1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Đăng lộn chỗ nên đăng lại.

    Sau khi đã nâng cấp toàn bộ các tổ hợp S-125-2 lên S-125-2TM thì Việt nam cũng nên cân nhắc tiếp tục nâng cấp một số đạn 5V27D cho nó.

    Đạn 5V27D có thể được nâng cấp gắn thêm đầu dò/bộ xử lý radar bán chủ động hoặc radar chủ động được thiết kế cho tên lửa R-27 và hệ thống dẫn đường quán tính có cập nhật dữ liệu mục tiêu giữa đường bay. Ngoài ra đạn có thể được thay thế hệ thống cánh + điều khiển cánh và tầng đẩy mới.

    Như vậy hệ thống S-125-2TM sau khi nâng cấp thêm một lần nữa sẽ có khả năng bắn 3 loại đạn trong đó có 2 loại mới:

    1 - Đạn hiện tại được dẫn đường toàn thời gian từ mặt đất.
    2 - Đạn nâng cấp gắn thêm đầu dò/bộ xử lý radar bán chủ động, bộ dẫn đường quán tính được cập nhật dữ liệu mục tiêu giữa đường bay và thay mới cánh + điều khiển cánh.
    3 - Đạn nâng cấp gắn thêm đầu dò/bộ xử lý radar chủ động, bộ dẫn đường quán tính được cập nhật dữ liệu mục tiêu giữa đường bay và thay mới cánh + điều khiển cánh.

    Các đạn mới giúp tăng xác suất cũng như tầm tiêu diệt mục tiêu lên 40km (Mục tiêu nhanh và cơ động) và 45km (Mục tiêu bay chậm).

    Hệ thống S-125-2TM và đạn sau nâng cấp hoàn toàn có thể hoạt động chung, nhận điều khiển hoặc trợ giúp từ hệ thống S-300PMU1/2.
    thangvn77, T90Vladimirtungsteng1 thích bài này.
  2. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Mặc dù cụ Sam-3 đã ...đứng tuổi, cơ mà với thành tích đo ván tên trẻ F-117, cụ vẫn xứng đáng được nâng cấp để tiếp tục chiến đấu. Lính già nhưng ...vui vẻ mà lị!
    P/s: Thích nhất lử cái khoản sử dụng chung với ...S-300
  3. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Theo em thì quá trình nâng cấp bao gồm đạn, nên hiện tại chưa công bố nâng cấp lên phần nào trong 3 mục của bác
  4. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Các radar trinh sát sử dụng băng sóng VHF và UHF (m) chủ yếu làm nhiệm vụ phát hiện và cảnh báo chứ độ sai số khá lớn, không thể cung cấp tọa độ mục tiêu một cách chính xác để dẫn bắn cho S-75 và S-125 được.

    Đúng là khi bị gây nhiễu mạnh, radar hỏa lực của S-125 và S-75 có khả năng không thể đo xa được (không xác định được tọa độ) của cả mục tiêu và tên lửa của nó. Tuy nhiên sau khi nâng cấp tích hợp với radar hỏa lực của S-300 thì việc xác định tọa độ mục tiêu trong trường hợp bị gây nhiễu và trong các trường hợp khác sẽ được đảm nhiệm bởi radar này. Còn radar của hệ thống S-75 và S-125 sẽ làm nhiệm vụ theo dõi và lái tên lửa vào tọa độ đã được chỉ định. Sau nâng cấp, S-75 và S-125 cũng có chế độ dẫn bắn mới theo kiểu đường ngắm thẳng dùng trong trường hợp không thể đo xa.

    Nếu nâng cấp tên lửa S-125 với đầu dò/bộ xử lý radar bán chủ động và bộ dẫn đường quán tính cập nhật dữ liệu giữa đường bay thì radar dẫn bắn SNR-125 của nó không cần nhìn thấy cả mục tiêu và tên lửa. Nó chỉ cần làm nhiệm vụ cập nhật cho tên lửa và chiếu xạ mục tiêu (tọa độ cung cấp bởi radar hỏa lực của S-300) cho tới khi tên lửa đánh trúng mục tiêu.

    Nếu nâng cấp tên lửa S-125 với đầu dò/bộ xử lý radar chủ động và bộ dẫn đường quán tính cập nhật dữ liệu giữa đường bay thì vai trò của radar SNR-125 không còn cần thiết và có thể bỏ đi. Thậm chí cũng không cần radar hỏa lực của S-300 nữa. Lúc đó nó chỉ cần được cập nhật từ radar trinh sát như 36D6, bay tới khu vực mục tiêu để đầu dò radar chủ động đảm nhiệm phần cuối.
    --- Gộp bài viết: 22/01/2018, Bài cũ từ: 22/01/2018 ---
    Belarus chỉ giúp nâng cáp kéo dài tuổi thọ và nâng cấp/thay thế tầng đẩy của đạn thôi. Hiện chỉ có Ukraine là nâng cấp đạn, gắn thêm đầu dò/bộ xử lý radar bán chủ động/radar chủ động và bộ dẫn đường quán tính có cập nhật giữa đường bay.
    thangvn77hoinguyen0706 thích bài này.
  5. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Khi nâng cấp gói này lên thì khả năng kháng nhiễu tăng lên rất nhiều 2.700W/MHz; của S-300 em nhớ thông số bao nhiêu, nên khả năng của S-125 tự vận động riêng. Khoảng cách kết nối của 2 hệ thống trung tâm là bao nhiêu, khả năng bị kháng nhiễu thế nào, thường cách đánh của ta ko bố trí chung 1 cụm 2 hệ thống, VD: SPYDER là 100km.
    Gói này không biết có tính hợp với s-300 ko nhưng đợt trước có tham gia vào bắn thử cho s-125.
    Russianfan thích bài này.
  6. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Su-30 Việt Nam trang bị tên lửa của máy bay tàng hình
    (Quốc phòng Việt Nam) - Dù chỉ là tiêm kích thế hệ 4 nhưng tiêm kích Su-30 của Không quân Việt Nam được trang bị dòng tên lửa tiêu chuẩn của máy bay thế hệ 5.
    Trong phóng sự trên Kênh QPVN về hoạt động huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Sư đoàn Không quân 370 vừa qua, tên lửa không đối không RVV-AE lần đầu lộ diện.

    Ngoài RVV-AE, trong đoạn phóng sự cũng giới thiệu hình ảnh tên lửa không đối không R-27, R-27, tên lửa không đối đất Kh-29 và cả tên lửa chống hạm tốc độ siêu âm Kh-31. Đây là bộ vũ khí của các tiêm kích đa năng Su-30MK2 thuộc Trung đoàn 935, Sư 370.

    [​IMG]
    Tiêm kích Su-35 Nga mang tên lửa RVV-AE.
    Theo những thông tin được Nga công bố, RVV-AE (định danh của NATO còn Nga gọi là R-77 - loại tên lửa cũng được Nga bán cho Trung Quốc để trang bị trên tiêm kích Su-35S) là dòng tên lửa không đối không tầm trung dẫn đường bằng radar chủ động cực kỳ hiện đại do Công ty Vympel phát triển.

    Hiện nay, RVV-AE đang là một trong những tên lửa không đối không bậc nhất thế giới. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, đặc điểm kỹ chiến thuật của RVV-AE vượt xa các tên lửa thế hệ cũ hơn R-24, R-27, các tên lửa nước ngoài như AIM-7F Sparrow, Skyflash, Matra super 530F, theo một số đặc điểm còn vượt trội hơn cả tên lửa AMRAAM AIM-120A của Mỹ.

    Tên lửa RVV-AE có điều khiển tự dẫn tầm trung trang bị đa hệ thống dẫn đường. Tên lửa được sử dụng cho các mục tiêu: máy bay siêu cơ động, tên lửa hành trình, tên lửa "đất đối không" và "không-đối-không", máy bay ném bom chiến dịch chiến thuật, máy bay trực thăng.

    Tên lửa có thể tiêu diệt mục tiêu từ bất kỳ hướng nào trên mọi góc nhìn, ngày và đêm, điều kiện thời tiết bất lợi trong môi trường bức xạ nhiệt và nhiễu điện từ cao, theo nguyên tắc "bắn và quên", sử dụng dẫn đạn đa kênh. RVV-AE có thể hạ gục các mục tiêu phương tiện bay có tốc độ đến 3.600 km/h trên độ cao từ 20 m đến 25 km.

    Dẫn đạn RVV-AE R-77 có chế độ kết hợp: dẫn đường quán tính bằng tín hiệu radio từ máy bay và chuyển đổi chế độ tự dẫn bằng radar đầu dẫn tên lửa với máy tính, trong đó xác định khoảng cách đánh chặn mục tiêu bằng đầu tự dẫn 9B1348E.


    Trong trường hợp khóa mục tiêu của đầu tự dẫn thất bại, máy tính tự động chuyển đổi sang chế độ dẫn đường quán tính của máy bay, lập lại quỹ đạo đánh chặn mục tiêu hoặc hướng tên lửa đến mục tiêu khác. Trong tình huống nhiễu nặng, đầu tự dẫn tên lửa thực hiện chế độ tự dẫn thụ động từ nguồn phát xung nhiễu điện từ trường và khóa mục tiêu bằng tín hiệu nhiễu và tấn công nguồn phát xung nhiễu điện từ - máy bay đối phương.

    Nếu không chiến diễn ra trên khoảng cách ngắn – cận chiến, tên lửa sẽ được bật chế độ tự dẫn và không sử dụng chế độ dẫn đường quán tính. Trong điều kiện môi trường tác chiến nhiễu dày đặc, radar máy ngắm không thể cung cấp thông tin về tầm bắn và tốc độ tiếp cận mục tiêu, tên lửa được dẫn theo một quỹ đạo đặc biệt. Sau đó tên lửa tự dẫn bằng nguồn bức xạ điện từ từ máy bay đối phương. Tên lửa trang bị bộ phận kích nổ laser.

    Đầu đạn của tên lửa là đầu đạn nổ phá mảnh thanh đặc trưng với các thành phần hiệu ứng nổ lõm nhỏ. Các mảnh đạn dạng thanh được sắp xếp liên kết với nhau để khi nổ sẽ tạo thành một đám mây mảnh thép cắt xé mục tiêu. Các thành phần nổ lõm cấu thành đầu đạn nhằm tiêu diệt mục tiêu cần có độ chính xác cao trong chế độ phòng thủ tên lửa của máy bay chiến đấu. Ví dụ như đánh chặn tên lửa phòng không đối phương.

    Tên lửa không đối không RVV-AE trang bị đầu nổ phá mảnh nặng 22,5kg với ngòi nổ laser cận tiếp xúc. Hiện nay, RVV-AE đang là vũ khí tiêu chuẩn cho tiêm kích Su-35, Su-57 của Nga.

    Như vậy, việc được trang bị RVV-AE, sức mạnh của tiêm kích Su-30MK2 của Việt Nam được nâng lên một đẳng cấp mới trong nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, bảo vệ không phận trước các mối đe dọa đường không từ bên ngoài.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/quo...ang-bi-ten-lua-cua-may-bay-tang-hinh-3351341/
    --- Gộp bài viết: 22/01/2018, Bài cũ từ: 22/01/2018 ---
    Trong khi đó Nga cũng bán cho TQ loại tên lửa còn tối tân hơn

    Su-35K diễn tập và TQ công khai tên lửa R77-1 (RVV-SD) dành cho Su-35K , R77-1 có tầm bắn >100-110km (RVV-AE chỉ có 80km), dù ngắn hơn 1 ít so với AIM120C7 (xa hơn AIM120C5) nhưng có tốc độ mạnh hơn hẳn và độ cơ động cũng vượt trội hơn

    据中国军网英文版报道,南部战区空军某航空旅进行空空导弹挂载训练。从图中可以看到中国空军列装的俄制RVV-SD/R-77-1空空导弹。
    http://wap.china.com/act/toutiao/13000147/20180118/31976016.html


    [​IMG]


    Ngoài ra TQ còn có tên lửa tầm xa tương đương K-100 là Pl-15, với tầm bắn >300km, độ cao cũng 15-20km

    [​IMG]
  7. Ngohungtn

    Ngohungtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Ad sao ko khóa thằng oplot ( óc lợn ) à ?? để nó đăng liên thiên thế này
    Electoker thích bài này.
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Bọn chính phủ và bộ quốc phòng trung quốc quả là đần độn. Tên lửa nội địa PL-12 được quảng cáo tốt thế sao éo mua lại đi mua R-77-1 của Nga để trang bị cho Su-35K. Chắc là toàn bọn lợn bại não rồi.
  9. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    giờ có cả khái niệm tên lửa của máy bay tàng hình nữa à? fun nhỉ.
  10. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    thì có khác nào cái HQ-9 xưa nay đâu bác ? số 01 châu á , number one thế giới nhưng để bảo vệ đầu não ở Bắc Kinh,..v..v thì họ phải thực tế chịu nhục rước hàng chục tiểu đoàn S-300 với S-400 về cho chắc ăn ;)) còn mấy con chó giả cầy bị dại (đần) thì cứ rú theo để kiếm ít ... ứt chứ ở đây trừ mấy cháu thiếu nhi chưa biết đọc với đám thiểu năng ra , ai chả biết mấy cái thứ vk lởm của tàu mà ca hát :)):-j

    PL quảng cáo bắn tầm 300km ở độ cao 15-20km , rõ khổ cái động cơ máy bay tàu thực tế bay tối đa cỡ tầm cao 12km , thế là ko phát huy hiệu quả của tên lửa nên đã có 1 số loại "siêu tên lửa giấy" đành phải dẹp sang 1 bên , lại phải mua tên lửa Nga ;)) Nga nó siêu vậy đấy :))
    Lần cập nhật cuối: 23/01/2018
    beta22 thích bài này.

Chia sẻ trang này