1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    dịch không chính xác, chỉ là Nga sẽ phản ứng nếu tính mạng quân nhân Nga ở Syria bị Mỹ đe doạ thôi :D
    graywolf83VAvaTATTATvaVAvaoONVAT396 thích bài này.
  2. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Cuộc chiến Syria 7 năm qua, tính tới nay đã có:

    - 106,390 thường dân chết trong đó 19,811 trẻ em và 12,513 phụ nữ (bao gồm trinh nữ)

    - 63,820 lính chính phủ chết.

    - 58,130 đồng minh của chính phủ và chiến binh (bao gồm 1,630 lính Hezbollah và 7,686 từ các nhóm Shiite)

    - 63,360 chiến binh Hồi cực đoan và thánh chiến (bao gồm IS và AQ)

    - 62,039 chiến binh (bao gồm rebel, Kurd và lính chính phủ đào ngũ)

    - 196 chiến binh không rõ tung tích.

    Tổng cộng 353,935 người đã chết kể từ tháng 3/2011

    Lời nguyền "Assad must go" đã đẩy bao nhiêu lãnh đạo thế giới rời khỏi quyền lực
    [​IMG]
    Mới hôm qua, lời nguyền lại có thêm một nạn nhân, Rex Tillerson, ngoại trưởng Mỹ đã bị bãi chức 5 tháng sau khi ông này nói "Assad must go"
    [​IMG]
    Massu, Phyeudyeu, CNN_USA1 người khác thích bài này.
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Thổ để đường rút cho Kur cũng giống như SA để hành lang nhân đạo cho "bộ đội dân chủ rút lui thôi. Họ càng nhanh thắng. Mục tiêu là giải tán binh lực Kur khống chế vùng đệm ở Alepo. Giết quá nhiều người thì sẽ bị Mỹ và quốc tế phản đối.
    Nga sẽ không dám đánh Thổ đâu, họ lo Mỹ và bộ đội " dân chủ" còn không xong. Kể cả sau khi xong đông Gouta cũng vậy. Thỏa thuận với nhau thôi. Sau khi Thổ rút quân thì Nga và Sa sẽ nện " bộ đội dân chủ tiếp".
    Kur, bộ đội dân chủ, IS chỉ là con tốt của MỸ , Nga dùng đánh SA và IS. Xong rồi thì làm thịt.
    Thổ nó là con vợ già của Mỹ, còn Kur là bồ nhí, vợ già đánh ghen thì có bao giờ thằng chồng dám bênh không. Năm im thôi. Còn Nga là tình cũ của bồ nhí, thấy Thổ tát, vả, tạ xít thì cũng tốt nhất đừng có dây vào. Nhất là gái thổ chạt bụp với đủ loại Mỹ, Nga, UAF... chẳng còn gì để hấp dẫn nữa. Ngoan như vợ SA thì anh Nga không cho ai động vào kể cả Mỹ.
    loithuxua thích bài này.
  4. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Sau vụ chính quyền Trump tổng trưởng và đám chư hầu tây Âu tê liệt trước màn hùng biện vũ khí mới của Puchin bạn chị, ngoại trưởng Rex Tillerson mượn lời Nikki Haley chém gió khẩu ngữ Hàn chiến tại LHQ hòng làm nguội chiến cuộc đông Ghouta xứ Tự Lợi Á.

    Vấn đề là giọng điệu của Nikki vốn là giọng điệu của đám tài phiệt xóm Bờ tường được chuyển tải qua đầu óc bảo thủ của Rex có thể kích hoạt anh Puchin bạn chị ra tiếp những đòn mà có thể đẩy đám tài phiệt Mỹ tới thế cháo chẳng có mà húp sau gần chục năm khuấy động cách mạng hoa lài ở Trung đông.

    Chị đã sớm phán đoán Rex sẽ bị tống cổ ngay sau bài thông điệp liên bang của Puchin. Nay lời chị đã linh ứng;)

    [​IMG]

    [​IMG]
    sinbadvking, thanhvy6loithuxua thích bài này.
  5. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    852
    Tình hình Trung Đông là thế mà cụ. Luôn hơi quá lời một chút. Cơ mà đọc em thích

    Thông tin chính xác hơn là: trong trường hợp tính mạng quân nhân Nga bị đe dọa, các lực lượng vũ trang Nga sẽ đáp trả bằng biện pháp nhất định vào “tên lửa” cũng như các “bệ phóng” của chúng.

    Cơ mà như vậy cũng có thể hiểu rằng Nga sẽ tung đòn tấn công thẳng vào các tàu chiến hay căn cứ quân sự của Mỹ tại Trung Đông trong trường hợp họ bị đe dọa đến tính mạng.

    Thì cũng có khác thiêu cháy tàu sân bay là mấy đâu cụ
    Lẽ nào phóng tên lửa vào bệ phóng trên tàu sân bay, mà tàu sân bay còn nguyên vẹn hở cụ
    loithuxua thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    khác nhiều về vế đầu đấy, dịch kiểu ấy sai hẳn về nội dung, Nga cảnh báo sẽ hành động nếu tính mạng quân nhân Nga bị đe doạ, còn chỗ Bunny dịch là sẽ tấn công Mỹ nếu Mỹ tấn công Syria :D
    filber70, graywolf83, loithuxua1 người khác thích bài này.
  7. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
  8. newbiess

    newbiess Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    852
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...en-may-bay-my-tan-cong-syria-3354423/?paged=2

    ...Theo tin mới nhất, tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng của Nga "Đô đốc Essen" được trang bị tên lửa hành trình Kalibr-NK đang hành trình đến vùng biển Địa Trung Hải, người đứng đầu bộ phận hỗ trợ thông tin của Hạm đội Biển Đen, đại úy Vyacheslav Trukhachev cho biết vào ngày 13/3.

    Theo kế hoạch luân chuyển quân của Hạm đội Biển Đen, tàu "Đô đốc Essen" lần đầu tiên trong năm 2018 đã khởi hành tới vùng biển xa căn cứ chính của Hạm đội, sang Địa Trung Hải để thực hiện nhiệm vụ của mình. Trên đường đi, tàu đã huấn luyện bắn pháo vào các mục tiêu trên biển và trên không; tiêu diệt đối phương giả định bằng tên lửa Kalibr-NK.

    Giới phân tích cho rằng, việc tàu hộ vệ tên lửa hạng nặng được trang bị các hệ thống tên lửa tối tân này được đưa đến bờ biển giáp Syria là một động thái nhắc nhở của Nga về việc, nếu Mỹ sử dụng các chiến hạm ở Địa Trung Hải để phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào Đông Ghouta hoặc Damascus thì tên lửa Kalibr với tầm phóng 660km trên các chiến hạm như tàu "Đô đốc Essen" sẽ sẵn sàng bắn chìm những tàu này.

    Còn nếu Mỹ sử dụng các chiến đấu cơ ở các sân bay trong và ngoài lãnh thổ Syria để ném bom vào Đông Ghouta và Damascus thì các chiến đấu cơ Su-35S, Su-30SM và các hệ thống phòng không S-400, Buk-M2 hay Pantsir sẽ là những vũ khí bắn hạ chúng.
    Phyeudyeu, graywolf83ngotuan thích bài này.
  9. DonLam

    DonLam Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    394
  10. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Cụ có thấy tụi PV thân Ad nó chụp lính Nga vè vè đi cùng SAA ở Gouta ko, còn ở Damas mấy yếu nhân chắc chắn đc Nga bảo vệ chứ ko CIA nó ám sát. Mấy mục tiêu đáng giá đều có lính Nga hết.
    ngotuanloithuxua thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này