1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Tên lửa Qaher-2M khiến trại lính Saudi Arabia tan nát
    (Vũ khí) - Theo Al-Masdar News, lực lượng Houthi vừa dùng tên lửa đạn đạo tự phát triển nã trúng trại lính của quân đội Saudi Arabia.
    Các lực lượng vũ trang người Do Thái trung thành với chính quyền cách mạng của Ansarullah (còn gọi là phong trào Houthi) đã bắn một tên lửa đạn đạo tiên tiến vào một trại của những lính đánh thuê và quân đội đồng minh ở Saudi Arabia.

    Thông tin này được quân đội Yemen xác nhận trong thông báo, quân đội nước này và lực lượng Houthi đã phóng một tên lửa đạn đạo Qaher-2M vào khu trại al-Rawik gần Ma'rib, gây thiệt hại nặng nề trong số các lính đánh thuê nước ngoài phục vụ lực lượng Saudi Arabia.

    [​IMG]













    Tên lửa đạn đạo Qaher-2M.
    Dù không có con số cụ thể về thiệt hại vật chất của đối phương nhưng Houthi khẳng định đã không có bất cứ phản ứng nào từ lực lượng phòng thủ của Saudi Arabia.

    Al-Masdar News cho biết thêm, việc Houthi tiếp tục dùng tên lửa đạn đạo Qaher-M2 nã vào mục tiêu của Saudi Arabia cho thấy cuộc đối đầu giữa 2 bên đã trở nên căng thẳng hơn trước rất nhiều.

    Trong lần khai hỏa hồi đầu tháng 11/2017, tên lửa của Houthi đã nhằm vào kho vũ khí, khí tài quân sự và lương thực của các lực lượng vũ trang Saudi Arabia ở khu vực Beir-Askar thuộc tỉnh Nadjran nước này.

    Sau cuộc tấn công đầu tiên 72 giờ, căn cứ quan sự ở khu vực Al Djarbah thuộc tỉnh Asir của Saudi Arabia tiếp tục hứng chịu tổn thất nặng nề với đòn đánh của Houthi bằng tên lửa Qaher-M2.

    Được biết, ít nhất đây là lần thứ 3 kể từ đầu năm 2017, lực lượng Houthi đã dùng tên lửa Qaher-M2 liên tiếp nã vào các mục tiêu chiến lược của Saudi Arabia trước sự bất lực của hệ thống phòng không PAC-3.

    Hồi tháng 3, lực lượng Houthi đã phóng ít nhất 4 quả Qaher-M2 vào thành phố Abha và Khamis Mushayt. Tuy nhiên, chỉ có 3 quả đến được mục tiêu trong khi quả còn lại đã bị hệ thống PAC-3 đánh chặn.

    Dù đã đánh chặn thành công 1/4 số tên lửa tấn công nhưng sau vụ đánh chặn, Saudi Arabia đã thừa nhận rằng không hề dễ dàng để lực lượng phòng không nước này đánh chặn được quả tên lửa nói trên.

    Theo tuyên bố của Houthi, tên lửa đạn đạo Qaher-M2 được trang bị đầu đạn nặng 350 kg và có tầm bắn khoảng 400 km, sai số trượt mục tiêu khoảng 5-10 m. Trong khi đó, Qaher-M1 có tầm bắn khoảng 300 km, đầu đạn nặng 200 kg.

    Điều khá bất ngờ nằm ở nguồn gốc của Qaher-M2 bởi dòng tên lửa này đã được Houthi tự hoán cải thành công từ tên lửa đất đối không do Liên Xô sản xuất thành tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất với tầm bắn được tăng lên gấp nhiều lần.
  2. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Mỹ phát triển tên lửa hành trình tấn công theo đội hình - Mỹ nhái Nga

    Dòng tên hành trình mới của Mỹ sẽ có khả năng phối hợp tấn công theo đội hình và được tích hợp lên nhiều mẫu máy bay chiến đấu.
    Mỹ muốn chế tạo rocket phóng đàn UAV tự sát

    [​IMG]
    Phác thảo mô hình thiết kế tên lửa Gray Wolf. Ảnh: Lockheed Martin.

    Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin mới đây nhận được hợp đồng trị giá 110 triệu USD từ Phòng nghiên cứu Không quân Mỹ (AFRL) để phát triển dòng tên lửa hành trình giá rẻ có thể phối hợp tấn công theo đội hình với số lượng lớn, UPI ngày 27/12 đưa tin.

    Tên lửa mới "Gray Wolf" (Sói xám) của AFRL dự kiến được tích hợp tên dòng chiến đấu cơ F-16 trước tiên, sau đó được trang bị cho các loại tiêm kích và oanh tạc cơ khác của không quân Mỹ.

    Chương trình bao gồm 4 giai đoạn phát triển kéo dài trong 5 năm. Giai đoạn đầu dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2019.

    "Tên lửa mới do Lockheed Martin phát triển là mẫu tên lửa giá rẻ có thể hoạt động hiệu quả trong những môi trường khắc nghiệt", Hady Mourad, Giám đốc chương trình tên lửa cải tiến của Lockheed Martin, cho biết.

    Theo ông Hady, tên lửa Gray Wolf sẽ được thiết kế theo hướng tối đa hóa khả năng thay thế bộ phận, cho phép khách hàng tích hợp các công nghệ tiên tiến như lắp đặt thêm đầu đạn sát thương cao hay động cơ nhiên liệu hiệu quả hơn.

    Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Mỹ lên kế hoạch phát triển vũ khí sử dụng chiến thuật tấn công với số lượng lớn. Washington Post hồi tháng 3/2016 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ đang nghiên cứu phát triển một loại vũ khí đặc biệt, gồm các thiết bị bay UAV siêu nhỏ, có đường kính dưới 3 cm, hoạt động theo đội hình gồm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chiếc kết nối với nhau tạo thành một khối vuông chặt chẽ để tấn công đối phương

    Các chuyên gia nhận định loại vũ khí mới này sẽ được Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng nhằm nhiều mục đích như nghi binh, quấy rối hệ thống radar phòng không, trinh sát, thậm chí là tấn công chiến thuật nhằm vào các mục tiêu mặt đất của đối thủ.

    Hóa ra Mỹ đi sau Nga cả chục năm , chiến thuật bầy sói của Kh35 đã áp dụng từ lâu rồi, hóa ra Mỹ khoe KTQS vượt trội Nga cuối cùng phải đi học Nga

    Lần cập nhật cuối: 29/12/2017
  3. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Nguyên nhân MQ-1 bị Mỹ loại biên không thương tiếc
    Theo Defense News, trong năm 2018, Không quân Mỹ sẽ loại biên toàn bộ máy bay không người lái (UAV) MQ-1 Predator do nhiều nguyên nhân khác nhau.

    Không quân Mỹ cho biết, những chiếc MQ-1 Predator sẽ được nghỉ hưu và thay thế chúng sẽ là phi đội MQ-9 Reaper hiện đại hơn.

    Chỉ huy phi đội tấn công số 20 của không quân Mỹ, Trung tá James S. Merchant cho biết, họ sẽ ngừng sử dụng MQ-1 ngay trong năm 2018 và các đơn vị chiến đấu sẽ được trang bị thay thế ngay với MQ-9.

    “MQ-9 Reaper được trang bị tốt hơn MQ-1 ở các loại cảm biến hiện đại, đồng thời cũng có khả năng bứt tốc nhanh hơn.

    [​IMG]
    UAV MQ-1 Predator.
    Thiết kế của MQ-9 khắc phục mọi điểm yếu của MQ-1 và mang theo trọng tải gần 2.000kg với đủ các loại tên lửa và bom phổ biến trong không quân Mỹ”, Không quân Mỹ cho biết lý do thay thế MQ-1.

    Không quân Mỹ bắt đầu vận hành MQ-1 từ năm 1996 để làm cả các nhiệm vụ do thám, trinh sát và tấn công.

    Đã có 360 chiếc MQ-1 được sản xuất nhưng hiện nay chỉ còn 145 chiếc đang được vận hành. Trong khi đó, MQ-9 đã xuất hiện từ năm 2007 với tốc độ và tầm bay lớn hơn gấp đôi so với MQ-1, trong khi trọng tải vũ khí mang theo cũng lớn hơn gấp 10 lần.

    Dù lý do cho quyết định thay thế MQ-1 bằng MQ-9 đã được Không quân Mỹ đưa ra, tuy nhiên theo truyền thông Nga, đây chỉ là một phần rất nhỏ dẫn đến quyết định loại biên. Theo nguồn tin này, lý do chính khiến MQ-1 bị loại biên do UAV này liên tiếp bị rơi khi tham chiến.

    Truyền thông Nga dẫn nguồn quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ngày 21/8/2017, một chiếc MQ-1 Predator của Mỹ đã rơi xuống Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin về vụ tai nạn được đại diện lực lượng mỹ tại căn cứ Không quân Incirlik ở Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận.

    [​IMG]
    MQ-1 Predator
    Trước đó chỉ 4 ngày, một chiếc Predator của Không quân Mỹ cũng bị rơi chỉ ít lâu sau khi cất cánh khỏi căn cứ Incirlik. Chiếc UAV sau đó đã được thu hồi lại bởi giới chức Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Không có thiệt hại về dân thường trong vụ việc này.

    Điều khá đặc biệt trọng phần lớn vụ tai nạn của Predator trong Không quân Mỹ là phần lớn chúng đều xảy ra khi làm nhiệm vụ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin được Mỹ công khai, hồi cuối năm 2015, cũng đã có 2 chiếc Predator của Mỹ bị rơi xuống khu vực Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ.

    “Chiếc máy bay gặp phải sự cố kỹ thuật. Không quân Mỹ trong trường hợp này đã cố gắng điều khiển máy bay rơi xuống an toàn ở khu vực hẻo lánh”, vị đại diện của Mỹ là Đại tá Steve Warren cho biết.

    Hầu hết tất cả những vụ tai nạn liên quan đến MQ-1 Predator đều không được Mỹ công bố về nguyên nhân và chính sự không rõ ràng này khiến ngay cả những quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cũng cho rằng, Lầu Năm Góc đã dặt quá nhiều kỳ vọng vào MQ-1 và chúng thực sự không như mong muốn.

    Sau hàng loạt nhưng vụ rơi của MQ-1 Predator khi làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ và chống khủng bố tại Trung Đông, Tư lệnh Không quân Mỹ Michael Hostage khẳng định UAV này không phù hợp cho những nhiệm vụ này.

    “UAV Predator vô dụng trong môi trường chiến đấu hiện nay, đặc biệt là tại nhưng nơi khắc nghiệt. Tôi không thể điều Predator tới eo biển Hormuz mà không điều máy bay chiến đấu đi kèm để bảo vệ”.

    Theo Tướng Hostage, giới lãnh đạo Không quân Mỹ đã cố gắng thuyết phục Bộ Quốc phòng rằng 65 chiếc UAV này không phải là thứ mà Mỹ cần hoặc có thể trông chờ ở những nơi mà đối phương sử dụng máy bay chiến đấu để đối đầu.

    Tư lệnh Không quân Mỹ cho rằng trong tương lai những chiếc UAV chỉ nên sử dụng cho nhiệm vụ theo dõi mục tiêu. Tuy nhiên, các cơ quan hoạch địch quân sự Mỹ lại muốn đưa chúng vào tác chiến và ông không thể làm điều đó trong thời điểm hiện tại.

    Một quan chức khác của Không quân Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ quan điểm của Tướng Hostage khi cho rằng ngoài Afghanistan hay bất cứ chiến trường nào tại Trung Đông, Không quân Mỹ nên thay thế Predator bằng các mẫu UAV thông minh và tin cậy hơn.

    Theo Đất Việt
  4. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Máy bay ném bom Nga tác chiến điện tử khiếp thật. Thuỷ thủ tàu chiến Mỹ viết đơn xin nghỉ việc hết. Bịp bợm vừa thôi.
    --- Gộp bài viết: 03/01/2018, Bài cũ từ: 03/01/2018 ---
    Chắc Nga nên cử người qua Mỹ tiếp quản nước Mỹ đi là vừa.
  5. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Mỹ ỉm thông tin về chiếc Spirit bốc cháy
    (Vũ khí) - Dù Mỹ đã cố bưng bít thông tin nhưng sự thật về chiếc B-2 Spirit đâm đầu xuống đất tại căn cứ không quân trên đảo Guam đã được hé lộ.
    Theo The Aviationist, vụ gặp nạn đầu tiêm với máy bay B-2 xảy ra vào năm 2008. Nguồn tin cho biết, chiếc B-2 của Không quân Mỹ tại Guam đã bất ngờ bốc cháy khi thực hiện bài bay huấn luyện bình thường. Khi lực lượng cứu hóa kiểm soát được vụ cháy thì hầu như toàn bộ chiếc B-2 đã biến thành đống sắt vụn.

    Sau đó đúng 2 năm, một vụ việc tương tự cũng xảy ra với máy bay B-2 tại căn cứ trên đảo Guam. Vụ việc xảy ra vào ngày 26/2/2010, Không quân Mỹ đã điều động một chiếc B-2 tham gia bài bay huấn luyện tại căn cứ Không quân của nước này tại đảo Guam. Tuy nhiên, một trong bốn động cơ phản lực của chiếc máy bay này đã bốc cháy.

    [​IMG]
    Máy bay B-2 được 2 chiếc F-35 hộ tống.
    Lực lượng cứu hỏa được huy động tới làm nhiệm vụ và phi công đã may mắn thoát chết. Ngay sau vụ việc, một tờ báo địa phương đã gọi điện phỏng vấn phát ngôn viên Không quân Mỹ - Trung tá Kenneth Hoffman và ông này khẳng định vụ cháy "không đáng kể".

    Tuy nhiên, sự thật về vụ cháy máy bay ném bom tàng hình B-2 đã được phanh phui. Khác xa với nhận định của Trung tá Hoffman, mồi lửa đã lan từ dưới lớp vỏ hấp thu sóng radar đã khiến chiếc máy bay không thể tham gia bài huấn luyện.

    Thậm chí, Không quân Mỹ còn không đưa vụ cháy hồi tháng 2/2010 vào bản danh sách các vụ tai nạn liên quan tới máy bay B-2. Tuy nhiên, bài thuyết trình của 2 nhà nghiên cứu quân sự Mỹ hồi tháng 10/2010 đã nhắc tới vụ tai nạn trên.

    Họ nhấn mạnh rằng phi công đã đối mặt với sự cố bất ngờ khi phải xử lý đám cháy bên dưới lớp vỏ hấp thu sóng radar đặc biệt của máy bay B-2. Những thông tin do Trung tá Hoffman và Không quân Mỹ cung cấp đã làm giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng về những sai sót của máy bay B-2.

    Đến tháng 8/2011, Tập đoàn Northrop Grumman còn miêu tả những nỗ lực đưa chiếc B-2 gặp nạn trở lại đường bay và việc chiếc máy bay đắt giá này có thể quay trở lại đất liền Mỹ để tham gia sửa chữa thường xuyên.

    Mãi đgày 16/12/2013, chiếc B-2 đã thực hiện chuyến bay huấn luyện đầu tiên kể từ sau sự cố cháy năm 2010. Chỉ 4 ngày sau, Không quân Mỹ thông báo chiếc máy bay này đã quay trở lại làm nhiện vụ và phi đội B-2 chuyển từ 19 chiếc sang 20 chiếc hoạt động.


    Skip ad
    Không quân Mỹ hiện đang sở hữu 20 chiếc máy bay ném bom khủng B-2 và chủ yếu tập trung tại căn cứ Missouri. Máy bay ném bom tàng hình B-2 được đánh giá là những oanh tạc cơ tầm xa duy nhất của Không quân Mỹ có khả năng tiêu diệt các đối thủ hạng nặng.

    Được biết, trong giai đoạn từ năm 1980 đến 2000, Tập đoàn Northrop Grumman đã chế tạo 21 chiếc B-2 cho Không quân Mỹ với tổng chi phí trên 40 tỷ USD. Tuy nhiên, sau chiếc B-2 gặp nạn hồi năm 2008, phi đội này chỉ còn lại 20 chiếc.

    Một số chiếc máy bay ném bom cánh dơi này được huy động tới căn cứ không quân trên đảo Guam nhằm giúp quân đội Mỹ rút ngắn thời gian triển khai tấn công trước các đối thủ tiềm tàng tại khu vực Thái Bình Dương bao gồm Trung Quốc.
  6. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Houthi tóm sống UUV tối tân Mỹ sản xuất
    (Vũ khí) - Lực lượng Hải quân của Houthi vừa công bố video gây bất ngờ khi tóm sống tàu ngầm không người lái (UUV) do Mỹ sản xuất ở ngoài hơi Yemen.
    Đại diện của lực lượng Houthi cho biết, chiếc UUV tối tân này được xác định là REMUS 600 do Mỹ sản xuất nằm trong trang bị của Hải quân Saudi Arabia - hiện Hải quân Mỹ mới được trang bị số lương hạn chế chiếc REMUS 600 này.

    [​IMG]
    Houthi thu giữ REMUS 600 của Saudi Arabia.
    Dù hình ảnh chiếc UUV tối tân bị tóm sống được công khai nhưng phía Saudi Arabia vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào và lực lượng Houthi cũng không hề tiết lộ đã dùng phương tiện nào để phát hiện chiếc REMUS 600 tối tân này.

    Theo tờ Washington Post, REMUS 600 là dòng UUV tối tân mới được Hải quân Mỹ hoàn thành thử nghiệm lần đầu hồi cuối năm 2016 khi nó được phóng đi từ chiếc tàu ngầm USS North Dakota và quay về an toàn.

    Đây là một bước tiến quan trọng của Hải quân Mỹ sau nhiều năm thử nghiệm UUV, đồng thời khiến cuộc đua về UUV trên thế giới nóng lên. Hải quân Mỹ tiết lộ, REMUS 600 có trọng lượng 227kg và chiều dài 3m.

    Trong cuộc thử nghiệm này, UUV REMUS 600 đã được phóng đi từ phần module nằm trên đỉnh của tàu ngầm USS North Dakota, mà phía Hải quân Mỹ gọi là "ca-bin nổi" (DDS).

    Sau khi được phóng đi, REMUS 600 đã quay trở lại tàu trong sự vui mừng của các thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ phóng REMUS 600 không được các quan chức Hải quân Mỹ tiết lộ nhiều ngoài "cặp đôi" làm nên chiến công lịch sử là UUV REMUS 600 và tàu ngầm USS North Dakota.

    Để tham gia cuộc đua với Mỹ, Nga cũng đang đầu tư mạnh vào chương trình phát triển UUV, trong đó có chiếc Concept M. Tuy nhiên, độ sâu chiếc Concept M đạt được khiêm tốn hơn với độ sâu tối đa của UUV Mỹ.


    Skip ad
    Clip Houthi công bố hình ảnh thu giữ REMUS 600 của Saudi Arabia

    Này thì UUV sát thủ săn ngầm =)) bị người nhái ngư dân Houthi nó tóm gọn =)) nhục ko tả nỗi
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Lần cập nhật cuối: 03/01/2018
  8. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Có đánh máy bay nào bao giờ đâu mà thống lĩnh
  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Xuất hiện năm 1969 đây ,đến giờ vẫn được ku Tập tin dùng đưa đi công du là biết nó tốt thế nào rồi,khỏi phải quảng cáo hay nổ làm gì cả.[​IMG]
  10. oplot2

    oplot2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    69
    Ko có TQ phát minh ra giấy thì làm gì có cái gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này