1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
  2. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Hàng trăm tàu chiến được Trung Quốc huy động xuống Nam Hải :cool: chưa bao giờ hải quân Mỹ, Nhật hay Châu Âu có quy mô huy động như vậy, có thể thấy tàu Liêu Ninh ở gần giữa ;-) kể cả RIMPAC cũng chưa từng có quy mô như vậy :-p

    [​IMG]
    [​IMG]

    Ảnh dưới 4 tàu ngầm TQ cùng 2 tiêm kích (J15) dẫn đầu đội hình ;-)

    http://www.euronews.com/2018/03/27/...w-of-force-by-chinese-navy-in-south-china-sea


    Chừng này mà spam Ashm YJ83 cũ thôi chứ chưa nói YJ18 thì chấp tất cả hạm đội TSB Mỹ cũng ko đỡ được
    Lần cập nhật cuối: 27/03/2018
  3. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Nga có Kh-47M2 thì TQ có CM-400AKG còn Mỹ chả có gì



    [​IMG][​IMG]
  4. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Trung Quốc bán công nghệ tên lửa tiên tiến cho Pakistan
    Thùy Linh | 27/03/2018 10:18

    2

    [​IMG]
    Công nghệ mà Trung Quốc mời chào đặc biệt hữu ích đối với tên lửa mang nhiều đầu đạn, tấn công nhiều mục tiêu độc lập (MIRV) của Pakistan. Ảnh: Sputnik
    Theo Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Bắc Kinh đã bán công nghệ tên lửa đạn đạo tiên tiến cho Pakistan, dù thời điểm chuyển giao chưa được tiết lộ.


    Công nghệ tiên tiến mà Trung Quốc mời chào Pakistan là hệ thống giám sát quang học phức tạp, thu được các hình ảnh có độ phân giải cao và có khả năng thu thập các dữ liệu hữu ích về quỹ đạo, trạng thái của tên lửa cũng như đầu đạn.

    Theo tờ Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, công nghệ của Trung Quốc có thể trợ giúp Islamabad phát triển tên lửa nhiều đầu đạn. Công nghệ mà Bắc Kinh mời chào Islamabad còn gồm cả camera có khả năng theo dõi nhiều đầu đạn cùng một lúc, và điều này đặc biệt hữu ích đối với tên lửa mang được nhiều đầu đạn, tấn công nhiều mục tiêu độc lập (MIRV) của Pakistan.

    Theo Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, hồi tháng 3 năm ngoái, Pakistan đã lần đầu tiên thử nghiệm tên lửa đạn đạo Ababeel có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ababeel được đánh giá là MIRV đầu tiên của Nam Á.

    Theo thông tin từ hiệp hội kiểm soát vũ khí cập nhật trong tháng này, Pakistan vẫn chưa ký hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ước tính, Pakisstan có khoảng 130 đến 140 đầu đạn hạt nhân.

    Việc Trung Quốc bán công nghệ tên lửa tiên tiến cho Pakistan diễn ra trong bối cảnh tháng 1/2018, Ấn Độ thông báo đã phóng thành công Agni-V, tên lửa đạn đạo liên lục địa tầm bắn 5.000 km, mang được đầu đạn hạt nhân. Tên lửa được đánh giá đủ sức vươn đến bất cứ đâu trên lãnh thổ Trung Quốc.

    Trong khi những tên lửa mang được một đầu đạn của Ấn Độ lớn hơn và có tầm bắn xa hơn, Pakistan lại tập trung phát triển tên lửa mang được nhiều đầu đạn, tấn công nhiều mục tiêu độc lập (MIRV).

    Ấn Độ và Pakistan thường xuyên xảy ra những cuộc đụng độ ở biên giới. Ngoài ra, cả hai vẫn đang tiếp tục so kè trong phát triển tên lửa và hạt nhân. Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ lại xem nhau như đối thủ trong khu vực và cũng có đụng độ vì vấn đề biên giới.

    http://soha.vn/trung-quoc-ban-cong-nghe-ten-lua-tien-tien-cho-pakistan-2018032710193017.htm

    Trực thăng quân sự Trung Quốc liên tục dấn sâu vào không phận Ấn Độ
    Minh Thu | 27/03/2018 08:20 AM

    2

    [​IMG]


    Trực thăng quân sự Trung Quốc liên tiếp xâm phạm không phận Ấn Độ trong thời gian gần đây. (Ảnh minh họa)


    Cơ quan tình báo Ấn Độ cho hay, lực lượng trực thăng quân sự Trung Quốc không ngừng xâm phạm không phận nước này trong thời gian gần đây.

    Theo Sputnik, dù Ấn Độ không ngừng nỗ lực cải thiện quan hệ với Trung Quốc trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi vào tháng Sáu tới, cơ quan tình báo Ấn Độ cho hay lực lượng chiến đấu cơ Trung Quốc liên tiếp xâm phạm không phận nước này trong thời gian gần đây.

    Trong bản báo cáo trình lên Bộ Nội vụ, cơ quan tình báo Ấn Độ cảnh báo chỉ trong một tháng qua, các trực thăng quân sự của Trung Quốc đã nhiều lần xâm phạm không phận nước này.

    Cụ thể, vào ngày 27/2, hai trực thăng quân sự Trung Quốc đã tiến vào không phận Ấn Độ 19 km phía trên cao nguyên Trig ở vùng Ladakh và thung lũng Depsang sau đó bay lượn phía trên các đồn quân sự của Ấn Độ ở khu vực này trong 5 phút.

    Còn vào ngày 10/3, 3 trực thăng của Trung Quốc đã xâm phạm không phận Ấn Độ ở gần Barhoti tại quận Chamoli thuộc bang Uttarakhand. Trong sự việc này, máy bay của quân đội Trung Quốc đã bay sâu vào không phận Ấn Độ 4 km.

    Trước đó hai ngày, 2 trực thăng quân sự Trung Quốc cũng đã tiến vào không phận Ấn Độ ở vùng Ladakh 18 km trong vòng 5 phút.

    Vào tháng Bảy năm ngoái, vụ việc máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận ở gần Barhoti cũng được ghi nhận nhưng chính phủ Ấn Độ đã hạ nhiệt căng thẳng khi tuyên bố, "đây là hậu quả của việc Đường kiểm soát thực tế (LAC) giữa biên giới Trung - Ấn chưa được vạch rõ".

    Cũng trong năm ngoái, quân đội Trung - Ấn có màn mặt đối mặt đầy căng thẳng ở khu vực tranh chấp Doklam trong hơn 2 tháng. Căng thẳng hai bên chỉ hạ nhiệt khi đạt được sự đồng thuận cùng rút quân vào ngày 28/8.

    Kể từ đó, Trung - Ấn đã không ngừng có những nỗ lực tái thiết quan hệ ngoại giao đặc biệt là trước chuyến thăm của Thủ tướng Modi mà khả năng là cả cuộc gặp song phương với nhà lãnh đạo Tập Cận Bình bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở thành phố Thanh Đảo vào ngày 9 – 10/6 tới

    http://soha.vn/truc-thang-quan-su-t...au-vao-khong-phan-an-do-20180327075843693.htm
  5. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    CM-400AKG là cái quả tên lửa tầm ngắn SY-400 lắp lên máy bay tầm thua cả chính quả tên lửa đó mà lộ.

    Clip thử toàn nhắm mục tiêu cố định trên mặt đất, thử bằng cách bay qua ném như ném bom ko thuốc ko động cơ. Chả chứng minh được tầm lẫn tốc độ.

    Chả bằng quả JSOW C1
  6. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Mỹ có loại nào tương đương ko mà bi bô :rolleyes:

    Nói ngu như cháu thì đừng bi bô Ashm Nhật bẩn nữa nha, cũng chả có video tét đâu ;-) Tất cả Ashm, missile Mỹ Nhật thua xa C802 vì nó thực chiến rồi, các loại của Mỹ có video thực chiến ko ?





    Ảnh và nguồn xác nhận C802 thực chiến

    [​IMG]

    http://israelbehindthenews.com/an-a...sile-strike-the-attack-on-ins-ahi-hanit/4892/

    http://defense-update.com/2006/07/ins-hanit-suffers-iranian-missile.html


    Harpoon, LRASM, NSM, JASSM, JSOW gì gì đó chưa bao giờ có bằng chứng thực chiến nào :rolleyes:
    Lần cập nhật cuối: 28/03/2018
  7. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Bộ binh cơ giới Trung Quốc "khoe cơ bắp" trên thao trường
    Việt Dũng | 31/03/2018 11:20

    1

    [​IMG]
    Quân đội Trung Quốc thời gian gần đây tổ chức rất nhiều cuộc tập trận bắn đạn thật trên quy mô lớn, huy động tổng hợp nhiều binh chủng cùng tham gia.
    Tử địa Douma, Syria sẽ đổi chủ: Hoà bình hay là một chiến dịch đẫm máu?
    [​IMG]
    Để kiểm tra năng lực tác chiến của quân đội, một cuộc tập trận thực chiến hỗn hợp đã được tiến hành với sự góp mặt của hơn 38 tiểu đoàn tăng - thiết giáp thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), huy động hầu như toàn bộ những trang thiết bị tiên tiến nhất.

    [​IMG]
    Bài tập này nhằm mục đích kiểm tra khả năng phối hợp tác chiến giữa các đơn vị cũng như khí tài, từ việc xử lý hệ thống thông tin cho đến đánh giá uy lực của từng loại vũ khí trên chiến trường.

    [​IMG]
    Yêu cầu đặt ra với người chỉ huy là phải có chiến thuật mới và dẫn dắt hợp nhất các đơn vị thuộc quyền theo nội dung "Làm sao để nắm chắc thông tin chiến trường? Làm sao để điều khiển các phương tiện quân sự một cách linh hoạt? Làm sao để khai hỏa vũ khí chính xác?"

    [​IMG]
    Khi phỏng vấn chỉ huy của từng lữ đoàn, phóng viên của CCTV7 nhận xét rằng họ là người rất "sành sỏi", nắm vững đơn vị mình từ mặt nhân lực cho đến vũ khí, khí tài, để có thể phối hợp nhịp nhàng cùng các đơn vị khác.

    [​IMG]
    Trong bài tập thực binh, dưới sự yểm trợ của pháo binh, xe bọc thép chở quân ZBL-09 xung trận với độ linh hoạt cao, khối động cơ Deutz BF6M1015C cho công suất máy lên đến 440 mã lực dễ dàng cõng khối thép nặng gần 20 tấn này hành tiến.

    [​IMG]
    Phiên bản xe bọc thép trinh sát cũng sử dụng khung gầm của ZBL-09, nó được coi là tai mắt của sĩ quan chỉ huy.

    [​IMG]
    Pháo phản lực thế hệ mới PHZ-10 trút hỏa lực liên tục vào các vị trí cứ điểm của đối phương nhằm gây tê liệt cục bộ.

    [​IMG]
    Đây vẫn là dàn pháo 122 mm quen thuộc trên các hệ thống cùng loại và có những nét tương đồng với M270 MLRS của Quân đội Hoa Kỳ.

    [​IMG]
    Máy bay không người lái JPY-02 được phóng đi làm nhiệm vụ trinh thám, thu thập dữ liệu để xác định mục tiêu cho các đơn vị pháo binh khai hỏa chính xác. Quân đội Trung Quốc hầu như không còn dấu tích nào của thời kỳ cậy vào số đông năm xưa.

    [​IMG]
    Tổ hợp pháo phòng không tự hành PGZ-07 được trang bị 2 pháo 35 mm và 4 tên lửa tầm ngắn, tạo ra uy lực đủ lớn để bảo vệ những đơn vị mặt đất trước các mối nguy hiểm từ trên không.

    [​IMG]
    Cuối cùng là "quái thú" của lực lượng tăng thiết giáp Trung Quốc - xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99 mang pháo nòng trơn 125 mm ZPT-98 có khả năng bắn tên lửa qua nòng.

    [​IMG]
    Sức mạnh càng được tăng thêm khi khối thép 54 tấn này có thể đạt tới vận tốc 80 km/h nhờ khối động cơ 1.500 mã lực do Trung Quốc tự sản xuất dựa theo nguyên mẫu MTU 871 Ka-501 của Đức.

    http://soha.vn/bo-binh-co-gioi-trung-quoc-khoe-co-bap-tren-thao-truong-20180331105442212.htm

    Bộ binh Nhật, Ấn chưa thấy diễn tập với Drone chỉ điểm cho pháo binh bao giờ, cũng ko có MLRS đồ sộ như TQ hoặc các loại SPAAG/SPAAA đa dạng như TQ, kể cả Mỹ, Châu Âu cũng ko bằng, có thể nói lục quân TQ là vô địch thế giới hiện nay
  8. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Với tốc độ nâng cấp chóng mặt, J-20 Trung Quốc sẽ sớm cho F-22 của Mỹ "hít khói"!
    Anh Tú | 01/04/2018 07:30

    10

    [​IMG]
    Tiêm kích tàng hình hai động cơ J-20 của Không quân Trung Quốc. Ảnh: Reuters
    Trong khi thời gian nâng cấp khoang vũ khí của J-20 chỉ tính bằng tháng thì F-22 phải mất nhiều năm trời mới gia tăng thêm được hỏa lực chiến đấu.
    Ấn Độ: Mua S-400 của Nga để “diệt” J-20 của Trung Quốc
    Được đưa vào biên chế từ đầu năm 2017, tiêm kích tàng hình J-20 của Không quân Trung Quốc vẫn được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với máy bay chiến đấu thế hệ 5 F-22 Raptor của Mỹ.

    Nhưng theo bài viết của nhà phân tích quân sự Abraham Ait trên Tạp chí The Diplomat, sau chưa đầy một năm kể từ khi được đưa vào sử dụng, J-20 đã tiếp nhận những gói nâng cấp đầu tiên giúp nó gia tăng khả năng chiến đấu. Nhiều gói nâng cấp tiếp sau nữa cũng sẽ được Trung Quốc bổ sung với mục đích biến nó thành phương tiện chiến đấu trên không hàng đầu thế giới.

    Theo Abraham Ait, hạn chế dễ nhận thấy nhất ở những nguyên mẫu và phiên bản sản xuất ban đầu của J-20 chính là việc chúng được trang bị các động cơ WS-10G, loại gần như dựa chủ yếu trên nền tảng động cơ AL-31 của Nga vốn sử dụng cho các máy bay chiến đấu thế hệ 4.

    Khi đó, J-20 thiếu mất một động cơ để có thể so sánh với F119 trang bị cho F-22 Raptor khiến sức mạnh cũng như khả năng giành ưu thế vượt trội trên không của nó kém hơn.

    [​IMG]
    J-20 sẽ tăng thêm sức mạnh với động cơ WS-15

    Tuy nhiên, từ lúc đưa vào biên chế, Trung Quốc đã bắt tay ngay vào phát triển động cơ thế hệ 5 WS-15 với những tính năng tương tự như F119. Động cơ mới này sẽ được Trung Quốc lắp đặt cho các máy bay tương lai và quan trọng hơn, nó giúp J-20 nâng cao đáng kể khả năng chiến đấu so với các mẫu sản xuất trước đây.

    Nhiều nhà phân tích từng cho biết, một số tiêm kích J-20 tham gia trong các cuộc tập trận quân sự lớn tại Căn cứ Zhurihe ở Nội Mông vào giữa năm 2017 đã được trang bị động cơ WS-15 cho các mục đích thử nghiệm.

    Ngoài động cơ, Trung Quốc còn thực hiện nhiều gói nâng cấp khác cho J-20, bao gồm: radar, phần mền cải tiến và hệ thống điện tử hàng không hiện đại.

    Chia sẻ trên tờ Nhân dân Nhật báo, một kỹ sư hàng đầu tham gia phát triển J-20 cho biết, nhóm nghiên cứu của ông đang hiệu chỉnh thêm động cơ, sơn tàng hình và khoang chứa vũ khí giúp J-20 gia tăng thêm hỏa lực, hiệu quả bay cũng như khả năng sống sót.

    Tốc độ J-20 tiếp nhận các gói nâng cấp đặc biệt đáng chú ý nếu so với hoạt động này của F-22 Raptor vì sau 13 năm đưa vào sử dụng, F-22 vẫn chưa hoàn thiện gói nâng cấp thứ hai.

    Trong khi thời gian nâng cấp khoang vũ khí của J-20 chỉ tính bằng tháng thì F-22 phải mất nhiều năm trời mới gia tăng được hỏa lực và vận hành các tên lửa không đối không tiên tiến hơn.

    Vào lúc toàn bộ tiêm kích F-22 Raptor của Mỹ được trang bị tên lửa không đối không AIM-120D tầm bắn 180 km mới thì J-20 nhiều khả năng đã bắt đầu sử dụng các biến thể động cơ ramjet của tên lửa PL-21 và PL-12D có tốc độ cao hơn, khả năng cơ động tốt hơn và tầm bắn ước tính sẽ đạt từ 200 - 400 km.

    Tuổi đời thiết kế của F-22 đồng nghĩa với việc nó sử dụng các phần mền và cấu trúc máy tính phát triển từ những năm 1990 có tốc độ bộ vi xử lý chỉ 25MHz. Điều đó khiến việc nâng cấp càng trở nên phức tạp hơn vì sẽ gây ra nhiều vấn đề khi cố gắng trang bị cho F-22 các hệ thống vũ khí mới phát triển.


    Ở thời điểm mới đưa vào sử dụng, mặc dù bị đánh giá là không thể sánh ngang các khả năng của F-22 nhưng với tốc độ nâng cấp nhanh hơn như vừa qua, chuyên gia Abraham Ait nhận định rằng J-20 sẽ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách và có thể sớm vượt qua các khả năng chiến đấu của đối thủ Mỹ.

    Hai máy bay đại điện cho hai sản phẩm tinh hoa của mỗi quốc gia về năng lực chiến đấu trên không nên chắc chắn chúng sẽ có những tác động quan trọng tới cán cân sức mạnh ở châu Á - Thái Bình Dương.

    http://soha.vn/voi-toc-do-nang-cap-...ho-f-22-cua-my-hit-khoi-20180331223515962.htm

    J-20 vượt trội công nghệ F-22 20 năm và F-3 50 năm
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  10. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Trung Quốc chỉ trích phương Tây về vụ Thiên Cung 1 rơi xuống Trái Đất
    Thứ Hai, ngày 02/04/2018 10:05 AM (GMT+7)
    Sự kiện:
    Trạm không gian Thiên Cung 1 rơi

    Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đã có những bình luận liên quan tới vụ rơi trạm không gian Thiên Cung 1.
    trạm không gian Thiên Cung 1, Holger Krag - người đứng đầu văn phòng rác thải của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) nói: "Nếu bạn ở đúng nơi và đúng thời điểm với bầu trời trong xanh, hình ảnh ấy sẽ khá ngoạn mục"

    "Trạm không gian rơi sẽ được nhìn thấy bằng mắt thường, ngay cả trong ánh sáng ban ngày, và trông giống như một ngôi sao băng đang di chuyển chậm rồi tách ra thành một vài ngôi sao khác. Thậm chí, bạn có thể nhìn thấy một làn khói phía sau", ông Krag nói thêm.

    Trước đó, Trung Quốc từng khẳng định Thiên Cung 1 sẽ rơi xuống đại dương và không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, ESA và nhiều cơ quan hàng không vũ trụ khác đã liên tục cập nhật tình hình của Thiên Cung 1, với nỗi lo Thiên Cung 1 có thể rơi xuống đất liền và gây thương vong.

    Ngay sau khi Thiên Cung 1 chính thức cháy trên khí quyển ở Nam Thái Bình Dương, sáng 2/4, Thời báo Hoàn cầu (Global Times) của Trung Quốc đã phát đi một số bình luận mang tính chỉ trích phương Tây. Theo Global Times, phương tiện truyền thông trên toàn thế giới đã phản ánh sự trở lại của Thiên Cung 1 theo một cách "ghen tị" với ngành công nghiệp không gian của Trung Quốc.

    "Rất là bình thường khi các tàu vũ trụ trở lại bầu khí quyển, nhưng Thiên Cung 1 nhận được nhiều sự chú ý hơn. Lý do là một số nước phương Tây đã cố gắng thổi phồng, họ ghen tị với ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đang phát triển nhanh của Trung Quốc", tuyên bố trên Global Times.
    http://www.24h.com.vn/cong-nghe-tho...ien-cung-1-roi-xuong-trai-dat-c55a949450.html
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này