1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. MGO

    MGO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2017
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    46
    Về cơ bản các loại tên lửa hiện nay của Mỹ không thể bị đánh chặn với những gì Nga và Xiry có. Muốn không bị thiệt hại cách duy nhât là chống địch xác định mục tiêu lớn. 1/3 bị đánh chặn có con ních mới chịu tin
    Lefan_1 thích bài này.
  2. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Chuẩn con nít nó mới tin Toma bị đánh chặn 1/3, tỉ lệ chính thức được ghi nhận là 2/3 bị chặn.
    iloveubaby thích bài này.
  3. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    Nói thêm 1 chút là vì sao MALD ko dùng được trong trường hợp này

    Mấy cái MALD chỉ là mồi cho máy bay ở trên cao tít (khi đó máy bay an toàn ở phía trước vì có thằng MALD giả RCS máy bay), máy bay ở trên cao >10km thì dễ dùng radar để mở SAR mặt đất hiệu quả hơn, tự hành được bí mật hơn, tránh phải giao tiếp với vệ tinh nhiều dễ bộc lộ vị trí thông qua các khí tài thu thập tín hiệu RF, datalink như các đài VERA, Kolchugahoặc các máy bay ELINT thu thập điện tử như Tu-214R, IL-20


    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]

    Trong báo cáo chính thức của Mỹ ko hề nhắc tới MALD, rồ Mỹ có thể sủa là giữ bí mật, nhưng giữ thế nào khi nếu có MALD sử dụng kèm bọn cruiser missile NATO kia mà vẫn ko hủy diệt được tất cả sân bay, căn cứ quân sự Syri thì chả biết thành công chỗ nào nữa, trong khi Pk Syri chỉ tiêu tốn 112 tên lửa cùng với vài ngàn đạn pháo đã bắn hạ gần hết

    https://e***ion.cnn.com/2018/04/14/politics/syria-airstrikes-weapons-used-intl/index.html
    http://cnnphilippines.com/world/2018/04/14/Weapons-US-UK-France-Syria-airstrikes.html
    Lần cập nhật cuối: 17/04/2018
    MassuDonLam03 thích bài này.
  4. Naungmi

    Naungmi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    528
    Các chuyên gia của Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) sẽ đi đến Douma của Syria vào thứ tư, 18 tháng 4, viên chức Bộ Quốc phòng Nga Igor Kirillov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Hague vào ngày Thứ Hai 16 tháng Tư, Reuters báo cáo .

    Hôm nay, tt đối lập nói rằng vụ tấn công bằng tên lửa của Ixraen là một cảnh báo quân sự sai lầm đã làm cho chế độ phóng tên lửa vào không trung để chống lại những gì họ nói là một cuộc tấn công thù địch trên các căn cứ quân sự ở vùng nông thôn của Damascus và Homs.
    Cuộc tấn công này cũng khiến Lầu năm góc cuống quýt thanh minh rằng họ vô can.
  5. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Vậy mà nói đánh chặn được 8 quả tên lửa. Đúng là chơi với nga nên độ thẩm du nay đã đạt đỉnh thượng thừa



    Phòng không Syria báo động nhầm, nói không bị tấn công tên lửa

    21:02 17/04/2018

    Syria vừa đính chính thông tin về một vụ tấn công tên lửa diễn ra vào đêm 16-4 nhằm vào căn cứ không quân al-Shayrat ở tỉnh Homs, nói rằng các hệ thống phòng không của Syria đã được kích hoạt vì báo động nhầm.

    "Đêm qua, một báo động giả về việc không phận của Syria bị xâm phạm đã khiến còi báo động phòng không hoạt động và một vài quả tên lửa đã phóng lên. Tuy nhiên, không có cuộc tấn công nào từ bên ngoài nhằm vào Syria", SANA ngày 17-4 dẫn lời quan chức giấu tên của quân đội Syria cho hay.

    [​IMG]
    Căn cứ al-Shayrat nhìn từ trên không. Ảnh: INT
    Sáng 17-4, truyền thông Trung Đông dẫn các nguồn tin nói rằng hệ thống phòng không của Syria đêm 16-4 đã phải đối đầu với một cuộc "xâm lược" mới, và bắn hạ thành công một số tên lửa nhằm vào căn cứ không quân al-Shayrat ở tỉnh Homs và một sân bay khác ở ngoại ô Damascus.

    Truyền hình nhà nước Syria không nói ai thực hiện các cuộc tấn công trước bình minh. Mỹ và Israel cũng cho hay họ không tiến hành vụ tấn công.

    Thông tin về vụ tấn công xuất hiện sau khi Mỹ cùng các đồng minh Anh và Pháp ngày 14-4 phóng hơn 100 tên lửa vào lãnh thổ Syria với cáo buộc Damacus tấn công hóa học ở Đông Ghouta. Cách đó một tuần, hai chiến đấu cơ F-15 của Israel đã phóng 8 tên lửa vào T-4, căn cứ không quân khác của Syria ở tỉnh Homs song 5/8 tên lửa đã bị đánh chặn.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  6. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    mấy tay CA phường tiếp quản Đu Ma giờ thấy oai hơn cả lính Hổ :-D
    [​IMG]
  7. DonLam03

    DonLam03 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2018
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    112
    Để đánh đông Euphrates, vựa dầu của Xỉri, ít nhất SAA cần tập trung 130-150 ngàn quân, cỡ 4-5 quân đoàn chủ lực chia làm 3 mũi:
    1. Một mũi tấn công Al-Tabqah rồi theo dọc bờ sông chiếm Mansoura rồi tiến vào sườn bên trái Raqqa.
    2. Mũi 2 tấn công Raqqa rồi phối hợp với mũi 1 hợp vây Raqqa.
    3. Mũi 3 lấy bàn đạp bên kia sông từ Deir - Ezzo để tấn công các giếng dầu.
    4. Dành 1 sư đoàn nghi binh tấn công Manbij.
    5. Ít nhất để một quân đoàn dự bị.

    Có vẻ các cố vấn Nga đã trù bị đủ số quân khi liên tiếp tuyển lính.
    Lần cập nhật cuối: 17/04/2018
    PhyeudyeuMassu thích bài này.
  8. loithuxua

    loithuxua Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    4.125
    Đã được thích:
    13.488
    i găng tự trồng
    --- Gộp bài viết: 17/04/2018, Bài cũ từ: 17/04/2018 ---
    à cái vụ lội sông này từ từ ông tướng, lo cái trại Yarmouk xong cái rồi tính tiếp. :))
  9. DonLam03

    DonLam03 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2018
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    112
    Trại Yarmouk quy mô hẹp, căn bản là khủng bố xây dựng hầm ngầm, đánh bọn này cứ học Điện Biên Phủ, vây chặt rồi dùng bom khoan phá + nhiệt áp. Bọn này không hàng được vì nó là Al-Queda. Nga nó chưa tẩn do tình hình mấy ngày qua hơi xáo trộn. Dự đoán sau đòn khoan phá và nhiệt áp, những thằng còn lại ôm bom lao ra, vì đằng nào cũng chết.
    Lần cập nhật cuối: 17/04/2018
  10. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
    76 quả tên lửa, tức khoảng 30 tấn thuốc nổ mạnh tấn công trung tâm trong 1 tiếng mà không biến chỗ đó thành nát vụn, không khoan được hố nào cũng như mấy cái nhà tôn ngay cạnh không bị thổi bay. Thế mà vẫn bô bô cái mồm mới tài :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này