1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN giành ngôi á quân U23 châu Á 2018: THIÊN SỬ THI CỦA AFC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/10/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Quả khép góc một phần do bị giả ngoặt bóng vào trong nên phải di chuyển theo, hậu vệ không bám được chân để có nhịp úp mu thì gôn futsal cũng chết bác ạ!
    Còn phát bóng thì kém thật, nhưng gôn chơi được chân cũng hiếm, chưa kể chiều cao trung bình của mình thấp nên không phát thẳng được mà phải đề bóng điểm rơi, 10 quả chắc ra ngoài 6-7 quả là thường.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.682
    Đã được thích:
    7.186
    Mấy quả phát bóng thì tôi không có ý kiến, nhưng còn quả vào thứ 3 thì không thể làm gì được đâu bác ạ. Vì cú sút đấy quá căng và nhanh. Từ lúc nhận ra hướng đi, bắt đầu nhảy thì đã quá muộn rồi. Cũng giống như bắt 11m, nếu thằng kia sút căng mà bác chờ bóng bắt đầu di chuyển mới nhảy thì không kịp. Cho nên trong 11m thường gôn nó mới đoán và nhảy trước. Trong trường hợp quả của Rắc thì góc sút quá rộng, biết nó sút bên phải hay bên trái mà nhảy. Nên đành đứng chờ thôi. Nhiều khi thằng kia hoặc là sút không hiểm, hoặc là không đủ căng nên mình vẫn có cái tích tắc để phản xạ (ví dụ như cú sút của CP nhà mình trong trận nào tôi quên mất, Sỷria thì phải). Nhưng còn quả của thằng Iraq thì không thể đỡ nổi, vì nó bay đúng góc cao và cũng quá nhanh.
    --- Gộp bài viết: 23/01/2018, Bài cũ từ: 23/01/2018 ---
    Nhìn toàn dân hồ hởi thế này tôi thấy hơi lo. Không khí trước trận đấu không khác gì năm 1998 hay 2009. Thông thường các thế hệ trước gặp trường hợp này thì chân cứ như đeo đá và mặt cứ như cả năm chưa được lên đỉnh. Sau trận đấu thì ca bài "áp lực quá lớn đá không được". Không biết thế hệ này sẽ ra sao.

    Lúc này là lúc phải quên hết ba cái "lịch sử" với "người hùng" với "ngôi sao" với tỷ này tỷ nọ đi các bác ạ. Chỉ là một trận đấu bóng thôi, quyết chiến, tập trung nhưng cũng chỉ là một trận đấu giống như trận vừa qua hay trận sắp tới. Chứ cứ canh cánh mấy chữ "làm nên lịch sử" trong đầu thì dễ cóng lắm.
  3. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Bác chuẩn, quả đấy gôn Fustal còn chết nữa là khung thành to tổ chảng, mà lại đang mệt phút 114 rồi còn gì, phản xạ không thể như đầu trận dc, mình nghĩ quả đấy nếu là đầu trận thì thằng Dũng ( HV) nó sẽ áp sát nhanh hơn chứ không lừng khừng vì mệt, bác nào đi đá banh sẽ thấy khi cuốn trận mệt là không rướn dc.
    _Duc_____________No_ thích bài này.
  4. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Tôi cũng thấy vậy. Lúc đó tôi đang ở trong phòng, chạy ra thì thấy chú Đức này ăn mừng, tôi cứ tưởng nó ghi bàn =))
    _Duc_____________No_ thích bài này.
  5. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Việt đá như một đội Châu Âu.

    Trở về nước trong nỗi buồn vô tận, Ahmed Basil thừa nhận vô cùng thất vọng, đồng thời cho biết, anh và nhiều đồng đội đã không lường hết được khả năng của U23 Việt Nam, thậm chí có phần bị đối phương đánh lừa. “Đó là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Trước trận, một vài người nói với chúng tôi rằng, đây là một đối thủ dễ chịu và chúng tôi đã gặp may khi chỉ phải gặp họ. Nhưng khi vào trận, họ đá như một đội bóng châu Âu vậy. Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Tôi thành thật xin lỗi NHM nước nhà”, Ahmed Basil thổ lộ trên tờ Al Sabaah.

    Thủ môn của U23 Iraq
    [​IMG]
    Thủ môn của U23 Iraq

    Chết vì khinh địch đây này các cụ.

    Nghe cu thủ môn nói như này thì bọn I rác hình như nó không thèm xem băng hình Việt Nam thi đấu như nào ở giải này và không nghiên cứu đối thủ thì phải.
  6. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Cho nên với Qatar lợi thế đó cũng không còn nữa. Đây mới là trận đấu khó khăn nhất thứ nhất (vì chúng ta còn mong chờ trận đấu khó khăn nhất thứ hai nữa) khi đối thủ nhận diện rõ u23 vịt. Hồi Asiad 4 năm trước u23 thái cũng vào đến bán kết. Vậy thì vịt phải thắng trận này mới xứng đáng là anh cả ao làng được.
    _Duc_____________No_ptsondr thích bài này.
  7. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    1.519
    Quay lại trận Iraq, ông Park đã khá sáng suốt khi chỉ dùng 2 suất thay người trong 90 phút chính thức. Vào đầu hiệp phụ 1 bị Iraq dẫn, ổng mới chơi canh bạc tất tay khi rút Xuân Mạnh ra, thay Văn Toàn vào. Kể ra sau khi vượt lên 3-2, nếu ông chỉ đạo đội đá lùi lại, chậm lại, giữ nguyên được tỉ số này thì mọi thứ là hoàn hảo !
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    giờ đã thắng nên nói j cũng vô ích, nhưng e vẫn nghĩ ông ta thay người chậm quá.

    Lỡ bị thua gần cuối trận thì sau đó hầu như sẽ không gượng đc, cũng may, bàn thua đến vào phút thứ 94 chứ không phải là phút 89.

    1 điểm lạ nữa là bọn Rắc sau khi nâng tỉ số lên 2-1 ở hiệp phụ, tụi nó vẫn dâng cao đá như đang hoà chứ không lui sâu về đá chắc chắn, đúng là bọn rệp hay làm mình bất ngờ :D
  9. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    569
    Thật ra u23 năm nay là khúc xương khó nhằn vì chơi với sơ đồ 3 trung vệ. Tầm Ngoại hạng Anh năm ngoái các đội gặp Chelsea cũng ớn óc vì nó khép biên trong, tiền đạo khó có thể băng cắt. Phải nói chưa bao giờ Việt Nam có hàng thủ chất lượng như vậy kể cả thời Đỗ Khải cũng không bằng.

    Qatar theo triết lý của Pep và La Másia lấy tấn công nuôi phòng ngự nên Việt Nam càng dễ áp đặt lối chơi. Quan trọng là những phút đầu tiên chúng nó sẽ ào lên tấn công để tranh thủ sự mất tập trung lúc đầu trận. Qatar cũng hiểu rõ điểm yếu muôn đời của Việt Nam là bóng bổng nên có thể sẽ tung tiền đạo cao to vào trấn áp trước.

    Nhìn chung với lối đá đa dạng như Hàn Quốc thì vẫn có cơ hội để Qatar dứt điểm trận đấu trong 90 phút. Nếu để qua hiệp phụ thì áp lực tâm lý sẽ không thể kiểm soát trận đấu và Việt Nam có lợi. Nói chung cứ phải cầm qua 90 phút thì chênh lệch giữa đội yếu và mạnh sẽ giảm đi nhiều và cơ hội thắng là có.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Quả đấy chỉ trách là ông trung vệ Bùi Tiến Dũng hết sức nên chậm không áp sát được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này