1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Nước Mỹ chưa bao giờ giỏi về KTQS, chỉ giỏi ăn hôi, ăn trực thôi. Bạn thử xem trong suốt chiều dài lịch sử chiến tranh, Mỹ đã thực sự vượt trội 1 vs 1 với bất kì quốc gia nào chưa ?

    Đánh vs Nhật cũng phải gọi hội đồng Hà Lan, Ấn, Anh, Úc, TQ đánh vs Đức thì phải gọi cả kẻ thù CS là LX. Riêng TQ và LX đã gây tổn thất hoặc cầm chân tới hơn 80% binh lực Phát Xít trong WW2 rồi, còn WW1 thì khỏi nhắc vì Mỹ chả có bất kì thành tích nào. Tới CTTT hay VN thì cũng thua sml

    Nước Mỹ có sự tiến bộ về KTQS là nhờ WW2, cộng tác với Anh và nhiều nhà khoa học Đức gốc Do Thái chạy sang trước WW2, cũng như chiến dịch bắt bớ, thu nạp các khoa học gia Đức sau WW2 (operation paperclip https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Paperclip), vd LX ko có bất kì nhà khoa học gia lỗi lạc nào của Đức nào về hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo như Einstein hay Braun (đều là người Đức), cũng như ăn cắp công nghệ Đức khi chiếm đóng. Bao nhiêu thành quả, đỉnh cao của Đức đều đổ về Mỹ. Nhưng cuối cùng LX lại là người chiến thắng cuộc đua lên vũ trụ đầu tiên

    Dễ hiểu thì vào thập niên 1970, Mỹ đã bất lực nhìn VNCH đồng minh lớn bị TQ đánh, lý do là vì sợ công nghệ Ashm TQ đánh chìm TSB (khi đó Mỹ chưa có công nghệ tương đương, cũng ko có cách phòng thủ), năm 1971 Mỹ từng có ý định đán Ấn độ hỗ trợ Pakistan, nhưng bị hạm đội tàu tuần dương và tàu ngầm tấn công LX chặn đánh, dù hạm đội TSB Mỹ có đông đảo hơn, có cả máy bay nhưng ko dám đánh vì ắt sẽ thua trước công nghệ Ashm của LX.

    Mỹ chỉ thực sự bứt phá, vượt trội LX trong khoảng 1 thập niên 1990 ngắn ngủi, khi XHCN khủng hoảng, sụp đổ của LX, Đông Âu, sự thay đổi tư duy thu mình chờ thời của TQ, khi đó nhờ có tư duy thoáng hơn, + khả năng làm ăn kinh tế của Mỹ phải công nhận là giỏi, Mỹ bứt phá phát triển công nghệ điện tử tối tân hơn LX, TQ, vũ khí công nghệ có chất lượng hơn vd GPS, Tomahawk, công nghệ vi mạch bán dẫn.... cho tới tận năm 2005 Mỹ vẫn còn vượt trội TQ, Nga ở 1 số lĩnh vực vd F22, Seawolf nhưng sau đó ko còn nữa, vì xã hội toàn cầu hóa, mọi công nghệ có thể học hỏi lẫn nhau thông qua nhiều kênh chứ ko chỉ giấu như thời Cold War hay thập niên 1990-2000, Nga, TQ cũng đã học được nhiều bài học đáng giá, rút tỉa kinh nghiệm để bắt đầu hiện đại hóa từ đầu hoặc tiếp tục những thành tựu vốn có nhưng do những khúc rẽ bi kịch của lịch sử mà phải tạm dừng. Mỹ rất sợ Nga, TQ trỗi dậy, cùng với Châu Âu đang có tư tưởng tách biệt, đe dọa sự thống trị cảnh sát thế giới của Mỹ từ thập niên 1990 tới nay. Mà triển khai chiến tranh toàn diện vs Nga, TQ thì Mỹ ko dám, chỉ còn cách cấm vận chơi bài bẩn về kinh tế chính trị thôi, nhưng cũng ko ăn thua, vì như Triều Tiên dù dân có chết đói như Mỹ cấm vận và tuyên truyền thì vẫn tiến bộ ICBM, SLBM. Giờ đủ sức đe dọa chính Mỹ. Điều này cũng giống Đức trước WW2, dù phe Hiệp Ước (gồm Anh, Fap, Mỹ...) khi đó ra sức cấm vận, thay đổi tiền, bắt ép những điều khoảng chèn ép quân sự Đức, khiến nước Đức khi đó kiệt quệ, nhưng khi Hitler và đảng Quốc Xã nắm quyền thì nước Đức vẫn xây dựng được quân đội mạnh nhất, lớn nhất thế giới năm 1939-1940, cấm vận chẳng làm nổi Bắc Việt thua, mà ngược lại giải phóng được Nam Việt Nam phồn vinh do Mỹ viện trợ, Năm 1991 cũng ko dám đánh chiếm Iraq, vì tuy Iraq thua nhưng nếu đánh vào chính quốc, kiểu xâm lược Iraq thì Mỹ sẽ tổn thất nặng dù vẫn thắng, dĩ nhiên bóng ma VN còn đó nên chỉ chơi bài cấm vận 1991-2003 mới dám đánh lần 2 để thôn tính.

    Giờ Mỹ muốn thế độc tôn, thì chỉ còn cách là mở đại chiến WW3 phân thắng bại, chứ bao nhiêu cấm vận cũng ko làm gì được Nga, TQ thậm chí là TT, Iran, mà lại làm xung khắc lợi ích với các nước đồng minh EU và các nước khác muốn yên ổn làm ăn với TQ, Nga

    Để mà nói thì phải mất cả tháng cả năm, nên tôi chỉ nói đơn giản, gói gọn những ý chính thân gửi bạn
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2018
    haohoacongtu thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    souri thích bài này.
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822

    Phóng thử Sarmat
    Tifavn thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Aeroflot tiếp tục nhận thêm 2 boeing 737-800 hồi tháng 12 năm ngoái bọn Aeroflot cũng đã nhận 2 con Boeing737-800 rồi, xem ra con MC-21 chỉ là con rửa tiền chả ai thèm mua . Đến giờ động cơ Nga vẫn chưa bay thử vẫn phải test bằng động cơ Mỹ - Pratt & Whitney PW1400G :-D

    Aeroflot enhances fleet with two new Boeing 737-800
    https://www.aeroflot.ru/ru-en/news/60793

    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2018
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đồng chí này nói rất hay. Theo tôi thì cho dù mở đại chiến 3 thì nước Mỹ cũng không có cửa thắng.
    Hiện giờ Mỹ sẽ chọn đánh ai đây Nga hay TQ. Nếu chọn tôi nghĩ sẽ đánh Nga vì sẽ được các nước châu ÂU trợ chiến.
    Chưa bàn đến chuyện dùng VKHN. Thực tế là còn VKHN thì Mỹ và EU không thể xâm phạm Nga. Nhưng cứ đặt VKHN ra ngoài đi.
    Thông qua cuộc chiến Ucraina vừa rồi thì Mỹ và Châu Âu có thể thấy rằng năng lực của họ không đủ để xâm lược Nga. Cứ cho là Mỹ sẽ hi sinh để đánh Nga trên toàn cầu đi. Thắng Nga rồi sao. Nước Mỹ sẽ khủng hoảng. Kẻ thù của Mỹ như Alqueda, Triều Tiên, Iran sẽ vùng dậy rồi nhất là Trung Quốc sẽ vùng lên treo lên đầu Mỹ, hất Mỹ khỏi châu Á. Nhật - Đức sẽ thoát khỏi vòng kiềm tỏa và tái vũ trang để tự bảo vệ mình.
    Cho nên nước Mỹ tham chiến đánh Nga hay TQ là việc không thể sảy ra. Kẻ chiến thắng không thể trở thành số 1 thế giới được.
    Trong thế chiến I, II phe đồng minh và Nga đều chiến thắng, nhưng đều kiệt quệ, ăn mày ăn xin Mỹ. Nước Mỹ không muốn là người chiến thắng, họ muốn các kẻ thù của họ tự đánh tự diệt lẫn nhau để họ ngồi hưởng lợi.
    Đường hướng của Mỹ hiện nay là muốn gây ra 2 cuộc chiến. Một họ rất muốn các nước Châu Âu: Anh, Pháp... lao vào đánh Nga.... Hai là họ đang muốn các nước châu Á: Nhật, Ấn... lao vào úp sọt Trung Cộng.
    Nếu gây ra được 2 cuộc chiến này. Thì nước Mỹ nghiễm nhiên là số 1 mà không cần oánh nhau với ai cả.
    Còn nếu đánh nhau với bất cứ nước nào: Nga , Trung hoặc cả 2. Thì Mỹ sẽ là kẻ thất bại. Nước có lợi sẽ là nước không phải tham chiến.
    Trong SGK lịch sử VN đã viết rất đúng. Trật tự thế giới thời kỳ chiến tranh lạnh là 2 cực XÔ- Mỹ. Còn sau khi LX sụp đổ là trật tự đa cực: Mỹ- Nga- Trung- Ấn- Anh- Pháp.... Mỹ không còn độc tôn nữa.
    Mặt khác, thế giới bây giờ là thế giới văn minh. Muốn làm bá chủ thì phải chơi đẹp. Dùng ảnh hưởng kinh tế, văn hóa xã hội để thu phục các nước khác.
    Cái thời mang súng đi ăn cướp rồi bưng bít dư luận qua rồi. Ngay như cuộc chiến Syria những việc gì Mỹ- IS- Thổ- Nổi dậy làm cả thế giới đều biết, không thể che đậy tội ác như trước đây được. Nếu Mỹ làm ác sẽ bị chính người dân tiến bộ Mỹ và các nước đồng minh phản đối.
    Hơn nữa, với kỹ thuật quân sự tiến bộ. Các nước chống Mỹ như Triều Tiên, Iran đã và sẽ có VKHN, tên lửa liên lục địa. Sau đó, Mỹ không thể tấn công các nước này. Vì các nước đó cho dù bị Mỹ hủy diệt cũng có khả năng gây tổn thất không thể chấp nhận được với Mỹ.
    Cuối cùng, tôi xin nhắc lại câu kết luận. Bây giờ Mỹ, Tây Âu muốn kiếm tiền thì phải dùng quyền lực mềm, dùng kinh tế thương mại, văn hóa xã hội để thu phục các nước khác. Cái thời mang súng đi ăn cướp của bọn thực dân ở thế kỷ 18, 19 đầu thế kỷ 20 qua rồi.
    Lần cập nhật cuối: 30/03/2018
    oplots thích bài này.
  6. Bia000

    Bia000 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    220
    Mỹ vận động được Anh, Pháp, Đức đánh Nga. Nhật và Hàn đánh Tàu là hơi khó, dân ở những nước văn minh này rất khôn nên rất khó nói.
  7. NTdep

    NTdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác phân tích hay quá. Ủng hộ tư tưởng của bác. Bây giờ là thời đại khác rồi. Không thể dùng vũ lực mãi được.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Peter Đại đê.
    Chụp gần nom rối rắm thế nhỉ :D
    [​IMG]
    ngotuan thích bài này.
  9. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    con này RCS phải >10000m2, nhưng vấn đề là nhóm TSB Mỹ chả có cách nào phát hiện nó cách >1000km cả, chỉ tầm >600km thôi (tầm phát hiện max của E2D), thành ra thiết kế tàu chiến giảm RCS thì chỉ giảm cho có vậy thôi chứ vẫn bị phát hiện, nhưng khổ nỗi ở giữa đại dương mênh mông, vệ tinh thì khó track mục tiêu di động, AWACS/AEW thì hạn chế bán kính chiến đấu và max công suất radar trên mấy con này chỉ 300-600km là hết
  10. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Quay trở lại ....
    Radar mới của Nga lộ hàng --- Soi đc bên FB lữ đoàn một ...

    [​IMG]
    ngotuan thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này