1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    [​IMG]
    Tổ hợp phòng không tầm gần được đánh giá cao là tổ hợp pháo phòng không- tên lửa “Palma” trang bị trên các chiến hạm sản xuất tại Nga.

    Loại này Mỹ dùng có một nòng, chứng tỏ súng của Mỹ có độ chính xác cao. Hai nòng thì chủ yếu bắn vãi đạn.
  2. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Quy chuẩn thế nào là 1 nòng / có tới 6 ống phụt đạn à ? - bình dân học vụ như Mình gọi pháo 6 nòng . Mà thôi nên gọi tên là đúng chuẩn .
    [​IMG]

    Còn việc bắn chính xác hay ko thì trình chưa đủ phán - chờ cụ khác vào !

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Gọi là post lại thôi - nhưng có thêm 1 thông tin nữa về Pantsir SM mới .
    Như đã biết thì Pantsir nâng cấp (đang phát triển) có tầm bắn trên 40km - thêm 1 thông tin nữa là sẽ đạt hypersonic - Có nghĩa ~> Mach 5 .
    ---> Nhưng cứ phải chờ xem ngày ra mắt vào biên chế. Vì ngày trước chúng đc thấy hình ảnh "lộ" .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không rõ Nga sẽ phát triển 2 phiên bản - vì theo quan điểm nhỏ nhỏ thế này ko bay xa đc như trên bài báo trên. Nhỏ tầm này sẽ mang đc nhiều hơn .

    http://www.interfax.ru/russia/602882
    meo-uRussianfan thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Brand New Division of Special Russian Combat Divers Try Out New Tech Designed for Frozen Water
  4. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Tên lửa hình trên không phải là loại mới có tốc độ và tầm bắn lớn như đề cập. Nó có phần booster nhỏ, có thể là một phiên bản thử nghiệm hoặc đang phát triển nhằm tăng số lên lửa lên 4 trong 1 ống phóng thay vì chỉ 1.

    Còn tên lửa mới của Pantsir-SM được cho là có booster to hơn và phần đầu đạn/điều khiển nhỏ hơn để đạt tốc độ siêu âm cao (hypersonic) -> Tầm bắn lớn hơn (50-60km)

    Từ trái qua phải: Tên lửa Pantsir cũ, tên lửa Hermes & tên lửa Pantsir mới:
    [​IMG]
    [​IMG]
    meo-u, bloodheartvn, hiraly4 người khác thích bài này.
  5. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Tên lửa nhỏ kia định nhét 1 ống 4 trái, chắc booster cũng phải nhỏ như vậy chứ. Nói chung nhỏ dài như ngọn lao như vậy cũng rất lợi về khí động, miễn là làm đc cái booster. Mục đích là muốn có 48 trái rocket bắn loạt ra rồi kích nổ tạo màn đạn chống nạn châu chấu.

    Còn cái loại hypsonic chắc nó hack đc động cơ scramjet cho cả nhiên liệu rắn mất rồi, lắp cho tuốt thể các loại đạn rocket.
    Tifavn thích bài này.
  6. DonLam

    DonLam Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    394
    Nhỏ như kia là hit to kill rồi
  7. CheburashkaVN

    CheburashkaVN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    44
    Văn phong cụ này nghe quen quen.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    11.823
    Đã được thích:
    23.126
    Văn của Phúc điên chứ còn ai vào đây nữa :))

    Buồn cười đến tên lửa Bulava là loại hiện đại nhất của Nga mà tới 11/18 vụ phóng thử bị thất bại. Thế mà tụi tâm thần vẫn tin Nga đủ can đảm đưa một lò phản ứng hạt nhân lên tên lửa để bắn thử nghiệm.

    Putin chỉ trơ trẽn nói láo để phục vụ nhu cầu chính trị thôi chứ lão ấy đâu có ngu.
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    BQP Nga vừa công bố một clip nữa về tên lửa Kinzhal

  10. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    5.707
    Đã được thích:
    8.591
    Ba cái thông tin nguồn từ báo Nga, kể các báo lớn ngày càng tạp nham giống VN. Giờ cái gì cũng rán gắn cho cái mác hypersonic cho oách. Pansir nó có cái hay của nó là nền tảng đa dụng chuyên đánh chặn những thứ bay về hướng nó. Trước nó sắm cho nó cái đạn chấp nhận làm chậm lại nhưng đi được xa để đánh TLHT nhằm mục đích ban đầu là để bảo vệ các tổ hợp phòng không trước TLHT địch, từ loại chống radar bay siêu âm đến TL lái bằng camera... bọn TL bay không quá nhanh và to, đánh các tổ hợp phòng không to như S-300/400 bằng giải pháp phi tiếp xúc từ xa vài trăm km nên dễ bị phát hiện, có thời gian ngắm nghía thì nó làm quả đạn nhỏ gọn cứ từ từ mà bắn không sao. Ngoài ra nó còn có nhiệm vụ luộc đẹp các UAV từ do thám đến tấn công trộm và cả trực thăng vũ trang bay thấp úp lén các kiểu.

    Cái mà cụ cần nhìn nhận đầu tiên là pansir là phòng không tầm gần tích hợp hoặc độc lập để phục vụ phòng thủ điểm phòng không. Nó không phải phòng không lục quân. Chổ này nói thêm để các cụ khỏi bị uất ức do hồi xưa cứ cố ép pansir chạy bắn cả TL và pháo bị tớ chọc quê bao nhiêu lần. Nó để phòng thủ điểm cho trận địa phòng không nên nó có cần cái khả năng ấy đâu. Vì thế nhà phát triển nó không chú trọng thì làm sao có mà cứ ép nó có. Nó có có thêm khả năng đó đi chăng nữa thì cũng chả phải nhiệm vụ chính của nó. Mấy tổ hợp như Tor mới cần khả năng đó như 1 tính năng quan trọng.

    Sau khi kinh qua chiến trường thì Nga cần 1 tổ họp PK có khả năng bảo vệ S-300/400 chống lại không những TLHT, UCAV mà còn chống tốt các loại đạn pháo phản lực bắn đơn lẻ đánh lén đánh trộm. Đặc trưng của loại mục tiêu mới này là nhỏ hơn TLHT mà lại bay rất nhanh theo 1 quỹ đạo có thể ngoại suy. Vậy để diệt mấy ông này thì dùng quả đạn chậm bay xa lái bằng tay từ trắc thủ đài hoả lực thì khả năng lọt lưới cao do mục tiêu nhỏ lại bay quá nhanh. Nó đến sát ta quá trước khi ta kịp hành động và bắn ra thì hàng ta lại bay chậm để nó lại càng gần và dẫm chân lên tầm pháo. Hậu quả là pansir đánh đạn grad bị lộn tùng phéo dù dễ dàng phát hiện nó. Như vậy rõ ràng ta cần 1 đạn TL bay nhanh, đầu nổ nhỏ thôi và kém cơ động cũng được để bắn đón loại mục tiêu này ở 1 điểm ngoại suy trên đạn đạo tính toán. Để làm được việc đó nó cần thêm 1 radar cảnh giới có số vòng quét nhanh hơn và máy tính phân tích và ngoại suy đạn đạo.

    Cụ thấy bọn Nga làm pansir mới radar cảnh giới 2 mặt tăng gấp đôi hơn tần số vòng quét và đạn mới là vì chừng đó lý do. Đa số đạn pháo bị phát hiện khi nó ở 2/3 cuối đạn đạo của nó. Nếu phát hiện và dò được ở 1/3 giữa thì ngoại suy khá chính xác để bắn đón đạn đến đó rồi lái vào mục tiêu. Mục tiêu ở 1/3 cuối đạn đạo đã dưới âm nên lái cơm vẫn không tệ. Đạn ta càng nhanh thì đón được càng xa. Nó làm 40km chắc để đánh cả các đạn tầm độ 100-120km của cả Iran lẫn tầu phù. Đơn giản chỉ có thế.
    --- Gộp bài viết: 11/03/2018, Bài cũ từ: 11/03/2018 ---
    Chắc nó lại làm ra cả mớ đạn. Mấy quả đạn mới tớ thấy cái chuôi nó còn to hơn ấy chứ. Nhưng có cả loại chuôi nhỏ. Nó định làm kiểu như đạn Tamir ấy chắc. Đạn của S-300 nó hypersonic từ tám hoánh có hắc gì ai đâu.
    ngotuan, Tifavn, quangv21 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này