1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN giành ngôi á quân U23 châu Á 2018: THIÊN SỬ THI CỦA AFC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/10/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.153
    _Duc____________No_____ thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.153
    Ông I Giắc này là cũng gớm lắm chứ ko phải dạng vừa đâu b-)

    Đối thủ của U23 VN tại tứ kết có quá khứ gian lận tuổi dày đặc

    Năm 2005, thủ môn Mohammed Hameed Farhan được HLV đội Olympic Iraq Yahya Alwan triệu tập lên thành phần U23. Khi ấy, anh mới 12 tuổi. Mấy ai tin được một cầu thủ ở tuổi đó lại được gọi lên đội U23 quốc gia? Đó chưa phải câu chuyện kỳ lạ nhất về nghi án gian lận tuổi của bóng đá trẻ Iraq. Tài liệu của Nilesports chỉ ra một thành viên trong đội Iraq được sinh năm 1993, nhưng cha ruột trên giấy khai sinh của anh này lại qua đời từ cách đó 3 năm.



    [​IMG]
    Để tiếp tục chơi cho những đội trẻ, một số cầu thủ không ngại thay đổi tên họ. Năm 2011, cầu thủ trẻ hay nhất châu Á Mohannad Abdul-Rahman quyết định đổi tên thành Mohannad Abdul-Rahim. Lý do vì tiền đạo này muốn gia nhập vào đội trẻ và chơi cùng lứa cầu thủ sinh năm 1992, 1993. Ngoài ra, một số cầu thủ tên tuổi của bóng đá Iraq như Mustafa Nadhim, Saif Salman, Jawad Kadhim... từng bị tố cáo gian lận tuổi khi giấy khai sinh chỉ ra họ đá ở giải Vô địch quốc gia lúc mới 15 hay 16 tuổi.
    --- Gộp bài viết: 18/01/2018, Bài cũ từ: 18/01/2018 ---
    Ông Xiri này mà ko gian lận tuổi thì tui đi đầu xuống đất! Cạnh mấy ông í thì ngay cả Hàn cũng... non choẹt :))

    [​IMG]
    _Duc____________No_____ thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    báo chí bới móc nhiều quá, trong khi quên nhìn lại bản thân VN, làm thế này không hay ho j hết
    _Duc____________No_____ thích bài này.
  4. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Chuyên môn tới hạn thì có lẽ chuẩn hơn. Với bọn Jmg thì có thể làm được điều đó. Còn thì... nói ra lại bảo nói đểu. Đệt mịa, Võ lic mà làm được điều ấy thì éo phải là Võ lic nữa rồi!

    Hơn nữa có thể là do chỉ đạo của hlv, chứ câu chuyện ko đơn giản như những gì chúng ta chém gió trên này
    --- Gộp bài viết: 18/01/2018, Bài cũ từ: 18/01/2018 ---
    Chuẩn cmn luôn! :))
    _Duc____________No_____nhnglhn thích bài này.
  5. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Tuấn Anh dù hay nhưng một mình Tuấn Anh cũng ko làm nên mùa xuân. Có Tuấn Anh, có Xuân Trường, hiệu quả mỗi thằng tăng thêm gấp đôi, gấp 3. Có thêm nữa những thằng chuyên nghiệp, đéo bao giờ ném đít đồng đội, đéo bao giờ luống cuống chuyền ngu, đéo bao giờ chạy chỗ như một thằng nông dân đá bóng... thì mới thành một guồng máy hiệu quả.

    Nói thẳng ra là xem bóng đá VN đến giờ phút này chỉ là vì màu cờ sắc áo, thắng thì vui nhưng ko thấy yêu, ko thấy đam mê, ko thấy tương lai.

    Trong bối cảnh bđ Vn, Hagl jmg là hiện thân của sự chuyên nghiệp. Nhưng một cánh én ko thể làm nên mùa xuân, và khốn nạn hơn nữa, phần lớn chúng mày đéo hiểu thế nào là mùa xuân!

    Hiểu tao nói gì ko????
    _Duc____________No_____nhnglhn thích bài này.
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Park Hang Seo & Bí kíp chiến thắng cho U23 Việt Nam từ Hiddink
    Thứ tư, 17/01/2018 13:37
    [​IMG]


    HLV Park Hang Seo từng có thời gian làm trợ lý cho Guus Hiddink tại ĐT Hàn Quốc, cùng đội bóng này lọt vào bán kết World Cup 2002. Kỳ tích đó là thành quả của ông thầy người Hà Lan, người đã “khai sáng” bóng đá Hàn Quốc bằng những bài học hoàn toàn mới lạ về chương trình huấn luyện cầu thủ. HLV Park Hang Seo là một trong những người lĩnh hội được điều đó, và giờ đây ông đang truyền lại cho bóng đá Việt Nam.
    Sau trận thắng lịch sử của ĐT U23 Việt Nam trước các cầu thủ U23 Australia, phiên dịch của HLV trưởng Park Hang Seo – ông Lê Huy Khoa đã có những chia sẻ rất chi tiết “bí mật” sức mạnh của U23 Việt Nam.

    Ông Lê Huy Khoa viết rất nhiều nhưng nổi bật trong số đó là hai vấn đề tối quan trọng: Thái độ và Kỷ luật.

    HLV Park Hang Seo từng khẳng định cứ vào sân là phải nghĩ có cơ hội chiến thắng. Niềm tin ấy chính là chất xúc tác để các cầu thủ U23 tìm lại sự tự tin trước các đối thủ sừng sỏ ở châu lục. Không hoảng sợ trước đối thủ, chúng ta đã bình tĩnh thực hiện đấu pháp đề ra mà không bị cuốn vào lối chơi của đối phương. Nhập cuộc với thái độ quyết tâm, tâm thế biết mình biết người chính là tiền đề để các mảng miếng chiến thuật phát huy hiệu quả cao nhất.

    Ông Park còn là người rất mát tay trong công tác nhân sự, tạo không khí làm việc thoải mái nhưng đầy kỷ luật. Sự kỷ luật trong sinh hoạt và tập luyện đã đem tới quả ngọt trên sân đấu, nơi các cầu thủ chơi chắc chắn, liền mạch và hiểu rõ trách nhiệm bản thân. Một khối thống nhất đã làm các chân sút hàng đầu của Australia “tắt điện” hoàn toàn.

    [​IMG]

    HLV Park Hang Seo vừa giúp ĐT U23 Việt Nam giành chiến thắng lịch sử trước U23 Australia


    Tất cả những triết lý ở trên của ông Park Hang Seo chịu ảnh hưởng rất lớn từ HLV Guus Hiddink – HLV trưởng ĐT Hàn Quốc ở World Cup 2002.

    Suốt thời gian diễn ra World Cup 2002, ĐT Hàn Quốc hoàn toàn được cách ly khỏi báo chí và giới truyền thông cũng không được phép tham gia một số sự kiện sau khi giải đấu kết thúc. Thế nên thông tin việc tạm bổ nhiệm trợ lý Park Hang Seo ngồi vào ghế HLV trưởng thay ông Guus Hiddink mãi mới đến tai giới truyền thông. Việc bổ nhiệm bị trì hoãn vì đơn giản HLV Hiddink vẫn chưa ấn định thời gian rời khỏi Hàn Quốc. Mãi đến ngày 7/7, HLV Hiddink mới về Hà Lan và chính thức giao “ấn kiếm” cho ông Park Hang Seo.

    “Ông Hiddink đến sân bay hôm nay, tôi đã ở cùng ông ấy và người phiên dịch”, ông Park Hang Seo mở đầu câu chuyện tại nhà riêng. Ông cùng vợ và 2 người con sống trong một căn hộ giản dị bìa rừng gần đường Olympic Gangdong Gu. Căn nhà không bài trí gì nhiều nhưng gợi nên cảm giác thư giãn.

    Theo lời ông Park Hang Seo, ông không kịp nói chuyện riêng nhiều với HLV Hiddink vì có quá nhiều người muốn cùng chào tạm biệt HLV người Hà Lan – vị “Thánh” trong mắt họ. Trong giây phút chia tay, ông Park đã không cầm được nước mắt. Cảm động trước tình cảm của người trợ lý, HLV Hiddink chỉ kịp đứng lại và nói mấy câu “Cậu sẽ là một người lãnh đạo tốt. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cậu”.

    HIDDINK – HLV HOÀN HẢO

    “HLV Hiddink luôn lặp đi lặp lại các từ ngữ và chọn những thuật ngữ dễ hiểu nhất có thể. Tôi hiểu 100% các thuật ngữ bóng đá, không khó khăn gì cả. Ông ấy thậm chí còn cố gắng học tiếng Hàn”, ông Park Hang Seo nhắc lại những kỷ niệm về người thuyền trưởng của ĐT Hàn Quốc trong kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ở quốc gia này.

    Ông Park không bao giờ gọi “Hiddink” mà luôn là “HLV Hiddink” hoặc “HLV”, thể hiện sự tôn trọng và tin tưởng người đàn ông đến từ xứ sở hoa Tulip. Khi có người hỏi rằng liệu ông Park có thể chỉ gọi “Hiddink” hay không vì HLV người Hà Lan đã rời khỏi Hàn Quốc rồi thì vấp phải ánh mắt khó chịu của ông Park “Tôi có thể làm thế sao?”.

    “Ngay hôm đầu tiên HLV Hiddink đến nhiệm sở, tôi đã đứng giữa bữa ăn và hỏi “Ông thích được gọi là gì?” và ông ấy muốn được gọi là ông. Nhưng khác với các nước, chữ “ông” trong tiếng Hàn có nhiều sắc thái khác nhau. Tôi gọi vì ông ấy muốn thế nhưng trong thâm tâm lại thấy như vậy là bất kính. Do đó tôi đề nghị gọi HLV Hiddink là “giám mục” bằng tiếng Hàn, có ý nghĩa tôn trọng. Từ đó tôi gọi thân mật ông ấy bằng tiếng Hàn”.

    [​IMG]

    HLV Hiddink trong con mắt ông Park Hang Seo là 1 hình mẫu HLV hoàn hảo


    Ở Hàn Quốc khi ấy, người ta xem ông Hiddink như một vị thánh. Tên tuổi ông xuất hiện dày đặc trên các kênh truyền thông nhiều hơn bất cứ ai. Cũng phải thôi, chiến tích ở World Cup 2002 đủ để HLV này ngồi ở một vị trí đặc biệt trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc.

    “Tất nhiên làm lãnh đạo thì sẽ có mặt tốt và mặt xấu vì ngay cả người tốt nhất cũng có những khuyết điểm. Nhưng riêng trong bóng đá, HLV Hiddink là người lãnh đạo hoàn hảo. Ông ấy chính là người thầy dạy cho tôi nhiều thứ về nghệ thuật cầm quân: khả năng xử lý tình huống, đương đầu những giây phút ngặt nghèo nhất, luôn có tham vọng và kỷ luật sắt đá để đạt được tham vọng đó”.

    Nói thêm về kỹ năng lãnh đạo của ông Hiddink, ông Park cho biết vị HLV Hà Lan luôn cho cầu thủ thoải mái tự quản chính họ nhưng là trong khuôn khổ những quy tắc và trách nhiệm rõ ràng. 25 nhân viên theo đội cũng phải chịu trách nhiệm và hình phạt công bằng như các cầu thủ nếu phá vỡ những nguyên tắc đề ra. HLV Hiddink không trực tiếp can thiệp cuộc sống cầu thủ nhưng giao vai trò rõ ràng. Các nhân viên đội Hàn Quốc gồm nhiều thành phần đến từ các quốc gia khác nhau nên việc siết kỷ luật từ đầu là rất quan trọng để đảm bảo mọi thứ đều trơn tru.

    “KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN TINH THẦN THI ĐẤU KÉM CỎI”

    “Ông HLV Hiddink thường nói về 3 sai lầm lớn của cầu thủ: Sai lầm kỹ thuật, sai lầm chiến thuật và sai lầm tinh thần. Những sai sót về mặt kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến khả năng xử lý bóng của cầu thủ nhưng đây là vấn đề có thể cải thiện. Sai lầm chiến thuật cũng thế, bạn luôn phải sống chung với nó.

    Nhưng, nếu một cầu thủ thể hiện tinh thần thi đấu hời hợt là điều không thể chấp nhận. Tôi không thể chịu được nếu thấy một pha đấu tay đôi “chưa đè đã nghĩ rằng thua” hoặc chơi lỏng chân để đối phương ghi bàn. Bóng đá là môn thể thao đối kháng mà nếu bạn không có tinh thần “ăn thua”, thiếu quyết tâm thì bạn không xứng là cầu thủ. HLV sẽ đánh giá thấp những cầu thủ có tinh thần thi đấu kém cỏi”.

    Do ảnh hưởng của văn hóa phương Đông, các cầu thủ Hàn Quốc khi ấy đều có tư tưởng khiêm tốn quá mức và không tự tin thể hiện khả năng vì sợ… nổi trội trong tập thể. Tuy nhiên theo quan điểm của ông Hiddink, các cầu thủ cần nâng cao sự tự tin và đừng để các mối quan hệ thân-sơ, thứ bậc cao thấp ảnh hưởng đến khả năng phát triển của bản thân.

    “Nếu bạn cứ chăm chăm chuyền bóng cho một cầu thủ lớn tuổi chỉ vì “kính trọng” hoặc chơi thân thì cả tập thể sẽ bị phá vỡ. Nếu bạn luôn tỏ ra cáu bẳn khi chuyền sai địa chỉ thì đừng nên làm VĐV luôn. Mọi người phải luôn tự tin với khả năng nhưng cần nghiêm khắc với chính bản thân cho mục tiêu chiến thắng cao nhất”.


    [​IMG]

    Tinh thần thi đấu là yếu tố hàng đầu ông Hiddink luôn yêu cầu các cầu thủ


    Khi vừa lên làm HLV trưởng ĐT Hàn Quốc, ông Hiddink từng nói rằng vấn đề của các cầu thủ Hàn Quốc là sức mạnh thể chất. Từ đó các bài tập trở nên khó nhằn hơn rất nhiều với các cầu thủ vì ông Hiddink muốn nhanh chóng cải thiện sức mạnh cơ bản của đội tuyển.

    Theo ông Park, nhờ vào nhận xét của ông Hiddink, Hàn Quốc có nhiều tiềm năng chơi phòng ngự nhưng mà lại có quá nhiều tiền đạo. Đó là lý do các hậu vệ giỏi khan hiếm và phải đem đến World Cup 2002 những “ông lão” đá bóng. Thường thì ông Park và các trợ lý sẽ ra soát các cầu thủ qua băng hình, thông tin và các ghi chép rồi sau đó đưa các dữ liệu này cho HLV trưởng. Ông Hiddink không quan tâm cầu thủ đến từ vùng nào hay từ trường nào cả. Thông tin chỉ để tham khảo và quyền quyết định cao nhất là ở Hiddink. Và nhiều cầu thủ ông Hiddink chọn chính là những người mà ông Park đề xuất.

    “Cần phải có sự trao đổi chéo nếu không muốn đề xuất của mình trở thành trò hề. Ngay cả khi HLV chọn rồi thì các trợ lý khác vẫn tiếp tục theo dõi cầu thủ đó để đưa ra những đánh giá công tâm. Kiểu như kiểm tra chéo vậy. Làm vậy rất dễ tìm được cầu thủ tốt nhất”, ông Park nói.

    Nhiều cầu thủ được gọi lên rồi lại lủi thủi ra về vì không thể thích ứng với phong cách huấn luyện và tư duy bóng đá của ông Hiddink. “Cầu thủ Hàn Quốc không biết vai trò của mình. Họ thường bị động và quên mất vị trí của mình. Hậu vệ khi cần thì không tấn công, còn cầu thủ tấn công không chịu phòng ngự gì cả”, đó là lời của ông Hiddink sau trận Hàn Quốc thua 0-5 trước CH Czech giai đoạn tập huấn trước World Cup.

    Ông Hiddink nói thêm rằng ngay cả siêu sao tấn công như Beckham cũng phải phòng ngự. Beckham hiểu rõ vị trí, hiểu rõ mình cần làm gì để hỗ trợ đồng đội và phải nhận thức hệ thống vận hành của cả đội “Đó chính là thứ phân biệt cầu thủ hàng đầu và những cầu thủ tầm tầm”, ông Hiddink nói. Bên cạnh, ông Park gật gù đồng ý.

    Trong loạt play-off cuối cùng vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, ĐT Syria đã suýt nữa làm nên bất ngờ khi chỉ...
    LOẠI CẦU THỦ LUÔN RẤT ĐAU ĐỚNỞ ĐT Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo là người trực tiếp đến thông báo cho các cầu thủ ai được ở lại, ai phải rời khỏi đội tuyển. Những người bị loại hồi đó nói đấy là một trải nghiệm đầy đau đớn, khi họ phải chứng kiến đồng đội của mình bị loại hôm trước, sau đó tới lượt chính họ.

    Ông từng nói với một cầu thủ trong đội, động viên họ tiếp tục tập luyện: "Có quá nhiều tiền đạo, nhưng đừng làm mọi người thất vọng, vì cậu nhận ra được khả năng của mình". Dù sao, khi có một cầu thủ chính thức bị loại, những người còn lại đều tỏ ra vô cùng thất vọng. HLV Park Hang Seo hiểu điều đó, nhưng ông vẫn chia sẻ cảm giác cay đắng cùng mọi người.

    Lấy ví dụ như trường hợp của Ko Jong Su, anh phải rời đội tuyển vì gặp chấn thương, nhưng thực sự anh vẫn muốn trụ lại cùng cả đội. Cầu thủ phải rời tuyển đau đớn nhất là Kim Do Hoon. Thông báo diễn ra trong trại tập huấn ở Tây Ban Nha. Sok Se Ok cũng là một cầu thủ phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đau buồn khi bị loại. Quyết định được đưa ra vào thời điểm Gold Cup bắt đầu ở Mỹ hồi tháng 1.


    [​IMG]

    Ông Hiddink cũng rất day dứt mỗi khi loại cầu thủ


    HLV Park Hang Seo cho các cầu thủ tập thể lực. Ai cũng mệt đứt hơi, cả về thể chất lẫn tinh thần vì trong đời họ chưa bao giờ tập nặng như thế ở nước ngoài. Đội trưởng ở thời điểm đó là Kim Tae Young tới phòng HLV, phản đối lịch tập quá nặng.

    Trước lời "biểu tình" này, HLV Park Hang Seo trả lời nhẹ nhàng: "Nếu không thể chịu được ở mức độ này, các cậu sao chịu nổi lịch thi đấu ở phần còn lại trong năm?". Ông nói vì cùng là người Hàn Quốc, ông cảm thấy gần gũi các cầu thủ hơn. Ông cảm nhận được tinh thần của họ chính xác hơn điều các HLV nước ngoài thấy. Dù vậy, không giống những HLV khác, ông hiểu nếu cứ chiều theo ý kiến các cầu thủ, đội tuyển sẽ sớm bị chia rẽ trước cả khi ông nhận ra.

    HLV Park Hang Seo thường để lại ấn tượng hơi khó tiếp cận vì ông trông lúc nào cũng có vẻ như đang nhăn mặt. Nhưng các cầu thủ lại quen với điều đó, bởi ai cũng như vậy sau khi trải qua những chuyến tập huấn dài ngày. Ông nói với các cầu thủ: "Tôi không muốn chỉ có mình các cậu tốt lên. Chúng ta phải cùng nhau tiến bộ, chơi thật đồng đội".


    HLV NÊN LÀ NGƯỜI IM LẶNG, NGƯỜI Ý THUA RỒI THÌ “IM ĐI”

    Trong thời gian làm trợ lý cho Guus Hiddink tại ĐT Hàn Quốc, không phải lúc nào giữa HLV Park Hang Seo và ông thầy người Hà Lan cũng đạt được đồng thuận. Có lúc xung đột trong quan điểm huấn luyện giữa thầy ngoại và thầy nội. Để giải quyết vấn đề đó, HLV Park Hang Seo chia sẻ: "Những lúc như vậy, trợ lý nên im lặng. Tôi có thể nghĩ khác, nhưng khi nói ra, điều đó làm tôi thấy khó xử. Vậy nên tôi tin tưởng làm theo chỉ dẫn của HLV trưởng".

    "Tôi chỉ là một trợ lý HLV, cũng chỉ là một quân cờ trong tay HLV trưởng, người luôn quan niệm 'Đừng bao giờ quở trách các cầu thủ, làm vậy chỉ khiến họ mắc lại sai lầm trước đây'. Mặt khác, tôi quan tâm hơn đến các hành vi thô lỗ trong đội, nhưng tôi phải tránh làm điều đó trước mặt những cầu thủ khác", HLV Park Hang Seo nói.

    HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận ông từng có mâu thuẫn với cầu thủ. Nhưng sau cùng, mọi chuyện lại đâu vào đấy, với một bầu không khí mà các cầu thủ động viên, quan tâm đến nhau hơn bất cứ ai.

    Khi được hỏi về trận đấu lịch sử, nơi Hàn Quốc đánh bại ĐT Ý, trận đấu sau đó báo chí phương Tây nói người Hàn Quốc đã mua trọng tài để đánh cắp chiến thắng của họ, HLV Park Hang Seo cứng cỏi đáp: "HLV trận đó là người châu Mỹ. Bọn thua cuộc nên im lặng. Tôi không đồng tình với những bản tin của truyền thông nước ngoài đưa. Khi Kim Nam Il gặp chấn thương, chúng tôi cũng gặp bất lợi. Nhưng cũng phải thôi, nếu bạn là người nước ngoài, hẳn bạn cũng cảm giác như vậy khi thua trận. Nhưng có ai đếm chúng tôi gặp phải bao nhiêu bất lợi trong khoảnh khắc quyết định đó không?".

    "Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ trước các đối thủ mình sẽ đương đầu. Trước trận gặp tuyển Ý, chúng tôi phân tích sức mạnh của họ qua băng hình. Vào lúc đó, nhân viên trong đội gửi tôi một bản thông báo nhắc lại lối chơi tiểu xảo cùng thói quen di chuyển của các cầu thủ Ý. Thời gian đó, tôi còn gửi các cầu thủ hướng dẫn cách phản ứng lại trọng tài. Khi ra sân, chúng tôi gần như loại bỏ được mọi bất lợi đeo bám mình", ông nói.

    Để động viên các cầu thủ trước trận đấu, HLV Park Hang Seo lấy ví dụ đơn giản nhất để kích thích họ - Tiền: "Tôi nói về tiền, nhưng không ai trả lời. Tôi hỏi họ khác biệt giữa 1 triệu và 2 triệu won, rồi 5 triệu won. Hồi đó, các cầu thủ kiếm được khoảng 150 ngàn won mỗi ngày, rất nhiều quyền lợi. Vậy nên tôi nghĩ đến các cầu thủ bị loại khỏi đội tuyển. Tôi nhắc những người còn lại biết họ sẽ được nhận hàng trăm triệu won nếu lọt vào tứ kết, vậy nên tất cả bắt đầu cảm nhận được "lợi ích kinh tế" từ bóng đá".


    [​IMG]

    Ông Hiddink cũng không thích nói nhiều sau mỗi chiến thắng mà chỉ tập trung vào chuyên môn

    Khoản tiền thưởng đó không hoàn toàn đến từ LĐBĐ Hàn Quốc. Chính HLV Park Hang Seo cũng không biết chi tiết con số này, nhưng ông biết Hàn Quốc đã chi rất nhiều tiền để phát triển bóng đá, bao gồm cả việc thuê HLV ngoại nhằm hiện thực hóa giấc mơ World Cup. Nhưng đó gần như là lần duy nhất ông nói đến tiền. Những lúc còn lại, ông tránh nói về vấn đề đó càng nhiều càng tốt.

    Là người trưởng thành và làm việc trong môi trường bóng đá Hàn Quốc hàng chục năm, HLV Park Hang Seo hiểu quá rõ những ưu nhược điểm của hệ thống bóng đá Hàn Quốc. Tuy nhiên bản thân ông luôn từ chối nói về vấn đề này. Điều duy nhất ông nhắc tới là vấn đề phát triển bóng đá. HLV Park Hang Seo muốn phát triển từ thể thao học đường, nhưng hệ thống lò đào tạo các CLB đã tự giới hạn khả năng tìm các cầu thủ giỏi.

    "Như các bạn biết, có rất nhiều lời bàn tán khi Kim Nam Il được chọn vào ĐT Hàn Quốc từ hệ thống bóng đá học đường. Gần như không có ai ủng hộ chuyện đó, nhưng Hiddink nhìn ra Kim Nam Il có tố chất đá tiền vệ phòng ngự, ngăn chặn các tiền vệ tấn công của đối phương. Khi đội nhà bị ép sân, cậu ấy luôn ở tuyến đầu ngăn cản đội bạn. Seol Ki Hyeon và Ahn Jung Hwan cũng là những cầu thủ như thế", ông nói.

    Tháng 12/2001 là thời điểm Hàn Quốc chốt đội hình dự World Cup. Trong số 23 người, vẫn còn 3-4 cầu thủ không rõ tương lai. HLV Hiddink cần một vài cầu thủ vừa có khả năng tấn công lẫn phòng ngự để dự bị. Cha Doo Ri là một người như thế. Nhưng điều này có thể rất tệ với các cầu thủ, khi họ biết mình gần như chắc chắn phải ngồi dự bị.

    "Tôi cũng từng trải nghiệm cảm giác ngồi dự bị, không được ra sân thi đấu. Giờ đây, nhiều cầu thủ cam tâm tình nguyện ngồi dự bị trong im lặng. Tôi muốn khóc để cảm ơn họ", HLV Park Hang Seo chia sẻ.


    CUỘC SỐNG GẮN BÓ TRỌN ĐỜI BÊN TRÁI BÓNG

    HLV Park Hang Seo sinh năm 1957, nhưng trên giấy khai sinh lại ghi ông sinh năm 1959. Lý giải về điều này, ông nói khi học phổ thông, gia đình đã kiến nghị giảm tuổi ông xuống. Đó là giai đoạn HLV Park Hang Seo bị đúp 1 lớp, khiến ông bị gọi đi nghĩa vụ quân sự khi còn đi học. Vậy nên gia đình ông liên hệ với chính quyền địa phương để giảm 2 tuổi cho ông trên giấy tờ.

    Ngay từ khi học tiểu học, HLV Park Hang Seo đã đam mê bóng đá. Tuy vậy thời đó chưa có các CLB ở tiểu học và trung học, vậy nên ông chỉ có thể đá bóng cho vui. Định mệnh đến khi vào năm lớp 11, ông được gặp HLV Lee Kyung Hee. Từ đó, ông bắt đầu tập luyện chuyên nghiệp.

    HLV Park Hang Seo thời đó có biệt danh là "cục pin" vì thân hình nhỏ con, nhưng không bao giờ thua kém ai khi đối đầu về sức mạnh. Năm 1976, trong giải đấu bóng đá do Chosun Ilbo tổ chức, ông ghi bàn giúp đội bóng của trường trung học vô địch. Nhờ đó, ông vào đại học Hanyang và tiếp tục chơi bóng trong màu áo tuyển trẻ Hàn Quốc.

    Năm 1979, khi còn đang học đại học, HLV Park Hang Seo được gọi lần đầu vào ĐTQG Hàn Quốc. 2 năm sau, ông gia nhập quân đội. Ông tại ngũ 2 năm rồi tham gia đội bóng có tên Lucky Venus. Sau khi giải nghệ, ông làm HLV tại Samsung. Đến lúc HLV Hiddink là HLV trưởng ĐT Hàn Quốc, ông được chọn làm trợ lý.

    Giữa các HLV luôn có xung đột về vấn đề tập luyện: Vị trí trên sân, phân tích kỹ thuật, nâng cao thể chất các cầu thủ... Ban huấn luyện phải tổ chức họp và thống nhất giáo án tập cho đến khi đạt được đồng thuận và cùng hiểu rõ. Nói về thời gian làm việc cùng Hiddink, HLV Park Hang Seo nói họ chuyên nghiệp đến mức "quá tầm với".


    [​IMG]

    HLV Park Hang Seo cũng đang đi theo triết lý của ông Hiddink


    Tại ĐT Hàn Quốc, Hiddink để lại một giáo án tập luyện nâng cao chiến thuật, đặc biệt là chương trình tập. Giáo án này khoa học và chuyên nghiệp đến mức các HLV Hàn Quốc phải lưu lại và học dần. Chính HLV Park Hang Seo cũng là một trong số đó.

    Sau khi World Cup 2002 kết thúc, HLV Guus Hiddink rời Hàn Quốc, còn Park Hang Seo hiện thực hóa giấc mơ trở thành HLV chuyên nghiệp. Ông tự tin mình đã học được nhiều điều, đặc biệt là huấn luyện bóng đá đỉnh cao từ Hiddink. Đó là lý do sau khi dẫn dắt U23 Hàn Quốc, ông thử sức mình ở K-League.

    Khi được hỏi về bóng đá Hàn Quốc, HLV Park Hang Seo nói hành trình của họ bây giờ "mới chỉ là bước đầu". Việc lọt vào 4 đội mạnh nhất ở World Cup 2002 cho thấy Hàn Quốc có thể vào sâu tại bất kỳ giải đấu lớn nào. Nhưng đó cũng là điều khó khăn hơn đối với những người kế nhiệm Hiddink. Để có thể tái lập một kỳ tích như vậy, Hàn Quốc phải nâng cao chất lượng K-League làm nền tảng.

    Sau gần 30 năm gắn bó với bóng đá Hàn Quốc ở cương vị huấn luyện viên, ông Park Hang Seo quyết định đổi gió bằng việc nhận lời mời dẫn dắt ĐT Việt Nam. Ngày ông Park chính thức ký hợp đồng, không ít người hâm mộ hoài nghi về khả năng của HLV này. Ngoại trừ thành tích từng là trợ lý của Hiddink, trong vài năm gần đây ông Park Hang Seo chỉ huấn luyện những đội bóng hạng dưới ở Hàn Quốc và thành tích cũng không có gì quá nổi bật.

    Nhưng thành công không đến ngay lập tức. Thành công trong bóng đá chỉ đến với những người luôn kiên trì và theo đuổi đam mê bóng đá. HLV Park Hang Seo là một người như thế. Ở tuổi ngoài 60, giờ mới là lúc ông bắt đầu được hưởng trái ngọt ở sự nghiệp huấn luyện. Trái ngọt đó mang tên Việt Nam, nơi ông bắt đầu thay đổi tư duy chơi bóng cho các cầu thủ tại đây
    _Duc____________No_____ thích bài này.
  7. TinhYeuBongDa_2018

    TinhYeuBongDa_2018 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2017
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    523
    Sorry nhé! Cứ tưởng gián điệp. Hóa ra ko phải! Mừng quá!
    _Duc____________No_____ thích bài này.
  8. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Ngày trước Vịt cũng 1 lần lọt vào đến tứ kết giải châu Á rồi mà nhỉ. Sau đó bị Nhật huỷ diệt với tỷ số đậm. Hình như năm 2007, cấp độ ĐTQG luôn thì phải.
    _Duc____________No_____ thích bài này.
  9. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Phải. Bảng lần đó Gấu hơn bảng lần này, có tới 2 thằng đương kim vô địch các giải
    --- Gộp bài viết: 18/01/2018, Bài cũ từ: 18/01/2018 ---
    Ặc, là 3 chứ chẳng phải 2

    Năm ấy, 4 quốc gia Đông Nam Á là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia và Indonesia được đăng cai bốn bảng đấu VCK Asian Cup. Do được miễn vòng loại nên Việt Nam cũng lần đầu được tham dự VCK Asian Cup.

    Ở giải đấu lần này, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với đương kim vô địch Nhật Bản, đương kim vô địch Asiad 2006 Qatar, đương kim vô địch giải Tây Á Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Rơi vào bảng tử thần như vậy nên chẳng ai nghĩ ĐTVN có thể làm được điều gì, thậm chí còn là đội lót đường, là ngân hàng điểm.
    --- Gộp bài viết: 18/01/2018 ---
    So với quá khứ thì bây giờ ít nhất các em phải vào bán kết thì mới gọi là kì tích được. Vì trình tuyển quốc gia dù sao vẫn danh giá hơn.
    _Duc____________No_____ thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.979
    Đã được thích:
    19.153
    Hồi đó trận đầu UAE có phần chủ quan, trận 2 thì Qatar đen + tài có phần thiên vị Vịt nên bị cầm hòa (nên nhớ là Nhật còn ko thắng được Qatar), trận cuối xem cũng được sướng chừng 20 phút khi thắng rùa được 1 quả (Nhựt đá phản lưới) rồi sau đó Nhựt nó nhẹ nhàng hấp cho 4 nháy, may mà UAE lại hấp được Qatar nên Vịt nhì bảng. Vào tứ kết gặp Rắc tắt điện toàn tập, ko lên nổi bóng vì ông Riedl đã... hết bài :D
    _Duc____________No_____nhnglhn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này