1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Uầy..máy bay Nga chiến đấu tít mù tứ bề là địch bị bắn hạ ngoài chiến trường còn nghe được, còn máy bay Mỹ công nghệ đi trước 50 năm so với Nga chưa chiến đấu chỉ mới tập thôi mà chết với tan xác còn nhiều hơn Nga đi đánh trận..nếu ra chiến trường thật thì rơi rụng với bỏ mạng bao nhiêu người nữa..mà đời không như phim mỹ đâu nhé..trăm thằng bắn 1 thằng không trúng, đừng có làm trò như rambo..
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2018
  2. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Houthi nã tên lửa vào thẳng trại lính Saudi Arabia
    (Vũ khí) - Theo Southfront, đã có hàng chục binh sĩ Saudi Arabia bị thương vong sau khi dính trọn đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ lực lượng Houthi hôm 20/1.
    Theo nguồn tin này, ít nhất 35 thành viên lực lượng trung thành với Abdulbuh Mansur Hadi của Saudi Arabia và binh sĩ nước này thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng đi từ al-Khayami ở tỉnh Ta'izz của Yemen vào ngày 20/1.

    [​IMG]
    Houthi phóng tên lửa.
    Tuyên bố của Houthi cho biết, lực lượng này đã dùng tên lửa đạn đạo Qaher 2M trong cuộc tấn công này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Saudi Arabia cùng lực lượng ủng hộ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemaan. Được biết, Phó bộ trưởng nội vụ của Hadi, Naser Lakhshaa bị thương nặng trong cuộc tấn công này.

    Đây là cuộc tấn công thứ 2 của Houthi vào thẳng nơi đồn trú của quân đội Saudi Arabia chỉ trong vòng 3 ngày qua và là lần thứ 3 kể từ đầu năm 2018. Hôm 17/1, lực lượng tên lửa của Houthi đã phóng liên tiếp 2 quả tên lửa đạn đạo về phía quân đội Saudi Arabia tại các tỉnh Jizan và Najran.

    Theo báo cáo, một tên lửa đạn đạo tầm trung Qaher-2M đã tấn công một trung tâm chỉ huy quân sự ở Najran trong khi quả còn lại đã tấn công thẳng vào sân bay ở Jizan.


    Kênh truyền hình Al-Masirah của Yemen thông báo, cả hai tên lửa đều đánh trúng mục tiêu nhưng mức độ thiệt hại có khác nhau. Sở chỉ huy quân đội của Saudi Arabia chịu thiệt hại nhiều hơn cả về cơ sở vật chất và các phương tiện chiến đấu.

    Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết số người thương vong trong cả 2 vụ tấn công này. Hồi đầu tháng 1, một trung tâm của quân đội Saudi Arabia cũng đã rung chuyển vì bị tên lửa đạn đạo Qaher-2M của Houthi đánh trúng.

    Thông tin này được quân đội Yemen xác nhận trong thông báo, quân đội nước này và lực lượng Houthi đã phóng một tên lửa đạn đạo Qaher-2M vào khu trại al-Rawik gần Ma'rib, gây thiệt hại nặng nề trong số các lính đánh thuê nước ngoài phục vụ lực lượng Saudi Arabia.

    Dù không có con số cụ thể về thiệt hại vật chất của đối phương nhưng Houthi khẳng định đã không có bất cứ phản ứng nào từ lực lượng phòng thủ của Saudi Arabia. Việc Houthi tiếp tục dùng tên lửa đạn đạo Qaher-2M nã vào mục tiêu của Saudi Arabia cho thấy cuộc đối đầu giữa 2 bên đã trở nên căng thẳng hơn trước rất nhiều.
  3. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Mỹ nói thẳng mục đích chế siêu radar Aegis mới
    (Vũ khí) - Theo Defense News, để tăng cường đối phó với tên lửa đạn đạo DF-21, Mỹ quyết phát triển phiên bản radar mới dành cho hệ thống Aegis trên tàu Arleight Burke.
    Trang Defense News dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Raytheon cho biết, nhà sản xuất này đang chế tạo một thế hệ radar tối tân mới để trang bị chiến hạm lớp Arleight Burke của Hải quân Mỹ nhằm tăng cường khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo DF-21 của Trung Quốc.

    Hiện nay, Raytheon đã sản xuất thí điểm hệ thống radar AN/SPY-6(V) - một trong những thành phần của chương trình phòng không và chống tên lửa (AMDR) sẽ được lắp đặt trên tàu khu trục lớp Arleight Burke thế hệ ba (Flight III).

    [​IMG]
    Mỹ phát triển radar AN/SPY-6.
    Được phát triển với công nghệ vật liệu gallium-nitride, hệ thống radar AN/SPY-6(V) mạnh hơn nhiều đài radar AN/SPY-1 trên chiến hạm Mỹ được trang bị hệ thống Aegis hiện nay. Theo Raytheon, AN/SPY-6(V) có thể phát hiện mục tiêu nhỏ ở khoảng cách xa gấp đôi so với mẫu AN/SPY-1D.

    Những thông số này được công bố dựa vào kết quả thử nghiệm vừa qua ở ngoài khơi Hawaii. Trong lần đầu thử nghiệm, hệ thống radar AN/SPY-6(V) đã phát hiện, bám bắt một tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) trong suốt quá trình bay, giúp phòng thủ Mỹ diệt gọn mục tiêu.

    Việc phát triển và bước đầu thử nghiệm thành công AN/SPY-6(V) cho thấy, hệ thống radar tối tân này có thể giúp chiến hạm Aegis của Mỹ đủ năng lực đối phó với những tên lửa đạn đạo có tầm bắn từ 1.000-3.000 km. Và như vậy, phát hiện và dẫn bắn những tên lửa tương tự DF-21 hoàn toàn nằm trong khả năng của hệ thống radar AN/SPY-6(V).

    Sẽ không có gì đáng nói về việc phát triển radar AN/SPY-6(V) để đối phó với DF-21 nếu trước đó chính Hải quân Mỹ không từng nhiều lần tuyên bố hệ thống Aegis trên chiến hạm lớp Arleight Burke đủ khả năng vô hiệu tên lửa đạn đạo tầm trung.

    Điều này cho thấy, chính Mỹ đang thiếu tự tin vào khả năng đối phó với tên lửa đạn đạo từ những hệ thống chiến đấu hàng đầu của nước này hiện đang được trang bị và điều này xuất phát từ thực tế.

    Tai tiếng mới nhất liên quan đến hệ thống chiến đấu Aegis khi Hải quân Mỹ tiến hành thử nghiệm khả năng đánh chặn tại đảo Wake, phía Tây Thái Bình Dương hồi năm 2016.


    RT dẫn nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm này được thực hiện với sự góp mặt của nhiều lớp tên lửa đánh chặn bao gồm Hệ thống Chống tên lửa đạn đạo Aegis trên tàu USS John Paul Jones và Hệ thống Tên lửa đánh chặn tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

    THAAD trên đảo Wake đã dò tìm và tiêu diệt một mục tiêu tầm ngắn đầu tiên, đươc phóng từ máy bay vận tải C-17. Đến lần phóng thử thứ 2, tên lửa SM-3 phóng từ tàu USS John Paul Jones đã bắn trượt mục tiêu và phải để cho hệ thống THAAD đánh chặn ở vòng phòng thủ cuối.

    Phải đến lần thử nghiệm cuối cùng, Hải quân Mỹ đã thành công trong việc sử dụng tên lửa SM-2 Block IIIA tiêu diệt tên lửa giả BQM-74E. Với phong độ thất thường của phòng thủ Mỹ thì ngay cả khi AN/SPY-6(V) chính thức đi vào hoạt động, năng lực đánh chặn trên hạm của Mỹ cũng khó có thể đạt được như tuyên bố.

    Thằng @despair trước bảo Aegis chưa nâng cấp cũng bắn rụng DF21 rồi kia mà :rolleyes:
  4. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    53
    Đây, có ít tư liệu cho chú ốp lốt chém tiếp nhé. Nhôm !!!
    Sự tràn ngập nhôm giá rẻ từ TQ sau 1 thời gian khiến nước Mỹ còn duy nhất 1 nhà sản xuất nhôm chất lượng cao - 99.99 to 99.9999 % (4N to 6N) - có khả năng cung ứng cho chế tạo máy bay là Century Aluminum, hiện cũng chỉ hoạt động cầm chừng. Nhập khẩu nhôm chất lượng cao với nguồn cung chủ yếu đến từ các vùng "không thân thiện" là Nga, TQ , Trung Đông gây ra những rủi ro lớn cho an ninh quốc gia.
  5. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    Năng lực sản xuất của Mỹ trong WW2 ko bị ảnh hưởng do xa chiến trường, còn giờ là thời đại vũ khí vượt đại châu, Mỹ đánh Nga, TQ thì chiến tranh tới ngay trước cửa dân Mỹ trong vài phút

    vd vụ 11-9 cho thấy chính quyền và dân chúng Mỹ hoảng loạng cực độ thế nào, thậm chí tình trạng DEFCON khi đó nâng lên mức đỏ cao nhất, trong khi đó chỉ là vụ tấn công của 1 nhóm khủng bố
  6. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    CH47 tiếp liệu cho Abrams :D

    Check out this awesome shot of a U.S. Army CH-47 Chinook in "Fat Cow" configuration refueling an M1 Abrams tank during a simulated jump forward arming and refueling point (FARP) exercise on the Hohenfels Training Range in Germany.

    [​IMG]
    meo-u thích bài này.
  8. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Dõi theo các cầu thủ con cưng,sống ở đâu cũng vậy quê hương là số 1.
    [​IMG]
    beta22, meo-uRussianfan thích bài này.
  9. oplot1

    oplot1 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/09/2017
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    25
    "Bà chúa băng giá" bắt dính tàu chiến mới của hải quân Mỹ
    Bích Ngọc | 25/01/2018 10:00

    5
    [​IMG]
    Vừa thực hiện hải trình đầu tiên, tàu chiến đấu cận duyên LCS-9 Little Rock của hải quân Mỹ bị dính cứng giữa biển đóng băng dày ở Canada, và có thể phải nằm ở đó suốt 4 tháng để chờ tan băng.


    Chiếc Little Rock là một tàu chiến đấu cận bờ (LCS) có lượng giãn nước 3.400 tấn và dài hơn 118m, được ghi nhận là "lý tưởng cho việc đối đầu với những đe dọa ven biển trong thế kỷ 21, như mìn, tàu ngầm địch.

    Đây là một chiến hạm cơ động, nhanh, sử dụng hai động cơ turbin, có thể đạt tốc độ hơn 45 hải lý/h". Kinh phí đóng chiếc Little Rock là 568 triệu USD.

    Chiếc tàu chiến mới nhất của hải quân Mỹ này được hạ thủy ngày 16.12.2017 ở New York (Mỹ) nhưng một tuần trước khi làm lễ hạ thủy, khu vực Buffalo ở New York đã có tuyết rơi dày, thủy thủ phải dọn tuyến khỏi con tàu.

    Vào ngày lễ, thời tiết lạnh đến độ hơi thở của người nói chuyện đã đóng băng ngay lập tức. Giữa buổi lễ, tuyết lại rơi trên vai hàng ngàn người tham dự.

    Nhưng các sĩ quan đã dành hẳn một giờ để ca ngợi chiếc tàu chiến mới nhất, nào là "rất cơ động, tốc độ cao, dễ thao tác", và một linh mục cúi đầu cầu nguyện, ban phép lành cho chiếc Little Rock...

    Tiếp đó, con tàu thực hiện chuyến đi đầu tiên và ghé Montreal (Canana) trước khi về căn cứ Mayport ở bang Florida.

    Nhưng khi chiếc Little Rock ở luồng đường biển Saint Lawrence Seaway trên Đại Tây dương thì thời tiết lạnh, băng đóng dày sớm hơn so với dự kiến nên nó bị băng bắt dính cứng ở gần Montreal từ lễ Noel 24.12.2017.

    Theo Tập đoàn quản lý luồng biển Seaway (thuộc chính phủ Canada) thì tuyến đường biển này đóng bămg trong mùa đông từ ngày 11.1, và thường chỉ mở cho tàu bè hoạt động từ tháng 3 đến tháng 12.

    Người phát ngôn hải quân cho báo Washington Post biết: các tàu khác đi qua tuyến đường biển Seaway một cách dễ dàng từ cuối tháng 11 đến tháng 12. Nhưng vì thời tiết xấu, chiếc Little Rock lên đường trễ và bị biển băng "bắt dính".

    Hải quân Mỹ nói có có thể bị kẹt ở đó cho đến mùa xuân, vì điều kiện băng giá tiếp tục tăng lên, khi nhiệt độ ở Montreal và khu vực di chuyển lạnh hơn bình thường, gồm khả năng nhiệt độ xuống cực thấp gần đạt mức kỷ lục.

    Hải quân khẳng định trong thời gian bị kẹt, thủy thủy Little Rock "sẽ tiếp tục chú tâm vào công tác huấn luyện, sẵn sàng hoạt động".

    Theo báo Washington Post ngày 23.1, có thể mùa xuân sẽ đến sớm, giúp băng tan. Nhưng nếu không thế, xem ra chiếc tàu chiến mới tinh sẽ phải chờ thêm đến giữa tháng 3 mới có thể ra biển lớn để trở về căn cứ Mayport.

    Washington Post cũng cho biết khả năng sử dụng tàu phá băng để giải phóng con tàu đã được tính đến, nhưng hải quân Mỹ quyết định để yên chiếc Little Rock "bị bắt" nhằm bảo đảm an toàn cho các thủy thủ và con tàu.


    Nhiều máy sưởi dã chiến và hàng chục thiết bị phá băng được gắn thêm lên tàu, và 70 sĩ quan cùng thủy thủ đã được lệnh mặc quần áo mùa lạnh để chịu đựng thời tiết khắc nghiệt.

    Đây là lần đầu tiên trong 242 năm lịch sử hải quân Mỹ có hai tàu chiến mang Little Rock.

    Chiếc LCS-9 được hạ thủy gần chiếc tàu tuần dương cũng mang tên Little Rock (CG-4) từng được đóng thời Thế chiến 2, sau đó phải ngưng hoạt động hồi năm 1976, và chiếc CG-4 này là một phần của một bảo tàng ở vùng Buffalo, cùng nhiều tàu chiến "hưu trí" khác.

    vãi cả siêu tàu chiến Mỹ
  10. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    biết chừng nào đây chị na? Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước...Cái động cơ nó đơn giản như vậy ,nhiều nước tí hon đã làm được,còn anh to đầu kia vẫn ù ù cạt cạt...

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này