1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoàng sa- Trường sa biển đảo quê hương ( Phần 4 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi onamiowada, 10/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Nó đưa ra đồn trú rồi. Hôm trước có hình J 11B bay ra ngoài đó đậu ở hangar. Tuy nhiên có khả năng ở dài hạn hay ko thì chưa rõ vì sân bay ở đảo thì khí hậu khác nhau. Máy bay J 11 và động cơ của nó ko biết là có dc chế tạo đặc biệt để hoạt động dài ngày ở môi trường biển nhiệt đới biển ko. Nếu ko thì các bộ phận sẽ mau han gỉ và rất nguy hiểm cho hoạt động bay. Nếu họ là dc điều đó thì cũng khó cho ta khi bay ra.
    Còn việc ta có phải xin phép hay ko thì có 2 loại. Loại máy bay thương mại nó vừa bay vừa phát tín hiệu và số hiệu máy bay đại loại vừa đi vừa la làng là tôi xxx đang đi. Còn máy bay quân sự thì chưa rõ. Nếu nó lập adiz ở TS thì máy bay qs đi vào nếu ko phản hồi yêu cầu nhận diện sẽ có máy bay qs của TQ bay lên kè xem là thèng nào. Cái này còn tùy xử lý mỗi bên.
    Cụ đừng post ở đây. Ko các cháu lại nói cãi nhau hoài mà ko up hình. Cụ đi ra topic khác hỏi để các cháu nó ở đây up hình với nhau nếu ko lại ngậu xị lên bây giờ!
  2. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.480
    Đã được thích:
    3.968

    Biết cái fir TS là của ai quản lý ko mà máy bay thương mại phải xin phép khựa?
    cbt250truongsathanyeu thích bài này.
  3. Lenam098

    Lenam098 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2015
    Bài viết:
    1.606
    Đã được thích:
    1.371
    Hôm nay tớ xin làm người đầu tiên nói thẳng về chủ đề trước giờ ít ai chém trên đây, đó là bằng cách nào giữ đảo?
    Thực ra, nói cho đúng hơn, thì không phải là giữ đảo, mà là giữ Biển Đông, chính xác hơn nữa thì giữ vùng nước ta có chủ quyền ở đấy, và đảm bảo sự kiểm soát của ta ở các khu vực quốc tế ngoài Biển Đông.
    Nếu các cụ kiểm soát được, thì các cụ sẽ lấy được đảo.
    Tuy nhiên để kiểm soát được cái sân thì phải giữ được cái nhà đã. Tiền đề đầu tiên là phải mạnh không thể đối đầu trên đất liền. Thậm chí có đủ sức đem quân sang tận đất của địch và đồn trú ít nhất hàng năm bên đó.
    Đất liền mình còn không thể đảm bảo an toàn, nếu chiến tranh leo thang thì làm thế nào? Bỏ đảo giữ đất, hay bỏ đất giữ đảo?
    Vậy bây giờ mình sức đến đâu rồi?
    Điều kiện thứ 2, là phải có thực lực mạnh. Phải có nền công nghiệp toàn dân vững chãi, làm nền tảng để phát triển quốc phòng. Như vậy mới có tiền, có tư liệu sản xuất. Tư liệu sản xuất phải đầy đủ, tự chủ được trong nước. Các cụ làm được cả con tàu mà dây điện không làm được như thế là không ổn.
    Khi ta có thể đóng được tàu như đẻ trứng, làm chủ được công nghệ rada, đạn dược, phần mềm, ...lúc đó năng lực chiến đấu, huấn luyện, làm chủ khí tài sẽ ở một thứ hạng khác.
    Các cụ hãy nhìn thẳng vào sự thật, mình có dăm ba chiếc, nín đái nín ỉa để đi mua, còn chúng nó đóng mỗi năm hàng chục chiếc, thì giữ đảo đã khó, mong gì đánh sấp mặt nó? Thường nghe quân đội ta không có sức mạnh về lực lượng, thì dùng chiến thuật, khôn khéo giữ đảo, là vì mình yếu nên mới phải như vậy. Đúng ra mình phải lấy đó làm nhục. Cảm thông cho các chiến sĩ một lần, thì mươi lần nên tìm kế sách để mình mạnh lên. Chứ sớm chiều vạch binh pháp nghĩ cách dùng dăm ba chiếc tàu, chục chiếc máy bay đánh cả đoàn tàu của nó mãi, rồi tự khen mình giỏi, như vậy khác gì thằng Bờm?
    Thứ ba, là quan hệ quốc tế. Phải có sự ủng hộ của các nước lớn, các nước hạng trung. Muốn vậy cần gây lợi ích cho họ, họ mới gắn bó với mình. Cho nên mấy tay comcom bảo chẳng cần dựa vào ai cũng chưa đúng, mà ngồi đó trông tàu Mỹ mỗi năm nó đem 1 chiếc tới chọc ghẹo TQ để nó sợ teo dái mà trả đảo cho ta càng hoang tưởng hơn.
    Khi các cụ có ảnh hưởng mạnh, thì tha hồ mà nghĩ kế. Gỉa dụ ta có ảnh hưởng với Tân Cương, Tây Tạng, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên. Có ảnh hưởng với cộng đồng người thiểu số ở Vân Nam, Quảng Tây, cộng đồng người Mông ở Nội Mông, bán lương thực mỗi năm hàng vạn tấn sang TQ, có khi chẳng cần súng ống, chúng muốn đánh cũng phải ngồi nghĩ hàng năm trời.
    Muốn như vậy, thì chỉ cần nước mình có tiền, muốn nước mình có tiền, thì chỉ cần cải tạo xã hội, loại bỏ cái xấu, giáo dục cả xã hội cái tốt. Chính quyền làm gương, nghiêm trị bọn quan tham, bất tài. Mở đường cho người có tài vào điều hành đất nước. Có khi chỉ cần người liêm chính nhiều lên, ngưng ăn bẩn 1 năm, GQP đã tăng gấp 5 lần.
    Như vậy chẳng mấy chốc kinh tế sẽ mạnh, có tiền, thì xây dựng công nghiệp toàn dân, tiền và sức nước sẽ tăng theo cấp số nhân. Tiền có, sức có, người có, lúc ấy tha hồ cho các cụ đóng tàu chiến để tái chiếm biển đảo.
    Nếu nuôi chí lớn, tớ nghĩ cái lớn nó nằm chỗ đó. Hóng những lão bảo thủ vào chửi viển vông, bàn ra, hóng mấy tay chủ chiến vào chê kế hoạch dóc, chỉ cần dùng súng đạn là có thể bắt nó hàng được.
    karate_hn, Mickey2016, kynx19962 người khác thích bài này.
  4. truongsathanyeu

    truongsathanyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    60
    Có khi cụ ấy ko biết thật!
  5. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Nam Yết bắt đầu xây dựng âu tầu
    [​IMG]
    Phyeudyeu, KOJIROSUBASA, Adamle5 người khác thích bài này.
  6. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    [​IMG]
    7 chiếc Y-7 đồn trú trên chữ thập. Tớ thích vũ khí Tàu , đọc báo quân sự Tàu xài weibo nên thấy lượng thông tin về biển Đông của họ là rất lớn. 3 đảo trên TS họ không đồn trú chiến đấu cơ vì nó là mục tiêu dễ tấn công, chả dại. HS đã triển khai ô phòng thủ nhiều tầng nên thường xuyên triển khai J-11BS, JH-7A luân phiên từ Hải Nam ra. Chủ lực vẫn là lực lượng trên Hải Nam với ba phi đội J-11B/BS, phi đội đặc chủng trang bị máy bay cảnh báo sơn KJ-500, máy bay tác chiến điện tử serri Cao Tân 8, máy bay săn ngầm Y-8Q, máy bay không người lái do thám tầm xa EA3. Sâu hơn trong nội địa có đợn vị sử dụng Su-35S đóng ở Quảng Đông, đơn vị ném bom H-6K đóng ở Quảng Đông.
    [​IMG] [​IMG]
    Ở Hoàng Sa họ duy trì một biển đội... = toàn bộ lực lượng mặt nước của ta mà tôi đọc được là khoảng chục chiếc tàu tên lửa Hồ Bắc, một vài tàu quét mìn Type 082 cùng với một số hộ vệ hạm Type 053H, Type 056. Dưới biển quanh Hoàng Sa luôn có sự túc trực của 3-5 chiếc tà ngầm Type 039G orType 039A. Đôi lúc chỉ mong các bác sống thực tế một tí, chưa có sức mạnh hải quân...= ngang Mỹ thì đừng lo quá xa. (2 ảnh trên tôi cắt từ clip kỷ niệm hải chiến Hoàng Sa của phía Trung Quốcvới hình ảnh về lực lượng tàu đóng ngoài đấy).
    kynx1996, Lenam098truongsathanyeu thích bài này.
  7. truongsathanyeu

    truongsathanyeu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2016
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    60
    Sức mạnh lớn nhất của Việt Nam là chính nghĩa.
  8. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Thời KC đánh Mỹ > Mỹ và đồng minh hoàn toàn áp đảo trên biển mà VN vẫn có đường mòn trên biện ....
    Với tàu phù .... khi lòng căm hận đến đỉnh điểm thì chỉ cần 1 xuồng cao tốc + 1 tên lửa vác vai ,,, cũng có thể vô hiệu hóa 1 tàu chiến của khựa .
  9. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Âu tàu hay cầu tàu bác?
  10. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Cụ mã cha này có bà con j với thèng oplot ko vậy?
    Nếu ko thì cụ phân tích luôn các loại vũ khí nó đóng ở hs và ts luôn đi

Chia sẻ trang này