1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Lý do tên lửa xuyên lục địa Triều Tiên gây sốc
    Trịnh Thái Bằng | 01/12/2017 11:50

    0
    [​IMG]
    Cận cảnh một vụ phóng tên lửa đạn đạo ICBM Bắc Triều Tiên - ảnh minh họa The Washington Post
    Triều Tiên công bố thử nghiệm thành công loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới (ICBM) Hwasong-15. Theo Bình Nhưỡng, tên lửa Hwasong-15 (chứ không phải là Hwasong-14 cải tiến sâu) có thể tấn công tất cả mục tiêu khắp nước Mỹ.
    Bán tên lửa chống tăng Javelin cho Georgia, Mỹ đang mạo hiểm chọc giận “Gấu” Nga?

    Theo đài truyền hình KCNA, chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp theo dõi và chỉ đạo cuộc phóng thử nghiệm này. Chủ tịch Kim nhấn mạnh, quá trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã kết thúc thắng lợi.

    Ngày 30.11.2017 tại New York diễn ra cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an LHQ, thảo luận những biện pháp nhằm gây áp lực lên Bình Nhưỡng. Các chuyên gia tin rằng, mọi biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên đều vô nghĩa. Washington hiểu rất rõ rằng: Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phóng tên lửa.

    Đêm ngày 29.11.2017, Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo mới, được gọi là Hwasong-15. Những thông số được phía Bình Những tuyên bố cho thấy, tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân đến tối thiểu một nửa lãnh thổ Mỹ và hoàn toàn có khả năng đặt Mỹ vào vùng tấn công hiệu quả của tên lửa hạt nhân chiến lược này.

    Quả tên lửa thử nghiệm được phóng lên vào hồi 02:47 giờ địa phương, Theo tuyên bố của Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, tên lửa bay khoảng 53 phút, đạt độ cao khoảng 4.475 km, tầm xa 960 km từ điểm phóng, rơi xuống vùng nước đặc quyền kinh tế Nhật Bản, cách bờ biển phía bắc quận Aomori 230 km.

    Cùng với vụ phóng tên lửa này còn có một số vụ phóng tên lửa khác, nhưng đó là những tên lửa tầm ngắn, không gây được sự chú ý của thế giới.

    Khởi điểm ban đầu, các chuyên gia tên lửa cho rằng, Triều Tiên phóng tên lửa Hwasong - 14. Nhưng quỹ đạo đường đạn cho thấy, hoàn toàn có khả năng Triều Tiên đang thử nghiệm một tên lửa hoàn toàn mới.

    Chủ tịch Viện Hàn lâm Những vấn đề địa chính trị Nga, tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov khẳng định, CHDCND Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa mới nhằm mục đích cảnh báo Mỹ, châu Âu và Úc. Tên lửa này không nhằm đe dọa các nước láng giềng.

    Theo ông: "Khi bay theo quỹ đạo tối ưu, tên lửa này có thể đạt đến phạm vi tầm bắn là 12.000 km. Điều đó có nghĩa là, toàn bộ lãnh thổ Mỹ nằm trong tầm bắn của Triều Tiên. Vũ khí này không gây nguy hiểm trực tiếp cho các nước láng giềng do có vùng chết rất lớn, đạt đến 2.500 km. Khu vực này bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc.

    Hwasong - 14, được thử nghiệm 2 lần, ngày 04 và 28.07. 2017, cũng là những tên lửa đạn đạn ICBM, nhưng có tầm bắn gần hơn. Ngày 04.07, tên lửa đạt độ cao 2.800 km, khoảng cách từ điểm phóng đạt 933 km. Ngày 28.07, tên lửa chỉ đạt độ cao 2.300 km, tầm bắn 1.000 km.

    Như vậy, với Hwasong – 14 khi bắn trên quỹ đạo tối ưu sẽ đạt được khoảng cách 5.600–5.800 km đến 6.700–8.000 km. Trong cả 2 trường hợp Hwasong – 14 xa nhất là đến Alaska, gần hơn là đến Hawaii và Seattle.

    Những tính toán này đã được khẳng định bởi hoạt động của những cơ quan phòng thủ dân sự trên quần đảo Hawaii mùa hè năm 2017. Lần đầu tiên kể từ Chiến tranh lạnh, người Mỹ bắt đầu kiểm tra hệ thống còi báo động và cung cấp cho mọi người những hướng dẫn hành động khi diễn ra cuộc tấn công hạt nhân.

    Nhưng thông số kỹ thuật của tên lửa, tạm gọi là Hwasong – 15 cho thấy một sự tiến bộ vượt bậc của công nghệ tên lửa Triều Tiên, mặc dù các chuyên gia tên lửa phương Tây đưa ra những dự đoán hoặc là khá hoài nghi, hoặc kích động, ví dụ như có thể đây chỉ là một phiên bản Hwasong – 14 nâng cấp tăng tầm, hoặc là đã tháo bỏ đầu đạn để có thể bay được cao hơn, nhưng trên cơ sở những gì đạt được, có thể dự kiến Hwasong -15 có tầm bắn gần nhất là 10.000 km, tầm bắn xa nhất là 13.000 km.

    Điều đó có nghĩa là tên lửa thừa khả năng tấn công một nửa lãnh thổ nước Mỹ, từ phía bắc đến phía tây theo trục thành phố Detroit đến Oklahoma. Trong điều kiện tốt hơn là toàn bộ lãnh thổ nước Mỹ, bao gồm cả vùng bờ biển Đại Tây Dương.

    Tên lửa đạn đạo liên lục địa Bắc Triều Tiên có thể tấn công toàn bộ nước Mỹ - Video The Washington Post

    Trong phạm vi tấn công tối thiểu tên lửa ICBM Triều Tiên, không chỉ là các thành phố khổng lồ của Mỹ, mà còn là một phần quan trọng các căn cứ quân sự của các lực lượng chiến lược Mỹ nằm trong tầm bắn.

    Ngay cả những tính toán hoài nghi nhất cũng buộc phải thừa nhận, Hwasong -15 có thể tấn công căn cứ Kitsap thuộc bang Washington, khu vực đồn trú thường xuyên của tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio. Tệ hơn là tất cả các căn cứ hải quân Mỹ trên bờ biển Thái Bình Dương, bao gồm cả San Diego đều nằm trong khu vực bị tấn công.

    Trong vùng tấn công của ICBM Hwasong -15 là ba căn cứ tên lửa liên lục địa phóng từ hầm ngầm Minuteman III, triển khai tại các bang Wyoming, Montana và North Dakota.


    Như vậy, bằng cuộc thử nghiệm tên lửa này, CHDCND Triều Tiên đã chứng minh được khả năng không chỉ tiến hành các cuộc phản kích (bằng tên lửa ICBM) vào các thành phố lớn của Mỹ mà còn có thể đánh tê liệt các lực lượng hạt nhân chiến lược Mỹ trong điều kiện khởi đầu một cuộc tấn công.

    Tất nhiên, với những thành tựu lớn về công nghệ tên lửa – mặc dù các nhà bình luận phương Tây đề cập đến khả năng số lượng ít ỏi tên lửa đạn đạo của Triều Tiên cũng như khả năng đưa đầu đạn hạt nhân vào trong tên lửa, ngay cả chính quyền của tổng thống Donald Trump sẽ phải cân nhắc rất kỹ trước khi tiến hành một hoạt động quân sự nào đó để thực hiện cái gọi là “bão lửa và sự thịnh nộ” như ông đã tuyên bố.

    Quốc hội và người dân Mỹ hoàn toàn không thể yên tâm khi đặt mạng sống của hàng triệu người dân vào tuyên bố về cái gọi là “Hwasong -15 - công cụ tuyên tuyền duy nhất của Bình Nhưỡng” nếu bùng phát xung đột.

    Bằng vụ thử nghiệm tên lửa Hwasong -15, Triều Tiên có thể nói, không chỉ đẩy lùi một cuộc tấn công đe dọa nữa trên vùng nước bán đảo Triều Tiên bằng các phương tiện mang vũ khí hạt nhân và những phương tiện chiến đấu tiên tiến nhất, mà còn tạo điều kiện tối ưu cho chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump đẩy mạnh chính sách gia tăng ngân sách quốc phòng, phát triển vũ khí phòng thủ (hệ thống đánh chặn) và vũ khí tấn công chiến lược (răn đe phủ đầu).

    Chiến lược phát triển vũ khí chiến lược của Mỹ bước sang một giai đoạn mới.

    http://soha.vn/ly-do-ten-lua-xuyen-luc-dia-trieu-tien-gay-soc-20171201114852298.htm
  2. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Ê, không có quy chụp vớ vẫn tớ nổi khùng tớ chửi cho bây giờ. Tớ trước nay đek bao giờ thất kính với ai trên này trước dù tớ biết chắc là bé hơn tớ rất nhiều. Đứa nào gọi mày tao với tớ đến lần thứ 3 và sau khi đã ít nhất 1 lần ấn rì pọt mà không thay đổi tớ mới bắt đầu trả đũa. Hoàng là tay hiểu biết và chả vấn đề gì với tớ cả nếu đừng bày đặt lên đây nói ngược đã rồi nói xuôi để thách thức thiên hạ và tìm cách gây sự với tớ để thể hiện. Trên này tớ từ chối làm mod 2 lần rồi cũng chỉ vì niềm vui của tớ là lên đây chém gió trao đổi vui vẻ.
    --- Gộp bài viết: 01/12/2017, Bài cũ từ: 01/12/2017 ---
    Lột ra mắc sida sao má. Xúi dại không à
  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
  4. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Không lực Triều Tiên - không thể coi thường
    Trung Hiếu | 04/12/2017 21:40

    0
    [​IMG]
    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bên trong một máy bay của không quân nước này. Ảnh: Thedailybeast.com.
    Triều Tiên đầu tư nhiều cho lục quân và lực lương tên lửa-hạt nhân chiến lược. Mặc dù vậy, không quân Triều Tiên vẫn có những thế mạnh nhất định.
    Nhờ tài liệu này, có thể phân biệt "tất tần tật" các loại tiêm kích họ Su-27, Su-30?

    Không quân Triều Tiên hiện nay lép vế nhiều so với lục quân của nước này. Lực lượng này lạc hậu về công nghệ, số giờ bay của phi công cũng không cao (thường là dưới 20 giờ bay mỗi năm, thấp hơn nhiều so với các đối thủ phương Tây).

    Dù vậy, họ vẫn có một số điểm mạnh. Các căn cứ không quân Triều Tiên đều được xây dựng kiên cố để chịu được các đòn tấn công bằng không quân. Ngoài ra, không quân Triều Tiên có số lượng lớn phi cơ sử dụng được.

    Báo cáo của Lầu Năm Góc về thực trạng quân đội Triều Tiên năm 2015, trình lên Quốc hội Mỹ, có đoạn: “Không quân Triều Tiên gồm hơn 1.300 máy bay, chủ yếu là từ thời Xô viết, và chủ yếu chịu trách nhiệm bảo vệ không phận Triều Tiên”.

    Báo cáo trên nhận định, do công nghệ đã lạc hậu trong không quân Triều Tiên nên lực lượng tên lửa đất đối không (SAM) và pháo cao xạ phải gánh vác đáng kể công việc bảo vệ vùng trời của Triều Tiên.

    Triều Tiên chỉ có một lượng nhỏ máy bay hiện đại, có năng lực nhất là đội khoảng 35 chiếc MiG-29. Những chiếc phi cơ tương đối hiện đại khác trong kho của Triều Tiên gồm 56 chiếc MiG-23, và 24 chiếc Su-25. Còn lại, đa số máy bay chiến đấu của Triều Tiên là loại cổ của thập niên 1950 và thập niên 1960.

    Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ viết: “Các chiến đấu cơ có năng lực nhất của Không quân Triều Tiên là MiG-29, mua của Liên Xô vào cuối thập niên 1980, máy bay MiG-23 và máy bay cường kích Su-25. Tuy nhiên đa số máy bay của lực lượng này là các phi cơ MiG-15, MiG-17, MiG-19 và MiG-21 có năng lực kém hơn”.

    Triều Tiên cũng có khoảng 20 chiếc trực thăng chiến đấu Mi-24 Hind.

    Triều Tiên được đánh giá là tập trung sử dụng các máy bay cổ cho lực lượng đặc nhiệm, có thể là để đưa đặc nhiệm vào lãnh thổ Hàn Quốc khi cần.


    Chẳng hạn máy bay An-2 COLT là loại cổ từ thập niên 1940, có một động cơ và hai tầng cánh, chở được 10 người. Ưu điểm của máy bay này nằm ở chính sự "cổ lỗ sĩ" của nó: Khả năng phản xạ radar của máy bay là thấp, đã thế nó lại có khả năng bay thấp và chậm để tránh sóng radar.

    Nhìn tổng thể, tuy lạc hậu nhưng nếu có tư lệnh khéo léo, không quân Triều Tiên vẫn có năng lực gây thiệt hại cho đối phương trong trường hợp nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên./.
    http://soha.vn/khong-luc-trieu-tien-khong-the-coi-thuong-20171204211016268.htm
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Không quân Triều Tiên hiện nay nguy hiểm đến đâu?
    Trung Hiếu | 04/12/2017 15:46

    1
    [​IMG]
    Một chiếc tiêm kích Shenyang J-5. Ảnh: Airliner.
    Dù không hiện đại lắm, lực lượng không quân Triều Tiên vẫn có thể tạo ra nhiều mối nguy hiểm cho phe Mỹ-Hàn nếu giao chiến nổ ra.
    TIN VUI: Xe tăng T-90S về nước - Lục quân VN sở hữu "cú đấm thép" rất mạnh

    Tên đầy đủ của không quân Triều Tiên là lực lượng không quân của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Các tài liệu của Hàn Quốc thường gọi đây là Lực lượng Phòng không-Không quân.

    Không quân Triều Tiên không nằm trong top các lực lượng không quân hàng đầu thế giới hiện nay. Nhưng phải ghi nhận rằng lực lượng này rất trung thành với chế độ chính trị hiện nay của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Họ sẵn sàng xả thân vì ông.

    Số lượng máy bay của không quân Triều Tiên không phải là ít. Tuy nhiên, các máy bay đó thường không hiện đại lắm.

    Trong kho vũ khí của không quân Triều Tiên hiện vẫn còn khá nhiều máy bay cổ từ thời Liên Xô, gồm chiếc Shenyang J-5 và chiếc Shenyang J-6.

    Shenyang J-5 là phiên bản Trung Quốc của máy bay MiG-17 – loại chiến đấu cơ do Liên Xô sản xuất và đưa vào sử dụng trong thập niên 1950. Triều Tiên được cho là sở hữu khoảng 106 chiếc phi cơ cổ loại này.

    Trong khi đó Shenyang J-6 là phiên bản Trung Quốc của chiếc MiG-19, loại máy bay siêu âm cũng do Liên Xô sản xuất. Triều Tiên còn khoảng 97 chiếc J-6 như thế.

    Cả J-5 và J-6 đều đã “cổ lỗ sĩ” nhưng không phải là không còn tác dụng đáng kể trong tác chiến hiện đại.

    Nếu tham gia thực chiến, các máy bay này dễ dàng trở thành mồi ngon cho các tiêm kích Mỹ và Hàn Quốc, cũng như các khẩu đội tên lửa không đối đất của hai nước này. Tuy nhiên, việc bắn hạ các máy bay đó của Triều Tiên cũng đồng nghĩa với việc Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải tiêu tốn nhiều quả tên lửa đắt tiền.

    Chẳng hạn, nếu chiến tranh nổ ra, máy bay J-5 tiến đánh các vị trí dưới đất của Mỹ và Hàn Quốc thì liên minh Mỹ-Hàn sẽ phải ra tay. Nhưng một quả tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 có giá tới hơn 3 triệu USD. Thêm nữa, tên lửa này thường phải bắn theo loạt 2 quả mỗi lần phóng.

    Như vậy, nếu Triều Tiên mất một chiếc J-5 cổ thì Mỹ sẽ phải mất tới hơn 6 triệu USD, đồng thời mất đi một quả tên lửa quý giá có thể dùng để chặn các mục tiêu nguy hiểm hơn như là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

    Trong trường hợp Mỹ-Hàn dùng tên lửa không đối không để đánh chặn máy bay Triều Tiên, thì một quả AMRAAM cũng đã ngốn hơn 1 triệu USD.


    Còn nếu máy bay cổ của Triều Tiên mang các loại vũ khí “đặc biệt” thì tình hình còn gay go hơn nữa cho phía Mỹ-Hàn.

    Với tinh thần chiến đấu cao, không loại trừ khả năng phi công Triều Tiên dùng đến đòn đánh cảm tử, lúc đó, phe Mỹ-Hàn lại càng khó chống đỡ hơn nữa./.

    http://soha.vn/khong-quan-trieu-tien-hien-nay-nguy-hiem-den-dau-20171204133817183.htm
  6. huyenthoaimuathu8889

    huyenthoaimuathu8889 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    271
    Bài này không tiêu hóa được vì đem máy bay đánh cảm tử như Nhật ở đệ nhị thế chiến .Vậy chắc Bắc Hàn toàn quân và toàn dân có năng khiếu bẩm sinh làm phi công.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Cứ theo quy luật mà luận cho khoẻ. Khi 2 bên tẩn nhau sẽ có 1 bên mạnh hơn bên kia, tất nhiên, ít khi cân bằng lắm. Cứ bên yếu mà được truyền thông đánh giá cao bao giờ cũng tan tành. Còn bên yếu mà bị truyền thông xem thường thì y như là bên mạnh ăn hành.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.595
    Đã được thích:
    18.405
    Ngày trước em tưởng lão Phúc lâu lâu không sờ vào gái nên hơi hâm hâm, kiểu mấy anh già già cả đời cắm đầu vào sách vở nên mới bị tức hạ phá thượng. Ai ngờ đâu lấy vợ vào xong bệnh càng ngày càng nặng hơn.

    Thú thật em có một thú vui khá bệnh hoạn là xem bọn tâm thần diễn trò. Face thì thỉnh thoảng vào group ****ov và lão đại tá Lê Thế Mẫu. Forum thì có bạn giả rồ Khựa. Đọc để thấy khi đầu óc người ta mất kiểm soát thì trí tưởng tượng có thể tung tẩy đến cỡ nào.

    À quên, cho em xoa má lão Kuy một tẹo. Giờ diễn đàn chỉ có bài lão là còn đáng đọc.
    viagraless thích bài này.
  9. viagraless

    viagraless Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    363
    Lão Kùi cũng bắt đầu nhiễm bệnh chửi rồi, cái đầu ko còn đc lạnh như xưa. Ha ha
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    ở đây 1 mình riết nên ra như vậy, forum hết người so găng với lão í rồi

Chia sẻ trang này