương, vốn chẳng cùng sắc tộc hay huyết thống, Mỹ Anh là dân Anglo-Saxon, ko phải dân Slavs (cũng như dân VN và Thái dù là ĐNA nhưng khác hệ sắc tộc), tương tự VN và TQ đều là dân gốc Đông Á (Mỹ tụi nó gọi là China like, gồm HQ, ĐL, NB, VN, TQ)

    VNCH là minh chứng cụ thể nhất đấy, Mỹ bỏ rơi thì sụp đổ sau 2 năm, mặc dù có quân đội mạnh thứ 4 thế giới lúc đó. Kinh tế phụ thuộc vào tiền từ bố Mỹ (mà chủ yếu cũng là chiến phí mà Mỹ bỏ ra, lấy phụ nữ và văn hóa đồi bại để trả lại), nhập toàn vũ khí rác thải, có số lượng chứ ko có chất lượng, quân đội thì nghiện hút, cờ bạc, mại dâm, mafia, công nghiệp quốc phòng ko có gì vì phụ thuộc 100% vào Mỹ, chỉ biết mua và mua, giờ ý mày cũng thích như Ukraina hay VNCH trước đây nhĩ :rolleyes:

    Khi nước Mỹ còn chi tiền, chi bạc, VNCH được mệnh danh là quân đội lớn thứ 4 thế giới với kinh phí 3 tỷ USD/năm.

    http://hoangthinhatle.blogspot.com/2014/08/quan-luc-viet-nam-cong-hoa-xua-va-nay.html


    Đây dân Nhật thích được Mỹ đô hộ lắm đúng ko mày ? theo ý mày là vậy ?

    [​IMG]

    Ukraine: Kinh tế rơi xuống vực thẳm
    Kinh tế Ukraine lao dốc không phanh nhanh nhất thế giới
    Quân đội Ukraine đã sử dụng hết đạn
    Ukraine cấp “giấy chứng tử” cho ngành công nghiệp quốc phòng
    Lần cập nhật cuối: 09/11/2017
    convitbuocVAvaTATTATvaVAvaoONVAT333 thích bài này.
  7. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Dân uk đông vậy, nếu được bơm vũ khí xịn, cộng với huấn luyện bài bản. Không thắng được nó cũng cho nước Nga lên bờ xuống ruộng, thành nồi hấp thịt mất thôi.
  8. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
  9. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Phải mua máy bay của châu Âu, thời huy hoàng của Ukraine đã hết

    (Kiến Thức) - Nghe có vẻ nghịch lý khi Ukraine một trong những quốc gia nắm trong tay ngành công nghiệp hàng không lớn nhất Đông Âu, giờ đây phải cúi mình mua máy bay từ Pháp với cái giá không thể đắt hơn.

    Theo Airrecognition, thỏa thuận mua bán sơ bộ được ký vào cuối tháng 3. Pháp sẽ cung cấp 55 trực thăng do tập đoàn Airbus sản xuất cho Ukraine. Số trực thăng này sẽ được trang bị cho cảnh sát, biên phòng và Bộ Tình trạng Khẩn cấp. Thỏa thuận được xác nhận bởi Bộ Nội vụ Ukraine.

    Giá trị hợp đồng không được tiết lộ. Ukraine sẽ mua nhiều mẫu trực thăng Airbus khác nhau gồm AS350, EC145 và H225 (còn gọi là EC225). Hợp đồng mua bán trực thăng được công bố không lâu sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đến Kiev.

    [​IMG]
    Trực thăng EC225 cấu hình cho nhiệm vụ vận chuyển lực lượng đặc nhiệm. Ảnh: Air Recognition.
    Quá trình giao hàng dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay. “Đây là bước tiến lớn giữa Ukraine và Pháp và là một dự án lớn ở Ukraine. Các đơn vị trực thăng sẽ có nhiệm vụ điều tra hình sự, chống khủng bố, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ đặc biệt khác, nhằm bảo vệ biên giới quốc gia và an toàn giao thông đường bộ”, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói.

    Ngoại trưởng Pháp cũng lên tiếng ca ngợi thỏa thuận với Ukraine. “Pháp ủng hộ Ukraine trong việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ. Chúng tôi ủng hộ và hỗ trợ những cải cách đang diễn ra ở đất nước các bạn. Chúng tôi mong muốn hợp tác nhiều hơn nữa trong các lĩnh vực khác”.



    Các mẫu trực thăng mà Ukraine mua đều có thể cấu hình cho nhiệm vụ quân sự. Trong đó, AS350 là mẫu trực thăng nhỏ gọn và có khả năng cơ động cao. Nó rất phù hợp cho các đơn vị thực thi pháp luật hoạt động ở các khu vực thành phố và những nơi không gian hẹp.

    TIN TÀI TRỢ


    Mời độc giả xem video: Dàn chiến đấu cơ có trong biên chế Không quân Ukraine. (nguồn UATV English)


    EC145 là một trong những mẫu trực thăng mới do Airbus sản xuất. Nhỏ gọn, linh hoạt là những ưu điểm nổi bật của EC145. Nó có thể chở theo 9 hành khách. Trực thăng này được điều khiển bởi 2 phi công và rất phù hợp cho lực lượng thực thi pháp luật.

    EC225 Super Puma là mẫu trực thăng đã chứng minh tính hiệu quả và đa dụng cao của nó. Trực thăng này có thể chở theo 24 người và có thể cấu hình cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.

    Việc Ukraine mua trực thăng từ châu Âu là một trong những bước tiến nhằm loại bỏ những phương tiện do Liên Xô cũ sản xuất trong biên chế lực lượng vũ trang nước này.

    http://kienthuc.net.vn/quan-su/phai...hoi-huy-hoang-cua-ukraine-da-het-1033956.html
  10. Hanoi1979

    Hanoi1979 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    118
    Thằng nhà báo nó nấu cám mà cả lũ lợn khen ngon ! Ukrain nó sản xuất máy bay trực thăng thời CCCP khi nào nhỉ ? Sau 30 năm máy bay cũ nát nó không muốn lính nhà nó chết vô nghĩa vì lũ quan tài bay thời CCCP nên nó mua máy bay mới là chuyện đương nhiên .

    Nhà nó cũng tập tọe sản xuất trực thăng nhưng có lẽ chưa khá hơn nông dân xứ A lào là bao :-D

  11. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    NATO chuyển vũ khí hạng nặng Liên Xô cũ cho Ukraine - cú tát vào mặt Âu Mỹ

    (Vũ khí) - Theo Defence-blog, Quân đội Ukraine được tiếp nhận lô pháo tự hành 2S1 Gvozdika từ Ba Lan - thành viên NATO tích cực trên mặt trận chống Nga.
    Tham gia gói chuyển giao vũ khí hạng nặng lần này có Công ty quốc phòng của Séc làm việc với công ty Wtorplast của Ba Lan theo hợp đồng với Ukraine về việc chuyển giao các xe chiến đấu bộ binh BMP-1AK và pháo tự hành 2S1 Gvozdika trong khuôn khổ hợp tác kỹ thuật quân sự (MTC) giữa Ukraine và Ba Lan.

    Được biết, pháo tự hành 2S1 Gvosdika do Liên Xô phát triển năm 1967 và chính thức đưa vào biên chế năm 1971. Đây là loại pháo được sản xuất với một số lượng rất lớn và phục vụ ở hàng chục quốc gia khác nhau cho đến ngày nay.

    2S1 Gvosdika dùng khung thân xe thiết giáp chở quân MT-LB. Trên đó, nó lắp một pháo nòng xoắn D32 122mm kết hợp hệ thống nạp đạn phụ trợ (tốc độ bắn 4-5 viên/phút).

    [​IMG]
    Ba Lan chuyển pháo 2S1 Gvosdika cho Ukraine.
    Vì pháo D32 cải tiến dựa trên pháo xe kéo D30 122mm nên nó dùng hầu hết các loại đạn của D30 (đạn nổ phân mạnh, đạn chống tăng, đạn chùm, đạn khói, đạn chiếu sáng). Điều này giúp tiết kiệm, dễ dàng hơn cho việc cung cấp đạn dược. Lượng đạn dự trữ trên xe khoảng 40 viên, thường gồm 35 viên đạn nổ phân mảnh (tầm bắn 15km) và 5 viên chống tăng.

    Pháo tự hành 2S1 được điều khiển bởi tổ lái 4 người (trưởng xe, lái xe, pháo thủ, nạp đạn). Toàn bộ thân xe và tháp pháo bọc giáp thường giúp tổ lái chống đạn súng cỡ 7,62 hoặc 12,7mm, mảnh đạn pháo.

    Khung thân MT-LB lắp động cơ diesel YaMZ-238V 240 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa 60km/h. 2S1 có thể lội nước với tốc độ 4,5km/h nhưng nếu thực hiện điều này thì lượng đạn phải giảm xuống còn 30 viên.

    Cùng với việc nhận được 2S1, Ukraine cũng sẽ được tiếp nhận xe chiến đấu BMP-1AK từ Ba Lan - tất cả 2 loại vũ khí này đều được sản xuất từ thời Liên xô. Nguồn tin này cho biết, việc mua một lô xe chiến đấu bộ binh BMP-1AK (IFV) được nâng cấp để tăng cường khả năng chiến đấu của Lực lượng mặt đất Ukraine.

    BMP-1AK là một phiên bản đặc biệt của chiếc xe chiến đấu bộ binh do Liên Xô phát triển cho Lực lượng Vũ trang của Liên bang Xô viết. Bên ngoài, BMP-1AK hầu như không có gì khác so với hệ thống của Liên Xô. Sự khác biệt chính giữa BMP-1AK và phiên bản cơ sở chính là trang bị.

    BMP-1AK là loại xe lội nước lưỡng cư được thiết kế để tăng khả năng di chuyển của đội bộ binh, hỗ trợ hỏa lực, và cũng có thể chiến đấu bên cạnh xe tăng chiến đấu chủ lực.

    BMP-1 IFV được trang bị súng bán tự động công suất thấp cỡ 73 mm 2A28 Grom có độ bền cao đã chứng minh được giá trị của họ trong cuộc xung đột vũ trang ở khu vực Donbass của Ukraine và các máy móc cùng có kích thước 7,62 mm.

    BMP-1AK IFV được trang bị các thiết bị quang học, kính hiển vi và tầm nhìn ban đêm, hệ thống liên lạc radio hiện đại và có khả năng hoạt động tốt hơn trong mọi điều kiện thời tiết cũng như vào ban đêm.

    Tổ lái bên trong được bảo vệ để có thể chống lại được vũ khí hóa học và sinh học bằng các thiết bị thông gió đặc biệt. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, ngay khi được tiếp nhận, quân đội nước này sẽ bắt tay vào đào tạo binh sĩ vận hành BMP-1AK và 2S1 một cách thuần thục nhất.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nato-chuyen-vu-khi-hang-nang-cho-ukraine-3357521/

    Vũ khí NATO gì mà toàn đồ LX cũ thế kia ? M109 Paladin, M2 Bradley đâu rồi sao ko viện trợ ! lại đi viện trợ toàn đồ cũ rích BMP1, 2S1 thế kìa ?! hóa ra chính Ukraina còn ko dám nhận vũ khí NATO vì sợ chúng lởm khởm quá đánh thua du kích do Nga viện trợ mà phải dùng lại vũ khí LX cũ từ Ba lan
    Lần cập nhật cuối: 05/05/2018

Chia sẻ trang này