1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    chỗ nào nhận thằng stupid như cháu vào làm thế ?

    Pháo binh TQ chắc chắn ăn đứt mọi thể loại Tây lông cho tới Nhật lùn
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.814
    Đã được thích:
    7.370
    Dốt đặc như chú thì biết cái quần què gì mà ăn đứt. Chú cố mà nhét đạn pháo 122ly vô súng cối 120ly đi đã nhé.
  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Tao chưa bao giờ nói câu đó, nếu có mày show ra tao xem, mày có gì khác hơn ngoài bịa đặt hả con vật
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Trung Quốc đã có radar như trên F-35?
    (Vũ khí) - Trung Quốc chế tạo thành công hệ thống radar mảng pha chủ động giống như loại của Mỹ trang bị trên tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35.
    Một lần nữa Trung Quốc chứng minh cho cả thế giới thấy tiềm năng phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của họ và chắc chắn cả Mỹ và Nga sẽ phải dè chừng. Cổng thông tin defenseworld.net đã thông báo rằng, Viện nghiên cứu khoa học China Electronics Technology Group Corporation (CETGC) đã giới thiệu hệ thống radar thế hệ mới KLJ-7A dành cho máy bay tiêm kích-ném bom FC-1 Xiaolong (JF-17 Thunder).

    [​IMG]
    Radar KLJ-7A mới của Trung Quốc có đặc điểm tương tự như loại có trên F-35 của Mỹ (Ảnh: defenseworld.net)
    Điều đáng chú ý đó là hệ thống radar KLJ-7A là hệ thống radar mảng pha chủ động thế hệ mới và được Mỹ cũng như Nga tích cực nghiên cứu và trang bị cho các loại tiêm kích hiện đại nhất của họ. Tuy nhiên điểm khác biệt đó là hệ thống radar loại này được Trung Quốc dùng để trang bị cho loại máy bay rẻ tiền trong khi đó Mỹ phải đầu tư ngân sách lớn để nghiên cứu và tạo ra chúng và sau đó trang bị cho các tiêm kích đắt tiền của họ.

    Máy bay tiêm kích-ném bom FC-1 Xiaolong hay còn gọi là JF-17 Thunder được cả Trung Quốc và Pakistan cùng nghiên cứu và phát triển. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được thực hiện vào năm 2003 và sau đó 4 năm chúng đã được đưa vào trang bị cho các lực lượng.

    Trên tiêm kích JF-17 có 7 điểm treo bên ngoài, trang bị 1 khẩu pháo hai nòng 23 mm. JF-17 có thể mang theo nhiều nhất 4 quả tên lửa không đối không tầm gần PL-5, PL-7, PL-8 hoặc PL-9, hoặc 4 quả tên lửa không đối không tầm trung PL-12; 2 quả tên lửa chống hạm C-802A; 2 quả tên lửa chống bức xạ; 5 quả bom 500 kg hoặc có thể mang theo nhiều nhất 8 quả bom 250 kg.

    Việc được trang bị thêm hệ thống radar thế hệ mới này, JF-17 được so sánh không thua gì các tiêm kích của Mỹ.

    Đại diện Viện nghiên cứu CETGC nhấn mạnh rằng, hệ thống radar KLJ-7A có những đặc điểm tương tự hệ thống radar được sử dụng trong máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ.

    Với việc trang bị hệ thống radar mới này, tiêm kích JF-17 sẽ có thể phát hiện các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 170 km và thậm chí khả năng chiến đấu sẽ sánh ngang với các loại tiêm kích của Mỹ được trang bị hệ thống radar tương tự và mạnh hơn các máy bay chiến đấu chưa được trang bị hệ thống radar này như F-16 C/D và F-15 C/D.

    Hệ thống radar mảng pha chủ động cho phép máy bay phát hiện và xác định mục tiêu ở khoảng cách lớn hơn, đồng thời cho phép theo dõi cùng lúc nhiều mục tiêu.

    Các chuyên gia nhận định rằng, thành công này của Trung Quốc đánh dấu bược tiến quan trọng trong lĩnh vực này. Nên nhớ rằng mặc dù Mỹ và Nga đã trang bị loại radar này và đang tiếp tục phát triển nâng cấp thành phiên bản thế hệ mới, còn Trung Quốc bắt đầu nghiên cứu và tạo ra chúng. Nếu Trung Quốc trang bị cho tất cả các loại tiêm kích của họ loại hệ thống mới này khả năng chiến đấu của Không quân nước này sẽ được tăng cường đáng kể.

    Trước đó vài ngày Trung Quốc cũng đã tuyên bố thử nghiệm thành công UAV với tốc độ lên tới 11 Mach. Cùng với sự kiện này cho thấy rằng, Trung Quốc sẽ nhanh chóng trở thành một cường quốc quân sự và đe dọa vị trí hiện tại của cả Mỹ và Nga.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-da-co-radar-nhu-tren-f-35-3347791/
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Tên lửa Iskander-E không thể cạnh tranh lại A300 của Trung Quốc trên thị trường vũ khí?
    Sao Đỏ | 26/11/2017 13:30

    5
    [​IMG]
    Việc Quân đội Belarus đặt niềm tin vào pháo phản lực phóng loạt Polonez-M chế tạo dựa trên A300 của Trung Quốc chứ không phải Iskander-E đã cho thấy triển vọng lớn của vũ khí này.
    Tàu ngầm Argentina phát nổ: Đây có thể là nguyên nhân "chết người" không ai muốn tin?

    A300 là thế hệ pháo phản lực dẫn đường tối tân nhất của Trung Quốc, được sản xuất nhằm phục vụ mục đích chính yếu là xuất khẩu.

    Đây là một tổ hợp pháo phản lực "lai" tên lửa đạn đạo chiến thuật sở hữu nhiều tính năng cực kỳ tiên tiến, ví dụ như trọng lượng rocket chỉ là 800 kg nhưng nó mang theo được đầu đạn nặng tới 150 kg, chiếm 18,75% tổng khối lượng; tầm bắn của A300 nằm trong khoảng 20 - 290 km; nhờ tích hợp bộ dẫn đường hiệu chỉnh GPS giai đoạn cuối mà sai số của nó chỉ trong tầm 5 - 7 m.

    [​IMG]
    A300 của Trung Quốc là hệ thống pháo phản lực dẫn đường có tầm bắn xa nhất thế giới hiện nay

    Nếu đặt cạnh một sản phẩm khác đang rất "ăn khách" trên thị trường vũ khí thế giới là Iskander-E của Nga thì có thể nhận thấy ưu thế rõ ràng đang thuộc về A300.

    Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-E là bản sửa đổi từ nguyên mẫu Iskander-M đang có trong biên chế Quân đội Nga nhằm phục vụ xuất khẩu. Thay đổi chính yếu đó là tầm bắn của Iskander-E bị giảm xuống chỉ còn 280 km thay vì 500 km để không vi phạm Hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa.

    Ngoài ra Iskander-E còn không được trang bị đầu dò quang điện như Iskander-M, khiến vòng tròn sai số bị tăng vọt lên tới 20 - 30 m (thay vì chỉ là 5 - 7 m).

    Đạn tên lửa có trọng lượng phóng 3.800 kg nhưng đầu đạn chỉ là 480 kg, chiếm 12,6% tổng khối lượng, như vậy là nhỏ hơn A300, tầm bắn tối thiểu của nó là 50 km, khiến khoảng trống phía trước khẩu đội "mênh mông" hơn nhiều nếu đặt cạnh tổ hợp MLRS của Trung Quốc.

    [​IMG]
    Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-E của Nga

    Một yếu tố nữa cũng rất quan trọng đó là mỗi xe mang phóng của Iskander-E chỉ mang được 2 đạn tên lửa so với 8 rocket của A300, khiến cho số lượng mục tiêu có thể tham chiến của nó chỉ bằng 25% so với đối thủ đến từ Trung Quốc.

    Ngoài ra A300 chỉ cần vỏn vẹn 50 giây để tung ra 8 "cú đấm" vào những đối tượng khác nhau, còn Iskander-E cần tới 1 phút sau khi phóng tên lửa thứ nhất mới khai hỏa được tiếp quả thứ hai.

    Thời gian đổi trạng thái sẵn sàng bắn từ khi hành quân của hai loại theo đánh giá là ngang nhau nhưng A300 yêu cầu có 8 phút tái nạp nhờ kết cấu module của container phóng, con số trên của Iskander-E cao hơn nhiều vì yêu cầu xe nạp đạn phải cẩu từng quả lắp vào xe phóng tự hành.

    Yếu tố khác cũng cực kỳ quan trọng là giá thành của Iskander-E ước tính lên tới 5 triệu USD/quả, Nga chắc chắn không bao giờ cung cấp công nghệ chế tạo cho bất cứ khách hàng nào kể cả đối tác thân thiết, trong khi chi phí phải bỏ ra để sở hữu cả một tổ hợp A300 vào khoảng dưới 10 triệu USD và Trung Quốc sẵn sàng bán luôn cả công nghệ sản xuất.


    Với sự chênh lệch trên, rõ ràng Iskander-E của Nga đang tỏ ra có khá nhiều điểm bất lợi khi đặt cạnh A300 do Trung Quốc chế tạo trên thị trường vũ khí thế giới.

    http://soha.vn/ten-lua-iskander-e-k...-tren-thi-truong-vu-khi-20171124010130343.htm
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.814
    Đã được thích:
    7.370
    Mày lo mà tự đi tìm thứ mày nôn ra đi nhé. Thể loại liếm chổ nhổ như chú mày thì trên này chả ai lạ gì. Mày cứ xem giờ ở đây có ai quan tâm mấy đống rác mày paste vào đây không thì rõ. Nhục...
  7. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.814
    Đã được thích:
    7.370
    Mày cạn rồi à? Không còn báo để cốp pết nữa à?
    Máu đuýt lại dồn lên não rồi hả oắt con?
  9. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    mày tìm ra cái link mày sủa tao nói bậy chưa ? con vật
  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.814
    Đã được thích:
    7.370
    Mày sủa nhiều quá nên quên rồi à? mày có thấy trên đời này có ai mất công đi tìm con chó sủa không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này